[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 248

Đăng lúc 11:33 17/06/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Việc Jeremy phải lòng Sylvia, không phải ai khác, thực sự là một điều đáng kinh ngạc.

 

Roxana hoàn toàn không biết cậu ta bắt đầu nuôi dưỡng tình cảm đó từ khi nào và vì lý do gì.

 

Và cô càng không ngờ rằng Jeremy lại hành động ngu ngốc như vậy vì một tình yêu không phù hợp.

 

‘Dám đưa Sylvia Pedelian về đây, nó điên rồi.’

 

Roxana là người đầu tiên phát hiện ra sự hiện diện của cô gái mà Jeremy đã lén lút bắt cóc, tránh xa tầm mắt của người khác.

 

Jeremy xảo quyệt giấu Sylvia trong phòng đồ chơi dự phòng và giả vờ như không có chuyện gì.

 

Tuy nhiên, theo nhận định của Roxana, Sylvia không phải là bị Jeremy bắt cóc, mà là tự nguyện để bị bắt cóc.

 

Điều đó có nghĩa là cô ấy đã tự mình vào Agrece với ý đồ tìm ra sự thật về người anh trai mất tích.

 

Pedelian rõ ràng đã nghi ngờ Agrece về vụ của Cassis từ trước. 

 

Chẳng phải Sylvia đã bỏ qua sự can ngăn của gia tộc và quanh quẩn quanh Agrece suốt thời gian qua sao?

 

Thế mà bức tường kiên cố của Agrece lại bị xâm phạm một cách dễ dàng như vậy.

 

Cô thậm chí còn nghi ngờ liệu Sylvia có cố tình quyến rũ Jeremy để nhắm đến điều này hay không.

 

Hành động của Jeremy ngu ngốc đến mức người ta phải nghĩ rằng cậu ta không có não.

 

May mà đó là lúc Lante vắng mặt, nếu không may bị phát hiện, người ta dễ dàng tưởng tượng được Sylvia Pedelian sẽ gặp kết cục như thế nào.

 

Roxana theo dõi Jeremy một thời gian.

 

Ban đầu, cô tưởng đó chỉ là sự chiếm hữu đơn thuần, nhưng nhìn cái cách cậu ta bồn chồn sau khi đưa Sylvia về, có vẻ như đó là tình cảm chân thật.

 

Nhiều ý nghĩ thoáng qua trong đầu Roxana.

 

‘Không… Hay là mình lợi dụng tình huống này?’

 

Trên khuôn mặt cô, người đang bí mật quan sát Jeremy, một thứ gì đó tối tăm và nhầy nhụa như bùn lầy không tiếng động ẩn nấp.

 

Gần đây, Roxana dành nhiều ngày để đọc sách chú thuật của Grizelda trong phòng.

 

Không biết đó là một trong những bài học Lante bắt cô ta học, hay chỉ là sở thích của Grizelda, nhưng trong đó có những cuốn sách ghi lại nhiều chú thuật cấm đã không còn được sử dụng.

 

“Cậu định giữ Sylvia Pedelian ở đây đến bao giờ?”

 

“Sao mày biết được…!”

 

“Đừng lo. Tôi không có ý định nói với ai khác, kể cả cha. Đó là con mồi cậu mang về, việc cậu làm gì với nó không liên quan đến tôi.”

 

“Giờ mày bảo tao tin điều đó à?”

 

“Ngay từ đầu, việc Sylvia Pedelian không đi lang thang bên ngoài sẽ tốt hơn để tôi hoàn thành việc cha giao một cách dễ dàng hơn.”

 

Jeremy, người ban đầu có vẻ nghi ngờ và cảnh giác, có vẻ đã đồng ý với lời cuối cùng của Roxana nên đã hạ sát khí xuống một chút.

 

Bàn tay định tấn công Roxana với ý đồ xóa sổ bằng chứng cũng chùn lại.

 

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu ta hoàn toàn tin cô, nhưng đó là điều hiển nhiên.

 

“Mày, nếu mày tìm cách đụng vào Sylvia thì tao sẽ không để yên đâu!”

 

Jeremy gầm gừ với Roxana như một con thú non đang bảo vệ bạn tình của mình.

 

Roxana nhìn Jeremy và cười khẩy.

 

“Cậu thật đáng thương. Nếu thích cô bé đến vậy thì tại sao không thành thật nói cho cô ấy biết?”

 

“Gì cơ? Nói cô ấy biết cái gì?”

 

“Tội nghiệp. Cô ấy vẫn lang thang khắp nơi tìm người anh trai đã không còn trên đời nữa.”

 

“Hử, ý mày là Cassis Pedelian à? Mày đang nói vớ vẩn gì thế… Mày bị điên à?”

 

“Cậu nghĩ cô ấy thực sự tin rằng anh trai mình còn sống nên vẫn chưa bỏ cuộc ư?”

 

Những lời thốt ra từ chiếc lưỡi tẩm độc ngọt ngào đã siết chặt trái tim Jeremy, người đang lo lắng vì không thể giành được trái tim của Sylvia.

 

“Ban đầu có thể là thế, nhưng giờ thì chỉ là thói quen thôi. Cậu có hiểu tại sao cô ấy lại tìm kiếm anh trai mình thiết tha như vậy trong nhiều năm không? Cậu nghĩ có thể giữ một tấm lòng như vậy không?”

 

“Điều đó… thì không.”

 

Jeremy, vốn là người Agrece, không thể hiểu được tâm lý của Sylvia.

 

“Phải, chỉ là cô ấy không có can đảm từ bỏ nên không thể tự mình dừng lại. Thực ra, Sylvia Pedelian chắc cũng mong được giải thoát khỏi trò cút bắt vô tận này rồi. Chỉ là cô ấy chưa có cơ hội để dừng lại mà thôi.”

 

Jeremy là một đứa trẻ khao khát tình cảm. 

 

Cậu ta vừa thảm hại lại vừa đáng thương.

 

“Để tôi đoán xem? Sự phản kháng của Sylvia khi đi theo cậu đến đây yếu hơn cậu nghĩ?”

 

“Đúng… Đúng là như vậy.”

 

“Nếu không có một chút tình cảm với cậu, liệu cô ấy có ngoan ngoãn đi theo không?”

 

Tuy nhiên, Roxana vẫn có thể lợi dụng cả phần đó.

 

“Vậy thì còn gì mà phải sợ hãi như một kẻ hèn nhát nữa? Hơn nữa, cô ấy đang mệt mỏi, và trong tình huống đó, cô ấy chắc chắn sẽ tự động nghiêng về người đã trao cho cô ấy sự thật mà cô ấy khao khát suốt bao năm qua.”

 

Tình yêu là một cảm xúc thật phi lý, nó dễ dàng làm tê liệt lý trí của con người bị nó mê hoặc.

 

Jeremy nhìn Roxana như bị thôi miên. 

 

Vì quá mong muốn có được Sylvia Pedelian, cậu ta có vẻ đã bị lời nói của cô làm lay động mạnh mẽ.

 

Điều đó là hiển nhiên vì cô chỉ chọn nói những điều cậu ta muốn nghe.

 

Tuy nhiên, cậu ta thật ngu ngốc.

 

Một phần lời Roxana nói có thể là sự thật, nhưng nếu Sylvia biết toàn bộ sự thật về cái chết của Cassis Pedelian, cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho Jeremy, người cũng là một Agrece.

 

Roxana mỉm cười như một vị thánh và nói thêm.

 

“Như cậu biết, cô gái rất tốt bụng. Vì vậy, cô ấy chắc chắn sẽ hiểu và tha thứ cho cậu.”

 

***

 

Sylvia Pedelian gào thét.

 

Cô ấy nguyền rủa tất cả mọi người ở Agrece và thề sẽ trả thù.

 

Đêm hôm đó, Roxana lại rời khỏi phòng và một mình đi dạo trong Agrece chìm trong bóng tối, nơi ngay cả ánh trăng cũng không chiếu tới.

 

Máu chảy từ bàn tay cô rớt xuống những cọng cỏ mọc bừa bãi quanh tường thành nội viện và thấm xuống đất.

 

Phạm vi mà mắt, tai và bàn tay cô có thể chạm tới bị hạn chế.

 

Nếu vậy, chẳng phải cô chỉ có thể tập hợp những thứ cần thiết lại nơi cô đang ở sao?

 

Nụ cười như trăng khuyết trắng nhạt dần tan vào bóng tối ban đêm.

 

“Lại làm chuyện kỳ lạ nữa rồi.”

 

Lúc đó, một giọng nói trầm thấp bay đến từ trong bóng tối.

 

Roxana không hề ngạc nhiên, như thể cô đã biết có người đang nhìn mình, cô lặng lẽ liếc nhìn nơi phát ra âm thanh.

 

“Cô làm những chuyện này vào ban đêm vì mục đích gì?”

 

Ánh mắt của Deon rơi xuống cánh tay Roxana đang xắn tay áo lên.

 

Máu đỏ vẫn đang chảy từ vết cắt vô tình lấp lánh dưới ánh trăng.

 

“Liên quan gì đến anh?”

 

Roxana nhìn Deon với nụ cười nhẹ nhàng như mùi máu tỏa ra xung quanh.

 

“Từ bao giờ mà anh quan tâm đến tôi vậy?”

 

Đã từng có lúc Roxana sợ Deon cũng như sợ Lante, nhưng bây giờ thì không. 

 

Thứ mà cô thực sự cần phải sợ trong đời không phải là những thứ đó.

 

“Không chỉ riêng tôi, anh không hề có hứng thú với bất cứ điều gì trên thế giới này.”

 

Roxana biết Deon đã theo dõi cô vào mỗi đêm gần đây.

 

Nhưng cô không lo lắng anh ta có thể nói với Lante về những gì anh ta đã chứng kiến.

 

“Hãy để tôi yên. Rồi anh sẽ thấy một điều thú vị mà anh chưa từng thấy trước đây.”

 

Cuối cùng, Deon Agrece chỉ là một người mà Roxana có thể nhìn thấu bản chất bằng mắt mình. 

 

Một người như vậy không thể gây ra nỗi sợ hãi cho Roxana nữa.

 

Cô quay lưng lại với người đàn ông đang nhìn cô bằng ánh mắt trống rỗng và bước đi trước.

 

***

 

“Xin lỗi, đừng giận. Ta không có ý định làm khổ em gái của ngươi.”

 

Ngày hôm sau, Roxana ngồi cạnh cửa sổ lúc hoàng hôn và xin lỗi cậu thiếu niên trong chiếc hộp thủy tinh đặt trên đùi cô.

 

Trên khuôn mặt cô có một vết thương chưa hề có cho đến ngày hôm qua.

 

Đó là vết thương xảy ra khi Jeremy xông vào phòng sưu tầm của Roxana và gây náo loạn.

 

Không biết có phải vì cậu ta thất bại trong việc xoa dịu Sylvia hay không, Jeremy hành động như thể muốn giết chết Roxana.

 

Đúng lúc Lante về đến nơi, cậu ta không thể đụng vào cô nữa, nhưng thay vào đó, cậu ta đã cướp đi đôi mắt màu vàng trong phòng sưu tầm của Roxana.

 

Roxana giả vờ chống cự để không bị Jeremy cướp mất nó.

 

Nhưng thực ra đôi mắt đó là giả, không phải của Cassis, nên việc bị đánh cắp hay hư hỏng cũng không quan trọng.

 

Vì hàng thật mà Roxana trân trọng như mạng sống vẫn đang nằm trong vòng tay cô như thế này.

 

“Ta chỉ muốn được giúp đỡ một chút thôi. Ngay từ đầu ta không có ý đồ này, nhưng như thế cũng ổn, đằng nào thì điều cô bé mong muốn cũng không khác.”

 

Roxana tựa đầu lên chiếc hộp thủy tinh, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh hoàng hôn đậm màu thấm qua.

 

‘Và cả ngươi nữa…’, giọng nói cô nói thêm hòa vào không khí chiều tối tràn vào từ cửa sổ.

 

“Ta chưa từng bảo vệ được bất cứ điều gì bằng chính đôi tay này trong suốt cuộc đời mình.”

 

Vì vậy, lần này cô nghĩ ngược lại.

 

“Nhưng phá hủy thì chắc ta làm được.”

 

Đôi mắt đỏ rực sáng lấp lánh kỳ lạ mang theo sự ấm áp ngọt ngào, như thể đang bí mật nhìn trộm tương lai tươi đẹp sau vực sâu.

 

Ánh hoàng hôn rơi xuống mặt đất hôm nay đặc biệt tuyệt đẹp.

 

***

 

“Đồ ngu ngốc này!”

 

Chát!

 

Roxana bị cái tát từ bàn tay dày của Lante quật ngã xuống sàn.

 

“Có bao nhiêu người đi cùng mà chúng chết hết, và ngươi thậm chí còn không tìm hiểu được gì mà quay về một mình sao?!”

 

Gần đây, mặc dù không có chuyện gì đặc biệt, nhưng ông ta cảm thấy bất an một cách kỳ lạ.

 

Vì vậy, Lante đã lên kế hoạch tuyển một số người để trinh sát xung quanh Agrece nhằm xua tan cảm giác khó chịu vô cớ.

 

Thế mà Roxana tự tin xin đảm nhận công việc đó.

 

Ông ta tin tưởng và cho cô đi ra ngoài, nhưng kết quả lại thảm khốc đến vậy.

 

Hơn nữa, không phải vì lý do gì khác, mà vì lạc đường ở biên giới và bị quỷ vật hạ sát. 

 

Ông ta vừa kinh ngạc vừa tức giận đến mức đau cả gáy.

 

Bộ dạng Roxana, người đã may mắn sống sót nhờ các thuộc hạ hy sinh tính mạng câu giờ, cũng không được lành lặn gì.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 248

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới