[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 190

Đăng lúc 06:37 28/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Nix cố gắng phản xạ chống cự lại những con rối đang xông vào, nhưng thiết bị ràng buộc đã kích hoạt do sự tấn công của gã, khiến gã bị bắt giữ một cách yếu ớt.

 

“Các ngươi đang làm cái quái gì vậy…!”

 

Những con rối đè gã xuống sàn.

 

“Mau thả ta ra! Noel…!”

 

Nix trừng mắt nhìn Noel, má gã bị ép vào tấm kính lạnh lẽo.

 

Noel rụt rè một chút trước ánh mắt sắc như dao đó, rồi thốt ra một lời biện hộ vô lý.

 

“Là lỗi của cậu! Vì cậu đã tránh ta…!”

 

Chính lúc đó, giác quan sắc bén đã xuyên thấu Nix mà không có dấu hiệu báo trước.

 

Gã thoáng run rẩy vì một linh cảm bất an chạy dọc sống lưng.

 

“Cậu… không đến cứu tôi, đúng không?”

 

Cuối cùng, một giọng nói trầm, khàn và cay độc thoát ra từ đôi môi méo mó của Nix.

 

Khoảnh khắc đó, đồng tử của Noel khẽ rung động.

 

“Ta…”

 

Giọng nói lắp bắp thoát ra từ đôi môi khô khốc, nứt nẻ của Noel.

 

Lời nói đâm vào màng nhĩ Nix sau đó lại càng thiếu thực tế hơn, khiến gã hoàn toàn không thể hiểu được mình vừa nghe thấy điều gì.

 

“Ta cần trái tim của cậu.”

 

“Cái gì…?”

 

Cần cái gì cơ?

 

Trái tim?

 

Cậu ta vừa nói trái tim sao?

 

Chắc chắn là gã nghe nhầm rồi…

 

Và khi ánh mắt họ chạm nhau lần nữa, một cảm xúc khác biệt đã thấm vào khuôn mặt Noel.

 

Cậu ta vội vàng tiến lại gần Nix hơn và cúi người xuống.

 

Nix thoáng giật mình vì khoảng cách đột nhiên thu hẹp, nhưng Noel dường như không nhận ra điều đó.

 

“Nix. Dante đã…”

 

Cậu ta dường như đã quên chính mình đã ra lệnh cho những con rối bắt giữ và đè Nix xuống sàn.

 

“Dante đ, đã chết.”

 

“Chuyện đó là sao…”

 

“Khi ta tìm thấy, cổ của anh ta bị bẻ một cách kỳ lạ, anh ta không thở, và cơ thể quá lạnh…”

 

Giọng Noel đầy cảm xúc, như đang than thở với gia đình hay bạn bè.

 

Thực tế, đây là lần đầu tiên Noel có cơ hội thổ lộ cú sốc và nỗi đau của mình với ai đó kể từ khi Dante chết.

 

Điều đó là đương nhiên, vì cậu ta chỉ có Dante và Nix bên cạnh để chia sẻ cảm xúc.

 

“Vì vậy, ta đã cố gắng làm cho anh ta cử động lại bằng mọi cách, nhưng không được…”

 

Noel nói lắp bắp, kể những câu chuyện rời rạc và không đầu cuối.

 

Càng nói, giọng cậu ta càng trở nên kích động, đến mức cậu ta nhăn nhó và thút thít ngay trước mặt Nix.

 

Khuôn mặt Noel tệ hại như thể minh chứng cho những nỗi khổ tâm mà cậu ta phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

 

Những lời cậu ta trút ra trước mặt Nix cũng rối bời không kém.

 

Nhưng Nix đã có thể nắm bắt được đại ý.

 

Cái chết của Dante cũng là một cú sốc đối với Nix.

 

Bây giờ gã đã hiểu tại sao Noel lại có vẻ kỳ lạ như vậy.

 

Bây giờ gã cũng biết tại sao Dante, người luôn ở bên cạnh cậu ta, lại không xuất hiện trong phiên điều trần.

 

Tuy nhiên, khi nghe những lời rơi rớt và khô khan như những mảnh vỡ bên tai, một cảm xúc khác đã tích tụ trong lòng Nix.

 

“N, nhưng không sao.”

 

Không biết Nix có hiểu hay không, Noel nhìn thẳng vào gã bằng đôi mắt gần như mù quáng và thì thầm những lời khiến gã lạnh sống lưng.

 

“Nix, vì đã có cậu, giờ thì không sao rồi.”

 

Trên khuôn mặt Noel là sự điên cuồng giống hệt như gã đã thấy hôm qua.

 

Ánh sáng sắc lạnh trong mắt cậu ta sáng rực đến mức cảm thấy có màu xanh lam.

 

Sau khi biết được ý nghĩa lời nói của Noel, Nix không thể che giấu được sự rùng mình chạy dọc sống lưng.

 

Vậy là bây giờ…

 

“Chỉ cần có trái tim của cậu, thì Dante sẽ quay lại.”

 

Bây giờ cậu ta định moi tim gã để đưa cho Dante ư?

 

Để biến Dante thành con rối thay cho Nix?

 

Làm như vậy thì gã sẽ chết… ?

 

“Nix, cậu là con rối của ta. Vì vậy, cậu sẽ hiểu cho ta, đúng không?”

 

Noel nhìn xuống Nix với đôi mắt khẩn cầu.

 

Mặc dù cậu ta vốn không hề có ý định xin sự đồng ý của Nix, nhưng giọng nói lại vô cùng khẩn thiết.

 

Khuôn mặt cậu ta cũng trông đáng thương đến mức Nix thoáng cảm thấy đồng cảm.

 

Nix siết chặt hàm răng đang run lên vô thức.

 

Ngay từ đầu, gã chưa bao giờ thực sự tôn thờ Noel là chủ nhân của mình một cách chân thành và sâu sắc.

 

Vậy mà ngay lúc này, gã cảm thấy cay đắng đến mức khó chịu đựng.

 

Cuối cùng…

 

Cuối cùng thì cái kết đã được định sẵn cho gã cũng là thế này sao?

 

Gã biết rằng dù có được yêu thương và trân trọng đến đâu, tình cảm đó cũng không khác gì tình yêu dành cho một con vật cưng mà chủ nhân nuôi để giải khuây.

 

Gã tự an ủi mình rằng ‘mình khác với họ’ khi nhìn thấy những con rối bị phá hủy dưới tay Noel mỗi khi cậu ta tức giận, nhưng thực tế gã cũng biết rằng mình không khác biệt lắm.

 

Vì thế.

 

Vì thế Nix đã cay đắng với Noel như vậy từ trước…

 

“… Đừng có đùa.”

 

Một giọng nói bị kìm nén thoát ra từ đôi môi bị cắn chặt đến mức cảm nhận được vị máu tanh.

 

Nix thì thầm như đang nghiến răng, nhìn thẳng vào Noel bằng ánh mắt sắc lạnh.

 

“Đừng có đùa, thằng ngu…!”

 

Cậu ta đã tạo ra gã theo ý mình, và bây giờ khi đã hết giá trị lợi dụng thì định giết gã sao?

 

Tùy tiện cho gã sống rồi lại cho gã chết…

 

Ngay từ đầu, việc được sinh ra như thế này cũng không phải là điều gã mong muốn!

 

Lòng gã như bị đốt cháy đen bởi ngọn lửa nóng rực.

 

Toàn thân gã run rẩy vì cơn giận dữ cuộn trào, và tầm nhìn trở nên đỏ lòm.

 

“Lấy trái tim của ta đi?”

 

Rõ ràng, sự khởi đầu của Nix là Noel Vertium.

 

Nhưng kết thúc cuộc đời của gã cũng phải do cậu ta quyết định nốt?

 

“Ngươi là cái thá gì.”

 

Vì lẽ đó mà gã ghét con người. 

 

Vì lẽ đó mà gã thấy con người kinh tởm.

 

Họ luôn coi gã như một con sâu bọ, và luôn muốn điều khiển gã theo ý mình.

 

Rồi sau đó, họ coi gã như rác rưởi vô dụng và… và…

 

“Cha, con… con không muốn chết.”

 

Một ảo ảnh kỳ lạ hiện ra trước mắt. 

 

Đó là một cảnh tượng nhàm chán mà gã đã thấy hàng chục lần trong mơ.

 

“Xin hãy cứu con. Cứu con, cha. Làm ơn… làm ơn cứu con…”

 

Gã bám víu, quên cả sự xấu hổ, chỉ bị đè nén bởi khát khao sống.

 

Gã tuyệt vọng dù biết lời cầu xin này sẽ vô ích.

 

Nhưng người trước mặt đá gã đang bám vào chân bằng một cái đá tàn nhẫn, không một chút thương hại, như thể gã là một thứ phiền phức.

 

Vết thương ở mắt trái bị đánh lúc đó bây giờ vẫn nhói lên như bị lửa đốt.

 

Giữa vệt máu đang lan rộng trước mắt, một cái bóng đen xuất hiện.

 

Giống như mọi khi ở cuối ảo ảnh, đó là hình ảnh thần chết đang đến giết gã.

 

Gã nhắm mắt rồi mở ra, khuôn mặt của con quái vật đen đó đã biến thành của Noel.

 

“Ngươi là cái thá gì mà muốn tùy tiện giết ta!”

 

Một ngọn lửa lạnh lẽo nuốt chửng gã từ đầu đến chân.

 

… Đúng. Gã không thể chịu đựng thêm được nữa.

 

“Ai cho phép.”

 

Lần này, gã sẽ không để người khác quyết định kết thúc cuộc đời mình.

 

Chuyện đó…

 

“Ai cho phép…!”

 

Chuyện đó chỉ cần một lần trong kiếp trước là đủ!

 

Nix dùng hết sức bình sinh để đẩy những con rối ra và lao vào Noel.

 

Keng!

 

Thiết bị ràng buộc lại kích hoạt, nhưng Nix vốn dĩ không phải là một sinh vật hoàn chỉnh.

 

Vì vậy, hiệu quả không tuyệt đối, hơn nữa, lúc này gã đã mất lý trí và không cảm nhận được cơn đau đang chảy trong mạch máu.

 

Lệnh cuối cùng Noel đưa ra cho những con rối là bắt giữ Nix, nên chúng cố gắng bắt gã thay vì tấn công.

 

Noel bị bất ngờ, không thể phản ứng ngay lập tức.

 

Nhưng trước khi tay Nix chạm tới, những con rối đã kịp bắt được gã.

 

Đương nhiên, Nix không chịu ngoan ngoãn bị bắt.

 

Gã quấn sợi xích nối với thiết bị ràng buộc vào cổ con rối trước mặt và đạp mạnh xuống sàn. 

 

Con rối, bất ngờ trở thành chỗ dựa, loạng choạng.

 

Rầm!

 

Nix đá vào tường kính một lần nữa và uốn người một cách linh hoạt.

 

Nix thoát khỏi những con rối đang cố ràng buộc gã từ hai bên và bám vào phía sau con rối đang bị xích quấn quanh cổ.

 

Sau đó, gã dùng một tay nắm chặt cánh tay con rối.

 

Cánh tay con rối bị Nix khống chế lao thẳng về phía Noel.

 

“C, chuyện gì vậy Nhanh lên, ngăn Nix lại!”

 

Rắc rắc!

 

Cùng lúc Noel ngồi thụp xuống né tránh đòn tấn công, một âm thanh khủng khiếp vang lên phía trên đầu cậu ta.

 

Tấm kính hứng chịu cú va chạm thay Noel đã bị nứt nhẹ.

 

Những con rối lao về phía Nix.

 

Tuy nhiên, con rối mà Nix đang bám vào dường như vẫn chưa xác định được hướng hành động.

 

Trong lúc đó, Nix điều khiển con rối theo ý mình để chặn những con rối khác.

 

Nhưng sự phòng thủ của những con rối khá kiên cố, nên đòn tấn công của gã không thể chạm tới Noel.

 

Noel vẫn ngồi dựa vào tường, nhìn Nix thất thần, như thể không ngờ Nix lại làm như vậy.

 

Nhưng đó là một điều nực cười.

 

Vì chính Noel là người đã muốn giết gã trước.

 

Đối với Nix, đây là sự phản bội đầu tiên trong đời.

 

Nó vừa là việc bị người tạo ra từ bỏ, và ngược lại, cũng là việc gã từ bỏ người chủ đó.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 190

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới