[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 196

Đăng lúc 17:32 29/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Bước chân đang dừng lại trước cửa sổ nhích một bước.

 

Nhưng bước chân của cô không tiếp tục mà dừng lại ở đó.

 

Roxana cắn môi, nhớ lại vai và lưng đầy máu của Cassis.

 

Cassis cũng nằm trong đội truy đuổi sắp khởi hành.

 

Mặc dù hắn cũng bị thương, nhưng không có người nào thích hợp để dẫn đầu ba nhóm truy đuổi, nên cuối cùng hắn phải bước ra phía trước.

 

Cassis cũng không được điều trị tử tế vì không có y sĩ.

 

Tất nhiên, hắn có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, nên vai bị Deon đâm xuyên, hay những vết rách và gãy xương do rơi xuống hầu hết đã tự lành.

 

Nhưng vì không có thời gian để chăm sóc tỉ mỉ, vẫn có nguy cơ mảnh kính còn mắc kẹt trong lưng hắn, khiến hắn không thể sử dụng khả năng chữa lành của mình.

 

Tất cả những vết thương đó cuối cùng đều là do cô mà ra.

 

“Em xin lỗi.”

 

Roxana lẩm bẩm với khuôn mặt cứng đờ.

 

Cassis im lặng nhìn cô một lúc.

 

Roxana dường như đang cảm thấy day dứt với Cassis.

 

“Đó không phải là chuyện phải xin lỗi hay được xin lỗi.”

 

Nhưng đối với Cassis, việc không thể bỏ mặc cô một mình là điều quá hiển nhiên.

 

Và…

 

Cassis nghĩ đến một người khác cũng hành động như thể điều hiển nhiên là phải bảo vệ Roxana.

 

Đôi mắt Cassis thoáng cúi xuống.

 

Hắn biết lý do khiến tâm trí người đang ở trước mặt hắn xáo động không chỉ có một.

 

Hắn biết cảm xúc nặng nề mà Roxana đang cảm thấy lúc này không chỉ là sự hối lỗi với Cassis.

 

Và ngay cả sự hối lỗi hướng về hắn cũng không phải chỉ có một loại.

 

Hắn có thể giả vờ không biết điều đó.

 

“Đội truy đuổi đã chuẩn bị xong. Sắp xuất phát rồi.”

 

Nhưng Cassis nhắm mắt rồi mở ra một lần thật lâu, và mở lời với Roxana.

 

“Em cũng không quan tâm sao?”

 

Cassis nhìn thẳng vào Roxana.

 

Roxana nhận ra điều hắn muốn nói với cô lúc này.

 

“Không quan tâm.”

 

Một câu trả lời không chút do dự theo sau.

 

Đó là một giọng nói vô cảm, không hề có chút ngập ngừng nào, như thể đang đọc một câu trả lời đã được định sẵn.

 

Nhưng chính vì vậy, Cassis buộc phải hỏi lại một lần nữa.

 

“Việc Deon Agrece giết Nix?”

 

“Em không còn quan tâm nữa.”

 

“Vậy còn việc Nix giết Deon Agrece?”

 

“Cả cái đó…”

 

Lần này, Roxana cũng cắt đứt cảm xúc đang lởn vởn trong cổ họng bằng sự quả quyết đến mức lạnh lùng.

 

“Cũng thế.”

 

Nếu đội truy đuổi phát hiện ra Nix và anh ta vẫn còn sống, chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với vật cản là Deon Agrece trước.

 

Vì anh ta sẽ không cho phép bất kỳ ai khác ngoài mình giết Nix.

 

Nhưng Deon Agrece đã bị thương khi rơi xuống, và cánh tay của anh ta cũng bị cắt, mất nhiều máu khi đuổi theo Nix.

 

Vì vậy, ngược lại, Deon cũng có thể bị Nix hoặc đội truy đuổi giết.

 

Cassis im lặng lần nữa, nhìn Roxana với ánh mắt không lay động.

 

Khuôn mặt hắn không thay đổi, nên rất khó đoán hắn  đang nghĩ gì.

 

Cộp.

 

Chợt, Cassis cất bước từ cửa.

 

Đó không phải là bước đi nhanh hay chậm, nhưng nó tiến thẳng mà không hề do dự.

 

Bóng của hai người chồng lên nhau khi hắn tiến lại gần.

 

Cassis nghiêng đầu và cắn lấy môi cô.

 

Bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy khuôn mặt và gáy Roxana đang ngả ra phía sau.

 

Cái lưỡi xâm nhập qua đôi môi đang hé mở, thô bạo khám phá bên trong.

 

“Roxana.”

 

Nhưng đó là một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi.

 

Ngay sau đó, một lời thì thầm dứt khoát thoát ra từ đôi môi khẽ chạm nhau.

 

“Đi đi.”

 

Hai ánh mắt chạm nhau ở cự ly gần.

 

Đôi mắt vàng nhìn thẳng vào cô cứng rắn và thẳng thắn như bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt cô.

 

“Nếu không phải bây giờ, sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa.”

 

Ánh mắt mãnh liệt đó dường như xuyên thấu cả linh hồn.

 

“Vậy nên, đi đi.”

 

Khoảnh khắc Cassis lặp lại lời đó một cách dứt khoát, Roxana cảm thấy tim mình thắt lại, và vô thức run rẩy đôi mi.

 

Ý nghĩ đã lơ lửng trong đầu cô từ nãy đến giờ… cô không có ý định nói ra trước mặt bất cứ ai.

 

Đây rõ ràng là một sự luyến tiếc không giống cô.

 

Hơn nữa, trong tình huống này, ngay cả việc nghĩ đến điều đó cũng khiến cô cảm thấy mặc cảm.

 

Vì vậy, cô đã định phớt lờ chính mình, giả vờ như không có ý nghĩ đó.

 

Nhưng cô lờ mờ linh cảm rằng nếu cứ ở lại đây, cô sẽ phải mang theo sự luyến tiếc này như một dấu chân phía sau mãi mãi.

 

Thế nhưng, Cassis lúc này lại đẩy cô đi, như thể hắn đã nhìn thấu tâm can cô.

 

“Đi ngay bây giờ và…”

 

Bàn tay ấm áp ôm lấy khuôn mặt, giọng nói thẳng thắn lọt vào tai, và ánh mắt nhìn thẳng vào cô không chút dao động không cho phép cô tiếp tục phớt lờ nữa.

 

“Hãy đưa ra một kết thúc mà chính em có thể chấp nhận.”

 

Đôi mắt đỏ đang gợn sóng cuối cùng cũng lắng xuống một cách tĩnh lặng.

 

Roxana cắn chặt môi.

 

Sau đó, cô ngẩng đầu lên và hôn hắn một cái ngắn nhưng mạnh mẽ, giống như Cassis lúc nãy.

 

Sau đó, cô quẳng sạch mọi do dự trước đó và lập tức rời đi.

 

Roxana ra khỏi Yggdrasil và ngay lập tức thả những con bướm độc.

 

‘Cô định tìm họ và làm gì?’

 

Một câu hỏi chế giễu vang lên từ sâu thẳm trái tim cô.

 

Roxana trả lời.

 

‘Tôi cũng không biết.’

 

Nhưng cô đã chọn, và bây giờ cô phải tiến thẳng về phía cuối con đường đó.

 

Ngay sau đó, những con bướm độc đã gửi tín hiệu.

 

Roxana chạy theo chúng không chút do dự.

 

Cassis, người gần như đồng thời rời khỏi Yggdrasil, cũng dẫn đội truy đuổi di chuyển.

 

Quỷ vật của Fipellion, vốn được huy động để tìm kiếm trước, đã tìm thấy dấu vết của những con rối.

 

Đội truy đuổi vội vàng đuổi theo.

 

Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của họ là phá hủy những con rối của Vertium có nguy cơ tấn công người khác, và Cassis không có ý định sao nhãng trách nhiệm của mình.

 

Đội truy đuổi do Cassis dẫn đầu hướng về phía Tây Bắc, nơi có mật độ con rối cao nhất.

 

Đây cũng là hướng mà Nix và Deon Agrece được cho là đang ở.

 

Sau khi truy đuổi, họ tìm thấy những con rối Vertium đã thoát ra khỏi Yggdrasil.

 

Khác với lúc bị tấn công bất ngờ, lần này những người được trang bị vũ khí hạng nặng đã tàn nhẫn phân xác những con rối.

 

Vì những con rối phân tán nên phải mất một thời gian để tìm và phá hủy hết chúng.

 

Khi họ ngẩng đầu lên sau khi làm ngừng hoạt động hoàn toàn những con rối ở phía Tây Bắc, mặt trời đã lặn trên bầu trời.

 

Đội truy đuổi thúc giục bước chân, tìm kiếm Nix lần cuối.

 

Cassis rạch tay và bôi máu lên viên đá hắn đang giữ.

 

Đó là viên đá chú thuật mà hắn lấy từ phòng Roxana.

 

Đám quỷ vật từ khu vực sinh sống gần đó nhanh chóng kéo đến thành bầy.

 

“Quỷ vật!”

 

“Quỷ vật từ đâu ra thế này…!”

 

Những người được trang bị thiết bị hạng nặng cũng giết quỷ vật dễ dàng như giết con rối.

 

Tuy nhiên, vì quỷ vật liên tục kéo đến, họ bị chặn chân tại chỗ và không thể tiến lên được nữa.

 

Nix, Deon Agrece và Roxana sẽ ở phía trước.

 

Vì vậy, Cassis sẽ không để bất kỳ ai trong số họ cản trở cô.

 

Xoẹt!

 

Hắn chém đôi con quỷ vật lao tới với đôi mắt sắc lạnh lóe lên.

 

Ranh giới giữa ngày và đêm.

 

Đó là lúc hoàng hôn đỏ chảy nhơ nhuốc như máu ở cuối tầm nhìn.

 

***

 

‘Tại sao ta lại đuổi theo Achille?’

 

Deon Agrece tự hỏi chính mình.

 

Có lẽ vì mất nhiều máu do không cầm máu, đầu óc anh ta xoay chuyển chậm hơn bình thường.

 

Khung cảnh trước mắt, không khí lướt qua cơ thể, và thời gian tạo nên khoảnh khắc này cũng dường như trôi đi rất chậm rãi.

 

Trong sự chậm rãi đó, Deon hít sâu hơi thở lẫn mùi máu tanh.

 

‘Vì nó là điểm khởi đầu.’

 

Achille Agrece.

 

Người đầu tiên Deon giết bằng chính tay mình kể từ khi sinh ra.

 

Roxana Agrece.

 

Em gái của Achille đó.

 

Trước đó, đối với Deon, họ cũng chỉ là những sản phẩm phụ của Agrece, lướt qua mà không có ý nghĩa gì, giống như mọi thứ khác trên thế giới.

 

Deon không cảm thấy bất kỳ sự xúc động nào khi giết Achille.

 

Đó là vụ giết người đầu tiên của Deon, nhưng anh ta quá khô khan để cảm thấy sự kháng cự hay sợ hãi.

 

Ngay cả khi nhìn người em cùng cha khác mẹ khóc lóc thảm thiết bám vào chân cha mình, Deon chỉ nghĩ một cách vô cảm rằng đó là một cảnh tượng xấu xí.

 

Chỉ là, từ ngày đó trở đi, anh ta cảm thấy có điều gì đó vô hình bên trong đã thay đổi một cách rất nhỏ.

 

Nhưng đó là một sự thay đổi mong manh như việc lật mặt trước và mặt sau của một tờ giấy.

 

Vì vậy, Deon nhanh chóng xóa bỏ cảm giác đó.

 

Sau đó, anh ta vẫn thỉnh thoảng thấy mẹ và em gái Achille trong dinh thự, nhưng Deon lờ đi họ như thể họ không tồn tại, giống như trước đây.

 

Nhưng không lâu sau, việc nhìn thấy Roxana trong đại tiệc là một sự kiện đặc biệt mà ngay cả Deon cũng không ngờ tới.

 

Không giống như Achille, người vô dụng và yếu ớt đến mức cha anh ta phải ghê tởm, Roxana lúc đó gần như đã là một Agrece hoàn thiện.

 

Cô bé nhỏ nhắn đó có một khía cạnh kỳ lạ.

 

Roxana khác với Achille, và cũng khác với những anh chị em Agrece khác.

 

Mặc dù không thể định nghĩa và giải thích chính xác sự khác biệt đó là gì, nhưng dù sao Deon đã nhận ra sự khác biệt kỳ lạ đó một cách nhạy bén.

 

Và Roxana rõ ràng chứa đựng sự thù địch mãnh liệt đối với Deon.

 

Nhưng khi Deon lặng lẽ quay sang cô, nhận thấy ý định sát ý như châm chích truyền đến từ đâu đó, Roxana lại khéo léo che giấu cảm xúc đó đi.

 

Khi nhận ra điều đó là vì Achille, một cảm xúc xa lạ mà anh ta không hề biết là mình có đã nảy mầm bên trong Deon.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 196

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới