[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 250 - NTĐB1: Những đứa trẻ của Pedelian

Đăng lúc 17:36 22/06/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Cassis lặng lẽ nhìn xuống con thú non nớt trước mặt.

 

Grừ grừ!

 

Một con vật nhỏ bé với bộ lông màu xám bẩn thỉu đang thu mình lại trước bánh xe của cỗ xe ngựa.

 

Khi hai ánh mắt chạm nhau, nó nhe nanh và khè một tiếng khá hung dữ với Cassis.

 

“Ừm? Là một con mèo chưa từng thấy, có phải là công tử và tiểu thư đã quyết định nuôi nó trong thời gian chúng tôi đi tuần tra biên giới không?”

 

“Không, hôm nay tôi cũng mới thấy lần đầu.”

 

Một trong những cận vệ của Pedelian ở gần đó phát hiện ra Cassis và con mèo rồi bước tới.

 

Hôm nay là ngày Roussel và các cận vệ khác trở về Pedelian sau chuyến tuần tra biên giới hàng tháng. 

 

Vì thế, sau một thời gian dài, pháo đài trở nên nhộn nhịp trở lại.

 

Cassis, nay đã tám tuổi, còn quá nhỏ nên chưa tham gia vào việc bảo vệ ở ngoài, cậu ở lại lâu đài và vừa đi ra để đón những người trở về.

 

“Thật sao, vậy thì nó vào bằng đường nào? Có lỗ hổng trên tường thành chăng?”

 

“Mọi người đang nhìn gì vậy?”

 

“Dạ? Là một con mèo ạ.”

 

Các cận vệ ở gần cũng phát hiện ra con mèo và đi tới. 

 

Sau đó, con mèo không rõ nguồn gốc lại gầm gừ đầy đe dọa một lần nữa.

 

“Kia là máu chứ không phải bùn phải không? Có vẻ như nó bị thương.”

 

“Ơ. Thứ cỏ màu cam dính trên lông nó trông giống loại ở cao nguyên chúng ta vừa đi qua lần trước nhỉ?”

 

“Vậy có khi nào nó đã lén leo lên cỗ xe ngựa của chúng ta trong lúc nghỉ ngơi không?”

 

Các cận vệ tụ tập lại và xì xào đoán về danh tính của con mèo.

 

Cassis lắng nghe rồi cẩn thận duỗi tay về phía con mèo trước mặt. 

 

Nhưng con mèo tránh Cassis và nhảy sang một bên.

 

“Ôi chà.”

 

Một trong các cận vệ đang đứng gần đó vội vàng túm lấy con mèo.

 

“Nhìn máu này. Con mèo bị thương khá nặng, tôi sẽ đưa nó đi gặp y sĩ.”

 

Cassis liếc nhìn Roussel đang đứng cách đó một quãng xa.

 

Sylvia, người đi ra cùng Cassis để chào đón mọi người, không thấy đâu từ lúc nãy, cô bé đang treo trên cánh tay của cha mình và chơi đùa.

 

Roussel nói chuyện với Jeanne rồi cười bất lực và ôm Sylvia vào lòng.

 

Cassis nhìn cảnh tượng đó và hơi suy nghĩ.

 

Trong lúc đó, một cận vệ thường chơi với Cassis bế bổng cậu lên.

 

“Lên nào. Chà chà, công tử của chúng ta đã lớn hơn rất nhiều rồi đấy.”

 

“Mới có nửa tháng thôi mà?”

 

“Ha ha, trẻ con lớn rất nhanh đó.”

 

Đột nhiên, vết sẹo trên cánh tay của cận vệ đang đỡ cậu lọt vào mắt Cassis. 

 

Khi bàn tay nhỏ bé của cậu chạm vào, vết thương lành lặn ngay lập tức.

 

“Ấy, cậu không nên làm thế.”

 

Cận vệ nhìn Cassis với vẻ khó xử. 

 

Anh ta là một trong số ít người biết về khả năng chữa lành di truyền của nhà Pedelian.

 

“Vết thương như thế này chỉ cần đến phòng y tế là được.”

 

“Ta làm sẽ dễ và nhanh hơn chứ.”

 

“Thủ lĩnh cũng nói không được làm thế mà.”

 

Cassis im lặng vì cậu đã từng bị Roussel mắng vài lần vì chuyện này.

 

Cận vệ định nói thêm gì đó nhưng thấy Roussel và Jeanne đang bước tới cùng Sylvia, anh ta đặt Cassis xuống rồi xoa đầu cậu.

 

“Tôi sẽ giữ bí mật với thủ lĩnh. Nhưng chỉ lần này thôi.”

 

“Ưm.”

 

“Và cảm ơn công tử nhân hậu đã chữa lành cho tôi.”

 

Qua mái tóc bị bàn tay thô áp vuốt ve làm rối, Cassis thấy khuôn mặt cười hiền hậu của cận vệ.

 

Cassis cũng cười rạng rỡ đáp lại.

 

“Cassis. Lại là Selman làm rối tóc con sao.”

 

“Haha! Xin lỗi thủ lĩnh ạ.”

 

Roussel, đang ôm Sylvia, mỉm cười nhân hậu và ôm Cassis vào lòng bằng cánh tay còn lại.

 

Jeanne cũng mỉm cười và vuốt lại mái tóc của Cassis đã rối tung như tổ chim.

 

“Cha, cha về rồi ạ.”

 

“Ừ, cha về rồi.”

 

Hai cha con trao đổi lời chào thân thiết.

 

“Bên ngoài vẫn còn lạnh, chúng ta vào trong thôi.”

 

“Cha, mẹ. Con mèo vừa đi theo cỗ xe ngựa vào, chúng con nuôi nó được không ạ?”

 

“Mèo!”

 

Sylvia nghe lời Cassis nói và mắt sáng lên.

 

“Mèo đâu? Sao em không thấy nó đâu cả?”

 

“Nó hơi bị thương nên đã được đưa đi chữa trị rồi.”

 

“Con muốn thấy mèo cơ!”

 

Bốn thành viên vừa nói chuyện vừa bước vào dinh thự trong khung cảnh mà ai nhìn vào cũng phải thốt lên rằng họ thật hạnh phúc.

 

Làn gió yên tĩnh nhẹ nhàng lướt qua sau lưng họ.

 

***

 

“…”

 

Vài ngày sau, Cassis phát hiện ra con mèo đang ngủ vùi nửa người trong bụi cây trước thao trường.

 

Có vẻ như nó đã được tắm và chữa trị sau ngày đầu tiên, trên cơ thể hơi trắng hơn của nó có quấn băng gạc. 

 

Nhưng con mèo vẫn trông bẩn thỉu, không giống như đã được chăm sóc thường xuyên.

 

Cassis biết lý do. Vì các y sĩ và cận vệ của Pedelian đã báo lại với cậu với vẻ mặt hổ thẹn rằng con mèo được đưa đi chữa trị đã biến mất một cách thần kỳ vào ngày hôm sau.

 

Sylvia, người đã rất mong chờ được gặp con mèo, đã vô cùng thất vọng đến mức suýt khóc. 

 

Sau đó, họ đã cố gắng tìm và bắt con mèo vài lần nhưng đều thất bại vì nó quá nhanh nhẹn.

 

Vì thế, hôm nay họ dự định đặt mồi dọc theo con đường mà con mèo thường đi và phục kích… nhưng nơi Cassis phát hiện con mèo lại ở vị trí hoàn toàn ngược lại với nơi mà các cận vệ đang bày bẫy.

 

Cậu bước từng bước nhẹ nhàng, cẩn thận. 

 

Cassis cố gắng che giấu hơi thở của mình và vươn tay về phía con mèo đang ngủ.

 

Két!

 

Dù đã cố gắng cẩn thận, con mèo nhạy cảm vẫn tỉnh giấc ngay khi tay Cassis chạm vào và vùng vẫy. 

 

Khi Cassis theo phản xạ mà siết chặt tay, con thú nhỏ bé cào và cắn cậu hết sức bình sinh.

 

Sức lực của nó hung dữ đến mức lớp da trên mu bàn tay của Cassis bị rách và máu tươi ứa ra. 

 

Cậu không thể ngăn được khuôn mặt mình nhăn lại vì đau. 

 

Tuy nhiên, cậu không nới lỏng tay đang bắt giữ con thú non nớt.

 

Cassis không muốn hù dọa con mèo, nhưng vết thương rõ ràng vẫn còn nặng nên cậu cảm thấy cần phải chữa trị càng sớm càng tốt.

 

“Suỵt. Không sao đâu.”

 

Bây giờ cả con mèo và Cassis đều bị thương không nhẹ, nhưng không sao cả. 

 

Dù sao cũng có thể làm cho nó lành lại ngay lập tức, nên Cassis chữa trị cho con mèo trước.

 

Sức mạnh chảy ra từ tay cậu có tác dụng như thuốc an thần, sự vùng vẫy trong tay cậu dần dần giảm xuống. 

 

Máu thấm ướt băng gạc vì vết thương hở lại do nó vùng vẫy cũng ngừng chảy.

 

Có phải là vì nó cảm thấy Cassis không hề muốn hại nó mà chỉ đang cố gắng giúp đỡ không?

 

Không biết từ lúc nào, con thú non nớt đã ngoan ngoãn nằm trong tay Cassis và nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt tròn xoe. 

 

Cassis ôm con mèo đã trở nên ngoan ngoãn rồi rời khỏi chỗ đó.

 

“Mèo con!”

 

Sylvia, đang chơi một mình, thấy họ thì vội vàng đứng dậy và chạy đến.

 

“Oa! Anh tìm thấy rồi à?”

 

Khi khoảng cách rút ngắn, đôi mắt long lanh vì phấn khích của cô bé mở to.

 

“Ơ? Nhưng mà mèo con bị đau à?”

 

“Không sao đâu. Bây giờ mèo con không đau nữa.”

 

Tay Cassis tháo lớp băng gạc đẫm máu quấn trên người con mèo.

 

Cassis có thể chữa lành cho cả động vật và con người bị thương bằng ý chí của mình ngay từ khi còn rất nhỏ. 

 

Mỗi lần như vậy, cậu cảm thấy mình như một người lớn có thể làm mọi thứ.

 

“Anh đã chữa lành cho mèo con rồi sao?”

 

Sylvia ngồi xổm xuống trước mặt Cassis và hỏi với đôi mắt sáng rực như trước. 

 

Cassis đưa ngón tay lên môi và ra hiệu suỵt.

 

“Bí mật với người khác nhé.”

 

Thế là Sylvia cũng làm theo và gật đầu lia lịa.

 

“Ưm, suỵt! Bí mật nhé.”

 

Tất nhiên, dù có che giấu khéo léo đến mấy, bí mật của trẻ con luôn bị người lớn nhìn thấu.

 

Tuy nhiên, vì họ vừa mắng Cassis vì chuyện tương tự cách đây không lâu, và hai vợ chồng cũng đang lo lắng về phương pháp giáo dục đúng đắn cho con, nên lần này họ chịu thua trước ánh mắt van nài của các con và vờ như không biết.

 

***

 

Con thú non nớt rất quấn quýt với Cassis.

 

Thời gian trôi qua, kích thước cơ thể của nó phát triển quá nhanh, khiến họ nghi ngờ và kiểm tra, thì phát hiện ra nó không phải là mèo mà là một con hổ trắng. 

 

Ban đầu họ định đưa nó trở lại nơi nó vốn thuộc về, nhưng nó đã quen với con người nên không thể thả về thiên nhiên hoang dã.

 

Chỉ vài tháng sau khi vào Pedelian, con hổ trắng đã lớn bằng Cassis. 

 

Tuy vậy, hai đứa trẻ vẫn không sợ hãi mà chơi đùa với con vật.

 

“Các con, lại bị thương như thế này rồi. Chơi cẩn thận hơn một chút đi.”

 

“Không sao đâu, anh chữa lành cho là khỏi ngay mà.”

 

Trẻ con chơi đùa mà bị thương là chuyện bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng lời nói ngây thơ của Sylvia thì khó lòng mà bỏ qua được.

 

Sylvia có tính cách năng động hơn cả những đứa trẻ cùng tuổi. 

 

Tuy nhiên, việc Sylvia đôi khi có những hành động không chỉ liều lĩnh mà còn nguy hiểm phần lớn là do ảnh hưởng của Cassis. 

 

Có lẽ vì cô bé biết rằng dù bị thương như thế nào, chỉ cần bàn tay Cassis chạm vào là sẽ lành ngay, nên cô bé không hề sợ hãi.

 

Cassis cũng vậy, hai đứa trẻ thường xuyên làm cho tim người lớn như rơi xuống. 

 

Hơn nữa, việc Cassis cứ lén lút sử dụng sức mạnh, bất chấp lời khuyên can, là một vấn đề cần phải giải quyết.

 

Ở Pedelian, họ luôn cẩn thận giáo dục các con từ trước đến nay, vì sợ rằng những đứa trẻ còn non nớt có thể mù quáng tin vào sức mạnh và coi con người và động vật sống như búp bê hay đồ vật có thể chữa lành bất cứ lúc nào. 

 

Dù Cassis không phải là người coi thường sinh mạng, nhưng cậu cũng không thể hiểu được trọng lượng thực sự của nó.

 

Roussel và Jeanne luôn lo lắng về điều đó.

 

“Em lo quá. Có lẽ vì giống chàng, thằng bé cũng khá bướng bỉnh, dù đã khuyên nhủ và mắng mỏ nhiều lần nhưng không kéo dài được lâu.”

 

“Cứ quan sát thêm đi. Thằng bé còn nhỏ nên chưa biết chừng mực thôi, dần dần rồi sẽ tốt hơn.”

 

Cứ thế, thời gian trôi qua và các con của họ dần trưởng thành.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 250 - NTĐB1: Những đứa trẻ của Pedelian

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới