Hiakin không phải không biết lý do ông ta cố tình khơi lại chuyện cũ.
Nhưng thay vì phủ nhận và khẳng định mình khác biệt, Roussel chỉ thản nhiên thừa nhận đó là lỗi lầm của mình.
“Đó là một sự trả thù xuất phát từ thù hận cá nhân của ta. Ta không có ý định phủ nhận điều đó.”
Thực ra, Roussel coi sự việc xảy ra dưới thời mình là một vết nhơ của Pedelian.
Mặc dù ông vẫn sẽ giết Lante Agrece bằng mọi cách, và ngay cả khi quay lại quá khứ, ông vẫn sẽ ủng hộ những gì con trai mình định làm.
“Mặc dù sự thù hận đó có lý do chính đáng, nhưng ta không nghĩ cách giải quyết nó là chính đáng.”
Ngược lại, chính vì vậy mà nó sẽ là một vết nhơ không thể xóa nhòa trong lịch sử Pedelian.
“Vậy nên, nếu cứ khăng khăng phân định đúng sai, thì có ai trong số chúng ta có thể ngẩng cao đầu ở đây?”
Không khí căng thẳng như đi trên băng mỏng chìm xuống thấp.
“Đừng để cảm xúc cá nhân làm lu mờ những việc khẩn cấp nhất.”
Một lúc sau, Badrisha phá vỡ bầu không khí cứng nhắc và lại mở lời.
“Có vẻ như một số con rối đã thoát ra khỏi Yggdrasil, vì vậy vấn đề xử lý chúng là cấp bách.”
“Ngay từ đầu đây là việc do Vertium gây ra, ta tự hỏi liệu thủ lĩnh Kim tộc có cách nào khác để giải quyết nó dễ dàng hơn không… nhưng tình hình hắn ta lại như thế này.”
Tất cả mọi người đều nhíu mày khi nghĩ đến Noel Vertium, người bị xé rách như giẻ lau và vẫn còn bất tỉnh.
“Thủ lĩnh Kim tộc gây ra hành động điên rồ này chỉ vì con rối nửa sống nửa chết đó sao? Tại sao lại ám ảnh đến mức đó?”
“Con rối đó hình như cũng đã trốn thoát ra ngoài trong lúc hỗn loạn.”
“Nghe nói con rối đó dường như cũng là kẻ đã khiến Noel Vertium ra nông nỗi này.”
“Chúng ta phải tìm và phá hủy tất cả những con rối của Vertium! Chúng là những thứ không nên tồn tại trên đời.”
Ánh mắt của các thủ lĩnh khác thoáng dừng lại ở Jeremy.
Nhưng không ai trong số họ phản đối ý kiến của Hiakin về việc phải phá hủy tất cả những con rối của Vertium.
Jeremy cũng im lặng với khuôn mặt khó chịu, nghĩ đến Nix đã bỏ trốn và Deon đã đuổi theo gã ta.
Ngay sau đó, một đội truy đuổi được thành lập để truy tìm những con rối của Vertium.
***
“Thủ lĩnh, ngài ra rồi ạ.”
Những thuộc hạ đi theo Hiakin khi ông ta rời khỏi phòng họp.
“Orka vẫn chưa tỉnh lại.”
Nghe thấy cái tên được thốt ra từ miệng thuộc hạ, Hiakin nghiến răng lẩm bẩm.
“Thằng vô dụng. Chỉ vì không làm gì được một con đàn bà mà phải lôi cả quỷ vật ra gây ra cái thảm họa này?”
Hiakin cũng đã được nghe kể lại về những gì cháu trai Orka đã cố gắng làm và dẫn đến tình cảnh này.
Thật là kinh khủng.
Đây là cái giá phải trả cho việc đã bênh vực và yêu thương anh ta từ nhỏ dù anh ta gây ra đủ thứ chuyện sao?
Hơn nữa, sự việc xảy ra hôm nay là một sự kiện lớn đến mức tất cả mọi người trong Yggdrasil đều gặp nguy hiểm.
Fipellion cũng có một số lượng đáng kể người chết và bị thương.
Thế mà tên được gọi là người thừa kế lại không bảo vệ người trong gia tộc mình, mà lại nhàn rỗi cố gắng cưỡng bức một người phụ nữ vào lúc đó.
Khoảnh khắc nghe tin tức vô lý đó, Hiakin cảm thấy sự kiên nhẫn vốn đã mong manh dành cho Orka cuối cùng cũng hoàn toàn đứt gãy.
Mặc dù y sĩ trong Yggdrasil đã chết nên không thể chẩn đoán chính xác, nhưng nhìn tình trạng của Orka, người ta nghi ngờ anh ta bị nhiễm độc.
Vì đây là một sự việc có nhiều điểm đáng ngờ, nên nếu muốn, ông ta có thể huy động sức mạnh gia tộc để làm rõ sự thật.
Nhưng giờ đây, Hiakin đã hoàn toàn hết tình cảm với Orka, và không muốn nỗ lực thêm bất cứ điều gì vì anh ta nữa.
Nói chính xác hơn, ông ta đã chán ngấy việc phải dọn dẹp hậu quả cho Orka.
Ngay từ đầu, chẳng phải Orka đã không có chút ý niệm nào về việc bảo vệ gia tộc sao?
Vậy thì gia tộc có nghĩa vụ gì phải bảo vệ một kẻ như vậy?
“Từ nay, nó không còn là người thừa kế của ta nữa. Vì vậy, đừng ai nhắc đến cái tên nhục nhã đó trước mặt ta.”
Ánh mắt sắc lạnh của Hiakin chói lòa đến mức những thuộc hạ theo sau ông ta không dám nhắc lại lời nào về Orka.
***
Trong khi đội truy đuổi đang ráo riết chuẩn bị, Noel Vertium đã tỉnh lại.
Người đánh thức cậu ta là Roussel.
Roussel thường hoài nghi về việc sử dụng năng lực của gia tộc.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, nếu việc đánh thức Noel để làm ngừng hoạt động của những con rối đã thoát ra khỏi Yggdrasil là khả thi, thì đó sẽ là cách tốt nhất để giảm thiểu thương vong không cần thiết.
Nhưng trái với mong đợi, Noel không thể điều khiển được những con rối đã ra khỏi Yggdrasil.
Hơn nữa, cậu ta cũng không ở trong trạng thái có thể giao tiếp rõ ràng.
Ngay khi tỉnh lại và lấy lại tinh thần, Noel khóc nức nở và than khóc thảm thiết.
Mặc dù Roussel đã giúp cậu ta hồi phục, nhưng đó không phải là một sự chữa trị hoàn toàn.
Noel chỉ lấy lại được ý thức và cơ thể hồi phục đủ để có thể nói chuyện, nhưng vẫn đang bị thương nặng.
Toàn thân cậu ta bị băng bó vì những vết thương khủng khiếp như bị cắt xẻo, và băng đã ướt đẫm máu chảy ra từ vết thương.
Nhưng Noel dường như không chỉ khóc vì đau đớn thể xác.
Cậu ta trông như đang chịu một cú sốc tinh thần rất lớn.
Việc cậu ta vừa lẩm bẩm tên Dante và Nix, vừa khóc trông rất đáng thương và thảm hại.
Khi các thủ lĩnh giục giã, Noel vừa thút thít vừa lẩm bẩm giải thích.
Cậu ta nói rằng chỉ có thể ra lệnh cho những con rối khi ở gần chúng.
Lệnh mà Noel đã nhập cho những con rối trước khi đến Yggdrasil là ‘tìm và mang Nix về’, vì vậy những con rối đã thoát ra khỏi Yggdrasil chắc chắn sẽ đuổi theo gã ta.
“Tại sao ngươi lại ám ảnh với con rối đó đến mức này?”
Khi các thủ lĩnh nghi ngờ hỏi, những lời lắp bắp thoát ra từ miệng Noel quá lộn xộn, và một nửa bị nuốt chửng bởi tiếng khóc nên rất khó hiểu.
Do tình trạng cơ thể quá tệ, giọng cậu ta cũng trở nên khàn đặc và nứt nẻ.
Và những lời cậu ta khó khăn lắm mới thốt ra được lại kinh khủng hơn những gì họ tưởng.
Tin tức đó cũng đến tai Roxana.
Nghe nói hầu cận Dante đã chết, và cậu ta cố gắng cứu sống lại bằng cách cấy ghép trái tim của Nix, người đã thành công trong thuật khiển rối, lúc này Roxana mới hiểu được hành vi cực đoan của Noel Vertium.
Việc chuẩn bị cho đội truy đuổi càng được thúc đẩy nhanh hơn.
Vấn đề là đám rối sẽ giết hết những người mà chúng coi là vật cản bên ngoài, giống như chúng đã làm bên trong Yggdrasil.
Trước khi công việc dọn dẹp bên trong Yggdrasil kết thúc, những người được trang bị thiết bị hạng nặng đã vội vàng tập hợp.
Mục đích là tìm và phá hủy tất cả những con rối của Vertium.
Mục tiêu cũng bao gồm cả Nix.
“Chị. Đội truy đuổi sắp khởi hành rồi.”
Jeremy, người đã đi nghe ngóng tình hình, đến gần Roxana và thì thầm khe khẽ.
“Chúng ta có nên hành động riêng không?”
Đôi mắt Roxana trầm xuống.
Hình ảnh cuối cùng của Nix và Deon méo mó như sương mù trước mắt cô.
Deon chắc chắn đã đuổi theo Nix.
Cả hai đều bị thương nên chắc chắn không thể đi xa.
Ban đầu, cô nghĩ việc của Nix và Deon là vấn đề nội bộ mà Agrece phải giải quyết.
Vì vậy, cô không nhờ Cassis giúp đỡ, mà chỉ đưa Jeremy đi cùng.
Tuy nhiên, bây giờ sự việc này đã vượt quá tầm kiểm soát để có thể giải quyết một cách êm thấm.
“Không. Không cần phải tìm.”
Roxana trả lời một cách lạnh lùng.
Đội truy đuổi sẽ xử lý Nix ngay khi phát hiện ra gã ta.
Nhưng trước đó, Deon cũng có thể giết Nix trước.
Hoặc, Deon, người cũng bị thương không nhỏ, cũng có thể không an toàn trong quá trình đó.
Kệ đi.
Thậm chí, thà rằng cả hai cùng chết ở nơi khuất mắt lại là điều… tốt nhất.
Tuy nhiên, ở cuối suy nghĩ đó, Roxana lại siết chặt bàn tay đang nắm lại.
Móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay cong lại như thể sắp gãy.
Chỉ một hoặc hai giờ trước, vào thời khắc đó, ở nơi đó…
Phần cơ thể bị bàn tay Deon nắm lấy ngay trước khi rơi xuống cùng với những mảnh nắng vỡ tan lại nhói đau như bị đốt cháy.
Cảm giác lạnh lẽo của khoảnh khắc cánh tay anh ta bị cắt đứt ngay trước mắt và sức mạnh mạnh mẽ đẩy cô ra đột ngột biến mất cũng ùa về cùng lúc.
“Xana…!”
Và tiếng hét sắc lạnh của Nix vang lên bên tai cô…
“… Có vẻ như ta thực sự không thể giết em.”
“Vậy nên, chỉ có thể kết thúc bằng cách khác.”
Và cả giọng nói trầm thấp lan tỏa bên tai, cùng với nụ cười tan vỡ trong tầm nhìn vào khoảnh khắc cuối cùng.
Nhưng lúc này không được phép nghĩ đến những điều đó.
Roxana đè nén và chà đạp những cảm xúc đang dần trào dâng từ bên trong.
Ánh mắt Jeremy nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Roxana, rồi lướt qua bàn tay đang dần buông lỏng của cô.
“Vậy em đi đây, chị.”
Tuy Agrece không có người chết, nhưng vẫn có những người bị thương, và việc dọn dẹp bên trong Yggdrasil vẫn còn nhiều, nên thủ lĩnh như cậu phải đi.
Nhưng trước đó, cậu có một nơi cần ghé qua.
Jeremy, người vừa mở cửa và bước ra ngoài, khựng lại khi thấy người đang đứng trước mặt.
Jeremy lặng lẽ lùi lại.
Một người khác bước vào.
“Roxana.”
Cửa đóng lại, và một giọng trầm gọi Roxana đang đứng bên cửa sổ.
Lúc đó, ánh mắt cô mới cử động.
“Cassis.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới