[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 199

Đăng lúc 17:32 29/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Sau khi chia tay Pandora, Jeremy cũng lên chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn.

 

Mọi việc ở đây cũng đã tạm ổn, nên cậu định đi gặp Roxana.

 

Cô đã rời Yggdrasil vào hôm qua, sớm hơn Jeremy một ngày.

 

Vì vậy, Jeremy đang trên đường đến khu vực trung lập, nơi cô đang ở.

 

Tuy nhiên, biểu cảm của Jeremy khi tựa mặt vào tay và nhìn ra ngoài cửa sổ lại không phải là sự háo hức sắp được gặp Roxana, mà là sự bực bội không rõ nguyên nhân.

 

“… Thật ra, tốt hơn là tất cả nên chết sạch đi.”

 

Jeremy méo mó má trên lòng bàn tay và lẩm bẩm.

 

Tất nhiên, đây là suy nghĩ thật lòng được nói ra vì Roxana không có mặt ở đây.

 

Chính cậu là người đã xung phong muốn giúp Roxana bằng mọi cách chỉ cách đây năm ngày, nhưng khi tình huống trở nên như thế này, cậu lại cảm thấy khó chịu và bất mãn vô cớ.

 

Mặc dù Roxana không muốn, nên cậu không có ý định tự mình hành động, dù đôi tay ngứa ngáy như muốn nổi điên bất cứ lúc nào…

 

Cái ham muốn rằng nếu có thể loại bỏ hết thằng khốn hỗn xược Deon, tên Achille giả mạo vô dụng, và cả thằng chó Lam tộc đáng ghét kia, rồi chỉ còn lại Roxana và cậu trên thế giới này, thì cậu sẽ không còn gì hối tiếc, cứ cuộn trào trong lòng.

 

“Ài, mình quá lương thiện rồi.”

 

Cuối cùng, Jeremy lại giẫm chết cái tâm địa đen tối đã nảy mầm trong lòng mình và ngả phịch sang một bên.

 

Nên ngủ một giấc thay vì nghĩ linh tinh. 

 

Dù sao thì cậu cũng đã không ngủ được mấy ngày nay, rất mệt mỏi.

 

Jeremy nhắm mắt lại, nghĩ rằng hy vọng sẽ sớm đến nơi có Roxana.

 

***

 

Khu phố của khu vực trung lập yên tĩnh.

 

Rất nhiều chuyện đã xảy ra với Yggdrasil và năm gia tộc, nhưng như mọi khi, cuộc sống của những người bình thường thường diễn ra mà không hề giao thoa với cuộc sống của tầng lớp thống trị.

 

Vì vậy, họ thậm chí còn không biết rằng cuộc sống của mình đã chênh vênh như ngọn đèn trước gió chỉ vài ngày trước, vì những con rối thoát ra khỏi Yggdrasil.

 

“Beth.”

 

Và ở đây, có những người đang đứng trên lớp băng mỏng ngụy trang cho sự bình yên.

 

Maria, người đang ngồi trước bàn ăn và đảo thức ăn trong đĩa bằng nĩa, lặng lẽ tỏa ra một luồng khí tức hung dữ, cuối cùng đã mở lời.

 

“Tại sao khẩu phần ăn càng ngày càng thiếu thốn thế?”

 

Cứ như một đứa trẻ đang hờn dỗi, nhưng lý do Maria quở trách Beth không phải vì thói háu ăn của mình.

 

“Nếu sức khỏe của Sierra bị ảnh hưởng vì chuyện này, ngươi có chịu trách nhiệm không?”

 

Ánh mắt lạnh lùng bay thẳng đến Beth, người đang ngồi bên cạnh bàn ăn và gấp quần áo vừa giặt xong.

 

Khi còn ở Agrece, cô ấy cảm thấy lạnh sống lưng khi ánh mắt Maria lướt qua, nhưng bây giờ cô ấy đã mạnh dạn hơn.

 

Beth đáp lại bằng một giọng nghe có vẻ khá bình tĩnh.

 

“Khẩu phần ăn mỗi bữa đều được lập dựa trên sự cân bằng dinh dưỡng. Chính phu nhân Maria cũng đã khen ngợi khi người mới đến mà.”

 

Nghe vậy, lông mày Maria giật giật.

 

Bà ta đã ở đây được một thời gian đáng kể rồi.

 

Maria đã phải lang thang khắp nơi một cách vô ích vì Deon, nhưng cuối cùng đã thành công tìm ra nơi Sierra đang ở bằng ý chí kiên cường.

 

Kể từ đó, bà ta hiển nhiên ở lại đây và sống cùng ba người còn lại.

 

Maria đã từng thấy hài lòng với Emily và Beth, những người đã tận tâm phục vụ Sierra khi bà ta vắng mặt.

 

Nhưng đó chỉ là cho đến gần đây.

 

Tâm trạng Maria rất tệ và trở nên nhạy cảm từ vài ngày trước, và vì lý do đó, hôm nay bà ta lại bới móc những thứ khác, nhìn Beth bằng ánh mắt hoài nghi.

 

“Không chỉ nghĩ đến dinh dưỡng, mà còn phải cân nhắc đến hương vị nữa. Có phải thức ăn ngươi làm không hợp khẩu vị Sierra không? Dạo này cô ấy hình như bỏ một bữa mỗi ngày.”

 

“Không phải ạ. Phu nhân Maria cũng biết là cho đến gần đây, phu nhân Sierra vẫn ăn uống đều đặn vào mỗi bữa ăn. Người cũng thường khen đồ ăn tôi nấu rất ngon.”

 

Beth bình tĩnh đối đáp với Maria.

 

“Gần đây người nói không có cảm giác thèm ăn, nên tôi có chuẩn bị riêng đồ ăn nhẹ đơn giản vào buổi tối, nên người đừng quá lo lắng. Xin đừng ép phu nhân Sierra ăn. Bà ấy đã từng bị khó tiêu vì ép ăn trước đây rồi.”

 

Beth đã từng suýt chết vì làm sai trong buổi trà chiều của Maria khi còn ở Agrece.

 

Mặc dù cô ấy đã thoát chết nhờ Sierra ở bên cạnh, nhưng nỗi sợ hãi đối với Maria đã khắc sâu trong tâm trí cô ấy.

 

Tất nhiên, Maria đã là một chủ nhân đáng sợ ngay từ trước đó.

 

Vì vậy, khi bà ta tìm đến Sierra ở đây, Beth đã không khỏi kinh hãi như nhìn thấy ma.

 

Trong thời gian đầu phải sống chung với Maria, cô ấy thậm chí còn mất ngủ hàng đêm.

 

Nhưng chắc chắn cô ấy đã trở nên bản lĩnh hơn sau khi trải qua nhiều chuyện, Beth không còn thấy Maria đáng sợ hoàn toàn như trước nữa.

 

Vì cô ấy đã thoát khỏi Agrece đáng sợ đó chăng?

 

Hay là vì cô ấy đang chia sẻ cuộc sống bình dị này với họ, điều mà cô ấy không dám tưởng tượng khi phục vụ các phu nhân ở Agrece?

 

“Và còn nước hoa hồng nữa. Có phải ngươi đã pha thêm loại thảo mộc ta trồng trong vườn không?”

 

Dù sao, Maria bây giờ trông giống như một người bình thường hơn nhiều.

 

“Vâng. Tôi đã pha chế theo phương pháp mà người đã chỉ dạy.”

 

“Không, nếu ngươi làm theo cách ta chỉ, thì da của Sierra sẽ không thể thô ráp như dạo này. Có phải ngươi đã pha sai tỷ lệ 2:8 hay 3:7 thay vì 2.5:7.5 không?”

 

Quan trọng hơn, bà ta có một điểm chung nhỏ với Beth.

 

Đó là việc cực kỳ yêu quý Sierra.

 

Trước sự chỉ trích sắc bén của Maria, Beth dừng việc đang làm lại và lần này nói bằng một giọng điệu thực sự dứt khoát.

 

“Không phải ạ. Tôi đã pha chính xác theo tỷ lệ 2.5:7.5. Tôi còn tìm được mật ong Perona rất hợp với da của phu nhân Sierra và nhỏ thêm năm giọt. Loại mật ong Nuaba mà phu nhân Maria nói ban đầu không có tác dụng gì đặc biệt với phu nhân Sierra đâu.”

 

Đó là lời nói đầy tự hào của một người hầu đã phục vụ Sierra sát sao nhất từ Agrece.

 

Trước lời đó, lông mày Maria giật mạnh và rung lên dữ dội hơn lúc nãy.

 

“Vậy tại sao làn da trắng ngọc của Sierra lại bị tổn thương như vậy!”

 

Bà ta thể hiện rõ sự bực bội của mình và chất vấn Beth.

 

Và câu trả lời tiếp theo của Beth lại càng khiến tâm trạng bà ta tồi tệ hơn.

 

“Dạo này chứng mất ngủ của bà ấy lại tái phát. Chắc phu nhân Maria không biết vì người luôn ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống.”

 

Beth nói chuyện ôn hòa và lễ phép như mọi khi, nhưng không hiểu sao Maria lại bực mình khi nhìn cô ấy.

 

Emily, người đang ngồi đối diện bức tường, mài lưỡi con dao găm mà cô ta luôn mang theo và lặng lẽ quan sát hai người đang cãi nhau vì chuyện vô vị này.

 

“Chứng mất ngủ của Sierra lại tái phát ư? Hèn gì trông cô ấy ngủ không được thoải mái.”

 

Maria cố gắng tìm lời để tấn công Beth một lần nữa.

 

“Ta đã bảo là đừng tiếc tiền cho bất cứ thứ gì Sierra dùng đúng không? Ta đã nói là sài bao nhiêu tùy thích mà. Thay ngay chăn ga gối đệm và đồ nội thất Sierra đang dùng đi. Hay… hay là ta xây một căn nhà mới luôn nhỉ?”

 

Beth lờ đi lời nói đó của Maria như cô ấy đã làm từ bao giờ.

 

Tất nhiên, Maria đủ khả năng để thực hiện ngay suy nghĩ của mình.

 

Nhưng điều Maria vừa nói là một vấn đề đã bị Sierra từ chối, và chỉ có bà ta nuối tiếc một mình.

 

Bây giờ Sierra cũng đã có một thái độ khá dứt khoát với Maria, không còn bị dắt mũi như trước nữa.

 

Và Maria lại mềm lòng một cách bất ngờ với Sierra như vậy.

 

Vì thế, bà ta sẽ không làm những điều mà Sierra kiên quyết từ chối.

 

Beth biết lý do Maria lại nói hươu nói vượn từ nãy đến giờ.

 

Vì vậy, cô ấy vô tình thở dài một tiếng.

 

“Lý do phu nhân Sierra không khỏe, phu nhân Maria đã biết rõ rồi mà.”

 

Khoảnh khắc Beth lẩm bẩm như lướt qua, miệng Maria ngậm chặt lại thành một đường thẳng.

 

Một lúc sau, Maria nhìn Beth bằng ánh mắt lạnh lẽo gấp đôi lúc nãy và đặt chiếc nĩa đang cầm xuống bàn ăn.

 

“Ngươi làm ta mất cả khẩu vị rồi.”

 

Tất nhiên, bà ta không đứng dậy một cách tử tế.

 

Choang!

 

Chiếc đĩa bị cánh tay Maria quẹt qua rơi xuống sàn và vỡ tan.

 

Mặc dù Beth đã dự đoán phần nào Maria sẽ nổi nóng, nhưng đối diện trực tiếp với ánh mắt vẫn còn lạnh lùng của bà ta vẫn hơi đáng sợ.

 

“Tôi xin lỗi, phu nhân Maria.”

 

Beth giật mình nhận ra mình đã quá hỗn xược và vội vàng xin lỗi.

 

Cô ấy đã nghĩ rằng liệu Maria có quẫn trí mà đâm chiếc nĩa vào cổ mình không, nhưng Maria đã không làm vậy.

 

Bà ta chỉ liếc Beth một cái rồi phẩy tà áo và rời khỏi chỗ đó.

 

***

 

Nơi Maria hướng đến là căn phòng góc khuất nhất trong nhà.

 

Bà ta mở mạnh cửa mà không gõ và bước vào.

 

Rồi bà ta trừng mắt nhìn người đang nằm trên giường.

 

Nhưng người đó không hề nhúc nhích, như thể không cảm nhận được ánh mắt của Maria.

 

Điều đó là hiển nhiên vì anh ta đang trong trạng thái bất tỉnh.

 

Cuối cùng, Maria nhíu mày, thu lại ánh mắt và bước về phía trước với thái độ hơi bực bội.

 

“Rốt cuộc, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!”

 

Người đang nằm trên giường là con trai bà ta, Deon.

 

Khi Roxana đưa Deon đầy máu trở về vài ngày trước, tất cả mọi người trong nhà đều kinh ngạc.

 

Roxana quẳng Deon ở đó mà không giải thích gì nhiều, rồi lại biến mất một lần nữa.

 

Nhìn cánh tay trái trống rỗng của Deon – không biết anh ta đã để lạc ở đâu – Maria cũng cảm thấy hơi buồn một chút, dù sao đó cũng là con trai bà ta.

 

Tất nhiên, cảm xúc lớn hơn nhiều là sự khó chịu.

 

“Vì bây mà Sierra cảm thấy không thoải mái đấy.”

 

Không thể đuổi nó đi được.

 

Mặc dù Deon là con trai Maria, nhưng bà ta không có nhiều tình mẫu tử cho lắm.

 

Vì vậy, ngay cả bây giờ, bà ta cũng rất muốn quẳng Deon đến một nơi mà Sierra không thể nhìn thấy.

 

Hơn nữa, nghĩ đến việc bà ta đã phải tìm kiếm Sierra khắp nơi vô ích vì sự quái gở bất chợt của thằng con trai, bà ta lại cảm thấy bực tức.

 

Nhưng vì nghĩa vụ tối thiểu của một người mẹ, bà ta định nhẫn nhịn cho đến khi Deon tỉnh lại.

 

‘Để làm được điều đó, thằng nhóc này phải tỉnh dậy nhanh lên.’

 

Chợt, bà ta nghi ngờ liệu Deon có đang giả vờ chưa tỉnh không, nên bà ta vươn tay ra.

 

Bà ta còn mang theo cả sát khí trong tay để đảm bảo hiệu quả.

 

Nhưng ngay cả khi tay bà ta bóp cổ, Deon vẫn không hề nhúc nhích.

 

Đây là lần đầu tiên bà ta thấy con trai mình mất cảnh giác đến vậy, Maria cảm thấy hơi xa lạ.

 

Cuối cùng, Maria bối rối rút tay lại và lùi ra sau.

 

“Deon. Tỉnh dậy nhanh đi. Con biến đi thì Sierra mới có thể sống thoải mái chứ.”

 

Sau khi lẩm bẩm một mình những lời mà bà ta không chắc đối phương có nghe thấy không, Maria rời khỏi phòng.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 199

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới