“Sao đến muộn thế? Tưởng mày làm đồ chơi trong hầm ngục luôn rồi chứ.”
“Im đi, lũ ngu.”
Một lúc sau, Roxana và Jeremy đến một không gian ngoài trời trông giống như một mê cung.
“Đây là thứ cha mang về từ Pedelian à.”
Ở đó, có những cậu bé, cô bé trạc tuổi Jeremy đang tụ tập.
Một người trong số họ bất ngờ ném con dao găm đang cầm trong tay về phía Roxana.
Roxana theo phản xạ nghiêng đầu né được.
“Ồ, có vẻ chơi cũng thú vị đấy?”
“Mày muốn chết à? Ném rác vào ai thế?”
“Làm gì căng thế, tao ném vào mày à?”
Nghe tiếng cãi nhau giữa Jeremy và những người khác, có vẻ họ đều là con cái của Agrece.
“Đồ chơi này đẹp thật đấy. Lần đầu tiên ta thấy một món hiếm như thế này.”
Cô gái tóc nâu, mắt đỏ đứng gần nhất cũng quan sát Roxana với ánh mắt hứng thú.
“Nhưng không cần phải tham gia vào một cuộc chiến đã biết chắc thua. Ta rút lui.”
Tuy nhiên, cô ta cười rồi lùi lại, khoanh tay đứng nhìn.
“Thằng nào muốn rút nữa thì rút đi.”
Jeremy nói với ánh mắt sắc lạnh.
Sau khi nhìn nhau, ba bốn cậu bé, cô bé trông có vẻ trẻ hơn lùi lại.
Sau đó, trò chơi bắt đầu.
Người tham gia là các anh chị em nhà Agrece.
Phần thưởng là món đồ chơi quý hiếm đến từ Pedelian.
‘Mấy tên điên. Đúng là cùng một dòng máu với Lante Agrece.’
Roxana thở hổn hển, nuốt ngược lời chửi rủa vào trong.
“Hướng kia!”
“Sao nó chạy nhanh thế? Ở Pedelian chỉ dạy cách chạy trốn thôi à?”
Nơi họ thả Roxana vào là một mê cung đầy rẫy cạm bẫy.
Các anh chị em nhà Agrece đang thả Roxana ra như một con mồi trong bãi săn, và cá cược xem ai sẽ tìm thấy cô trước và đưa cô đến đích.
Roxana đánh giá tình hình.
Trong tay cô có một con dao găm lấy trộm từ Jeremy, và hai trong số các chiếc còng cô đã cố tình phá hỏng từ trước, bên ngoài trông vẫn bình thường.
“Tìm thấy rồi, cái con chuột nhắt này... Khụ!”
Trong lúc cô cân nhắc xem có nên rút vũ khí giấu kín ra hay không, một người đã phát hiện ra cô.
Roxana nhanh nhẹn di chuyển, dùng cánh tay bị xích siết cổ người vừa xuất hiện.
Sau vài lần giằng co, tay chân của người bị Roxana đè xuống đã buông thõng.
Trước khi những người khác kéo đến vì nghe thấy tiếng động, Roxana lục soát cơ thể người đang bất tỉnh.
— Kieee!
“Á!”
Nhưng không may, một bóng đen bật ra từ bên cạnh và lao vào cô trước khi Roxana kịp tìm thấy thứ gì hữu ích.
Keng!
Điều xui xẻo hơn là trong lúc vội vàng chống lại đòn tấn công của quỷ vật, chiếc còng chưa bị hỏng đã kích hoạt.
Việc di chuyển chân tay trở nên chậm chạp trong tình huống cấp bách.
May mắn thay, cô tránh được nọc độc, nhưng vết thương bên sườn chưa lành lại rách ra, máu chảy ra ồ ạt.
“Gì thế, ngươi ở đây à?”
Jeremy xuất hiện đúng lúc đó.
“Không thấy ngươi, ta phải tìm muốn chết đấy!”
Nhờ cậu ta tạm thời đẩy lùi quỷ vật đang đối đầu với Roxana, cô mới có thể thở dốc.
“Đồ chơi! Tìm thấy rồi!”
Lúc đó, một cậu bé lợi dụng cơ hội nhảy ra khỏi bụi rậm và tóm lấy cánh tay Roxana.
“Chết tiệt, đừng có láo!”
Thấy vậy, Jeremy toát ra sát khí đáng sợ, lao đến nắm lấy tóc cậu bé không tên kia và ném đi một cách thô bạo, như thể muốn nhổ bật cả mảng da đầu.
Tiếng ồn ào từ Jeremy, cậu bé không tên và con quái vật hòa quyện vào nhau, vang vọng trong mê cung.
Roxana lợi dụng lúc đó đứng dậy và rời đi.
Vết thương rách ra đau nhức khiến cô không khỏi chửi thầm.
Cơ thể cô đã không khỏe từ khi bị Lante bắt cóc, nay lại càng nặng hơn sau ngày hôm nay.
May mắn là thị lực đã gần như hồi phục, nhưng khi vén vạt áo lên nhìn vết thương, máu chảy ra nhiều hơn cô nghĩ.
Tuy nhiên, tiếng chân đuổi theo cô lại vang lên, nên cô phải di chuyển mà không kịp cầm máu.
Có vẻ như việc cố gắng trốn thoát ngay hôm nay là một ý tưởng liều lĩnh...
Có lẽ, như Jeremy nói, tìm cơ hội và để cậu ta bắt được là tốt nhất.
Nhìn tình hình, có vẻ như các anh chị em Agrece không có ý định giết Roxana cho đến khi họ chơi đùa đủ với cô.
Đặc biệt, Jeremy có vẻ rất thích cô.
Tất nhiên, điều này có lợi hay hại cho Roxana thì vẫn chưa rõ ràng.
Piiing!
Khoảnh khắc đó, một chiếc bẫy ẩn trong bụi cỏ vướng vào chân Roxana.
Tiếng động cơ kích hoạt vang lên, và mặt đất dưới chân cô bất ngờ sụp xuống.
Bên dưới là một ổ côn trùng độc đen kịt.
Cô theo phản xạ nhanh chóng đưa tay ra tìm chỗ bám, nhưng chỉ cào được đất.
Đúng lúc đó, một lực mạnh siết chặt cánh tay cô.
Sau đó, cơ thể cô nhanh chóng được kéo lên trên.
Khi tỉnh lại, Roxana đã bị ai đó bắt giữ.
Những chiếc lá rậm rạp lướt qua nhanh chóng, để lại ảo ảnh trước mắt.
Người đang ôm Roxana, nhanh chóng leo lên cây và di chuyển trên các cành cây, không phải là Jeremy.
Chỉ cần cảm nhận cơ thể chạm vào đã thấy sự khác biệt rõ rệt.
Jeremy, mới chỉ mười lăm tuổi, cơ thể vẫn còn gầy gò, không thể nào nhẹ nhàng ôm Roxana bằng một tay và chạy trên cây như làm xiếc mà hơi thở không hề rối loạn.
Roxana cảm thấy nguy hiểm, theo phản xạ rút con dao của Jeremy ra.
Lưỡi dao sắc bén chĩa vào người đang giữ cô.
“Tốt hơn hết là cô không nên làm thế.”
Trong khoảnh khắc Roxana đang phân vân có nên đâm vào chỗ hiểm hay không, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô.
“Nếu cô muốn sống sót và quay về Pedelian.”
Đó chắc chắn là giọng nói mà cô đã nghe thấy trong hầm ngục.
Roxana giật mình ngẩng đầu lên, nhìn rõ khuôn mặt người đang ôm mình.
Mái tóc đen tuyền, như thể không một tia sáng nào có thể xuyên qua.
Và đôi mắt vàng sáng rõ ngay cả dưới bóng râm dày đặc của lá cây.
Khuôn mặt tuấn tú, đứng giữa ranh giới của một cậu bé và một thanh niên, in sâu vào mắt cô một cách rõ ràng.
Ánh mắt họ chạm nhau chỉ trong chốc lát.
Lực ở tay Roxana cầm dao từ từ buông lỏng.
Vừa lúc đó, Cassis nhảy xuống vì gần đến đích.
“Vãi, tự dưng mày nhảy ra từ đâu vậy!”
Những người phát hiện ra hắn la lên trong hỗn loạn.
Cassis đơn phương thông báo với họ.
“Theo luật, món đồ chơi hôm nay thuộc về tôi. Có ai có ý kiến gì không?”
Jeremy cũng vừa đến nơi, dường như đã đuổi theo ngay sau Roxana.
Cậu ta điên cuồng khi thấy Cassis đi cùng Roxana.
“Cái thằng khốn này, lúc nãy không thấy mặt đâu, sao giờ lại xen vào gây rối hả? Mày quan tâm đến mấy chuyện này từ bao giờ!”
Cậu ta đầy vẻ cay cú vì bị hắn cản trở ở hầm ngục và bây giờ là ở đây.
Tuy nhiên, Cassis đối diện với sát khí của Jeremy mà vẫn thờ ơ, như thể đang nhìn thấy một con mèo rừng đang vung nắm đấm bông.
“Bị nhốt trong phòng trừng phạt nhiều như thế, lẽ ra cậu phải biết phân biệt lúc nào nên sủa và lúc nào không chứ, Jeremy Agrece.”
“Cái gì?!”
“Ngay từ đầu, chính mấy đứa tự ý bắt đầu cái trò cá cược ngu ngốc này, và dù không phải thế, tôi muốn lấy thứ mình thích thì có gì mà ồn ào đến vậy?”
Xung quanh bỗng chốc im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Chỉ còn lại tiếng thở dốc của Jeremy và giọng nói trầm tĩnh, không chút cảm xúc của Cassis vang lên rõ ràng.
“Chắc là cậu không đến mức không nhận ra thân phận của mình đâu nhỉ.”
Đột nhiên, Roxana nhận thấy một điều kỳ lạ.
Mặc dù hắn không hành động bạo lực hay tàn nhẫn như những người Agrece khác, nhưng một cách kỳ lạ, tất cả mọi người có mặt ở đây đều đang dè chừng Cassis.
“Tao không công nhận! Mày có tham gia đâu!”
Jeremy tức giận đến mức nghiến răng, mắt đầy sát khí và hét lên.
Những người anh em khác hít một hơi.
Ánh mắt nhìn Jeremy như thể đang nhìn một kẻ liều lĩnh.
Thực ra, Cassis, cùng với Deon (người đang vắng mặt theo lệnh của Lante), là những nhân vật phải đề phòng nhất trong Agrece.
Hắn có năng lực xuất sắc đến mức thường xuyên cạnh tranh vị trí thứ nhất và thứ hai với Deon trong các cuộc đánh giá hàng tháng.
Vì thế, hắn cũng rất được Lante ưu ái.
Tuy nhiên, hai người xuất sắc nhất trong số các con của Lante này lại có sự tương khắc một cách kỳ lạ.
Do đó, mỗi khi chạm mặt, họ thường lao vào đánh nhau một cách tàn bạo, và mỗi lần như thế, Agrece lại bị tàn phá.
May mắn là có sự can thiệp của Lante và các quản giáo, chứ nếu không, hai người họ đánh nhau mà không màng hậu quả, trận chiến chắc chắn sẽ không kết thúc cho đến khi một trong hai người chết.
Vì thế, tất cả đều kinh sợ Deon và Cassis.
Đặc biệt, Jeremy cực kỳ ghét Cassis, nói rằng ‘cái thằng đó hay giả vờ bình thường, nhưng khi nổi điên thì là thằng điên nhất’, hay ‘y hệt thằng khốn Deon’.
Nhưng Cassis tỏ ra hứng thú với món đồ chơi đến từ Pedelian...
‘Chết tiệt.’
‘Khốn kiếp, nếu biết đây là món đồ chơi mà Cassis để ý thì mình đã không tham gia rồi!’
Tất cả các anh chị em Agrece đã tham gia trò chơi liên quan đến Roxana đều hối hận.
Nhưng hôm nay, không biết đã uống nhầm thứ gì, Jeremy vì quá mê Roxana mà đã vượt qua giới hạn và buông lời thách thức.
“Được rồi, thà để cô ta tự chọn! Nếu thế thì tao sẽ công nhận!”
Roxana nhăn mặt trước tình huống bất ngờ này.
“Này, ngươi có muốn ở bên thằng khốn đó không? Nói đi.”
‘Tình huống hỗn loạn kiểu gì đây…’
Dù ai nghe cũng thấy ngu ngốc, nhưng Jeremy lại nghĩ cách mình đưa ra là một ý kiến hay.
Cậu ta tin sái cổ lời Roxana đã nói khi ra khỏi hầm ngục và thúc giục cô bằng ánh mắt.
Thực ra, như Jeremy nói, đối phó với cậu ta có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Vì cô có ký ức từ sách nên biết rõ tính cách và điểm yếu của Jeremy.
Ngược lại, cô không có thông tin gì về Cassis và những người khác, nên việc rơi vào tay họ tiềm ẩn rủi ro lớn hơn.
Nhưng...
“Thấy chưa! Không trả lời được. Cô ta thích tao hơn là cái loại như mày!”
Jeremy trở nên đắc thắng khi Roxana giữ im lặng.
Sự im lặng của cô không có nghĩa là chọn cậu ta, nhưng có vẻ cậu ta đã hiểu lầm nghiêm trọng.
Nhưng ngay lập tức, khóe môi Cassis nhìn Jeremy cong lên.
Nụ cười lười biếng không tiếng động này rất hợp với khuôn mặt tuấn tú, như thể được tạo ra để dành cho hắn.
Nhưng những người nhìn thấy lại cảm thấy rợn người.
Ngay sau đó, Cassis cử động.
Một cánh tay vẫn ôm Roxana.
Cơ thể đột nhiên rung lắc khiến Roxana vô thức bám vào vai người đang ôm mình.
Sau đó, cô mở to mắt khi nghe thấy tiếng nứt vỡ từ phía sau.
Hai mắt Roxana dán chặt vào lưng Cassis nên cô không thể biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng qua biểu cảm kinh ngạc của mọi người lọt vào tầm nhìn và tiếng động mạnh liên tiếp vang lên từ phía sau, cô có thể đoán được tình hình.
“Cái... Khụ, thằng khốn...”
Không lâu sau, tiếng rên rỉ của Jeremy vang lên dưới chân cô.
“Lúc nào cũng phải gây phiền phức như thế này.”
Phịch!
Nhưng ngay sau đó, tiếng động cũng im bặt.
“Lòng kiên trì không tệ, nhưng làm càn cũng phải có chừng mực thì mới dễ thương chứ.”
Cassis, người lẩm bẩm như đang đánh giá với giọng điệu nhàm chán, ngẩng đầu lên.
“Vậy, ai bảo là còn có ý kiến gì nữa nhỉ?”
Ánh mắt quét qua xung quanh một cách chậm rãi khiến tất cả những người còn lại đều đông cứng.
Đương nhiên, nhìn thấy bộ dạng của Jeremy, không ai dám bước lên.
“Nếu ai đang hy vọng thì xin lỗi nhé, tôi không có sở thích chia sẻ đồ của mình.”
Cassis tàn nhẫn thông báo rằng không có bất kỳ cơ hội nào cho những người anh em khác có thể đang thèm thuồng trong lòng, rồi ôm Roxana quay người.
“Nếu không còn gì để nói, tôi sẽ mang món đồ chơi này đi.”
***
Kể từ ngày đó, Roxana trở thành món đồ chơi thuộc sở hữu của Cassis Agrece.
Cassis đưa Roxana đến một căn phòng trống và còn gọi y sĩ đến chữa trị cho cô.
Roxana thấy tình huống này thật bối rối.
Cái tên Cassis chắc chắn không có trong cuốn sách cô đã đọc.
‘Thế mà sự hiện diện này là sao chứ?’
Sau khi y sĩ rời đi, Roxana ngồi trên ghế và đột nhiên hỏi Cassis, người đang ngồi nhìn cô như thể đang quan sát.
“Lời anh vừa nói có ý nghĩa gì?”
Giọng nói cô nghe thấy trong mê cung vẫn còn rõ mồn một trong tai cô.
“Tốt hơn hết là cô không nên làm thế.”
“Nếu cô muốn sống sót và quay về Pedelian.”
Đó là những lời nói như thể đang giả định Roxana sẽ trốn thoát.
Nhưng đó là điều mà một người Agrece không thể nói, đặc biệt là với người của Pedelian.
“Anh định giúp tôi ra khỏi đây sao?”
“Đúng vậy.”
Cassis dễ dàng xác nhận nghi vấn của Roxana đến mức cô cảm thấy mất hết sức lực.
Đương nhiên, Roxana không thể tin lời hắn.
Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, như muốn nhìn thấu tâm can hắn.
“Tại sao?”
“Vì tôi thấy chán.”
Cassis tựa cằm một cách lười biếng, nhìn Roxana và nở một nụ cười kỳ lạ trên khóe môi, đúng như lời hắn nói.
“Và vì tôi không muốn cô chết.”
Roxana không ngây thơ đến mức tin ngay lời nói đó mà mở lòng.
Nhưng điều kỳ lạ là cô cũng không cảm thấy người đàn ông trước mặt đang nói dối.
Quan trọng hơn, dù không rõ lý do, nhưng có vẻ như hắn thực sự có thiện ý với Roxana.
Chuyện xảy ra ở hầm ngục cũng không bị tiết lộ, và thái độ hắn thể hiện với cô ngày hôm nay cũng vậy…
Ánh mắt Roxana, người đang quan sát Cassis một cách sắc bén, cuối cùng cũng mở ra lần nữa.
“Nếu anh làm bất cứ điều gì ngu ngốc với tôi, tôi sẽ giết anh.”
Cô chưa hoàn toàn chấp nhận tình hình hiện tại, nhưng đã quyết định tạm hoãn, giọng nói trầm tĩnh, chứa đựng lời cảnh báo và sự quyết tâm, vang lên không chút rung động trong phòng.
Cassis cười, như thể nghe thấy điều gì thú vị.
Đó là một nụ cười nhỏ bé, nhưng là nụ cười chân thật nhất mà cô thấy ngày hôm nay.
Và cứ thế, mối quan hệ cộng sinh kỳ lạ trong lòng kẻ thù đã bắt đầu.
Một câu chuyện mới của hai người, chưa từng có một khoảnh khắc nào gắn kết trong cuốn tiểu thuyết, đang mở ra chương đầu tiên.
<Hết Ngoại Truyện Đặc Biệt>
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới