[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 253

Đăng lúc 17:36 22/06/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

***

 

“Sylvia, ngày mai con cũng tham gia cuộc họp nhé.”

 

“Vâng? Con ạ?”

 

Chiều hôm đó, khi cả gia đình đang tập trung lại, Roussel đưa ra một lời đề nghị gây bất ngờ.

 

Tham gia các cuộc họp tại Yggdrasil thường là đặc quyền của các thủ lĩnh và người thừa kế của mỗi gia tộc. 

 

Nhưng tại sao cha lại định đưa cô, người không liên quan, đến một nơi như thế?

 

Sylvia chớp mắt vì bối rối.

 

“Fipellion cũng tham gia các cuộc họp với một thành viên không phải là người thừa kế chính thức, nên sẽ không có vấn đề gì đâu.”

 

Cassis ung dung uống trà và nói, như thể đã hiểu tâm trạng của cô. 

 

Hắn hoàn toàn không bị lay động trước lời nói đột ngột của cha mình.

 

Roussel cũng bình thản gật đầu trước lời của Cassis.

 

“Đúng vậy. Sylvia, không phải con từng nói rằng con tò mò về cách các cuộc họp ở Yggdrasil diễn ra sao? Dù sao cuộc họp ngày mai cũng chỉ có nội dung đơn giản và không kéo dài lâu, nên con không cần cảm thấy áp lực.”

 

“Phải đó. Đến đó để quan sát không khí cũng là một bài học hay, con cứ nghĩ xem.”

 

Jeanne cũng nhẹ nhàng tiếp lời sau Roussel.

 

Thái độ của họ đều bình thản, khiến Sylvia nghĩ rằng: ‘Có vẻ đây không phải là chuyện gì lớn lao?’

 

Quả thật, như lời Cassis, ở Fipellion, Pandora không phải người thừa kế chính thức cũng tham gia cuộc họp cùng thủ lĩnh Hiakin. 

 

Vì vậy, thêm một người là Sylvia ở Pedelian cũng sẽ không gây ra vấn đề gì.

 

“Vâng, vậy thì ngày mai con sẽ tham gia cuộc họp cùng mọi người ạ.”

 

Sylvia cười tươi tắn sau khi đưa ra quyết định. 

 

Cảm giác tim cô đập thình thịch khi nghĩ đến việc mình sẽ tham gia cuộc họp ngày mai.

 

Dạo này cô đang học với Cassis và các giáo viên khác, nhưng liệu cô có thể hiểu được những nội dung được trao đổi trong một cuộc họp lớn như vậy không? 

 

Nó sẽ khác với các cuộc họp trong gia tộc đến mức nào?

 

Đôi mắt vàng tò mò lấp lánh.

 

Cảm giác được công nhận là người lớn khiến cô hồi hộp.

 

Thực ra, những gì Sylvia đang học ở Pedelian trong một năm qua mà không hề biết chính là khóa học dành cho người thừa kế. 

 

Đó không phải là một khóa học bắt đầu đột ngột, mà vốn dĩ cô cũng đã nhận được chương trình giáo dục tương tự như Cassis từ khi còn nhỏ. 

 

Chỉ là trước đây Sylvia không mấy hứng thú với lĩnh vực đó nên tiến độ chậm chạp, và bây giờ nó mới bắt đầu tăng tốc.

 

Roussel và Jeanne lặng lẽ quan sát Sylvia, người đang vui vẻ từng bước tiến về phía trước.

 

Cassis cũng vậy.

 

Cassis từ lâu đã được ngầm công nhận là người thừa kế của Pedelian, nhưng thực ra điều đó không có ý nghĩa lớn đối với hắn.

 

Sylvia chưa bao giờ tưởng tượng ra Cassis không phải là người thừa kế của Pedelian, nhưng khả năng của cô cũng rõ ràng trong mắt gia đình.

 

Vì thế, Cassis cũng đang vẽ ra một tương lai mà Sylvia sẽ rất bất ngờ nếu cô biết.

 

Tất nhiên, sẽ là sai nếu ép buộc nếu Sylvia không muốn. 

 

Cả hai đều yêu Pedelian, và họ cũng quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. 

 

Vì vậy, họ tin rằng anh em họ sẽ tiếp nối ý nguyện của Pedelian dưới bất kỳ hình thức nào.

 

***

 

“Ôi, chị Roxana đằng kia kìa!”

 

Trong lúc cùng đi trên hành lang, Sylvia phát hiện ra Roxana ở đằng xa và hét lên.

 

Cassis đã hướng ánh mắt về phía Roxana lúc đó.

 

Roxana đang nói chuyện với Pandora Fipellion. 

 

Bầu không khí có vẻ không tệ.

 

Trước đây, đã có một thỏa thuận giữa Agrece và Fipellion về thuốc giải độc của Orka Fipellion. 

 

Tuy nhiên, cho đến nay, Orka vẫn chưa thể khỏe lại. 

 

Vì tác dụng của thuốc giải độc chỉ đủ để duy trì sự sống mà thôi.

 

Tuy nhiên, Fipellion dường như hài lòng với chừng đó.

 

Hiakin Fipellion đã phế truất Orka khỏi vị trí người thừa kế và chưa bao giờ đến thăm cháu trai mình đang nằm trên giường bệnh. 

 

Nhưng Pandora thì khác. 

 

Cô ấy có vẻ là người tình cảm hơn mọi người nghĩ và không thể để em họ Orka của mình chết.

 

Dù chưa được chính thức công bố, nhưng ai cũng đoán được Pandora chính là người thừa kế mới mà Hiakin đã chọn.

 

Vì vậy, chính Pandora là người đã đề nghị thỏa thuận với Agrece trước.

 

Hiakin cũng biết điều đó nhưng đã ngầm chấp thuận. 

 

Nhìn vào đó, có vẻ như ông ta cũng không hoàn toàn lạnh lùng như vẻ bề ngoài. 

 

Ông ta không có con cái và đã nuôi dưỡng các cháu của mình, nên cũng khó mà dứt bỏ tình cảm hoàn toàn.

 

Lúc đó, Roxana phát hiện ra Cassis và Sylvia ở đằng xa, mỉm cười và nháy mắt chào.

 

Khuôn mặt Cassis cũng nở một nụ cười.

 

Sylvia tiếc nuối vì không thể đến gần Roxana để nói chuyện. 

 

Cassis dẫn cô đi trước.

 

“Sylvia, điều em muốn nhất bây giờ là gì?”

 

“Hả? Điều em muốn nhất?”

 

Trước câu hỏi đột ngột, Sylvia ngước nhìn anh trai.

 

“Anh tò mò muốn biết em có điều gì muốn hoàn thành nhất hay mục tiêu nào không.”

 

Hắn hỏi vì muốn biết ý định của em gái về tương lai, liên quan đến việc tham gia cuộc họp mà họ vừa thảo luận với gia đình.

 

Mặc dù là một câu hỏi khá đường đột, nhưng Sylvia vẫn nghiêm túc suy nghĩ về điều mà anh trai mình hỏi.

 

“Ưm. Điều muốn hoàn thành… A! Có một điều.”

 

Cô nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt cô rạng rỡ lên.

 

Nhưng sau khi nghe điều Sylvia cười tươi nói ra, Cassis bỗng chốc nín lặng.

 

“Không, ngay từ đầu thì đó không phải là điều em có thể tự mình hoàn thành hay không mà.”

 

“Nhưng đó là điều em muốn nhất bây giờ đó anh? Tất nhiên em không muốn nó xảy ra ngay lập tức, nên anh đừng cảm thấy áp lực.”

 

Sylvia cười hì hì một cách tinh nghịch rồi chạy đi trước.

 

Cuối cùng, Cassis cũng cười khẽ rồi bước theo em gái mình.

 

***

 

Khu Vườn Buổi Đêm

 

“Em thấy Jeremy và Sylvia hợp nhau hơn em tưởng.”

 

Đêm hôm đó, Cassis và Roxana rời khỏi phòng và cùng đi dạo trong hoa viên. 

 

Hương hoa thơm ngát lan tỏa giữa ánh đèn vàng nhạt trong lúc họ nắm tay nhau đi dạo.

 

“Tuy giả vờ không quan tâm, nhưng Jeremy lại kể rất nhiều về Sylvia.”

 

“Sylvia cũng muốn có một người bạn bằng tuổi từ trước, nên dạo này con bé có vẻ rất vui.”

 

Nghĩ đến hai đứa em quấn quýt nhau như chim sẻ kể từ khi đến Yggdrasill, một nụ cười thoáng hiện trên môi Cassis.

 

Sau đó, Roxana nhớ ra điều gì đó và nói.

 

“Tuy không bằng tuổi, nhưng còn Luzark Castro thì sao? Hình như hai người đã trở thành bạn bè.”

 

“Về người kia thì không giống bạn bè cho lắm…”

 

Khuôn mặt Cassis trở nên khó hiểu, có lẽ vì hắn cũng nghĩ giống như Roxana. 

 

Hắn dường như cũng nhận ra cảm xúc của Luzark dành cho Sylvia gần với điều gì hơn.

 

Nhưng theo ý kiến của Roxana, không chỉ Luzark mà Jeremy cũng có thể có những bước phát triển khó lường trong tình cảm.

 

Hiện tại có thể gọi là tình cảm ngây thơ dành cho người bạn đầu tiên, nhưng trong tiểu thuyết cũng có trường hợp bắt đầu như vậy và phát triển thành tình yêu. 

 

Tất nhiên, Jeremy ngoài đời khác với nhân vật trong tiểu thuyết. 

 

Vì vậy, cũng có thể cảm xúc sẽ không thay đổi nhiều hơn thế.

 

Và ngay cả khi cậu ấy thích Sylvia, cô tin rằng cậu ấy sẽ không bắt ép hay cưỡng chế tình cảm của mình như trong tiểu thuyết. 

 

Sự tin tưởng đó đã bén rễ sâu trong tim Roxana.

 

Dù thế nào đi nữa, hiện tại chưa có chuyện gì xảy ra, nên không cần phải lo lắng trước.

 

“Có chắc là chỗ này không?”

 

“Chắc chắn mà.”

 

Lúc đó, những giọng nói quen thuộc lọt vào tai Roxana và Cassis. 

 

Hai người nhìn nhau một lát.

 

“Có thể để đến ngày mai mà, sao phải đến đây vào lúc đêm khuya thế này để tìm chứ? Cô không sợ nguy hiểm à?”

 

“Đó là trâm cài mẹ tôi tặng dịp sinh nhật, không được để mất đâu. Vả lại, có hai hộ vệ đằng sau chúng ta mà, nguy hiểm gì chứ? Đừng cằn nhằn nữa, mau nhìn kỹ xung quanh đi.”

 

Đó chắc chắn là giọng của Jeremy và Sylvia.

 

Roxana và Cassis đồng thời che giấu hơi thở. 

 

Có vẻ như Jeremy và các hộ vệ Pedelian đi sau họ không nhận thấy hai người đang ở trong khu vườn.

 

Nghe cuộc trò chuyện của họ, có vẻ Sylvia đến để tìm món đồ cô gái đánh rơi ở đây vào ban ngày. 

 

Và Jeremy, người đang đi lang thang vì không ngủ được, vô tình thấy và đi theo.

 

“Ơ? Tìm thấy rồi. Cái này phải không?”

 

“Á, đúng rồi!”

 

Sau một lúc, giọng Sylvia có vẻ vui mừng khi tìm thấy món đồ mình tìm.

 

“Cảm ơn cậu! Mắt cậu sáng thật đấy. Nhờ cậu mà tôi tìm thấy nhanh hơn rồi.”

 

“Hừ, có gì đâu.”

 

Jeremy khịt mũi, như thể đó là chuyện nhỏ không đáng làm quá lên, nhưng Roxana có thể nghe thấy sự tự mãn trong giọng cậu ấy.

 

Soạt.

 

Sau đó, lại có tiếng bước chân dẫm lên cỏ từ một nơi khác.

 

“Ôi, không phải là tiểu thư Fipellion đó sao?”

 

“Tiểu thư Pedelian?”

 

Lần này là Pandora.

 

“Cô đến đây vào giờ này có chuyện gì không?”

 

“À… Tôi chỉ đến gặp ai đó một lát thôi.”

 

Jeremy cười khẩy trước câu trả lời hơi khó xử của Pandora.

 

“À há, chắc là hẹn hò với người yêu rồi.”

 

“Không phải đâu! Tôi cũng không biết người đó lắm, chỉ là họ gọi tôi ra vì có chuyện muốn nói thôi…”

 

Pandora phản bác một cách gay gắt. 

 

Nhưng cảm xúc thoáng qua trong giọng cô ta và giọng điệu hơi khó hiểu. 

 

Dù không phải là hẹn hò với người yêu, nhưng ít nhất thì có vẻ như ai đó đã gọi cô ta ra để tỏ tình.

 

“Thế còn hai người thì sao?”

 

“Tôi đánh rơi một thứ ở đây vào ban ngày, và được giúp đỡ tìm kiếm.”

 

“Thì ra là vậy.”

 

Ba người có vẻ đã quyết định cùng rời khỏi vườn. 

 

Jeremy lầm bầm khó chịu. 

 

Pandora cẩn thận hỏi cậu.

 

“À, mà… Anh trai ngài không đi cùng sao?”

 

“Anh trai? DEon á? Sao cô lại hỏi về tên đó trong khi anh ta ở Agrece chứ?”

 

“A, không. Chỉ là tôi không thấy nên hỏi thôi.”

 

“Vô vị.”

 

Jeremy dường như không cảm thấy gì đặc biệt từ câu hỏi của Pandora. 

 

Nhưng Roxana thì khác. Mắt cô hơi mở to. 

 

Pandora hỏi thăm Deon thật bất ngờ. 

 

Dù hai người cũng gặp nhau vài lần khi có giao dịch với Fipellion trong vài tháng qua… 

 

Nhưng nghĩ đến gu của Pandora, người từng quan tâm đến Luzark, thì cũng không quá ngạc nhiên.

 

Khi tiếng nói và bước chân của ba người đã đi xa, Cassis và Roxana cũng bắt đầu di chuyển.

 

“Có vẻ khu vườn buổi đêm không phải là nơi tốt để hẹn hò yên tĩnh.”

 

“Không phải là vấn đề về địa điểm mà là vấn đề về thời gian chứ?”

 

Roxana cười khẽ và đáp lại lời thì thầm của Cassis.

 

Họ đến đây vì nghĩ rằng giờ này hầu như không có người, nhưng có vẻ là họ đến hơi sớm. 

 

Vẫn còn vài dấu hiệu của người khác đang tiếp tục bước vào khu vườn.

 

Có vẻ như nơi này là một địa điểm nổi tiếng của Yggdrasil mà các cặp đôi thường tìm đến để hẹn hò bí mật, đúng như lời Jeremy nói. 

 

Quả thật, cảnh sắc và bầu không khí vào ban đêm rất tuyệt vời.

 

“Nhưng thật tiếc nếu phải vào trong ngay bây giờ.”

 

“Vậy thì đi lối này.”

 

Cassis nắm lấy tay Roxana và dẫn cô đi. 

 

Hai người di chuyển để tránh người khác, cứ như đang chơi trốn tìm. 

 

Trong lúc đó, Roxana liếc nhìn khuôn mặt Cassis.

 

Thực ra, cô đã nghe thấy lời Sylvia nói với Cassis qua một con bướm vào ban ngày. 

 

Trước câu hỏi về điều cô gái muốn hoàn thành nhất, Sylvia đã cười tươi và hét lên.

 

“Em muốn có một đứa cháu gái xinh xắn giống chị Roxana!”

 

Nghe vậy, Roxana cảm thấy lạ lùng.

 

Cháu gái của Sylvia.

 

Tức là, con của Roxana và Cassis.

 

Thú thật, Roxana chưa bao giờ nghĩ về điều đó. 

 

Trước hết, cả hai vẫn chưa hoàn toàn ổn định để xây dựng một gia đình, và còn quá sớm để họ mang danh hiệu cha mẹ.

 

Tuy nhiên, cô tin chắc rằng Cassis sẽ là một người cha tuyệt vời trong tương lai. 

 

Nhưng nếu hỏi liệu Roxana có tự tin trở thành một người mẹ tốt hay không…

 

Chà. Tất nhiên, cô sẽ yêu thương hết mực đứa trẻ giống cô và Cassis. 

 

Nhưng trở thành cha mẹ tốt cho một đứa trẻ chắc chắn không chỉ cần tình yêu thương là đủ.

 

Hơn nữa, trước khi lo lắng về điều đó, còn một vấn đề quan trọng hơn nữa. 

 

Cơ thể Roxana đã bị tẩm nhiều độc tố, đặc biệt khi cô trở thành vật chủ của bướm độc. 

 

Dù đã được Cassis chăm sóc thường xuyên và hiện tại không đe dọa đến tính mạng, nhưng cô không chắc liệu mình có thể mang thai được hay không.

 

Và ngay cả khi có con, liệu đứa trẻ có thể sinh ra bình thường không có vấn đề gì hay không.

 

Cassis cũng không thể đảm bảo điều đó.

 

Vì vậy, ngay cả khi cả Cassis và Roxana đều thực sự mong muốn, họ cũng không thể quyết định một cách thử nghiệm như vậy…

 

Đó không phải là một vấn đề có thể quyết định như vậy được.

 

“Em lại có vẻ mặt đang suy nghĩ.”

 

Khoảnh khắc đó, giọng nói vọng đến tai đã kéo Roxana ra khỏi suy nghĩ miên man. 

 

Hai người đã đứng ở một góc vườn, nơi dây leo xanh và hoa trắng quấn vào nhau như những viên ngọc quý.

 

Bàn tay ấm áp ôm lấy khuôn mặt Roxana. 

 

Đôi mắt long lanh như mặt biển hấp thụ ánh trăng nhìn cô.

 

“Có phải vì lời Sylvia nói ban chiều không?”

 

Mỗi lần như vậy, cô tự hỏi liệu Cassis có thực sự có thể đọc được suy nghĩ của cô hay không.

 

Như đã biết câu trả lời của mình là đúng, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt hắn khi hắn nhìn xuống Roxana. 

 

Hắn dường như đã nhận ra Roxana vẫn có thái độ tiêu cực về vấn đề đó.

 

Tuy nhiên, Cassis vẫn nhìn cô với đôi mắt kiên định, giống như lời hắn đã từng nói “Cứ làm những gì em muốn,” và thì thầm nhỏ nhẹ.

 

“Không sao đâu. Quan trọng là bây giờ chúng ta đang ở cùng nhau mà.”

 

Lời nói của hắn luôn như phép thuật đối với Roxana.

 

Mỗi khi màn sương đen cố len lỏi vào trái tim cô, hắn luôn là ngọn hải đăng sáng chói, chiếu rọi lên cô một lần nữa.

 

Vì vậy, làm sao cô có thể không yêu người đàn ông này chứ.

 

Khuôn mặt Roxana cũng từ từ hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng khi cô đối diện với Cassis.

 

“Đúng. Anh nói đúng.”

 

Mỗi phút, mỗi giây, họ chỉ cần cố gắng hết sức để hạnh phúc ở nơi họ đang ở. 

 

Chắc chắn những ngày như vậy sẽ tích tụ lại và dẫn họ đến một tương lai rực rỡ.

 

Nụ hôn mà cô chia sẻ với người mình yêu trong khu vườn đêm hôm đó, nơi hương hoa thơm ngát lan tỏa như một bản nhạc, ngọt ngào hơn bao giờ hết. 

 

Vì đó là khoảnh khắc kỳ diệu mà họ đã cùng nhau tạo ra với bàn tay đang nắm chặt.

 

Đó là một đêm trăng đặc biệt tuyệt đẹp.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 253

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới