[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 204

Đăng lúc 17:33 30/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

***

 

Deon vẫn đang lạc lối trong vực sâu.

 

Anh ta chết đi khi toàn bộ cơ thể bị đàn bướm đỏ xé toạc đến mức không còn sót lại một mảnh vụn, rồi lại sống lại và lặp đi lặp lại điều tương tự không biết bao nhiêu lần.

 

Trong sự khởi đầu và kết thúc đó, luôn luôn có Roxana.

 

Deon nhìn cô gái mười lăm tuổi đang không ngừng rơi lệ trước mặt anh ta, rồi vươn tay ra một cách không thể cưỡng lại.

 

Từ trước đến nay, Roxana chưa bao giờ chạm vào đầu ngón tay anh ta dù chỉ một lần.

 

Nhưng ngạc nhiên thay…

 

Lần này, tay anh ta đã chạm vào giọt nước mắt của cô gái đang đối diện.

 

Một hơi ấm thấm vào đầu ngón tay lạnh lẽo, thân nhiệt thấp.

 

Ngay khoảnh khắc đó, cô gái đang khóc biến thành một người phụ nữ trẻ.

 

Deon, cũng đã trưởng thành, lặng lẽ nhìn cô.

 

Không biết từ lúc nào, anh ta đã nằm trong một căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc.

 

Tấm rèm treo bên cửa sổ rung rinh.

 

Deon nhắm rồi mở mí mắt một cách chậm rãi.

 

Một tia sáng lờ mờ lọt vào tầm nhìn mông lung của anh ta.

 

Không hiểu sao anh ta không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, nhưng điều đó không thành vấn đề vì ngay từ đầu anh ta cũng không muốn cử động.

 

Cảm giác này rất thật, nhưng dù sao đi nữa, đây cũng chỉ là sự kéo dài của giấc mơ.

 

Nếu không, Roxana không thể nào ở ngay trước mắt anh ta.

 

“Trơ trẽn.”

 

Quả nhiên, Roxana, người đang nhìn anh ta với đôi mắt lạnh lùng như mọi khi, mở môi và thốt ra giọng nói lạnh lẽo.

 

“Dám tự ý muốn chết như thế.”

 

Cho dù là vậy, đây rõ ràng là một loại giấc mơ mới.

 

Một cảnh tượng của tương lai, không phải quá khứ.

 

Dựa trên những lời lọt vào tai, thời điểm hiện tại rõ ràng là sau khi anh ta bị nuốt chửng bởi bướm độc của Roxana trên cánh đồng lúc hoàng hôn.

 

Vậy, đây là thiên đường sao?

 

Không…

 

Điều đó không thể nào xảy ra.

 

Một người không phải Achille như anh ta không thể nào chết mà đi đến nơi như thiên đường được.

 

Thà rằng anh ta rơi xuống địa ngục và mắc kẹt trong vũng lầy ảo giác không bao giờ kết thúc thì hơn.

 

“Tôi chưa cho phép, anh lấy quyền gì mà muốn chết?”

 

Nếu vậy, đây thực sự là một ảo ảnh giống như thực tại.

 

Giọng nói quấn quýt bên tai, khuôn mặt hiện rõ trong tầm nhìn đều sống động như thật.

 

Vì thế, Deon vô thức bật ra một tiếng cười nhẹ.

 

Roxana, người đang ngồi ở đầu giường, lặng lẽ nhìn anh ta.

 

Mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh nắng.

 

Đôi mắt đỏ tĩnh lặng.

 

Hương thơm phảng phất quanh chóp mũi.

 

Ngay cả làn gió ấm áp lùa vào từ cửa sổ đang mở.

 

Đó là một khung cảnh ấm áp và ôn hòa một cách khó tin, như thể để chứng minh đây là một giấc mơ, hoặc một ảo giác.

 

Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của Deon, đây không phải là một giấc mơ.

 

Roxana nhìn xuống Deon đang nằm trên giường.

 

Anh ta bây giờ trông vô lực, kiểu một cái vẫy tay của đứa trẻ cũng có thể dễ dàng giết chết.

 

Mặc dù đã thoát khỏi trạng thái sắp chết, nhưng cơ thể anh ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

 

Có lẽ vì thế mà anh ta chỉ có thể nằm yên và chớp mắt mà thôi.

 

Nụ cười thoáng qua trên môi Deon, lờ mờ và xa lạ, khiến cô nhớ lại chuyện đã xảy ra cách đây không lâu.

 

Lúc đó, Deon đã cười khi bị đàn bướm của cô bao vây.

 

“Deon Agrece.”

 

Một lát sau, giọng nói xa xăm lại vang lên bên tai Deon.

 

Và cuối cùng, lời thì thầm xuyên qua màng nhĩ, đâm thủng và xuyên qua sâu thẳm trái tim Deon.

 

“Tôi sẽ không rơi một giọt nước mắt nào khi anh chết.”

 

Đó là lúc tàn dư của quá khứ còn sót lại trong ký ức trồi lên từ dưới mặt nước sâu.

 

“Deon. Anh nghĩ tôi không biết điều anh thực sự mong muốn là gì sao?”

 

Chuyện đêm hôm đó, khi Roxana đưa Cassis Pedelian ra khỏi Agrece, lướt qua tâm trí anh ta.

 

“Deon. Anh có muốn tôi đoán xem suy nghĩ đã ở trong đầu anh là gì không?”

 

Giọng nói nhẹ nhàng hòa vào ánh nắng và tan chảy trong không khí.

 

“Thực ra, anh đã ghen tị với Achille.”

 

Tuy nhiên, giọng nói trầm đó, thoáng nghe có vẻ dịu dàng, lại cào xé bên trong Deon một cách sắc bén như cái cào.

 

Thà rằng đó là một giọng điệu châm biếm để chế giễu anh ta thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

 

Đây còn là một lời vô lý hơn cả những gì Sierra, mẹ Roxana, đã can đảm buột miệng nói trước mặt anh ta.

 

“Vì anh ấy có những thứ mà anh không có.”

 

Nhưng điều không thể hiểu được là…

 

Deon đã không thể phản bác lại lời nói đó.

 

Nhìn thấy anh ta như vậy, Roxana cười như thể đang thở dài.

 

“Khuôn mặt anh cứ như bị nói trúng tim đen vậy.”

 

Không hiểu vì sao, một cảm giác như ai đó đang siết chặt tim anh ta thoáng qua trong khoảnh khắc.

 

“Tôi biết lý do anh muốn ở bên cạnh tôi là gì.”

 

Giọng nói yên lặng bao trùm lấy Deon.

 

Giống như trước đây, lần này cô lại nói rằng cô biết điều mà ngay cả anh ta cũng không biết.

 

“Có lẽ giống lý do tôi giữ anh bên cạnh.”

 

Nhưng Deon không đồng tình với lời nói đó, và anh ta khẽ nheo mắt lại.

 

“Tôi đã từng nói rồi mà. Có lẽ anh và tôi có những điểm tương đồng.”

 

Roxana đang nói gì với anh ta vậy?

 

Lý do cô giữ Deon bên cạnh rõ ràng là để trả thù anh ta từ cự ly gần.

 

Deon biết điều đó nhưng vẫn tự tay giao dây xích của mình cho Roxana.

 

Tuy nhiên, Deon chọn điều đó không phải vì anh ta muốn hành hạ Roxana bên cạnh cô.

 

Nếu hỏi lý do đó là gì…

 

Thì anh ta cũng không thể trả lời rõ ràng.

 

Tuy nhiên, anh ta nghĩ rằng nội tâm của hai người họ, ẩn sau tấm màn che, không thể nào giống nhau được.

 

Nhưng ngay sau đó, khi anh ta đối diện với ánh mắt Roxana.

 

Một làn sóng nhỏ bắt đầu lan tỏa trong trái tim Deon vốn đóng băng bấy lâu nay.

 

Giống hệt đêm cuối cùng họ ở Agrece.

 

Giống như lúc đó, Roxana đối diện với Deon bằng khuôn mặt bình tĩnh, không hề thốt ra những lời nói đầy gai góc.

 

Tuy nhiên, ánh mắt cô lại phảng phất sự tự giễu và chế nhạo hướng về chính bản thân mình.

 

Cô chưa từng nói những lời này với bất kỳ ai.

 

Vì ngay cả bản thân Roxana cũng không muốn thừa nhận cảm xúc sâu kín nằm dưới đáy lòng mình.

 

Khi nghĩ đến Deon Agrece, sự khinh miệt, thù hận và ghê tởm luôn là những cảm xúc đầu tiên ùa về như một thói quen.

 

Nhưng sau đó, những cảm xúc mâu thuẫn lại lang thang vô định trong lòng cô, như những hạt cát khô cằn còn sót lại sau khi sóng biển rút đi.

 

“Mối quan hệ giữa cô và người đó có vẻ kỳ quái.”

 

Những gì Cassis từng nói với cô không hề sai.

 

Rõ ràng, Deon Agrece không phải là một tồn tại đơn giản đối với Roxana như cô vẫn nghĩ.

 

Từ nhỏ, vì quá ghét Deon, cô đã nhiều lần nghĩ rằng nếu có thể, cô sẽ giết chết anh ta bằng chính đôi tay này.

 

Ban đầu, mọi chuyện chắc chắn bắt đầu như vậy.

 

Nhưng sự thật không chỉ có thế.

 

Roxana lần đầu tiên thú nhận sự yếu đuối của bản thân mà cô không thể phủ nhận được nữa.

 

“… Cuối cùng, tôi không muốn cô đơn. Anh cũng vậy, và tôi cũng vậy.”

 

Thật là một lý do nực cười và đáng thương.

 

Trong suốt thời gian sống ở Agrece, cô chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào không cảm thấy sợ hãi và khiếp đảm.

 

Nhưng vì không có ai để cô có thể mở lòng và dựa dẫm, không có ai để cô tin tưởng và nương tựa, cô luôn phải một mình.

 

Nếu không tự mình mạnh mẽ, cô không thể sống sót.

 

Vì vậy, cô đã cười trước mặt mọi người vào ban ngày, như thể quên đi những đêm khóa trái cửa và khóc thầm.

 

Dinh thự Agrece, nơi không có chỗ nương náu, luôn cảm thấy lạnh lẽo đến mức da thịt như bị đóng băng, ngay cả trong giữa mùa hè.

 

Deon Agrece là người đàn ông đã đứng như cái bóng phía sau cô từ lúc nào không rõ.

 

Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa cô và anh ta không thể là gia đình hay bạn bè.

 

Nhưng Roxana, khi nhìn anh ta, có thể có được một sự khẳng định mà cô chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ ai khác.

 

Người đàn ông này, chắc chắn sẽ luôn ở vị trí này cho đến khi cô chết.

 

Trong suốt cuộc đời mình, cô đã vô số lần cảm thấy điều đó quá đỗi phiền phức.

 

Tuy nhiên, đôi khi, khi cô chìm đắm trong sự cô độc ngột ngạt đến mức khó chịu ở Agrece như địa ngục, ngay cả ánh mắt đáng ghét đó cũng trở thành niềm an ủi.

 

Cô biết. Đây là một sự mâu thuẫn khủng khiếp.

 

Vào thời điểm đó, Roxana không có ai có thể gọi là đồng minh vĩnh viễn, nhưng có một người có thể gọi là kẻ thù vĩnh viễn.

 

Dù vậy, điều đó không có nghĩa là cô chấp nhận Deon, người đã giết Achille.

 

Cũng không có nghĩa cô mở lòng và dựa dẫm vào anh ta như người của mình.

 

Thế nhưng…

 

Ít nhất, cô nghĩ rằng chừng nào anh ta còn ở đó, cô sẽ không bao giờ phải một mình ở nơi lạnh lẽo này cho đến ngày chết.

 

“Việc cả hai chúng ta chọn nhau làm đối tượng để giải tỏa nỗi cô đơn chính là bằng chứng cho thấy anh và tôi đều là những kẻ ngu ngốc.”

 

Và Roxana biết Deon cũng mang những cảm xúc tương tự như cô.

 

Mặc dù người đàn ông ngu ngốc này dường như vẫn chưa tự nhận ra điều đó.

 

“Deon. Tôi hận anh.”

 

Cảm xúc của cô dành cho anh ta vẫn không hề thay đổi.

 

Nhưng…

 

Từ lúc nào đó, có một thứ khác đã cùng lớn lên ở đó.

 

“Tôi có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, người đã giết anh trai tôi, cho đến tận lúc tôi chết.”

 

Đúng như cô nghĩ, Deon đang cảm thấy bối rối vì chưa hoàn toàn hiểu lời Roxana.

 

Tuy nhiên, những gì Roxana vừa nói không có gì mới mẻ đối với Deon.

 

Ngay từ đầu, anh ta chưa bao giờ mong đợi sự tha thứ từ Roxana.

 

Ngược lại, nếu anh ta có thể ở lại trong cô bằng sự thù hận không bao giờ biến mất, Deon sẽ hân hoan với điều đó.

 

Nhưng trong khi nghe lời Roxana, một chút thôi.

 

Không hiểu sao, trong lòng anh ta nhói đau một chút.

 

Giọng nói cô rơi xuống như thể trở thành những mảnh kính vỡ đang đâm vào anh ta.

 

“Vì vậy, Deon, anh chưa thể chết.”

 

Bây giờ, Deon cảm thấy mình đã biết rằng đây không phải là một giấc mơ hay ảo ảnh.

 

Một cơn đau sống động như thế này không thể là một giấc mơ.

 

Kết luận được rút ra rõ ràng.

 

Cuối cùng, Deon đã không thể chết dưới tay Roxana ngày hôm đó.

 

Và rõ ràng là cô lại có ý định xích cổ anh ta một lần nữa và bỏ mặc ở một nơi khuất mắt.

 

Cho đến khi Deon chết một mình ngoài tầm nhìn của cô.

 

Nghĩ như vậy, những thứ đã lấp đầy trong lòng anh ta bắt đầu tan chảy nhanh chóng như cát nắm trong tay.

 

Sự trống rỗng vốn đã ở đó từ đầu ùa về.

 

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lời nói khác thường đã đâm vào màng nhĩ anh ta.

 

“Định chết dưới tay tôi mà không trả bất kỳ cái giá nào sao? Còn chuyện gì trơ trẽn hơn thế nữa?”

 

Deon vô thức nín thở.

 

Và lắng nghe những lời tiếp theo của Roxana.

 

“Anh chưa cho tôi bất cứ thứ gì.”

 

Đôi mắt đối diện vẫn lạnh lẽo.

 

“Vì vậy, anh chưa đủ tư cách để chết.”

 

Giọng cô cũng lạnh lùng như ánh mắt đó.

 

“Ta…”

 

Nhưng với Deon, lời nói đó lại được chấp nhận như một sự cho phép được ở lại.

 

“Em đã nói là không cần ta nữa mà?”

 

Ánh mắt Roxana biến đổi rất khẽ.

 

Trong đó chứa đựng một cảm xúc mà Deon khó lòng đoán được.

 

Anh ta lờ mờ nghĩ rằng mình đã từng thấy nó ở đâu đó…

 

Deon nhận ra ánh mắt đó giống của Sierra.

 

“Deon Agrece của ngày hôm qua thì không cần.”

 

Roxana cuối cùng cũng nói chuyện theo cách thức Agrece mà họ quen thuộc nhất.

 

“Nhưng anh của ngày mai thì chưa biết.”

 

Giọng nói lại xa xăm dần.

 

“Vậy nên, hãy sống thêm nữa đi.”

 

Hình dáng trước mắt cũng mờ ảo và biến dạng.

 

“Đến ngày anh hoàn toàn vô dụng, lúc đó tôi sẽ giết anh.”

 

Hình ảnh Roxana đọng lại giữa hai mí mắt dần xa cách.

 

Mọi thứ hiện ra trong tầm nhìn cuối cùng cũng vỡ tan thành màu trắng xóa trong ánh sáng tan tác.

 

Tất cả đều chói lòa đến mức xa xăm.

 

Deon nhắm mắt lại, chìm vào ánh sáng mịt mờ.

 

Ngay sau đó, bóng tối trắng xóa bao trùm lấy anh ta.

 

Tuy nhiên, giấc mơ như những lần trước không quay lại nữa, và Deon có thể ngủ một giấc yên tĩnh rất lâu.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 204

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới