[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 255

Đăng lúc 17:36 22/06/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

***

 

“Sao lại có một con chó không biết nghe lời đến thế nhỉ?”

 

Roxana ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ đang mưa, đặt ly rượu trống xuống và lười nhác mở lời.

 

“Không nghe là hôm nay đừng để lộ một sợi tóc nào trước mặt tôi à?”

 

Không khí trong thư phòng mà Lante đã sử dụng trở nên ngột ngạt vì lẫn lộn mùi thuốc kích thích và rượu. 

 

Dù lúc còn sống Roxana rất ghê tởm sự tồn tại của Lante, nhưng sau khi ông ta chết, cô thường dành thời gian trong căn phòng còn vương lại dấu vết của ông ta.

 

Deon có thể hiểu được lý do. 

 

Mỗi khi bước vào đây, anh ta cũng cảm nhận được một cách rõ ràng hơn bao giờ hết rằng Lante đã chết, không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

 

“Em ở trạng thái đó từ lúc nào?”

 

Deon không trả lời Roxana mà hỏi ngược lại. 

 

Trong căn phòng không chỉ có mùi thuốc kích thích và rượu. 

 

Mùi máu tanh nồng trộn lẫn trong không khí ẩm ướt của ngày mưa xộc vào mũi.

 

“A, không biết chai rượu này ban đầu có nửa chai không nhỉ?”

 

Chai rượu mà Roxana đưa mắt nhìn gần như không còn gì bên trong.

 

Deon nhìn xuống cánh tay nhuốm màu đỏ của Roxana. 

 

Những con bướm đen đã trở nên kén ăn hơn trước, chỉ lấy thịt quái vật có độc tính cao và máu của chủ nhân Roxana làm thức ăn. 

 

Những vệt máu đỏ mỏng manh chảy trên cánh tay trắng, cùng với những con bướm đen bám vào, tạo nên một sự tương phản rõ rệt, mang lại cảm giác kỳ dị.

 

Deon lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó rồi cử động tay. 

 

Những con bướm đen bị nghiền nát thê thảm trong lòng bàn tay anh ta. 

 

Cảm giác chúng đập cánh trong tay như một trái tim nhỏ đang đập khiến Deon khó chịu, anh ta siết chặt nắm tay hơn.

 

“Hôm nay anh làm nhiều chuyện vô ích quá đấy. Anh nghĩ làm thế thì chúng sẽ chết à?”

 

Roxana cười nhạo anh ta. 

 

Deon dường như cũng biết đó là việc vô nghĩa, nên ngay sau đó đã thả lỏng tay.

 

Tiếp theo, anh ta cầm con dao trên bàn làm việc và rạch vào tay mình. 

 

Có lẽ vì máu của Deon cũng chứa độc tố đã hình thành khả năng kháng thuốc, những con bướm độc vui vẻ bám vào anh ta và hút máu.

 

“Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi chết, tôi sẽ để lại cho anh dù chỉ là một mẩu móng tay.”

 

Roxana nhìn chằm chằm vào Deon, người tự biến mình thành thức ăn, rồi khẽ nhếch mép cười.

 

“Nhưng dạo này nhìn lại thì, có lẽ điều đó khó khăn nhỉ?”

 

Không có lý do gì mà Deon lại không hiểu ý cô.

 

Anh ta cũng đã biết chủ nhân của bướm độc sẽ phải đối mặt với kết cục gì. 

 

Vì Roxana đã tự mình nói cho anh ta biết một cách ‘tốt bụng’ đến mức đáng nguyền rủa.

 

“Nghĩ lại thì, tôi thấy tốt hơn. Tôi không biết anh sẽ làm gì với xác tôi sau khi tôi chết.”

 

Roxana dễ dàng sử dụng cả cái chết của mình như một phương tiện để chế giễu Deon.

 

“Nếu anh đã từng hy vọng, thì xin lỗi nhé, Deon Agrece.”

 

Nụ cười hình trăng lưỡi liềm trên khuôn mặt xinh đẹp lướt qua và cứa vào Deon.

 

Roxana, người đã từ bỏ thói quen luôn chăm chút bản thân một cách ám ảnh, buông mái tóc dài không trang sức trên bộ đồ trắng, ngồi trên bàn làm việc, trông như một cô gái ngây thơ không hề biết đến phong ba bão táp của thế giới.

 

Nhưng vẻ đẹp của cô cũng tồn tại một cảm giác rùng rợn, như thể bất cứ ai dám động vào sẽ bị trói chặt và kéo xuống địa ngục.

 

Deon, người đang nhìn Roxana bằng đôi mắt lạnh lẽo, đột nhiên hành động theo một sự thôi thúc.

 

Hai bàn tay dính máu chạm vào nhau, sau đó những ngón tay lạnh lẽo đan xen một cách nhớp nháp.

 

Khoảnh khắc đó, Roxana khẽ rùng mình, nhưng Deon không bận tâm, kéo bàn tay đang nắm chặt lại và vùi môi vào đó. 

 

Cảm giác chiếc lưỡi nóng bỏng liếm những ngón tay nhuốm máu đỏ khiến toàn bộ lông tơ trên cơ thể cô dựng đứng.

 

“... Anh đang làm gì thế?”

 

Ánh mắt lạnh lùng xuyên thẳng vào mặt Deon.

 

“Tôi không nhớ đã cho phép anh tùy tiện động vào tôi.”

 

“Dù sao cũng là một con chó không biết nghe lời, em còn mong đợi gì nữa?”

 

Roxana định rút tay về, nhưng Deon siết chặt tay hơn. 

 

Một nụ cười đầy bóng tối xuất hiện trên đôi môi vẫn còn vùi trong tay Roxana.

 

“Một con chó đang hành động đúng như một con chó thôi.”

 

Các ngón tay đào sâu hơn, siết chặt các khớp xương.

 

“Điều đó có gì lạ sao?”

 

Hơi thở ướt át trêu chọc làn da, lan tỏa hơi nóng sâu vào tận mạch máu. 

 

Đôi môi dính máu càng đỏ hơn, in hằn lên cổ tay trắng ngần như muốn đóng dấu. 

 

Cảm giác như một con rắn đang quấn và bò lên cánh tay khiến cổ cô rợn người.

 

Deon cứ thế liếm tay và cánh tay của Roxana một cách công khai, rồi cắm răng vào làn da trắng. 

 

Lông mày Roxana co giật. 

 

Cảm giác sắc nhọn thô bạo xuyên vào da thịt. 

 

Cơn đau nhói lên từ hành động nghiến cắn không chút nương tay, như thể anh ta muốn nhai nuốt hết con mồi trước mắt.

 

“Buông ra ngay.”

 

Hành động bất ngờ của Deon có lẽ cũng nằm ngoài dự đoán của Roxana, giọng nói thoát ra từ môi cô chứa đựng sự bực bội hơn là giận dữ.

 

Roxana vặn người cố gắng giật cánh tay bị Deon nắm chặt, khiến nửa thân trên của cô nghiêng về phía sau. 

 

Thật đáng kinh ngạc, Deon lại đẩy Roxana về phía trước, như thể muốn đè cô xuống bàn.

 

Rầm, lưng cô bị đè mạnh xuống mặt bàn cứng nhắc, đau điếng.

 

Máu đỏ chảy từ cánh tay rối ren làm bẩn bàn, sàn nhà và quần áo của cả hai. 

 

Máu đã hòa quyện vào nhau, không thể phân biệt được là máu của ai.

 

Dù đến mức đó, Deon vẫn không chịu buông bàn tay đang siết chặt Roxana.

 

“Tôi thực sự không hiểu anh đang làm gì...”

 

Những con bướm đen bay lên tạo ra những cái bóng méo mó trên trần nhà, bức tường và khuôn mặt của hai người đối diện.

 

“Deon Agrece. Anh nói đi.”

 

Deon muốn xé nát và giết chết hết lũ côn trùng ký sinh đó.

 

“Đây là hành động gì?”

 

Anh ta cũng muốn xé xác Cassis Pedelian, người vẫn ngoan cố khẳng định sự tồn tại của mình bên ngoài cổng Agrece.

 

“Anh phát điên rồi à? Hửm?”

 

Và ngay cả người phụ nữ đang nhìn anh ta với ánh mắt chế giễu một cách kỳ lạ, như thể thách thức anh ta làm thêm đi, anh ta cũng muốn tự tay giết chết.

 

Roxana là người đã quá quen với việc làm đảo lộn ruột gan Deon.

 

Đúng như lời Roxana nói, Deon không thể có được cô khi còn sống, và cũng không thể có được cô khi đã chết. 

 

Cô đã tự tay bỏ rơi Cassis Pedelian và chọn anh ta, vậy mà đến cùng vẫn hành động như thể sẽ không bao giờ dành cho anh ta một góc nhỏ trong trái tim.

 

Có lần, ruột gan cồn cào, anh ta đã buông lời châm chọc Roxana khi cô nghe thấy.

 

“Bỏ rơi? Tôi bỏ rơi Cassis ư? Anh thực sự ngu ngốc đấy.”

 

Đáp lại là một nụ cười nhạo báng sâu sắc hơn bao giờ hết.

 

“Người tôi bỏ rơi không phải là Cassis Pedelian mà là chính tôi. Và Deon Agrece, anh nữa, anh không hiểu điều đó có ý nghĩa gì sao?”

 

Khoảnh khắc đó, Deon cảm thấy trái tim mình bị cắt phăng bởi một lưỡi dao làm bằng băng lạnh lẽo.

 

Roxana im lặng sau đó, nhưng đôi mắt cô đang nói.

 

Cô không muốn để Cassis Pedelian đặt chân vào vũng bùn này. 

 

Cô sẽ không khoanh tay đứng nhìn hắn bị vấy bẩn bởi những thứ dơ bẩn như Deon hay chính cô.

 

Đôi mắt cô nói rằng Roxana, người đã sống tham lam cả đời, có thể dẫm nát cả trái tim mình vì Cassis Pedelian.

 

Deon cũng biết tình cảm mà Roxana dành cho Cassis Pedelian là gì. 

 

Anh ta cũng không phải không biết cô đã thấy và cảm nhận được điều gì ở Pedelian mà quay trở lại Agrece này.

 

Roxana định dành những ngày còn lại của mình ở đây, rồi cùng với Agrece, chôn vùi không để lại dấu vết.

 

“Kỳ lạ thật... Người bị cắn là tôi, sao anh lại có vẻ mặt đó?”

 

Đột nhiên, Roxana dường như phát hiện ra điều gì thú vị trên khuôn mặt Deon, đôi mắt cô ánh lên một tia sáng yếu ớt.

 

“Deon.”

 

Bàn tay không bị Deon nắm chặt từ từ vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh ta.

 

“Không lẽ, bây giờ anh đang đau khổ vì tôi?”

 

Giọng nói thì thầm một cách dịu dàng đến tàn nhẫn khiến đầu Deon nóng ran. 

 

Khác với bàn tay vuốt ve khuôn mặt như đang xoa dịu, đôi mắt nhìn Deon lại chứa đựng nụ cười lạnh lùng.

 

“Đêm qua, anh ra ngoài không phải với ý định giết Cassis đúng không?”

 

Roxana nói, như thể cô đã nhìn thấu được lòng Deon. 

 

Lần này cũng không cần câu trả lời riêng. 

 

Khoảnh khắc nhìn vào mắt nhau, Roxana sẽ dễ dàng nhận ra suy nghĩ sâu kín của anh ta, điều mà ngay cả Deon cũng không rõ.

 

“Jeremy hay anh, tại sao lại cứ muốn làm những chuyện vô ích như thế...”

 

Nụ cười chậm rãi nở trên đôi môi đỏ mọng khoét sâu vào tim Deon.

 

“Đặc biệt là Deon. Anh không có quyền đó.”

 

“...”

 

“Tôi không muốn sống nữa, anh lấy quyền gì để ngăn cản?”

 

Máu từ tay Roxana dính vào tạo thành một vệt đỏ trên má Deon.

 

“Cái chết của tôi là do tôi quyết định. Không ai có thể can thiệp.”

 

Roxana tuyên bố như thế, nhìn Deon bằng đôi mắt không chút dao động như mọi khi.

 

Cái kết của chính cô, kiên quyết không để lại bất kỳ cơ hội nào.

 

Vai trò được phép của Deon chỉ là đứng đó, như một khán giả dưới sân khấu, lặng lẽ nhìn Roxana chết đi mà không thể can thiệp bất cứ điều gì.

 

Đó là hình phạt mà Roxana đã dành cho anh ta.

 

“Thà rằng ta tự tay giết chết em.”

 

“Vậy, giết tôi đi?”

 

Roxana lại còn khuyến khích anh ta, dù biết rõ Deon không thể làm được.

 

Bàn tay chứa đầy sát khí của Deon cử động. 

 

Anh ta gần như phát điên vì thôi thúc muốn bẻ gãy cổ người đang ở trước mắt, nhưng lần này cũng không thể siết chặt nắm tay.

 

“Deon, anh biết không?”

 

Roxana nhìn Deon và thì thầm một cách ngọt ngào.

 

“Con người, sau khi chết sẽ được tái sinh.”

 

Giọng nói nói thêm rằng cô cũng sẽ được tái sinh ở một nơi nào đó trên thế giới này sau khi chết, trói buộc Deon như một sự cứu rỗi, hay một lời nguyền rủa. 

 

Anh ta vùi trán vào cổ Roxana, vai run rẩy nhẹ và cười.

 

Liệu có sự tra tấn hy vọng tàn nhẫn nào hơn thế này không?

 

Cuối cùng, cô sẽ biến mất không còn một mẩu xương vụn nào trước mắt Deon, vậy mà Roxana vẫn không chịu buông tha cho anh ta ngay cả khi chết.

 

“Ta sẽ tìm thấy em.”

 

Tuy nhiên, dù trái tim đã tan nát bao nhiêu lần, Deon vẫn không thể không đuổi theo cái bóng nối gót Roxana.

 

“Nếu lời em nói là thật, ta sẽ tìm bằng được, dù có phải lục tung khắp thế giới này.”

 

Nếu điều Roxana mong muốn là Deon sẽ phát điên khi cứ mãi đuổi theo dấu vết của cô sau khi cô chết, anh ta sẵn lòng làm theo.

 

Và khi anh ta thề một lời thề như muốn khắc sâu vào linh hồn, Roxana cuối cùng cũng mỉm cười hài lòng với anh ta. 

 

Như lần anh ta từng thấy trong giấc mơ, vô cùng đẹp đẽ và phù du, như ánh sao và cánh hoa hết tuổi thọ rồi lóe lên tan biến.

 

Deon khắc ghi nụ cười đó vào lòng như lời trăn trối của Roxana.

 

Bởi vì đó là dấu vết duy nhất của Roxana mà Deon có thể có được, ngay cả nỗi đau nhói lan tỏa trong tim cũng trở nên ngọt ngào vô tận.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 255

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới