Cảm xúc đang xâm chiếm Nix lúc này là thứ mà gã chưa từng biết đến.
Nhưng không hiểu sao, một nỗi đau không thể chịu đựng được lại nhói lên từ sâu thẳm bên trong, như có ai đó đang khoét vào một vết sẹo chưa lành.
Gã giận dữ và tủi thân không thể kìm nén, cảm giác sẽ chết nếu không giải tỏa được cảm xúc này ngay lập tức.
Choang!
Vũ khí va chạm với cường độ tương đương đã bị gãy.
Mảnh kim loại bị cắt văng ra, va vào cửa kính.
Noel ngơ ngác nhìn Nix đang khát máu muốn giết mình, rồi ánh mắt cậu ta tập trung vào mảnh vỡ rơi gần đó.
Bàn tay ngập ngừng cuối cùng đã nắm lấy nó.
Leng keng! Choang!
Nix bận rộn chống đỡ đòn tổng tấn công của những con rối.
Hơn nữa, ngay cả con rối mà gã đang bám vào dường như cũng tìm ra việc nó có thể làm, đập Nix đang dính trên lưng nó vào tường.
Rầm, Rầm!
Rắc!
Âm thanh đáng ngại của kính vỡ vụn vang lên từ bức tường kính đã chịu đựng lực va chạm khổng lồ nhiều lần.
Môi Nix lại cắn chặt.
Ầm!
Gã vặn mạnh người, đập mạnh con rối đang siết cổ mình vào tường đối diện.
Choang!
Ngay lúc đó, tấm kính chiếm trọn một mặt tường cuối cùng đã vỡ tan, khiến con rối mất thăng bằng.
Nix suýt bị cuốn theo, nhưng nhanh chóng buông tay và thoát khỏi vị trí đó.
Con rối bị tách ra khỏi Nix rơi xuống bên dưới.
Nix loạng choạng lùi lại vì luồng gió mạnh bất ngờ ập đến.
Phập!
“Khụ!”
Khoảnh khắc đó, một cơn đau thô ráp đâm vào hông gã.
Quay đầu lại, Nix thấy Noel đang nhìn gã với khuôn mặt tái nhợt hiện ra trong tầm mắt.
Máu trào ra từ cơ thể Nix chảy dọc theo mảnh kim loại cậu ta đang cầm.
Một âm thanh khàn khàn thoát ra từ miệng Nix.
“Noel Vertium…!”
Gã định đánh trả Noel ngay lập tức, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt xanh hoảng sợ của Noel, gã vô thức dừng tay lại một thoáng.
“B–Bắt lấy Nix! Đừng để cậu ta cử động!”
Noel không bỏ lỡ khoảnh khắc thoáng qua đó.
Trước khi Nix kịp phản công, những con rối đã đè gã xuống sàn như lúc nãy.
“Ta cũng, ta cũng không còn cách nào khác!”
Khi Nix cố gắng giãy giụa hết sức, máu phun ra từ vết thương mà Noel vừa rút mảnh kim loại ra.
Nix, người có giới hạn về thể lực khác với những con rối và còn bị thương, không thể đẩy chúng ra như lúc nãy.
“Ngươi là do ta tạo ra. Vì vậy, ta muốn làm gì ngươi cũng là ý của ta…!”
Noel nói lảm nhảm những lời biện minh một cách điên cuồng, không biết là đang nói với ai.
“Cho nên, cho nên…”
Cậu ta run rẩy với bàn tay dính máu, nhưng vẫn nắm chặt lại miếng kim loại đang cầm.
Noel dường như định lấy trái tim của Nix ngay lúc này.
“Noel…! Ngươi! Sao ngươi dám làm thế với ta…!”
Giọng nói hằn học của Nix vang lên như máu, tuôn ra trên những mảnh kính vỡ vương vãi trên sàn.
Tuy nhiên, tất cả những điều này thực sự là vô ích.
Chính lúc đó, người đàn ông áo đen luôn xuất hiện trong giấc mơ và ảo ảnh của gã đã hiện lên ở cuối tầm nhìn.
Ánh sáng phản chiếu trên những mảnh kính vỡ rải rác khắp nơi tạo ra một bóng tối kỳ lạ trên khuôn mặt người đàn ông.
Đây là ảo ảnh sao?
Lại thấy hình bóng con quái vật đen đó, thứ luôn xuất hiện ngay trước khi gã chết trong mơ.
Vậy thì bây giờ thực sự là kết thúc ư?
Gã thực sự đang đối diện với cái chết sao?
Nên gã mới thấy ảo giác như vậy?
Nhưng đó không phải là ảo ảnh.
Deon nhìn Nix, người đang chống cự tuyệt vọng với đôi mắt đầy máu và độc khí.
Khác với cảnh tượng năng động và căng thẳng trước mắt, không khí nơi Deon đứng vô cùng tĩnh lặng và bất động.
Đôi mắt vô hồn lộ ra dưới mái tóc đen bay trong gió lặng lẽ ghi lại hình ảnh cậu bé đang bị đè xuống sàn, giãy giụa một cách xấu xí.
Achille trong ký ức của Deon luôn cười với khuôn mặt ngốc nghếch đến mức vô tâm, hoặc khóc, nhìn anh ta với đôi mắt đầy tuyệt vọng và sợ hãi.
Ngay cả khi còn là một con người sống, và sau khi chết trở thành một con rối, điều đó cũng không khác biệt nhiều.
Achille yếu đuối đến mức đáng thương, không thể chĩa mũi dao vào kẻ muốn giết mình.
Deon không thể hiểu được, nhưng có lẽ đó là sự ngây thơ mà Roxana yêu quý ở cậu.
Một sự yếu đuối tương tự như lòng trắc ẩn và sự đáng thương, nhưng lại khác, một sự yếu đuối khơi gợi mong muốn được trân trọng và bảo vệ.
Tất nhiên, Deon chưa bao giờ cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy những điều đó.
Tuy nhiên, anh ta nghĩ rằng sự luyến tiếc còn sót lại của Roxana dành cho Achille là vì những điều đó.
Nhưng bây giờ…
“Hãy chết vì ta, Nix.”
“Đừng có đùa, Noel Vertium…!”
‘Achille đó’ đang hét lên một cách thê lương với khuôn mặt tràn đầy ác ý mạnh mẽ đến mức khiến Deon thoáng cảm thấy xúc động.
Giờ đây, không còn chút tàn dư nào của quá khứ trong Achille.
Sự thuần khiết bị tha hóa.
Achille, người chưa bao giờ giống Deon dù chỉ một khoảnh khắc khi còn sống…
Thật khó tin, lúc này lại trông giống một ‘Agrece’ giống anh ta.
Chỉ sau khi đã chết, trở thành một cái xác biết cử động, thì cuối cùng.
Khoảnh khắc đó, một cảm giác rùng mình kỳ lạ chạy qua cơ thể Deon.
Cảm giác mà anh ta đang cảm nhận cũng xa lạ như hình ảnh Achille xa lạ này.
Nhìn cậu bé trước mắt, khoảng trống sâu thẳm nhất trong trái tim Deon khẽ rung động.
Một thứ gì đó lờ mờ hiện ra trước mắt.
Nó nhấp nháy ánh sáng mờ ảo, như thể có thể nắm bắt được nhưng lại không thể, và dẫn dắt Deon.
Vút! Ầm!
Đột nhiên, lực siết đang đè lên Nix biến mất.
Noel, người đang chĩa mũi kim loại vào tim gã, cũng bị một lực mạnh đẩy văng, đâm sầm vào bức tường kính chưa vỡ.
Tiếng vỡ vụn và đổ nát liên tục vang lên.
Màng nhĩ gã đau nhói vì âm thanh chói tai của vụ nổ gần đó.
Đó là một cơn bão đen cuồng nộ và không thể kiểm soát.
Thứ sức mạnh giống như một thảm họa có thể phá hủy mọi thứ xung quanh và cuối cùng chính nó cũng biến mất không dấu vết như bụi.
Con quái vật trong ảo ảnh đã đến gần, hỏi Nix.
[Muốn sống không?]
Tầm nhìn hoàn toàn không màu.
Chỉ có máu văng tung tóe khắp nơi và đôi mắt của con quái vật là có màu sắc sống động.
Âm thanh gào thét bên tai cũng có màu đỏ thẫm tương tự.
Trước mắt gã mờ mịt, như thể tro tàn đang bay lượn.
‘Muốn sống.’
Trong trạng thái mê man không phân biệt được đây là thực tế hay không, Nix trả lời.
[Ngay cả khi phải giết hết những kẻ ngăn cản điều đó?]
Đây là ảo giác nhìn thấy ngay trước khi chết sao?
‘Ta…’
Giọng của con quái vật xâm nhập vào sâu thẳm vô thức cuối cùng đã chạm đến nguồn cội của Nix.
Sau đó, con quái vật cười.
Âm thanh chế nhạo gã vang lên ồn ào từ cái miệng bị rách đến mang tai.
Đó là tiếng cười mang theo mùi rất tanh khiến da thịt nhức nhối và gần như muốn nôn ngay lập tức.
Máu đỏ tươi trào ra từ không gian bị xé rách.
Nó dâng lên nhanh chóng từ dưới sàn, cuối cùng chặn cả hơi thở của Nix và nuốt chửng gã từ đầu đến chân.
Tiếng kêu gào không thành tiếng trở thành những bọt khí nhỏ, chìm thảm thương trong cơn lũ máu đang tràn ngập.
[Vậy thì giết đi.]
[Giết.]
[Giết sạch tất cả những kẻ cản đường ngươi.]
[Vì đó là cách của chúng ta.]
Bóng ma đen. Con quái vật đen.
Ác quỷ đen. Thần chết đen.
Thứ không thể phân biệt được là thực hay ảo giác đó quấn lấy cơ thể Nix.
Nix cử động cơ thể như bị mê hoặc, không biết là tự nguyện hay bị ép buộc.
Đúng…
Việc cầu xin thảm hại để được sống chỉ cần một lần là đủ rồi.
Việc quỳ gối một cách tầm thường, cảm nhận sâu sắc sự bất lực của chính mình và khóc lóc đã quá đủ rồi.
Để không bị đá bằng chiếc giày đó một lần nữa, gã phải giết.
Nếu không…
Nếu không gã sẽ chết!
“N… Nix…”
Rồi đột nhiên, một giọng nói yếu ớt lướt qua tai gã.
Màn sương đen che khuất tầm nhìn từ từ tan đi.
Ngay sau đó, Nix bỗng ngừng cử động trước cảnh tượng hiện ra trước mắt.
Noel bị cắt nát thảm thương, nằm dưới gã, co giật tứ chi mà không thể rên rỉ.
Mùi máu tanh nồng nặc đọng lại khắp nơi mới chợt xộc vào mũi gã.
Một cơn đau sắc nhọn muộn màng ập đến bàn tay đang nắm chặt mảnh kính vỡ.
Tay Nix đầy máu.
Nhưng máu đang thấm ướt mặt và cơ thể gã, và lan rộng ra sàn nhà, rõ ràng là của Noel.
Khi nhận ra điều đó, tay gã chợt buông lỏng.
A…?
Mình đang làm gì vậy?
Đôi mắt vô hồn của Nix dao động.
Gã thở hổn hển, nhìn Noel đang thở dốc và ho ra máu qua môi.
Giết chóc khi còn là Nix rõ ràng là dễ dàng.
Nhưng bây giờ gã rõ ràng không phải là ‘Nix’ hoàn chỉnh… và thứ chiếm phần lớn cơ thể gã lúc này không phải Nix, mà là…
Hơn nữa, ngay cả khi không vì lý do đó, Noel không phải ai khác mà chính là… của Nix.
“Achille.”
Đúng lúc đó.
Người đàn ông đứng lặng lẽ cách đó chỉ ba bốn bước chân, không biết đã đến gần từ lúc nào, khẽ thì thầm.
Khoảnh khắc nghe thấy cái tên đó…
Nix run rẩy với niềm hân hoan như bị sét đánh chạy dọc sống lưng.
“Còn chần chừ gì nữa?”
Ôi, mâu thuẫn như thế này còn tồn tại ở đâu nữa chứ?
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới