[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 200

Đăng lúc 17:32 29/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Roxana đến một lát sau đó.

 

“Xana!”

 

Nhìn thấy Roxana, người đã xuất hiện sau năm ngày, Sierra là người đầu tiên đứng bật dậy khỏi ghế.

 

Maria, người đang ngồi bên cạnh quan sát Sierra, cùng Emily và Beth, những người đang làm việc khác, cũng dừng tay và đứng dậy.

 

“Xin lỗi vì đã đến mà không báo trước.”

 

Roxana mở lời với vẻ mặt bình thản.

 

Nhận thấy ánh mắt cô đang hướng về đâu, Maria nói.

 

“Deon vẫn chưa tỉnh.”

 

Ngay sau đó, bước chân Roxana di chuyển đến nơi ánh mắt cô níu lại.

 

Cô đi vào phòng Deon và lặng lẽ nhìn anh ta đang bất tỉnh với ánh mắt lạnh lùng.

 

Đã năm ngày cô mới trực tiếp đến nhìn anh ta.

 

Nhưng trong suốt thời gian đó, Roxana thỉnh thoảng đã theo dõi tình trạng của Deon bằng bướm độc.

 

Đôi mắt đỏ lướt trên cơ thể Deon và dừng lại lâu hơn ở chỗ lẽ ra phải là cánh tay trái của anh ta.

 

Roxana không ở lại phòng lâu và bước ra ngoài.

 

“Ngày mai con sẽ quay lại.”

 

Dường như có việc bận khác, cô định rời đi ngay.

 

“Xana.”

 

Sierra gọi Roxana lại.

 

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao Deon lại ra nông nỗi này?”

 

Sierra đã hỏi điều mà Maria cũng đang thắc mắc.

 

Giọng bà chứa đựng sự lo lắng.

 

Vì Deon bị thương nặng như vậy và trở về cùng Roxana, bà lo lắng rằng liệu có điều gì nguy hiểm đã xảy ra với con gái mình không.

 

Roxana im lặng nhìn khuôn mặt Sierra một lúc.

 

Sau đó, ánh mắt Roxana khẽ cúi xuống.

 

Cô giải thích sơ qua những gì đã xảy ra ở Yggdrasil.

 

Nhưng câu chuyện của Roxana đã bỏ qua phần quan trọng nhất.

 

Chỉ nghe bấy nhiêu thôi, bốn người đã kinh ngạc.

 

“Trời ơi. Xana, con không sao chứ? Con có bị thương ở đâu không?”

 

“Con…”

 

Có lẽ vì cảm nhận được một dư vị nào đó trong câu trả lời.

 

Những người nghe lời Roxana bất chợt nhận ra lý do Deon bị thương nặng và bất tỉnh là vì Roxana.

 

Khuôn mặt Sierra căng lại, Beth không giấu được sự bối rối và ngạc nhiên.

 

Maria cũng mấp máy môi như bị mất tiếng.

 

Chỉ Emily là không có phản ứng bên ngoài, chỉ quan sát khuôn mặt của chủ nhân.

 

“Thằng bé đó đâu dễ chết như vậy?”

 

Sau khi Roxana rời đi, Maria chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Jeremy khi bà ta rời Agrece.

 

“Và Deon là đứa trẻ có thể tự quyết định nơi nó sẽ chết.”

 

Lúc đó, bà ta nói mà không suy nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ lại có một cảm nhận khác.

 

Sierra, người đứng thẫn thờ trước cửa một lúc sau khi tiễn Roxana, là người đầu tiên quay lưng lại và trở về phòng.

 

Emily và Beth cũng lặng lẽ rút lui sau khi nhìn qua khuôn mặt của Sierra và Maria.

 

Một lúc sau, Maria nhìn cánh cửa đóng kín với tâm trạng khó tả.

 

Deon là con trai duy nhất của Maria, nhưng bà ta không hiểu nhiều về anh ta.

 

Thế nhưng, không hiểu sao…

 

Bà ta cảm thấy mình biết lý do Deon vẫn chưa tỉnh lại.

 

“… Đồ ngốc nghếch.”

 

Maria lẩm bẩm nhỏ một lời không có ai nghe thấy.

 

Bà ta không thể hiểu được cảm xúc đang cuồn cuộn nhẹ trong lòng mình, vì nó quá xa lạ.

 

***

 

Roxana rời khỏi nhà Sierra và xuyên qua khu vực trung lập.

 

Nơi cô đến là một dinh thự nhỏ nằm gần ranh giới khu vực trung lập, cách đó khoảng một giờ đi bộ.

 

Ngay khi đến nơi, mở cửa bước vào, cô thấy Grizelda.

 

Cô ta đang ngồi ngược trên ghế, gục mặt vào cánh tay đặt trên lưng ghế và ngủ gật, rồi mở bừng mắt khi cảm nhận được sự hiện diện của Roxana.

 

“Đến rồi à?”

 

Ánh mắt cô ta tỉnh táo và cách nói chuyện tự nhiên như thể chưa hề ngủ gật, nhưng nó không có tác dụng với Roxana.

 

“Vào trong mà ngủ.”

 

Nhưng Grizelda duỗi thẳng lưng đang cong lại và đáp lại một cách dứt khoát.

 

“Ta không ngủ khi không ở một mình.”

 

Roxana đã đến đây hôm qua, và đêm qua cô cũng không ngủ cùng Grizelda.

 

Nhưng khuôn mặt Grizelda rõ ràng trông mệt mỏi hơn Roxana.

 

Tất nhiên, bên ngoài không thể hiện rõ, nhưng Roxana, người đã quen với cô ta lâu rồi, có thể nhận ra.

 

Cô đã đoán là Grizelda đã thức trắng đêm trước khi cô đến, và lời của Grizelda bây giờ đã xác nhận điều đó.

 

Có lẽ cô ta đã hầu như không ngủ trong năm ngày ở đây.

 

Là vì người ở bên trong cánh cửa có vòng tròn chú thuật đó.

 

Roxana nghĩ đó là một căn bệnh kinh niên của người Agrece và không khuyên lần thứ hai.

 

“Tình trạng thế nào?”

 

“Không có tiến triển.”

 

Grizelda trả lời ngắn gọn câu hỏi của Roxana và đứng dậy.

 

“Em có muốn dùng không?”

 

“Cái gì?”

 

“Thuốc kích thích.”

 

“Tôi không cần.”

 

“Ừ, em trông ổn đấy. Ta phải dùng một chút.”

 

Vì đã miễn nhiễm với hầu hết các loại thuốc, nên những loại xoàng xĩnh không có tác dụng, Grizelda nhai sống mười hai viên thuốc kích thích cô đặc 100% tinh khiết.

 

Nơi họ đang ở là căn cứ bí mật mà Grizelda đã ở một thời gian sau khi rời Agrece vào mùa đông năm ngoái.

 

Trong khi Grizelda nhai thuốc kích thích, Roxana mở cánh cửa có vòng tròn chú thuật.

 

Nhìn thấy vậy, Grizelda tặc lưỡi.

 

“Quả nhiên, dù quen biết lâu đến đâu cũng khó hiểu hết lòng người. Không ngờ em gái ta lại có sở thích tự hành hạ bản thân.”

 

Roxana phớt lờ lời lẩm bẩm như muốn cô nghe thấy của Grizelda.

 

“… Lại là cô à?”

 

Cô đóng cửa lại khi nghe thấy giọng nói khẽ vang lên bên tai.

 

Người ở trong phòng mở đôi môi nứt nẻ ngay khi chạm mắt với Roxana.

 

“Mở cửa rồi biến đi ngay. Cút khỏi mắt tôi.”

 

Không giống với nội dung sắc bén, giọng nói đó thiếu sức sống.

 

Người đó là Nix, người đang cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ phần cằm.

 

“… Xem ra hôm nay có thể trò chuyện được rồi.”

 

Roxana lặng lẽ nhìn gã ta một lúc rồi nói.

 

Nghe vậy, Nix cắn chặt môi một lần.

 

Và rồi, gã thốt ra một giọng nói cứng ngắc qua kẽ môi.

 

“Tôi không có gì để nói với cô.”

 

Không giống như thông tin đã được công bố, Nix không chết.

 

Năm ngày trước, Roxana đã phát hiện Deon và Nix đang tấn công nhau và đã dùng bướm độc để ngăn cản họ.

 

Khi cô đến gần, cả hai đều đã gục ngã.

 

Vì tình trạng của họ đã tàn tạ sẵn, lại còn chịu trực tiếp hiệu ứng ảo giác mạnh của bướm độc, việc họ ngất đi là điều tất nhiên.

 

Khi cô định đưa họ rời đi, Grizelda đã kịp thời tìm đến Roxana.

 

Cô ta nói rằng đã đuổi theo đến tận đây để giúp Roxana sau khi nghe lời Jeremy.

 

Thứ mà đội truy đuổi đến sau tìm thấy là thi thể giả của Nix đã được ngụy trang, được làm từ những mảnh cơ thể con rối mà Grizelda mang theo.

 

Vì tình hình không cho phép, cô đành gửi Deon ở nơi ở của Sierra, nơi gần nhất.

 

Bây giờ nghĩ lại, đó có lẽ không phải là một lựa chọn tốt lắm, nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ được đến đấy.

 

Tuy nhiên, cô không chắc liệu có nguy hiểm không khi để Deon và Nix ở cùng một nơi.

 

Hơn nữa, cô cũng do dự liệu có nên cho Sierra thấy Nix hay không.

 

Vì không có thời gian để suy nghĩ lâu, cuối cùng cô chỉ gửi Deon cho mẹ và để Nix ở nơi ẩn náu của Grizelda.

 

Lúc nãy, Roxana cũng không kể cho Sierra nghe về Nix.

 

Bởi vì cô không biết sự tồn tại của Nix sẽ là nỗi đau hay niềm an ủi cho mẹ mình.

 

Hơn nữa, cô cũng chưa thừa nhận gã ta là Achille.

 

Bản thân Nix cũng có vẻ bối rối.

 

Kể từ hôm qua, khi Roxana đến đây, gã đã thay đổi thái độ mỗi khi gặp cô.

 

Lúc thì gã đối xử với Roxana như Achille, lúc thì như Nix.

 

Nix có lúc rất vui mừng khi gặp cô, có lúc lại khóc lóc xin lỗi, và có lúc lại từ chối cô, đẩy cô ra.

 

“Được rồi.”

 

Và bây giờ…

 

“Vậy tôi sẽ hỏi một câu thôi.”

 

Roxana ném cho gã ta một câu hỏi có lẽ vô nghĩa.

 

“Anh là Achille sao?”

 

Cô nghe thấy tiếng Nix hít một hơi thật nhẹ, khi cô hỏi câu hỏi trực tiếp đầu tiên.

 

Roxana lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của gã ta.

 

Nix vẫn im lặng, trùm chăn kín mít.

 

Đôi mắt gã ẩn dưới chăn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô đang đối diện.

 

Khuôn mặt Roxana đang nhìn gã lúc này yên tĩnh đến mức khó lòng đoán được nội tâm cô…

 

Nhưng không hiểu sao, gã cảm thấy Roxana sẽ hoàn toàn tin vào câu trả lời của mình, dù là gì đi nữa.

 

“… Phiền phức.”

 

Một lúc sau, một lời thì thầm nhỏ được thốt ra từ miệng Nix.

 

Ánh mắt sắc lạnh lộ ra giữa tấm chăn cuối cùng cũng bắn thẳng vào Roxana.

 

“Cô nhìn tôi giống cái thằng ngốc đó ở chỗ nào?”

 

Khóe mắt gã đỏ hoe vì đã khóc nhiều.

 

Khuôn mặt cuối cùng đã hoàn toàn lộ ra của gã không còn là hình dáng của một cậu bé mười lăm tuổi nữa.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 200

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới