[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 256 - NTĐB4: IF Roxana Pedelian x Cassis Agrece: Cách sống sót với tư cách là chị gái của nữ chính

Đăng lúc 17:36 22/06/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

‘Chết tiệt, Lante Agrece đáng nguyền rủa!’

 

Roxana nhổ ra bãi nước bọt lẫn máu xuống sàn nhà bẩn thỉu. 

 

Khi cô vặn vẹo cơ thể, chiếc còng khóa tứ chi cô va vào xích, tạo ra tiếng kêu loảng xoảng.

 

Hơi lạnh bao trùm hầm ngục Agrece. 

 

Mùi máu tanh nồng và mùi chất thải lưu lại trong không gian kín khiến cô cảm thấy buồn nôn.

 

Nhưng điều thực sự kinh tởm là người đã kéo cô đến và giam cầm cô ở đây.

 

Lante Agrece, thủ lĩnh của Hắc tộc Agrece.

 

Ông ta là một tên phản diện rác rưởi không thể tái chế trong cuốn tiểu thuyết bi thảm mang tên <Đoá Hoa Nơi Vực Thẳm> mà Roxana đã xuyên vào.

 

Bởi vì ở phần mở đầu của cuốn tiểu thuyết, ông ta đã bắt cóc và giết chết chị gái của nữ chính Sylvia, gieo rắc bóng tối lên cuộc đời cô ấy.

 

Trong cuốn tiểu thuyết đáng nguyền rủa đó, Sylvia không hề hay biết rằng người chị gái duy nhất đã bị bắt cóc và giết chết, cô ấy cố gắng tìm chị gái mất tích, rồi gặp gỡ các nam chính điên rồ và trải qua một mối tình lãng mạn bi thảm đầy bắt cóc và giam cầm.

 

‘Dám động đến đứa em gái mà mình đã nuôi nấng cẩn thận…’

 

Nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết, một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng cô.

 

Bởi vì Sylvia Pedelian, nữ chính của cuốn tiểu thuyết, chính là đứa em gái duy nhất của Roxana.

 

Và Roxana chính là chị gái của Sylvia, người đã chết một cách bi thảm dưới tay gia tộc phản diện Agrece ở đầu cuốn tiểu thuyết.

 

Roxana đã nhớ lại sự thật đó khi bị Lante Agrece bắt cóc.

 

Có vẻ như cú đánh vào đầu khi bị tấn công bất ngờ đã khiến cô nhớ lại ký ức tiền kiếp đã lãng quên...

 

‘Lẽ ra phải sớm hơn một chút chứ.’

 

Roxana, được nuôi dưỡng như người thừa kế của Pedelian, không hề yếu, nhưng thủ đoạn của Lante Agrece còn hèn hạ và dơ bẩn hơn cô nghĩ.

 

Tuy nhiên, có một điều may mắn trong bất hạnh, đó là Agrece có rất nhiều kẻ rác rưởi chất lượng thấp, và họ không giết chết người bị bắt cóc ngay lập tức.

 

Đặc biệt Roxana là người của Pedelian, kẻ thù của Lante Agrece, nên chắc chắn ông ta sẽ tra tấn cô càng lâu càng tốt trước khi lấy mạng cô.

 

‘Nghĩ ngược lại, điều đó có nghĩa là mình cũng có cơ hội trốn thoát.’

 

Vì vậy, cô phải tìm mọi cách để sống sót.

 

Cô không muốn chết vô ích ở nơi này, đẩy cuộc đời Sylvia vào vũng bùn.

 

Két.

 

Lúc đó, cô nghe thấy tiếng cửa hầm ngục mở ra từ xa.

 

“Gì thế, món đồ chơi vẫn chưa tỉnh à?”

 

“Bị đánh đến mức tơi tả như thế, làm sao mà mở mắt thao láo được chứ?”

 

Một lúc sau, hai người bước vào trong lồng sắt nơi Roxana đang bị giam. 

 

Giọng nói của một cậu bé và một cô bé, vẫn còn chút non nớt, vang lên xen kẽ.

 

Roxana đang giả vờ bất tỉnh nên không thể xác định họ là ai. 

 

Tuy nhiên, ngay cả khi cô mở mắt, cô cũng không thể nhìn thấy mặt những người đang đến gần. 

 

Hiện tại, cô đang bị mất thị lực tạm thời do thủ đoạn của Lante Agrece, không rõ là độc dược hay chú thuật.

 

“Nhưng Jeremy này, làm thế này có được không? Nếu cha biết chúng ta lén vào đây...”

 

“Đồ ngu. Sợ thì chim cút.”

 

“Xí, im đi! Ai bảo sợ?”

 

Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Roxana suýt chút nữa đã giật mình.

 

Jeremy?

 

Chẳng phải đó là tên của nam phụ phản diện, người sau này sẽ phải lòng nữ chính Sylvia và góp phần đưa Agrece đến sự hủy diệt sao?

 

“Wow, nhìn cái bộ dạng này xem. Chắc là nợ tiền cha hay gì đó. Rốt cuộc là người ở đâu mà bị đánh tơi tả đến thế này?”

 

Một bàn tay bất ngờ chìa tới, nắm lấy cằm Roxana và nâng lên.

 

“Hừm, nhưng mà, trong số những món đồ chơi ta từng thấy, đây là món dễ nhìn nhất.”

 

Ánh mắt soi mói, lướt qua khuôn mặt cô như muốn tháo rời, khiến cô cảm thấy khó chịu. 

 

Đó là ánh mắt như đang định giá một món hàng.

 

Trong lúc đó, cô gái đi cùng Jeremy xuống hầm ngục gầm gừ với giọng nói đầy gai góc, tỏ vẻ khó chịu vì một lý do khác với Roxana.

 

“Nếu anh định giữ món đồ chơi này cho riêng mình thì quên đi. Tôi đã đánh dấu món đồ chơi này trước rồi!”

 

“Ha, cái con này, uống nhầm thuốc hay gì à?”

 

Có lẽ cảm thấy khó chịu, Jeremy quay người lại với một luồng khí u ám.

 

“Này, Charlotte, cái loại mày mà dám trước mặt tao đòi quyền sở hữu đồ chơi... Á, chết tiệt!”

 

Nhưng ngay khi quay lại đối diện Charlotte, cậu ta phát hiện ra một người đang đứng ở cửa và giật mình nhảy dựng lên.

 

“Gì thế! Mày, mày đứng đó từ bao giờ!”

 

Charlotte cũng quay đầu lại theo Jeremy và kinh hãi.

 

“C, Cassis!”

 

Một người đang đứng ở cửa, nơi ánh sáng gần như không chiếu tới.

 

Roxana cũng hơi bất ngờ vì cô hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của người mới xuất hiện.

 

“Sao lại ngạc nhiên thế?”

 

Thiếu niên tóc đen, mắt vàng khoanh tay, dựa lưng vào song cửa sắt, nhìn Jeremy và Charlotte như đang quan sát rồi nghiêng đầu.

 

“Chẳng lẽ việc hai người lén lút lẻn vào hầm ngục như chuột là một bí mật sao?”

 

Khác với giọng nói của hai người kia mà Roxana đã nghe thoáng qua khi mới bị Lante bắt, đây là một giọng nói lạ. 

 

Nhưng giọng nói trầm tĩnh, không chút cảm xúc đó, lại in sâu vào tai Roxana một cách kỳ lạ.

 

“Tôi thấy gã gác cửa đáng lẽ phải ở dưới này đã bị đánh đến mức máu me khắp người bò lên tầng trên, bắt lấy người qua đường, làm tôi tưởng hai người cử gã đi mời thêm người khác đến xem đồ chơi.”

 

Lời nói tiếp theo của hắn ta chứa đựng một chút chế giễu.

 

“Nếu không thể bịt miệng tên gác cửa một cách đàng hoàng, thì lẽ ra không nên làm cái chuyện to gan lớn mật này chứ?”

 

Jeremy nghiến răng chửi thề khi nhận ra gã gác cửa mà mình đã dùng vũ lực trấn áp trước khi vào hầm ngục đã liều lĩnh tiết lộ thông tin.

 

“Chết tiệt, thảo nào cái thằng bình thường chẳng bao giờ quan tâm đến đồ chơi lại vác xác đến tận đây.”

 

“Tất cả là tại anh! Đáng lẽ tôi đã bảo bỏ đi rồi mà!”

 

“Mày im đi!”

 

Jeremy và Charlotte bắt đầu cãi vã gay gắt. 

 

Roxana lặng lẽ lắng nghe và quan sát tình hình.

 

Dựa vào cách xưng hô của cô gái tên Charlotte, có vẻ như thiếu niên tên Cassis này cũng là con của Lante Agrece...

 

Vì đây là cái tên mà cô không nhớ có trong tiểu thuyết, nên có lẽ đó là một nhân vật không quan trọng lắm.

 

Tuy nhiên, bầu không khí căng thẳng bắt đầu lan tỏa từ Jeremy và Charlotte kể từ khi hắn xuất hiện, vẫn đang đâm vào da cô một cách rõ rệt.

 

“Này, mày định mách lẻo với cha hay gì?”

 

Bầu không khí căng thẳng, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, bao trùm.

 

“Sao phải làm chuyện phiền phức đó?”

 

Tuy nhiên, Cassis lại bác bỏ nghi ngờ của Jeremy với thái độ gần như nhàm chán.

 

“Tôi chỉ tò mò muốn xem những kẻ ngu nào lại xử lý mọi việc lơ là đến vậy thôi.”

 

Jeremy nổi đóa, nhưng lời nói tiếp theo của Cassis còn nhanh hơn hành động của Jeremy.

 

“Hơn nữa, hai người thong thả thế này có ổn không? Gã gác cửa đó, tôi để gã ở phía trên.”

 

“Cái gì?!”

 

“Không biết có ai khác phát hiện ra tên đó đang nằm gục trên hành lang không nhỉ?”

 

“Chết tiệt! Sao không nói sớm!”

 

Jeremy và Charlotte nghe vậy vội vàng chạy ra khỏi lồng sắt.

 

Có vẻ như họ định bịt miệng gã gác cửa bị thương một lần nữa trước khi có người khác phát hiện ra và chuyện này đến tai Lante.

 

Và họ bỏ mặc Cassis lại trong hầm ngục. 

 

Có lẽ vì còn trẻ nên cách xử lý công việc chưa được kỹ lưỡng và suy nghĩ còn đơn giản. 

 

Ít nhất, có vẻ như Jeremy Agrece có một kẽ hở để Roxana có thể lợi dụng.

 

Roxana nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi và chờ đợi thiếu niên bí ẩn còn lại trong ngục rời đi. 

 

Dù không biết chi tiết, nhưng có vẻ như hầm ngục nơi cô đang ở đã bị cấm ra vào trong một thời gian, nên cô sẽ có chút thời gian để hồi phục.

 

Thiếu niên đứng lặng trước cửa, dường như nhìn chằm chằm vào Roxana một lúc, cuối cùng cũng cất bước.

 

Nhưng hắn không đi ra ngoài, mà lại tiến về phía Roxana.

 

Một lúc sau, một bàn tay lạ chạm vào cô.

 

Tuy nhiên, thay vì thô bạo nắm lấy cằm Roxana và nâng lên như Jeremy, Cassis lặng lẽ vén tóc cô, để khuôn mặt cô lọt vào mắt mình.

 

“Ta cứ nghĩ người Pedelian đều là những kẻ cứng nhắc và ngốc nghếch đến mức ngu xuẩn.”

 

Giọng nói trầm thấp vang lên trên ánh đèn chập chờn.

 

Tim cô đập nhanh hơn khi nghe lời nói tiếp theo, không kịp cảm thấy khó chịu vì lời lăng mạ gia tộc mình một cách đột ngột.

 

“Nhưng hóa ra cũng có người biết dùng mưu mẹo nhỏ.”

 

Roxana theo bản năng nhận ra trạng thái tỉnh táo của cô đã bị thiếu niên trước mặt nhìn thấu.

 

Và cô cũng biết rằng việc cô lén rút con dao nhỏ lủng lẳng bên hông Jeremy Agrece khi cậu ta đến gần rồi giấu vào ống tay áo cũng đã bị phát hiện.

 

“Vậy thì hẹn gặp lại sớm, Roxana Pedelian.”

 

Nhưng hắn không làm gì Roxana, quay lưng lại và rời khỏi hầm ngục.

 

Roxana mở mắt sau đó, nhưng tầm nhìn mờ ảo vẫn không thấy gì.

 

***

 

Jeremy Agrece lại tìm đến Roxana một thời gian sau đó.

 

“Gì thế, hôm nay tỉnh rồi à? Cũng phải thôi, đã một tuần rồi mà.”

 

Tóc đen, mắt xanh.

 

Khuôn mặt có khóe mắt xếch, trông có vẻ khó tính, đúng như mô tả về Jeremy Agrece trong tiểu thuyết. 

 

Tất nhiên, ở thời điểm này, trước khi nguyên tác bắt đầu, cậu ta còn trẻ nên có vẻ ngoài non nớt hơn cô tưởng tượng.

 

Không biết đã có chuyện gì xảy ra, trên mặt cậu ta vẫn còn in hằn những vết thương đỏ chưa lành.

 

“Này, ngươi là người Pedelian à? Thật là nực cười.”

 

Jeremy nhìn Roxana với ánh mắt có vẻ không hài lòng, rồi bước vào trong ngục và cởi xích trói cô.

 

“Cậu định kéo tôi đi đâu?”

 

“Ngoan ngoãn đi theo ta. Chết tiệt, ta cũng không muốn đâu, nhưng đây là việc mà cha đã cho phép nên không còn cách nào khác.”

 

Có vẻ như Jeremy vẫn chưa nhận ra Roxana đã trộm dao của cậu ta lần trước. 

 

Roxana cố ý giả vờ yếu ớt và hơi loạng choạng khi bị kéo ra khỏi ngục để khiến Jeremy lơ là cảnh giác.

 

Thấy vậy, Jeremy quay lại và cau mày khó chịu.

 

“Sao lại quản lý đồ chơi tệ hại thế này? Ta đã cảnh báo là không được tự tiện động vào đồ của ta khi ta vắng mặt rồi mà.”

 

Dù lời nói có vẻ thô lỗ, nhưng tay kéo xích đã nới lỏng hơn lúc nào không hay.

 

... Nhưng mà, ai là ‘đồ của ta’ cơ?

 

“Này, ngươi có bị cai ngục đánh trong lúc ta vắng mặt không? Thằng khốn nào đánh ngươi? Thằng đầu trọc, hay thằng mũi khoằm? Ta sẽ xử lý nó sau, nên đừng sợ, nói đi.”

 

Mỗi lời Jeremy nói ra, tâm trạng Roxana lại càng trở nên kỳ lạ.

 

“Aiz, sao cha lại chọn đúng hôm nay... Giờ cũng không thể lén đưa món này về phòng được.”

 

Đôi mắt trộn lẫn giữa tham lam, bực bội và một chút lo lắng liên tục liếc nhìn Roxana.

 

“Ngươi ra ngoài phải biết cư xử cho đàng hoàng. Đừng có gây rối, mà phải ngoan ngoãn như một con chuột chết, đừng có làm mấy thằng khác chú ý.”

 

Jeremy dường như rất không muốn đưa Roxana ra ngoài nên đi rất chậm.

 

Đồng thời, cậu ta không ngừng nhồi nhét vào tai cô những lời nói không biết là đe dọa hay khuyên bảo.

 

“Ngươi cũng biết rơi vào tay ta vẫn tốt hơn là vào tay mấy thằng khốn khác đang thèm khát ngươi, đúng không? Chết tiệt, ít nhất ta cũng không có sở thích ngâm thuốc hay thu thập nội tạng.”

 

Mặc dù bản thân cậu ta cũng là người Agrece thối nát, nhưng cậu ta lại nói với vẻ khinh thường những sở thích dơ bẩn của các anh chị em khác. 

 

Có vẻ như cậu ta cố tình đích thân xuống hầm ngục để nói điều này với Roxana.

 

Roxana nhìn Jeremy bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi mở lời sau một lúc.

 

“Đúng vậy. Tuy không rõ lắm, nhưng nếu phải chọn một người trong Agrece, tôi nghĩ cậu là người tốt nhất.”

 

Khoảnh khắc đó, khóe môi Jeremy co giật khi chạm vào ánh mắt của Roxana.

 

“Im đi, ngươi biết cái gì mà dám nói bậy?”

 

Cậu ta cố tình trừng mắt và đe dọa Roxana một cách đáng sợ, nhưng ánh mắt đã mất đi sự sắc bén.

 

“À, nhưng vụ ta là người tốt nhất trong Agrece thì đúng rồi.”

 

Không biết có phải vì số phận đã định trước là phải lòng Sylvia không, Jeremy có vẻ thích Roxana hơn cô nghĩ. 

 

Tất nhiên, đó chỉ là với tư cách là ‘món đồ chơi’, nhưng đó không phải là một điềm xấu đối với Roxana.

 

Có lẽ vì khuôn mặt Roxana cũng giống Sylvia, nên cô có thể hợp với gu của Jeremy. 

 

Nghĩ vậy, Roxana cảm thấy hơi buồn nôn và thoáng cau mày.

 

Dù sao, Jeremy Agrece mà cô thấy trong <Đoá Hoa Nơi Vực Thẳm> là một người thiếu thốn tình cảm nghiêm trọng. 

 

Vì vậy, nếu tận dụng tốt, cô có thể lợi dụng cậu ta để trốn thoát khỏi nơi này.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 256 - NTĐB4: IF Roxana Pedelian x Cassis Agrece: Cách sống sót với tư cách là chị gái của nữ chính

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới