***
“Tiểu thư Roxana, giờ người sẽ đến phòng đồ chơi ạ?”
“Không, ta muốn ghé qua phòng ấp trứng trước.”
Ba ngày đã trôi qua kể từ lần đầu tôi giúp khử trùng vết thương cho Cassis.
Mỗi ngày đều trôi qua như mọi ngày khác.
Tôi đích thân mang ba bữa ăn đến cho hắn, vì tôi tin rằng những chuyến thăm của tôi cũng giúp hắn theo dõi thời gian tốt hơn.
Vì không thể tự lo liệu tất cả nhu cầu y tế của hắn, tôi đã nhờ một bác sĩ đến khám thường xuyên.
Ngoài ra, tôi còn có những việc khác cần được chú ý.
Một trong số đó là ghé phòng ấp trứng, một không gian nổi bật với sự ấm áp và ẩm ướt. Không khí oi bức nặng nề bao trùm khắp khu vực.
Vốn là nhà kính dành cho những cây độc của Lante, nó đã được chuyển đổi thành phòng ấp bướm độc. Tất nhiên, nơi này vẫn tràn ngập những loài cây đang phun ra khí độc.
Nếu phải đoán, tôi sẽ nói rằng một người bình thường có khi chỉ trụ được 10 giây trước khi ngã gục, nhưng sự độc hại nồng nặc của bầu không khí ở đó hầu như chẳng làm tôi bận tâm.
Tôi luồn lách qua những tán cây xanh nguy hiểm và um tùm cho đến khi tới một bụi cây gai với một quả trứng đen nằm gọn bên trong.
Quả trứng đã lớn bằng kích thước hai nắm tay tôi gộp lại. Tôi không chút do dự lướt con dao găm mang theo qua cẳng tay mình.
Lưỡi dao sắc bén cắt ngọt qua da, chỉ để lại một vết châm nhẹ và một chuỗi hạt máu đỏ phía sau.
Tí tách, tí tách.
Khi những giọt máu đỏ tươi rơi xuống quả trứng đen, vỏ trứng chuyển sang màu đỏ sẫm khi nó hấp thụ máu mà tôi đang cho nó ăn.
“Chúc ngon miệng. Và nếu có thể, hãy lớn nhanh nhé.”
Ban đầu tôi có ba quả trứng bướm độc, nhưng đến lúc đó, tôi chỉ còn một quả chưa nở.
Tỷ lệ nuôi thành công chúng là khoảng 30%, nên tôi nghĩ cũng không có gì ngạc nhiên lắm.
Chúng về cơ bản là quỷ, điều đó tức là việc tìm thấy trứng của chúng vốn đã không dễ, nên việc nuôi chúng với mục đích kiểm soát lại càng rủi ro hơn.
Để khắc sâu lòng trung thành vào tâm trí những con bướm, chúng cần thường xuyên được cho ăn máu của chủ nhân.
Và như tên gọi, chất dinh dưỡng khác chúng cần để nở thành công đến từ chất độc trong không khí xung quanh chúng. Nhà kính cũ dành cho cây độc do đó trở thành phòng ấp trứng hoàn hảo cho những con bướm quý giá của tôi.
Tất nhiên, máu của tôi, vốn đã nhiễm độc trong nhiều năm, cũng giúp những con thú nhỏ phát triển.
Chưa kể, gần đây tôi còn hấp thụ nhiều độc hơn bình thường đặc biệt để thúc đẩy chúng nhanh lớn.
Trong tiểu thuyết, người vốn dĩ tìm thấy trứng bướm độc là một nhân vật chính được biết đến với cái tên Kẻ Thuần Hoá Bạch Quỷ.
Là một nhân vật có khả năng thuần hoá quái vật và quỷ, anh ta đã khám phá ra hang ổ của bướm độc và cuối cùng đã thành công trong việc ấp trứng.
Vì tôi nhớ vị trí hang ổ từ cuốn sách, tôi đã sai Emily đi tìm trứng cho tôi.
Nuôi và thuần hoá quái vật với quỷ yêu cầu một loại kỹ năng đặc biệt mà tôi chưa bao giờ học.
Nhưng tôi nghĩ nếu tôi có thể thấm nhuần vào những quả trứng rằng tôi là chủ nhân của chúng trong giai đoạn phôi thai, thì có khả năng kế hoạch để có nhiều phương pháp bảo vệ của tôi sẽ khả thi.
Ngay cả khi những nỗ lực của tôi thất bại thì cũng không phải là mất mát lớn, nên tôi đã để Emily mang trứng về, sau đó cho chúng ăn máu của tôi.
Sau khi hấp thụ một lượng máu kha khá của tôi, quả trứng này đã được bảo phủ bởi một lớp vỏ đỏ bóng.
Sau khi nhanh chóng cầm máu vết cắt, tôi nhẹ nhàng vuốt ve vỏ trứng.
Ngay khi tôi làm vậy, tôi cảm thấy một luồng hơi ấm truyền sang tay mình như một sinh vật sống. Quả trứng có thể nở bất cứ lúc nào.
***
Từ phòng ấp trứng, tôi đi thẳng đến phòng của Cassis.
“Đến giờ ăn trưa rồi!” Tôi gọi.
Thực đơn hôm đó là một hầm gà, bánh mì ngũ cốc và trái cây.
Vì bất kỳ món ăn nào cần nĩa hoặc dao đều bị cấm, nên những gì tôi có thể cho hắn bị hạn chế.
“Ta không hiểu tại sao cô cứ phải tự mang thức ăn đến mỗi lần.”
Hắn nói với giọng hơi lạnh lẽo, nhưng không có sự gay gắt thực sự. Hầu hết thời gian hắn đều điềm tĩnh và hợp tác.
Khi Cassis đang ngồi trên giường, tôi mang thức ăn đến cho hắn.
Ngay khi tôi đặt khay xuống và chuẩn bị lùi lại, tôi bỗng thấy cần phải nôn mửa. Một tiếng nấc khan thoát ra khỏi miệng tôi, và rồi…
Tí tách, tí tách.
Tôi lập tức lấy tay bịt miệng, nhưng máu đen đã nhỏ giọt từ kẽ tay tôi xuống sàn.
Tôi cho rằng cơn đau bụng mà tôi đã trải qua hôm trước sau khi uống thuốc độc Emily mang đến lại tái phát.
Tôi chấp nhận lời giải thích đó khi tôi thờ ơ lau miệng bằng tay áo.
Leng keng.
Tôi ngẩng lên và thấy Cassis đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mặt hắn cứng đờ vì sửng sốt.
Đánh giá từ ánh mắt mở to của hắn, rõ ràng đó là một cảnh tượng bất ngờ với hắn.
Tiếng khay rơi ở giường của hắn là bằng chứng đủ cho điều đó.
“Cô…”
Hắn bắt đầu nói như thể có điều khẩn trương muốn nói, nhưng rồi có vẻ lắp bắp như thể không nói nên lời.
“Đ–Đ… Đó có phải… m–máu không?”
“Ồ… Xin lỗi.”
Thấy hắn như vậy, tôi không thể không xin lỗi. Cảnh tượng nhỏ đó chắc đã khiến hắn khá khó chịu.
“Mong rằng ta không làm mất khẩu vị của ngươi.”
Tôi cũng sẽ khó chịu nếu ai đó tự dưng phun máu trước mặt tôi ngay khi tôi sắp ăn. Có lẽ tôi hoàn toàn làm hắn kinh tởm.
Sự thờ ơ của tôi dường như chỉ làm Cassis thêm bối rối vì giọng hắn đầy hoang mang khi hắn tiếp tục nói.
“Không phải vậy. Cô vừa mới… ho ra máu à?”
“Phải, nhưng… không có gì phải lo đâu. Thật đấy.”
Tôi kéo tay áo lên miệng để che vết máu khỏi tầm nhìn của hắn.
Vì không có gương trong phòng, tôi không thể chắc chắn liệu mình đã lau sạch tất cả dấu vết của nó hay chưa.
Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là – tay áo tôi đã ướt đẫm.
Mắt Cassis vẫn dán chặt vào vết máu.
“Cô gọi ho ra máu là không có gì phải lo ư?”
Hắn nghe có vẻ hoài nghi, nhưng rồi vẻ mặt trở nên u ám hơn.
“Ừm. Chuyện này…”
Tôi ngừng lại một lúc khi cân nhắc điều nên nói.
“Chuyện này xảy ra thường xuyên.”
Tôi không cảm thấy cần phải đi sâu vào chi tiết về ý tôi là gì.
Tôi thực sự lo nếu tôi giải thích cho hắn rằng tất cả người Agrece đều tiêu thụ độc từ thời thơ ấu thì điều đó có thể phản tác dụng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn một lần nữa bắt đầu coi tôi không khác gì những người còn lại trong gia tộc độc ác này vì có thể uống thuốc độc như nước?
Tuy nhiên, có lẽ tôi không nên quá thờ ơ về điều đó. Có khi nếu tôi giả vờ sốc hoặc thậm chí ngất xỉu khi nhìn thấy chỗ máu đó sẽ tốt hơn.
À, mà thôi… Chẳng có ích gì khi khóc vì sữa đã đổ cả.
Nhìn người khác ho ra máu là chuyện quá đỗi bình thường ở nhà Agrece nên tôi không hề nghĩ đến việc nó sẽ trông như nào đối với Cassis.
“Chuyện này xảy ra thường xuyên?”
Lúc này Cassis đang cau mày.
“Theo ta nhớ, lần trước cô cũng…”
Hử? ‘Lần trước’ nào? Tôi đã từng ho ra máu trước mặt hắn sao?
Tôi không thể nhớ bất kỳ điều gì như vậy. Hơn nữa, Cassis đã ngừng giữa câu, khiến tôi lo lắng.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất từ toàn bộ cuộc trao đổi này là…
“Ngươi đang lo lắng cho ta sao?”
Tôi hỏi trong khi nhìn hắn. Hắn có vẻ choáng váng một lúc nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh.
“Lo lắng? Việc gì ta phải lo lắng?”
Mặt hắn đã trở lại vẻ cứng nhắc thường thấy.
“Bất cứ ai cũng sẽ giật mình khi thấy ai đó đột nhiên ho ra máu.” Hắn lạnh lùng thêm vào.
Nếu ánh mắt có thể đóng băng, chắc tôi đã trở thành một tác phẩm điêu khắc băng vào chính khoảnh khắc đó.
Hắn về cơ bản hoàn toàn phủ nhận rằng tôi đã khiến hắn lo lắng, nhưng tôi theo bản năng cảm thấy thời điểm không thể hoàn hảo hơn để thu hút hắn.
“À, ta hiểu rồi… Chỉ vì chuyện này không quá lạ lẫm với ta, nên ta không ngờ nó có thể gây sốc cho người khác.”
Cassis dường như là kiểu người chu đáo với những người yếu đuối và không hoàn toàn sợ hãi những kẻ mạnh.
Nếu đúng như vậy thì cách tiếp cận cô gái gặp nạn sẽ cần thiết với hắn.
“Ta nghĩ ngươi ghét ta, nhưng thấy ngươi thậm chí còn quan tâm đến kẻ thù của mình, thế thì phải cảm ơn ngươi rồi,” Tôi nhấn mạnh phần cuối với một nụ cười nhạt pha lẫn sự tiếc nuốt ngọt ngào, “vì rất tử tế.”
Điều đó khiến hắn thực sự bối rối không thành lời. Tôi cũng nghi ngờ liệu chiêu cô gái gặp nạn có hiệu quả không khi tôi đã nhiều lần đấm hắn bất tỉnh cách đây không lâu.
Haiz… Cơ mà, có khả năng hắn đã quên hết chuyện đó, nên tôi quyết định tiếp tục. Với cả, lúc đó hắn gần như bị mù.
“Ta nên đi rồi.”
Tôi nghĩ một lời tạm biệt đầy tiếc nuối sẽ chốt lại vấn đề. Tôi cũng cảm thấy việc tôi rời đi sẽ cho phép Cassis ăn bữa ăn của mình mà không bị quấy rầy thêm.
“Xin lỗi vì đã làm ngươi sốc.”
Tôi nói nhanh, rồi quay người đi.
Hắn đã nhìn tôi khá cứng nhắc suốt thời gian đó – mặt gần như cau có – nhưng không hiểu sao ánh mắt cứng nhắc đấy của hắn cứ đọng lại trong tôi rất lâu sau này.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới