Sylvia đang cực kỳ phấn khích sau một thời gian dài.
Má cô gái hồng lên khi cô chạy nhanh xuống cầu thang.
Hơn hết, nhìn đôi mắt long lanh như sao mai lấp lánh giữa ban ngày cũng đủ để ai cũng biết rằng Sylvia đang rất hồi hộp chờ đợi điều gì đó.
“Chị Roxana!”
Lý do đã trở nên rõ ràng khi có người bước xuống từ cỗ xe ngựa vừa dừng lại trước mắt cô gái chỉ một lát sau.
Mỹ nhân đẹp đến nỗi khiến người ta mở to mắt nhìn thấy Sylvia chạy đến, liền cong mắt lại và mỉm cười như ánh nắng mùa xuân.
“Lâu rồi không gặp, Sylvia.”
Sylvia vui mừng ôm chặt Roxana.
Sau gần ba tháng gặp lại, Roxana dường như còn tuyệt vời và xinh đẹp hơn trước.
“Lâu rồi không gặp, chị! Chị khỏe không ạ?”
“Cảm ơn em quan tâm. Em cũng khỏe chứ?”
“Vâng, trừ việc nhớ chị Roxana ra thì tất cả đều ổn.”
Roxana cũng cười và ôm lại Sylvia.
“Tiểu thư Pedelian, ta vẫn đứng cạnh đây đấy.”
“À, vâng. Chào ngài.”
Jeremy, người bước xuống xe trước Roxana để hộ tống chị gái, đứng bên cạnh và nói xen vào.
Cậu khó chịu vì Sylvia đột nhiên xuất hiện và giành lấy Roxana.
Tuy nhiên, Sylvia chỉ đáp lại Jeremy một cách qua loa, không thể so sánh với cách cô gái đối xử với Roxana, rồi cười tươi tắn và quay đi.
“Đi đường xa chắc chị mệt lắm rồi đúng không? Mau vào trong thôi. Bọn em cũng mới đến được một lúc. Anh trai em vừa đi gặp Isidore nên em là người đầu tiên nghe tin và chạy ra đây… A! Anh ấy kìa!”
Vừa nhắc tào tháo xong.
Trong lúc Sylvia đang vui vẻ nói chuyện và dẫn Roxana đi, Cassis xuất hiện.
Việc khuôn mặt Jeremy vốn đã nhăn nhó vì Sylvia càng nhăn lại thêm là điều hoàn toàn dễ hiểu.
“Roxana, chào mừng em đến.”
“Cassis.”
Cassis bước đến, mỉm cười và nhẹ nhàng ôm Roxana.
Sau đó, hắn cúi đầu và hôn lên trán và má cô, Roxana cười khúc khích như bị nhột.
Tuy không lâu như Sylvia, nhưng đây cũng là lần gặp lại sau một thời gian của Cassis và Roxana.
“Anh nhớ em.”
“Em cũng vậy.”
Có lẽ vì thế, tình cảm dường như tràn ngập trong khung cảnh hai người đối diện nhau và trao lời chào.
Sylvia vui vẻ quan sát họ, còn Jeremy thì vặn vẹo môi với vẻ khó chịu.
“Ha, nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ nghĩ đây là Pedelian chứ không phải Yggdrasil mất. Nếu chỉ đến chào hỏi, một mình tiểu thư Pedelian là đủ rồi, sao phải đến hai người ra đón làm gì…”
“Đúng rồi, thủ lĩnh Jeremy! Có một lối đi bộ mới bên cạnh tòa nhà kia mà chưa ai thấy, ngài cùng tôi đi ngắm nhé!”
Jeremy cố tình nói kháy cho họ nghe, nhưng nỗ lực đó đã thất bại.
Vì trước khi cậu nói hết câu, Sylvia đã tiến đến và tự tiện kéo cánh tay cậu.
“Gì cơ? Lối đi bộ gì? Ta không quan tâm, cô muốn đi một mình hay làm gì thì tùy…”
“Anh bạn à, sao anh không tinh tế chút nào vậy?!”
“Gì?”
Khi Jeremy kháng cự, Sylvia thì thầm một giọng nhỏ mà Roxana và Cassis không nghe thấy, như thể cô bé đang bực bội.
“Chị và anh ấy lâu rồi mới gặp nhau, chúng ta là em thì phải biết ý mà rời đi chứ.”
Nghe vậy, Jeremy cảm thấy vô lý.
“Anh ơi! Tụi em sẽ qua bên kia nói chuyện riêng, anh đừng bận tâm nhé!”
Tuy nhiên, Sylvia vẫn tự ý quyết định và lớn tiếng thông báo cho Cassis và Roxana, sau đó cô kéo Jeremy đang đứng ngơ ngác mạnh hơn và đi trước.
“Khoan, buông tay ra coi. Ta không hiểu cô đang làm cái quái gì nữa.”
“Ưm? Ngài vừa nói gì đó?”
Sylvia quay lại nhìn Jeremy với vẻ kiêu ngạo.
Đôi mắt tròn long lanh với vẻ nhu mì hơn Cassis Pedelian nhìn thẳng vào Jeremy.
Nghĩ rằng cô gái định gây sự, Jeremy mở miệng để chuyển hướng cuộc nói chuyện.
“Không, vừa rồi chỉ là ta tự nói…”
“Mà thôi, kệ đi. Dù sao cũng bằng tuổi mà, nhân tiện chúng ta nói chuyện thoải mái với nhau luôn được không?”
“Gì cơ?”
“Thật ra, mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi thấy hơi gượng gạo khi phải gọi là thủ lĩnh và xưng hô kính trọng.”
Nhưng phản ứng tiếp theo lại khác xa so với những gì cậu nghĩ.
Sylvia thẳng thừng xưng hô một cách thân mật mà không lãng phí một giây nào, cứ như cô gái đã chờ điều này từ lâu.
Jeremy hơi á khẩu vì sự ngạc nhiên chồng chất, nhìn chằm chằm vào Sylvia trước mặt.
Cậu đã gặp cô gái vài lần khi đến thăm gia tộc của nhau vì Roxana và Cassis, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bất ngờ như vậy.
“Sao thế, không thích à?”
Sylvia cảm nhận được ánh nhìn và khẽ nghiêng đầu.
“Chúng ta bằng tuổi nhau, và có lẽ sẽ hợp nhau hơn cả cậu nghĩ và có thể trở thành bạn bè đấy. Cứ tiếp tục như thế này thì hơi lãng phí phải không?”
Vừa nói, Sylvia vừa cười rạng rỡ như bầu trời xanh sau cơn mưa.
“Hừ, bạn bè á?”
Đây là lần đầu tiên có người đến gần và rủ Jeremy làm bạn theo cách này.
Bạn bè với một Agrece được dạy rằng thậm chí gia đình cũng không cần thiết, thật là một trò đùa nhạt nhẽo.
“Thật ra, ban đầu tôi hơi ác cảm với cậu, nhưng sau vài lần gặp, tôi thấy chúng ta nói chuyện cũng khá hợp nhau… Và hơn hết, cậu và tôi có một điểm chung mà? Đó là cùng rất thích chị Roxana.”
Jeremy định cười khinh bỉ Sylvia và bảo cô gái dừng ngay mấy lời vớ vẩn đó lại theo tính cách của mình.
Nhưng thật kỳ lạ, cổ họng cậu dường như bị tắc lại và cậu không thể nói một lời nào.
“Vậy nên việc chúng ta trở thành bạn bè sẽ không khó lắm đâu.”
Có vẻ như hơi bất tiện khi cứ nắm lấy cánh tay cậu, nên lần này Sylvia nắm chặt tay Jeremy và kéo đi.
Khuôn mặt cười rạng rỡ của cô khi cong mắt lại thật trong sáng hơn bất kỳ ai cậu từng biết.
“Vậy nên, trong mười ngày ở Yggdrasil, chúng ta đừng cãi nhau mà hãy thân với nhau nhé, Jeremy.”
Mỗi lời phát ra từ Sylvia Pedelian đều thật xa lạ.
Nhưng cái cách mà cậu bị cuốn theo và không thể xua đuổi cô gái nhỏ bé chỉ cao bằng ngực mình cũng thật kỳ lạ.
Jeremy theo sau Sylvia một cách lúng túng, như thể cậu bị ai đó buộc phải đi theo, với một biểu cảm rất kỳ quặc mà ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.
Roxana và Cassis đứng nhìn bóng lưng họ với nụ cười đầy ý tứ.
***
“Haa, ngày xưa thật tuyệt vời…”
Tối hôm đó, Sylvia nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm, nhớ lại quá khứ.
Trước lời nói như một cụ già nhớ về thời thanh xuân, Jeanne lắc đầu và tặc lưỡi, như thể nói: lại nữa rồi.
Khoảng thời gian tuyệt vời mà Sylvia nhớ lại chính là lúc Cassis lần đầu tiên đưa Roxana đến Pedelian và họ sống cùng nhau.
Tất nhiên, sau đó Roxana cũng có đến thăm Pedelian, nhưng chưa bao giờ ở lại lâu như lúc đó.
Điều đó là đương nhiên vì mỗi người đều đang đảm nhận vai trò của mình trong gia tộc.
“Sylvia, nếu con chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi thôi. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi.”
“Vâng, con xong rồi ạ.”
Bị Jeanne thúc giục, Sylvia kiểm tra lại mình lần cuối trong gương rồi đứng dậy.
Đã đến lúc bữa tối bắt đầu.
Đây là lần đầu tiên sau gần một năm rưỡi, kể từ vụ con rối Vertium, tất cả năm gia tộc tập hợp tại Yggdrasil, ngoại trừ các thủ lĩnh và người thừa kế.
Sau sự kiện năm ngoái, một vài quy tắc mới đã được thiết lập giữa năm gia tộc, và nghe nói các thỏa thuận chi tiết sẽ sớm được bổ sung.
Noel, người đã gây ra cơn bão lớn tại Yggdrasil, đã từ chức thủ lĩnh và bị giam lỏng ở Vertium.
Tuy nhiên, trước khi rời Yggdrasil, cậu ta đã mất ý chí sống, vì vậy có thể nói rằng cậu ta đã tự mình chọn cuộc sống ẩn dật.
Thuật khiển rối của Vertium, chỉ được truyền lại cho người thừa kế trực hệ, cũng đã bị cấm và không còn được tiếp tục nữa.
Sau đó, người kế vị Noel trở thành thủ lĩnh Vertium là một người họ hàng sống ở biệt thự vườn sau.
Phải nói, đây là lần đầu tiên nhiều người tập hợp tại Yggdrasil kể từ buổi tụ họp năm ngoái.
Trên đường đến phòng tiệc, Sylvia chợt nhớ đến Nix sau một thời gian dài.
Ánh mắt cô gái hướng về lối vào khu vườn ở đằng xa.
Cũng đã lâu rồi cô không nghe tin tức về Nix.
Dù đã nghe sơ qua từ Cassis năm ngoái, nhưng Sylvia vẫn cảm thấy Nix vẫn còn ở đâu đó trên thế giới.
Có lẽ vì cô không tận mắt thấy cái chết của gã ta.
“Chỉ cần cô ngoan ngoãn cho đến khi chúng ta ra khỏi nơi này. Tôi sẽ không làm tổn thương cô…”
Hơn nữa, sau một thời gian dài trở lại Yggdrasil, hình ảnh của Nix khắc sâu trong ký ức lại hiện lên rõ ràng hơn, khiến cô cảm thấy hơi kỳ lạ.
‘Nếu có cơ hội, mình muốn xin lỗi vì lúc đó đã đánh anh ta quá mạnh…’
Cassis, người đã đi tìm Nix cùng Roxana năm ngoái, trở về và nói với Sylvia.
Nix muốn xin lỗi cô về chuyện xảy ra lúc đó.
Và việc nhờ Cassis chuyển lời xin lỗi là mong ước cuối cùng của gã ta.
Sylvia có lẽ không thể giải thích chính xác cảm giác lạ lẫm mà cô cảm nhận được lúc đó với bất kỳ ai.
Và không biết từ lúc nào, cô cảm thấy mình lớn hơn một chút so với trước.
“Sylvia, mau lên con.”
“Lại thẫn thờ gì đó?”
“Không có gì ạ.”
Trước lời gọi từ phía trước, ánh mắt cô rời khỏi khu vườn.
Sylvia bước từng bước nhỏ theo sau cha mẹ mình đã đi xa.
Người mà cô vừa nghĩ đến đã được cô gói ghém cẩn thận trong tâm trí một lần nữa.
“Xin chào, tiểu thư Pedelian.”
“Chào ngài. Tôi nghĩ thế nào cũng sẽ gặp ngài ở đây một lần.”
***
Sáng hôm sau, Sylvia gặp Luzark.
Địa điểm lần này cũng là thư viện của Yggdrasil.
Họ đã gặp nhau và chào hỏi nhau tại buổi tiệc đêm qua, nhưng không hề hẹn gặp riêng tại đây.
Tuy nhiên, giống như năm ngoái, họ tự nhiên bước chân đến nơi này.
“Hôm nay cô đang đọc sách sao?”
Sylvia nhún vai và cười trước lời của Luzark.
“Vâng, có một cuốn trông có vẻ thú vị.”
“Trông có vẻ là một cuốn sách khó, thật đáng nể.”
“Cũng không hẳn đâu. Thực ra tôi chỉ hiểu được một nửa khi đọc thôi.”
Luzark cũng cười khẽ trước lời nói đùa của Sylvia.
Cô đã nghĩ rằng gặp lại sau một thời gian có thể sẽ hơi ngượng ngùng, nhưng thật bất ngờ là hoàn toàn không có cảm giác đó.
“Hôm nay ngài cũng đến đây để tìm một nơi yên tĩnh sao?”
Sau đó, Sylvia nhớ lại cuộc trò chuyện với anh ta năm ngoái và hỏi.
Luzark khựng lại. Không biết vì sao, anh ta nhìn chằm chằm vào Sylvia rồi trả lời.
“Lần này thì không.”
Sylvia cười như đã hiểu.
“Ồ, vậy thì chúng ta đến đây vì cùng một mục đích rồi.”
“… Sao cơ?”
“Năm ngoái tôi đến đây khá thường xuyên, nhưng có vẻ như tôi chưa bao giờ thực sự đọc sách ở đây. Vì thế mà tôi cứ nghĩ về nó trong suốt thời gian ở Pedelian.”
Thư viện của Yggdrasil khá rộng lớn.
Nhưng ngay cả trong buổi tụ họp năm ngoái, Sylvia không mấy quan tâm đến sách và chỉ coi thư viện là một nơi nghỉ ngơi yên tĩnh, giống như Luzark.
Vì vậy, việc sở thích mới của cô trong suốt một năm qua là đọc sách là một điều bất ngờ ngay cả với chính cô gái.
Thực ra, từ năm ngoái, Sylvia đã học tập và nghiên cứu nhiều thứ ở Pedelian.
Vì đó là quá trình học tập tương tự như những gì Cassis đã trải qua từ khi còn nhỏ, nên có thể nói đó là khóa học dành cho người thừa kế.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là Sylvia đột nhiên quan tâm hay tham vọng đối với vị trí người thừa kế chưa từng có trước đây.
Đơn giản là vì Sylvia, người có tầm nhìn rộng hơn từ năm ngoái, đã bắt đầu quan tâm đến nhiều lĩnh vực khác nhau, và Roussel và Jeanne đã không ngần ngại ủng hộ con gái mình.
Cassis cũng là một người thầy giỏi cho cô gái.
Ảnh hưởng của gia đình là rất lớn khiến Sylvia thích học tập trong một thời gian dài mà không nhanh chóng chán nản như trước.
“À… Ý cô là vậy sao?”
Tuy nhiên, Luzark nghe lời Sylvia nói, thì thở dài và lẩm bẩm.
Cơ thể anh ta, vốn đã cứng đờ từ nãy, cũng giãn ra.
Anh ta dường như hơi thất vọng.
Trước khi Sylvia kịp cảm thấy ngạc nhiên, Luzark nói tiếp.
“Phải rồi, ta cũng chưa bao giờ thực sự kiểm tra các kệ sách ở đây. Có lẽ ta nên dành thời gian ngắm nghía xung quanh.”
Sau đó, anh ta đi về phía kệ sách, có vẻ định chọn một cuốn sách để đọc, trước khi ngồi xuống.
Sylvia cũng khẽ nghiêng đầu rồi hạ ánh mắt xuống cuốn sách.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới