“Con, con xin lỗi, thưa cha.”
Roxana có vẻ sợ hãi trước cơn thịnh nộ bốc lửa của Lante hướng về cô sau một thời gian dài, cô run rẩy đáng thương như cây liễu trước gió, những giọt nước mắt trong suốt tuôn rơi thảm thiết.
“Con sai rồi. Xin cha đừng giận nữa. Con sai rồi…”
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang thút thít đáng thương kia, sự giận dữ của ông ta buộc phải giảm bớt.
Theo lẽ thường, đáng lẽ phải ném cô vào phòng trừng phạt ngay, nhưng trước tiên cần phải chữa trị trước khi vẻ bề ngoài kia bị tổn hại.
“Này, ngươi! Mau đi gọi y sĩ! Roxana, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi, cho đến khi có lệnh của ta, đừng bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước!”
Lante xả cơn giận vào Roxana bằng một tràng chửi rủa, sau đó bỏ đi với luồng sát khí hung bạo.
Sau khi Lante rời đi, những giọt nước mắt đang lấp lánh trong mắt Roxana ngừng rơi như có phép màu.
Biểu cảm trên khuôn mặt mang vẻ đẹp đáng thương cũng biến mất ngay lập tức.
Đó là một sự thay đổi đột ngột đáng kinh ngạc, giống như chỉ còn lại những hạt cát khô sau khi sóng biển rút đi.
Deon, người đang đứng ở một góc hành lang, nhìn Roxana như vậy với ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
Roxana nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu xuống chỗ Lante vừa đứng.
Bóng lưng nhỏ bé của Lante phản chiếu trong đôi mắt lạnh ngắt như băng của cô.
Thử nghiệm mà cô đã lén làm ở ngoài trước đó đã thành công.
Trong số những người cùng rời Agrece với cô, không một ai sống sót trở về nơi này, ngoại trừ Roxana.
Rõ ràng Lante không biết sự tồn tại của cuốn sách chú thuật cấm mà Grizelda có.
Nếu biết, một kẻ tham lam và xấu xa như ông ta đã không thể không thử nội dung trong đó dù chỉ một lần.
Hơn nữa, ngay cả Roxana, người không có tài năng về chú thuật, cũng có thể sử dụng nó với điều kiện phải trả một cái giá tương ứng.
Nếu vậy, đây chắc chắn là món quà cuối cùng mà Grizelda để lại cho cô.
“Tiểu thư Roxana, ngón tay của người…”
Roxana gạt những người đến đỡ cô đang kinh hoàng ra, một mình đứng dậy và loạng choạng bước đi.
Cảm giác như nội tạng đang bị đốt cháy, máu trào ngược qua thực quản.
Bây giờ gần như đã chuẩn bị xong.
Việc còn lại chỉ là kiên nhẫn chờ đến ngày Sylvia Pedelian và những người mà Roxana triệu tập đến Agrece.
***
U u u…!
Trong đêm sâu, chuông báo động kẻ xâm nhập vang lên ầm ĩ trong Agrece.
“Tiểu thư Roxana! Mau ra ngoài đi!”
Theo lệnh của Lante, người giám sát vội vàng thả Roxana ra khỏi phòng giam lỏng.
“Cha đâu?”
“Đang đối phó với những kẻ xâm nhập ạ!”
Anh ta khuyên Roxana nên nhanh chóng rút lui qua cửa sau, nhưng bước chân của cô lại hướng về một nơi khác.
Những tiếng ồn ào vang lên từ một nơi không xa, có vẻ những kẻ xâm nhập đã xuyên qua tường thành và đến gần tòa nhà rồi.
Nhưng ngay lúc đó, người giám sát đi theo Roxana thét lên một tiếng rồi ngã xuống.
“Roxana Agrece.”
Cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, cô quay đầu lại, một gương mặt quen thuộc hiện ra trong tầm mắt.
Sylvia Pedelian, người đã trốn thoát khỏi phòng giam sớm hơn cô tưởng, đang đứng đó.
Những hộ vệ của Pedelian đứng bên cạnh cô ấy cảnh giác với Roxana.
Tuy nhiên, Sylvia lại bước lại gần Roxana hơn một bước.
“Cô nói là cô không biết.”
Trong đôi mắt vàng phản chiếu khuôn mặt Roxana, một tia lửa cháy lên ngay lập tức.
“Cô nói là cô chưa từng gặp anh trai tôi.”
Trên bàn tay dính máu của Sylvia là một chiếc lọ thủy tinh chứa nhãn cầu màu vàng, giống hệt mắt cô ấy.
Đó là thứ mà Jeremy đã cướp từ Roxana và đưa cho Sylvia.
“Ngay cả những lời cô nói với tôi khi chúng ta gặp nhau lần đầu, cũng mang ý nghĩa đó sao?”
Khuôn mặt Sylvia biến dạng thảm khốc, có lẽ cô ấy đang nhớ lại lần gặp đầu tiên ở Yggdrasil.
“Đôi mắt cô thật đẹp.”
Trong đôi mắt vàng tuyệt đẹp gợi nhớ đến anh trai cô ấy, cảm giác bị phản bội, thất vọng và oán giận sâu sắc dành cho Roxana dâng trào.
“Tôi đã nghĩ rằng cô có thể là người tốt…”
Ngay cả trong khoảnh khắc bị chiếm lấy bởi lòng thù hận và sự tuyệt vọng mãnh liệt này, Sylvia vẫn không chém Roxana ngay lập tức.
Bàn tay cô ấy siết chặt chiếc lọ trong tay như thể muốn bóp nát nó.
Cuối cùng, Sylvia cắn chặt môi đến mức chảy máu rồi nhắm nghiền mắt.
Tiếp theo, một giọng nói khàn khàn thoát ra từ đôi môi hé mở của cô ấy.
“Đi đi. Vì ơn lần trước, ít nhất tôi sẽ không giết cô bằng chính tay mình.”
Mở mắt ra, với khuôn mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết, cô ấy định bước qua Roxana.
“Sylvia Pedelian.”
Ngay lúc đó, giọng nói nhẹ nhàng của Roxana níu chân Sylvia lại.
“Cassis Pedelian thật ở đây.”
Sylvia mở to mắt và căm giận nhìn Roxana, có lẽ nghĩ rằng cô lại đang trêu ngươi mình.
Roxana định đưa chiếc hộp màu đen mà cô đang ôm trong tay cho Sylvia trước khi cô ấy và những người Pedelian bên cạnh phản ứng khác.
“Tôi sẽ đưa cho cô. Tôi tìm đến để làm việc đó.”
Nhưng hộ vệ của Pedelian đang cảnh giác bên cạnh phản xạ mà gạt mạnh tay Roxana ra.
Ngay lúc đó, Roxana rên lên đau đớn và run rẩy khắp người.
Sylvia giật mình vì bàn tay được băng bó của Roxana mà cô ấy vừa nhìn thấy lướt qua tầm mắt đang thấm máu rất nhiều một cách đáng kinh ngạc.
Ngay cả trong tình trạng đó, Roxana vẫn không buông chiếc hộp trong tay ra.
Ngay cả những người bên cạnh Sylvia cũng do dự trước hình ảnh một người hoàn toàn yếu đuối, dường như không có chút sức lực nào.
Roxana lại đưa chiếc hộp cho Sylvia bằng bàn tay run rẩy.
Sylvia nhìn cô một lúc mà không nói lời nào, rồi cuối cùng gạt sự can ngăn của những người xung quanh để trực tiếp nhận lấy nó.
Chiếc hộp nặng hơn cô ấy tưởng.
Khuôn mặt Sylvia cứng lại khi nhớ lại những lời Roxana vừa nói.
Bàn tay cô khẽ cử động, như muốn mở nắp chiếc hộp đang cầm.
“Tôi trả lại cho cô. Đổi lại, tôi có một lời thỉnh cầu.”
Và khoảnh khắc nghe thấy giọng nói khô khan tiếp theo đó.
Khuôn mặt Sylvia đối diện với Roxana hoàn toàn đóng băng.
***
Roxana quay trở về phòng của mình.
Mục đích đã đạt được khi gặp Sylvia, giờ là lúc kết thúc công việc cuối cùng.
Khi cô bước thêm một quãng và rẽ ở góc hành lang, cô gặp Jeremy.
“Roxana, mày…”
Cậu ta vừa ôm bụng đang chảy máu như suối vừa cố gắng bước từng bước về phía trước.
Sự kiên trì thật đáng nể, nhưng nhìn tình trạng thì có vẻ cậu ta không thể chịu đựng được lâu.
“Sylvia… có thấy cô ấy ở đâu…”
Roxana lướt qua Jeremy.
“Kẻ xâm nhập!”
Một âm thanh khác với trước đâm vào màng nhĩ cô.
Bên ngoài cửa sổ đỏ rực như có cháy ở đâu đó.
Roxana dừng lại một chút và nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt mê mẩn.
Nghe tiếng la hét hỗn loạn của mọi người, có vẻ những kẻ xâm nhập đang đột nhập vào Agrece hiện tại không phải là quân của Pedelian, mà là binh lính của ba gia tộc khác.
Roxana đã triệu tập họ đến đây.
Bằng cách lợi dụng Sylvia, người mà ba người đàn ông kia ám ảnh một cách bất thường.
Khi cô cố ý tiết lộ rằng Sylvia đã bị Jeremy bắt cóc và giam cầm ở Agrece cùng với muôn vàn khổ ải, đúng như dự đoán, họ đã đồng lòng hợp tác để đánh bại kẻ thù chung.
Trong thời gian qua, có vẻ như ba người họ đã đạt được một thỏa thuận ngầm về Sylvia, nhưng Jeremy lại không thuộc về nhóm đó.
Trong mắt họ, một con cá diếc chen ngang vào sau khi mọi chuyện đã rồi lại gây rối sẽ khiến họ khó chịu.
Cho dù là vậy, họ thật ích kỷ biết bao.
Họ nói hành động của họ đối với Sylvia là yêu thương chứ không phải bạo lực, vậy mà lại đối xử với Jeremy như một tội nhân thế này.
Chà, bây giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa.
Roxana đến phòng và khóa chặt cửa.
Cô kéo chiếc giường ra, một vòng tròn chú thuật phức tạp vẽ bằng máu hiện ra bên dưới.
Một giọt máu đỏ tươi vừa rạch từ thịt rơi xuống vệt máu khô cứng và đen sạm.
Ngay lúc đó, vòng tròn chú thuật trên sàn bắt đầu rung lên một cách nham hiểm với ánh sáng đỏ như máu.
Sylvia và quân lính của Pedelian chắc hẳn đang rời khỏi Agrece cùng với Cassis và Sierra.
Đó là điều Roxana đã nhờ cô ấy làm khi trao cái đầu của Cassis.
Trước khi đưa ra quyết định đó, ham muốn và lý trí của cô đã xung đột và giằng xé nhau không biết bao nhiêu lần.
Mặc dù biết đó là gia đình của cậu thiếu niên, Roxana vẫn không muốn nhường hắn cho bất kỳ ai.
Nhưng nếu cô thất bại trong kế hoạch hôm nay, hắn sẽ bị bỏ lại một mình ở Agrece mà không có ai bảo vệ.
Đó là điều Roxana ghét hơn cả cái chết của chính mình.
Đó cũng là lý do cô nhờ Sylvia đưa mẹ mình, Sierra, người đã được cô sai người cho uống thuốc ngủ từ trước.
Roxana cầm dao và lần lượt thực hiện các điều kiện để hoàn thành cấm thuật.
Có hai phép mà Roxana định kích hoạt hôm nay, và chúng lớn hơn nhiều so với thử nghiệm cô đã làm bên ngoài Agrece.
Nó đau đớn và khổ sở một cách kinh khủng, nhưng cô không thể dừng lại.
Rồi một khoảnh khắc nào đó, bên ngoài cửa sổ sáng rực.
Cuối cùng, vòng tròn chú thuật mà Roxana đã vẽ bằng máu trong nhiều ngày ở bên trong tường thành Agrece đã được kích hoạt.
Hôm nay, Roxana sẽ biến tất cả những người ở bên trong thành vật tế.
Vì ước nguyện cuối cùng mà cô khao khát bấy lâu.
Cô cảm thấy những ác quỷ ôm hận trên mảnh đất Agrece đang ngửi thấy mùi máu và tụ tập lại.
Đó là một loại tử linh thuật.
Tất nhiên, tử linh thuật đúng nghĩa phải hoàn thành việc cố định hồn vào thể xác, nhưng không cần thiết đến mức đó.
Nếu có sai sót gì xảy ra giữa chừng và Roxana thất bại hôm nay thì…
Lúc đó, quân của Pedelian đang ẩn nấp ngoài Agrece sẽ quay lại để hoàn thành sự trả thù.
Nhưng cuối cùng, Roxana đã thành công.
Vô số sinh mạng bị những linh hồn oan khuất mà cô triệu hồi ăn thịt, tan biến trong chốc lát.
Roxana không bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước, nhưng mọi chuyện xảy ra bên ngoài đều hiện lên sống động như thể đang diễn ra trước mắt cô.
Cả những người còn sống trong Agrece, và cả những kẻ xâm nhập của ba gia tộc đến giẫm nát nơi này, tất cả đều bị một sức mạnh vô hình xé xác đến chết.
Các ác quỷ cảm nhận được sự bất thường và giết chết tất cả những người đang cố gắng chạy thoát ra ngoài Agrece, không sót một ai.
Cần rất nhiều vật tế cho kế hoạch của Roxana.
Máu tràn, tiếng la hét, và vô số cảm xúc tiêu cực của con người đan xen như mạng nhện, tạo thành một bầu trời đêm đầy bão tố máu.
Cuối cùng, vòng tròn chú thuật thứ hai đã đáp ứng điều kiện và nhuộm tầm nhìn của Roxana bằng một màu đỏ chói lòa.
Cơ thể cô run rẩy trong niềm hân hoan khó kiểm soát.
Cơ thể cô bắt đầu suy sụp do đã vượt qua giới hạn.
Nhưng cô không quan tâm.
Ngay cả khi linh hồn cô tan thành cát bụi ở nơi này.
Cô vui vẻ hiến dâng thịt và máu của mình, và ngay cả hơi thở cuối cùng.
Roxana cười trong khi thở ra hơi thở cuối cùng lẫn máu.
Không ai biết. Mụ phù thủy ác độc của Agrece đang làm gì vào lúc này.
Điều mà cô khắc khoải khao khát từ lâu chỉ có một thứ:
Muốn thay đổi.
Quá khứ, hiện tại, và cả tương lai.
Ngay lúc đó, những cảnh tượng mà cô từng thấy trong thế giới vô thức, không biết là ảo ảnh hay giấc mơ, bắt đầu vỡ vụn và chảy như dòng nước trước mắt cô, trước khi bùng nổ thành một ánh sáng chói lòa.
Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Roxana cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của giấc mơ cô thấy mỗi đêm.
Tuy nhiên, ngay cả điều đó cũng nhanh chóng tan rã thành màu trắng tinh khiết và chìm vào trong ánh sáng.
– Tích tắc…
Trục cân bằng của thế giới đã dịch chuyển một chút.
Đó là dấu hiệu của một sự thay đổi, dù chỉ là một cái vỗ cánh bướm rất nhỏ trong góc nhìn của thế giới, nhưng cuối cùng sẽ biến thành một cơn bão khổng lồ.
〈Hết Ngoại truyện〉
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới