***
“Anh ơi, mau lên!”
“Sylvia, đừng đi quá xa.”
Một buổi chiều nắng đẹp, Cassis và Sylvia dẫn hổ trắng đến khu vườn.
Không kịp nói hết câu, Sylvia đang chạy phía trước đã bị ngã.
Cassis vội vàng chạy đến chỗ cô bé.
“Em có sao không?”
“Hic… Đau quá.”
Sylvia bị trầy xước đầu gối và tróc da lòng bàn tay, cô bé thút thít quay lại nhìn Cassis.
Vết trầy xước chảy máu có vẻ rất đau, Cassis bế Sylvia lên.
“Chúng ta vào trong trước đã. Tắm rửa rồi đến phòng y tế là sẽ ổn…”
“Tại sao vậy? Anh chữa cho em ngay bây giờ là được mà.”
Roussel và Jeanne không hề thích việc Cassis sử dụng khả năng của Pedelian thường xuyên.
Cassis cũng biết điều đó và cố gắng kiềm chế.
Nhưng khi đôi mắt ngấn lệ đầy nghi vấn của Sylvia hướng về cậu, cậu không khỏi do dự.
Thực ra, Cassis rất dễ mủi lòng trước nước mắt của người khác từ khi còn rất nhỏ.
Vì vậy, khi thấy ai đó bị thương và khóc, cậu muốn nhanh chóng làm họ ngừng khóc, và cơ thể cậu tự động hành động.
Tất nhiên, cậu cũng cảm thấy vui khi được người bị thương hay động vật cảm ơn hoặc nhận được ánh mắt thiện cảm.
Nhưng động lực thúc đẩy Cassis không chỉ vì những lý do đó.
Cuối cùng, hôm nay, Cassis cũng thua trước sự thút thít của Sylvia và lén lút sử dụng sức mạnh sau lưng Roussel và Jeanne.
Sylvia cười hì hì như chưa từng khóc và lại chạy trên bãi cỏ, để lại Cassis phía sau.
Cassis chơi với Sylvia một lúc rồi ngồi dưới bóng cây và kiểm tra lông của hổ trắng.
Vì từ lúc nãy con hổ trắng cứ lạ lùng cọ sát vào cậu và rên rỉ.
“À, thì ra có cái gai mắc vào đây. Xong, giờ ổn rồi chứ?”
Cassis rút cái gai ra khỏi hổ trắng và vuốt ve bộ lông của nó.
Con hổ trắng có vẻ thích cảm giác được Cassis chạm vào, nó gối đầu lên chân cậu và kêu grừ grừ nhỏ xíu.
Cassis cũng cười khi thấy cảnh đó.
Ngay lúc đó.
Đột nhiên, một tiếng rầm! vang lên từ phía sau.
Một linh cảm chẳng lành thoáng qua gáy Cassis.
“Sylvia?”
Cậu quay đầu lại và gọi em gái.
Âm thanh rõ ràng phát ra từ nơi Sylvia vừa chạy đến, nhưng xung quanh lại yên tĩnh đến kỳ lạ.
Cuối cùng, Cassis đứng dậy và đi tìm Sylvia.
Một lát sau, cậu tìm thấy em gái đang nằm gục ở một góc khu vườn.
“Sylvia…”
Tim cậu thắt lại khi thấy vũng máu ngày càng lan rộng trên bãi cỏ.
Có vẻ như Sylvia đã trèo lên bức tượng trong vườn để chơi rồi bị ngã và đập đầu vào phiến đá trước mặt.
“Sylvia, em có sao không? Tỉnh lại đi, Sylvia…”
Sylvia rên rỉ khi Cassis chạy đến với vẻ kinh hoàng.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy người bị thương nặng đến vậy.
Hơn nữa, đó lại là em gái cậu, Sylvia…
Cassis cũng chỉ là một đứa trẻ mới mười tuổi, cậu không biết phải làm gì trong tình huống này.
Thực ra, hành động đúng đắn nhất mà cậu có thể làm lúc đó có lẽ là chạy đi tìm người lớn giúp đỡ.
Nhưng Cassis cố gắng bình tĩnh lại và đặt bàn tay run rẩy lên người Sylvia.
Không sao đâu. Không sao đâu, mình có thể chữa lành được.
Nhưng có lẽ vì tình trạng của Sylvia quá nguy kịch so với sức mạnh của Cassis?
Năng lượng chảy ra từ tay cậu không thể chữa lành cho Sylvia như những lần trước.
“Ư… Khụ…”
Ngược lại, Sylvia đột nhiên co giật và chảy máu từ mọi lỗ trên cơ thể.
Cảnh tượng kinh khủng đó khiến đầu óc cậu trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.
Sau vài lần giật mình đau đớn, cơ thể Sylvia trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ.
Cậu bản năng nhận ra.
Không còn chút sức sống nào từ Sylvia nữa.
Cậu không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với họ.
Tuy nhiên, chỉ có một điều rõ ràng trong hoàn cảnh này.
Chính Cassis đã gây ra chuyện này cho em gái mình.
“A… A…”
Hơi thở cậu nghẹn lại.
Nỗi sợ hãi khó chịu ập đến và nuốt chửng cậu.
Grừ…
Đúng lúc đó, một thứ gì đó trắng toát chạm vào người Cassis.
Đó là con hổ trắng đã đi theo và đứng bên cậu từ nãy.
Cơ thể con hổ trắng cũng bị nhuốm màu đỏ, loang lổ vì thấm vũng máu mà Sylvia tạo ra.
Ngay khoảnh khắc đó, câu chuyện mà cậu từng vô tình nghe được từ cha mình, Roussel, chợt hiện lên trong đầu: Khả năng của Pedelian không chỉ giúp chữa lành mà còn có thể rút sinh lực từ sinh vật khác và chuyển sang người bệnh…
Mặc dù sau đó là lời nhắn nhủ nghiêm khắc rằng con người phải sống theo lẽ tự nhiên và tuyệt đối không được phạm phải điều cấm kỵ đó, nhưng những lời đó không còn quan trọng nữa.
Nhìn đôi mắt vẫn dễ dàng nhìn cậu mà không có chút cảnh giác nào của hổ trắng, lần đầu tiên Cassis tự tay cân nhắc giá trị của sinh mạng.
Bàn tay run rẩy của cậu chạm vào đầu hổ trắng.
Cassis thực lòng thích và yêu quý hổ trắng, người đã đồng hành cùng cậu từ khi cậu còn bé, nhưng nó không quan trọng hơn em gái Sylvia.
Lúc đó, Cassis không thể suy nghĩ bằng lý trí nào khác.
Chỉ có suy nghĩ ám ảnh rằng cậu phải cứu Sylvia ngay lập tức, trước khi quá muộn, chiếm trọn tâm trí cậu.
Tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết của hổ trắng đâm vào màng tai cậu.
Sinh vật trong tay cậu đau đớn quằn quại.
“Cassis? Sao con lại đứng ở đó một mình…”
Nếu Jeanne không đến vào lúc đó, Cassis chắc chắn đã làm một điều kinh khủng hơn nhiều so với việc cậu vừa làm.
Jeanne, người mang đồ ăn nhẹ đến cho các con đang chơi, đứng sững lại trước cảnh tượng trước mắt.
Trong mắt cô, là Sylvia và bạch hổ đang đẫm máu, và Cassis đang chạm tay vào cả hai.
“Sylvia!”
Những thứ trong tay Jeanne rơi xuống đất tan tành.
Bà chạy đến bên đứa con gái đang nằm gục trong vũng máu.
“Mẹ.”
Lúc đó, Jeanne không hề thấy khuôn mặt đang khóc của Cassis.
“Không được…”
Sylvia không còn thở nữa.
Tâm trạng của cha mẹ là dù chỉ là một vết xước nhỏ trên tay con cũng đã khiến họ lo lắng.
Nhưng khi thấy con gái mình chết trong tình trạng thê thảm như thế này, bà cảm thấy như trời đất đổ sụp và nghiền nát cô.
“Con không được chết, mở mắt ra, làm ơn… Sylvia!”
Tiếng hét của Jeanne đâm nhói vào tai Cassis.
Sau đó, những lời trách mắng và oán trách lẫn trong tiếng khóc của bà lướt qua Cassis trong tâm trạng thất thần.
Cậu không còn nhớ những chuyện xảy ra sau đó nữa.
***
“Con có biết mình đã làm gì không?”
Cuối cùng, Roussel đã quyết định phong ấn sức mạnh của Cassis.
“Sức mạnh mà con không tự kiểm soát được là một thảm họa.”
Ngày hôm đó, khi còn nhỏ, Cassis đã học được sự tuyệt vọng và hối hận khắc cốt ghi tâm lần đầu tiên trong đời.
“Từ nay về sau, con không được sử dụng sức mạnh của mình cho những việc như thế này nữa.”
Vì đó là một sự kiện quá nặng nề và kinh khủng đối với cậu, nên ký ức về ngày hôm đó đã bị phong ấn đối với Cassis.
“Từ giờ, ta sẽ đặt cấm chế lên con.”
Vì vậy, cậu chỉ lờ mờ nhớ rằng mình đã bị Roussel cấm sử dụng sức mạnh cho đến khi trưởng thành.
Nhưng sự thất bại cay đắng lúc đó đã khắc sâu vào tiềm thức của cậu.
Ngày mà cậu tự tay cướp đi hơi thở cuối cùng của Sylvia, Cassis lần đầu tiên nghĩ rằng lời cha mình nói là đúng.
Sức mạnh này không phải là phước lành mà là lời nguyền.
Vì vậy, cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ vui vẻ sử dụng nó trong suốt quãng đời còn lại.
“Cô tên là gì?”
“Roxana.”
Cho đến khi cậu gặp người mà cậu nguyện ý dâng hiến cả cuộc đời còn lại của mình.
Lòng người thật khó lường, từ đó, Cassis thành tâm nghĩ rằng thật may mắn khi cậu có thể tự tay bảo vệ cô chứ không phải là người khác.
“Hãy dành thời gian còn lại của cô cho ta.”
“Nếu cô cũng không quan tâm đến đích đến tương lai của mình là ở đâu, thì hãy ở bên ta. Cho đến khi cô chết.”
Sau nhiều ngày trôi qua và thời gian của họ hoàn toàn chạm vào nhau, lần đầu tiên Cassis khao khát cuộc đời mình được thuộc về một người khác.
Nếu cuộc đời một người có thể được dệt thành một câu chuyện, thì tên của cô nhất định phải được khắc cùng với tên cậu trong tất cả các chương còn lại của câu chuyện mà cậu là nhân vật chính.
Tất nhiên, Cassis Pedelian khi còn nhỏ không hề biết rằng sẽ có một ngày cậu thầm nuôi dưỡng một ước muốn mãnh liệt như vậy.
Vì vậy, đây cuối cùng là câu chuyện về thời thơ ấu chưa hoàn chỉnh của cậu.
Một câu chuyện nhỏ bé đã xảy ra trước khi cậu thiếu niên gặp được cô gái của mình, dưới sự dẫn dắt của định mệnh không thể chối cãi.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới