Nửa năm đã trôi qua kể từ khi Roxana trở về sau cái chết của Lante Agrece, rời bỏ Pedelian, và phong tỏa dinh thự Agrece.
Roxana cuối cùng đã không chọn Cassis Pedelian.
Dinh thự, chìm trong màn sương trắng bốn mùa do ảo ảnh của bướm độc tạo ra, đã biến thành một nơi giống như lâu đài ma, hay tháp phù thủy trong truyện cổ tích, hoàn toàn từ chối mọi khách viếng thăm.
Tuy nhiên, Cassis Pedelian không dễ dàng bỏ cuộc.
Ngay cả sau khi biết về quyết tâm sắt đá của Roxana, hắn vẫn không từ bỏ, kiên trì tìm đến Agrece.
Hắn không hề nản lòng khi thấy màn sương dày đặc luôn cản lối.
Đôi mắt nhìn vào màn sương không hề do dự, cứ như thể hắn tin rằng nếu cứ kiên nhẫn chờ đợi, Roxana nhất định sẽ mở cửa cho hắn.
Hình ảnh của Cassis Pedelian như thế luôn khiến ruột gan Deon cồn cào.
“Cassis Pedelian lần này kiên trì khá lâu nhỉ.”
Đêm khuya, Deon, người đã bước vào phòng mà không xin phép, nhìn xuống Roxana đang nằm trên giường và nói.
Roxana đang nhắm mắt, hai tay đặt gọn gàng trên bụng, không hề nhúc nhích, trông như một người đang ngủ say.
“Rồi sao?”
Nhưng câu trả lời cho lời nói của Deon không phải là sự im lặng, mà là một câu hỏi lạnh lùng.
“Anh nói với tôi điều đó để làm gì?”
“Chắc chắn anh không hỏi vì không biết.”
Cơn gió nhẹ lọt qua cánh cửa đang mở hờ của Deon làm ngọn lửa trên giá nến treo tường chập chờn.
Bóng con bướm độc của Roxana, đang đập cánh chậm rãi, lượn lờ trên bức tường.
“Em định cứ để hắn ta như vậy mãi sao?”
“Anh đến tìm tôi vào giờ này chỉ để nói ‘cái chuyện vớ vẩn’ đó thôi à?”
Nụ cười méo mó nở trên đôi môi đỏ mọng như đâm vào Deon.
Đôi mắt của Roxana, hé mở dưới mí mắt, hướng về phía Deon.
Trong đó cũng chứa đựng một sự chế giễu lạnh lùng.
“Đừng làm phiền tôi, Deon Agrece. Cái kiểu dò xét, thúc ép như một con chó dại khát khao thế này không hợp với anh chút nào, chỉ khiến tôi thấy phiền thôi.”
Deon chăm chú nhìn Roxana, người quay lưng lại với anh ta.
“Ra ngoài. Tôi đi ngủ đây.”
Lệnh đuổi khách như mọi khi được đưa ra.
Trong căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, thứ duy nhất có sức sống và chuyển động là bướm độc của Roxana.
Deon nắm lấy một con bướm đang liều lĩnh bay lượn trước mắt, siết chặt như muốn xé toạc nó ra.
“Ta không nghĩ đó là ‘cái chuyện vớ vẩn’ không có ý nghĩa gì với em đâu.”
Deon lẩm bẩm với khuôn mặt vô cảm rồi quay lưng rời khỏi phòng.
“Người đang làm điều không phù hợp là em đấy, Roxana Agrece.”
Chỉ sau khi cánh cửa đóng lại, đôi mắt đỏ của Roxana mới lặng lẽ lộ diện lần nữa.
“…”
Roxana chia sẻ thị giác với con bướm độc bên ngoài Agrece.
Đó là một đêm sương mù dày đặc, khó phân biệt được một tấc phía trước.
Dù là ngày trăng tròn, bên ngoài vẫn tối đen vì màn sương dày đặc.
Trong sương, hình ảnh một người đàn ông đứng thẳng như một tảng đá kiên cố, chăm chú nhìn về một phía mà không hề lay chuyển, lọt vào tầm mắt của Roxana.
Đôi mắt vàng, chưa bao giờ mất đi ánh sáng đặc trưng của hắn, nhìn xuyên qua màn sương trắng một cách rõ ràng.
Khi cô nhìn thấy cảnh tượng mà cô đã cố ý không kiểm tra suốt mười ngày qua, hơi thở của cô không thể tránh khỏi bị xáo trộn một chút.
Mái tóc bạc của người đàn ông bay trong gió như đang lướt qua trái tim cô.
Roxana nhìn chằm chằm vào cảnh tượng mà bướm độc đang chiếu trong chốc lát rồi đứng dậy.
***
“Deon đâu rồi?”
Người làm đang đứng bên cửa sổ hành lang để quan sát tình hình bên ngoài giật mình trước giọng nói của Roxana vang lên từ phía sau, vội vàng cúi đầu.
“Ngài ấy vừa ra ngoài cùng với thiếu gia Jeremy ạ.”
Sau câu trả lời thận trọng là một tiếng cười khẩy.
“Mọi người đều siêng năng làm những việc vô ích nhỉ.”
Tiếng sột soạt của vạt áo Roxana lớn dần khi cô di chuyển.
Người làm vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đang đến gần.
Người phụ nữ vẫn xinh đẹp phi thực tế đang nhìn ra ngoài cửa sổ đầy sương mù với đôi mắt đỏ chứa đựng sự chế giễu lạnh lùng.
“Nếu rảnh đến mức không có gì làm, ta nên gửi họ đến khu rừng phía Bắc thôi.”
Theo cử chỉ của Roxana, những con bướm gần như đã chuyển sang màu đen bay đi thành từng đàn.
Những người làm khác trong hành lang thấy vậy đều vô thức lùi lại.
Bây giờ mới thấy, những thứ mà họ nghĩ là đồ trang trí trên quần áo của Roxana đều là bướm độc của cô.
Cảnh tượng chúng luôn lượn lờ bên cô một cách tự nhiên, trong khi trước đây chúng không bao giờ xuất hiện nếu không có lệnh của Roxana, đã tạo ra một cảm giác rùng rợn.
Đây là bằng chứng cho thấy sự kiểm soát bướm độc của cô đã trở nên lỏng lẻo hơn trước, và nỗi sợ hãi không thể tránh khỏi đã nảy sinh.
“Khi Deon và Jeremy trở về, nói với họ rằng ngày mai đừng bén mảng đến phòng ta.”
Roxana nhận ra nỗi sợ hãi của mọi người, không nán lại hành lang lâu mà quay về phòng.
Vạt áo trắng lướt qua cầu thang không tiếng động.
Dáng vẻ không hề có chút sinh khí nào, tựa như một bóng ma, nhanh chóng biến mất vào bóng tối.
***
“Này, cái tên khùng này! Anh cứ ru rú trong phòng đi, sao cứ cố bò ra ngoài để chọc tức tôi thế? Anh thực sự muốn làm phiền người khác à?”
Jeremy, người đang theo sau Deon trong màn sương, cuối cùng đã bùng nổ và hét lên.
Từ nãy đến giờ, cậu đã cố dùng lời lẽ tử tế để can ngăn Deon, nhưng anh ta cứ phớt lờ Jeremy như tiếng chó sủa.
Vì vậy, Jeremy không nhịn được nữa, dùng thân mình chặn Deon lại.
“Mẹ kiếp, tôi đã nghĩ là anh chịu nhịn đấy chứ. Chị Xana có biết chuyện anh đang làm không? Anh cố tình làm cho chị ấy lơ là cảnh giác rồi định đánh lén như hôm nay à? Hả?”
Tất nhiên, việc dùng thân mình chặn lại có nghĩa là cậu đã tấn công Deon với ý định nghiền nát hai chân, hoặc xương sống của anh ta.
“Chị Xana hiền nên mới giữ anh bên cạnh, nhưng anh dám được đằng chân lân đằng đầu! Chết đi!”
Deon lạnh lùng ngăn chặn đòn tấn công đầy sát khí của Jeremy, và lần đầu tiên mở miệng kể từ khi rời khỏi dinh thự.
“Người đang che giấu ý đồ khác sau lưng Roxana là cậu, Jeremy Agrece.”
“Cái gì? Tôi làm gì cơ?!”
“Chẳng phải cậu đã tìm cách liên lạc bí mật với bên Pedelian mỗi khi có cơ hội trong suốt nửa năm qua sao?”
Jeremy bị nói trúng tim đen, mắt tóe lửa.
“Mục đích của tôi và anh khác nhau! Anh đang muốn xử lý cái tên đó theo ý mình, còn tôi thì...”
“Cậu muốn quỳ gối van xin đúng không?”
Deon nói một cách lạnh lùng, như thể cậu đã biết rõ mục đích của Jeremy.
“Ta nghĩ cậu định phủ phục trước mặt Pedelian như một con chó với cả vạn cái đuôi mà nịnh nọt. Nếu tự hào đến vậy, sao không nói thẳng trước mặt Roxana?”
“Mẹ kiếp, cái thằng này, biết hết rồi mà cái giọng điệu đó...”
Jeremy lườm Deon như muốn giết, nhưng Deon không hề chớp mắt.
Jeremy không thể thừa nhận vì tự ái bị tổn thương, chỉ nghiến răng ken két, nhưng lời Deon nói không hề sai.
Jeremy đã cố gắng gặp Cassis Pedelian bên ngoài Agrece mà Roxana không hay biết là sự thật.
Kể từ khi cậu biết rằng Cassis có cách để cứu Roxana.
Đương nhiên, cậu không hề muốn gắn Cassis Pedelian, cái tên kinh tởm như Deon, với Roxana.
Nhưng chẳng phải nên tận dụng mọi thứ có thể sao?
Không ai trong Agrece không biết sinh lực của Roxana đang cạn dần mỗi ngày.
Vậy mà Deon lại dùng lời lẽ như thế để bôi nhọ tấm lòng đáng quý của Jeremy, người đang cố hết sức, sẵn sàng liếm gót chân của Cassis Pedelian vì Roxana.
Deon Agrece đúng là một thằng khốn vô dụng.
Tất nhiên, Roxana dường như cũng không muốn Jeremy gặp Cassis Pedelian, vì cô đã chặn bước cậu hết lần này đến lần khác...
Xoạt!
Đúng lúc đó, một luồng khí đen lướt qua trước mắt Jeremy.
Đồng thời, cảnh vật trong sương bắt đầu thay đổi.
“Ôi, nhìn này! Hôm nay lại hỏng việc vì anh rồi!”
Jeremy cảm thấy có điềm chẳng lành, vò đầu bứt tai.
Những cành cây đen gầy guộc xuất hiện trong màn sương mù, lắc lư như đang vẫy tay về cùng một hướng.
Đây là cách Roxana trừng phạt mỗi khi Jeremy tự ý cố gắng gặp Cassis Pedelian.
Có lẽ nếu cậu đi đến khu rừng phía Bắc và đánh đập vài con quỷ vật, Roxana sẽ mở đường cho cậu trở về dinh thự.
“Điên mất... Không biết có thể quay về trước bữa sáng không nữa.”
Jeremy nhanh chóng bỏ cuộc và bắt đầu lê bước trên con đường mòn duy nhất.
Deon nhìn chằm chằm vào những con bướm đang bay lượn giữa những cành cây đen với ánh mắt lạnh lùng, như thể đó chính là Roxana.
Ngay sau đó, cả hai người hoàn toàn biến mất trong màn sương.
***
Vù–
Cơn gió xuyên qua màn sương trắng lướt qua má.
Chính lúc đó, ánh mắt của Cassis, người đứng thẳng không chút rung động như một cái cây đã cắm rễ lâu năm, thay đổi.
Địa hình xung quanh, bị bao phủ bởi màn sương dày đặc, bắt đầu biến đổi.
“Công tử, ngài định làm gì ạ?”
Isidore nhận ra điều đó và hỏi Cassis.
Cassis khắc ghi hình ảnh những con bướm đen đang bay lượn trên khung cảnh đang tan vỡ vào võng mạc, như thể muốn ghi nhớ.
Có vẻ như người phụ nữ đang giữ trái tim hắn hôm nay cũng sẽ không cho phép hắn đến gần.
“Hôm nay, ta sẽ rút lui.”
Dù khao khát đến phát điên mỗi ngày, Cassis vẫn kiên nhẫn.
Thật mâu thuẫn, nhưng có lẽ hắn nên mừng vì ảo ảnh mà Roxana tạo ra vẫn còn kiên cố đến mức này.
Ánh mắt tìm kiếm dấu vết của người thương trong màn sương dày đặc rực lên một vẻ sáng rõ như ngọn lửa bùng cháy.
Chỉ một lần.
Nếu có bất cứ lúc nào, dù chỉ một lần, cơ hội đến với hắn, Cassis nhất định sẽ không bao giờ bỏ lỡ.
Đến lúc đó, hắn sẽ dùng mọi cách để giữ Roxana lại và không bao giờ buông tha cho đến khi chết.
Ngay cả khi cô từ chối, ngay cả khi cô oán hận, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.
Cassis quay lưng lại dưới ánh trăng mờ ảo dần lộ ra.
Không khí bao quanh cơ thể vẫn lạnh buốt.
Có vẻ như hắn sẽ phải chịu đựng đêm tối này thêm một chút nữa để chào đón bình minh mà hắn hằng mong đợi.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới