“Lâu rồi ta mới nhìn thấy em gái của ngươi ở gần như vậy.”
Roxana, người đã trở về Agrece, trước tiên gửi lời chào thân thương đến cậu thiếu niên trong phòng cô.
“Quả nhiên, hai người là anh em. Đôi mắt của cô gái cũng lấp lánh đẹp hệt như ngươi. Ta tưởng chỉ có thể nhìn thấy điều đó ở ngươi thôi chứ.”
Cái đầu trong hộp thủy tinh được đặt trong phòng ngủ chứ không phải phòng sưu tầm.
Roxana đặt nó trên giường, ngồi dưới sàn và nói chuyện với cậu thiếu niên trong hộp.
“Nhưng có vẻ như ánh lấp lánh đó không chỉ hiện lên trong mắt ta.”
Lante đang vắng nhà, nên không cần báo cáo ngay về chuyện ở Fipellion.
Chà, vì chuyện của Sylvia chỉ cần báo cáo sơ qua thôi, nên việc Lante về sớm hay muộn cũng không quan trọng.
“Vì là em gái của ngươi nên ta không thể làm ngơ được. Dù sao thì ta cũng đã giúp được một chút, ngươi có vui không?”
Có lẽ vì luôn mong ước trong thâm tâm, Roxana cảm thấy trên môi cậu thiếu niên thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng khi nghe lời thì thầm của cô.
Trên khuôn mặt Roxana cũng hiện lên nụ cười như gió xuân.
Sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ thân mật với cậu thiếu niên, Roxana đi tắm rồi lấy chiếc hộp đặt ở một góc phòng và mở ra.
Bên trong có nhiều cuốn sách cũ, các vật dụng quỷ vật và một số đồ vật khác.
Đó là di vật của Grizelda.
Trong đó có những cuốn sách ghi lại những trường hợp tương tự với giấc mơ kỳ lạ mà Roxana đã từng nói qua.
Roxana thỉnh thoảng vẫn mơ những giấc mơ kỳ lạ.
Những giấc mơ kỳ quái về một thế giới thú vị.
Đôi khi khi tỉnh dậy từ giấc mơ, cô cảm thấy bối rối về việc mình là ai.
Có lẽ là do cô uống quá nhiều thuốc ngủ và các loại thuốc an thần khác mỗi đêm.
Trong cuốn sách Grizelda để lại cũng có nội dung tương tự như những gì Roxana cảm nhận.
Đó là câu chuyện về một người đàn ông mơ thấy mình hóa thành một con bướm.
Đoạn văn ấn tượng nói rằng anh ta không biết liệu mình đang mơ thấy mình hóa thành bướm, hay con bướm đang mơ thấy là anh ta.
Roxana cảm thấy mình giống hệt con bướm trong đó.
Thật tuyệt vời biết bao nếu thực tế này chỉ là sự sắp xếp của các chữ cái trên một tờ giấy vô nghĩa, giống như trong giấc mơ của cô?
Nghĩ vậy, Roxana ôm chặt chiếc hộp thủy tinh vào lòng.
Trong những cuốn sách Grizelda để lại còn có những câu chuyện thú vị khác.
Nội dung là thế giới này không phải là một mà là nhiều thế giới phân tách, chúng phản chiếu lẫn nhau như gương, và có những người giống hệt nhau tồn tại trong mỗi thế giới.
Vì vậy, giả thuyết người phụ nữ trong giấc mơ của Roxana là Roxana Agrece của thế giới kia cũng khá thú vị.
Ngoài ra, Roxana vô tình lật xem cuốn sách chú thuật mà Grizelda để lại rồi ôm chiếc hộp thủy tinh và ngủ thiếp đi.
Trong cuốn sách cô thấy trong giấc mơ đêm đó có một câu chuyện mà Sylvia Pedelian là nhân vật chính.
Điều đó cũng không thể biết liệu có phải chỉ là trí tưởng tượng đơn thuần của Roxana, hay là một hiện tượng kỳ quái khó giải thích của thế giới này.
***
Sylvia Pedelian có vẻ như có tài năng thu hút sự cố và tai nạn.
Đến mức Roxana tự hỏi rằng nếu điều Lante mong muốn là sự bất hạnh của Sylvia Pedelian, thì có cần phải tự mình ra tay hay không.
Ba người đàn ông mà Lante đã cảnh giác: Noel Vertium, Orka Fipellion, và Luzark Castro đều có vẻ đang thực sự cảm thấy hứng thú méo mó với cô ấy.
Sylvia Pedelian là một người đủ sức hấp dẫn ngay cả trong mắt Roxana, nên đó không phải là một điều lạ.
Tuy nhiên, có vẻ như mỗi người đều có một khuyết điểm về tính cách đã giấu kín bấy lâu nay, ánh mắt họ nhìn cô gái mà họ quan tâm thật kỳ lạ.
Roxana cũng biết điều đó vì cô đã trực tiếp đối mặt với ánh mắt ưu ái khi liên hệ với họ theo lệnh của Lante.
Đó cũng là lý do cô chọn cách chuyển hướng và cố tình không để họ quan tâm, mặc dù cô có thể quyến rũ họ nếu cô muốn.
Bản năng của Roxana cảnh báo rằng liên quan đến họ quá nhiều là nguy hiểm và đáng sợ.
“Ưm. Luna à, ta có một con búp bê muốn cho nàng xem, nàng có muốn đến Vertium với ta không?”
“Ôi, tôi cũng có quan tâm đến con rối của Vertium, thật tinh tế khi thủ lĩnh Vertium lại đề nghị trước như vậy.”
Roxana mỉm cười duyên dáng khi nhìn Noel Vertium, người bắt đầu tán tỉnh cô vì say mê vẻ ngoài của cô sau lần gặp đầu tại Yggdrasil.
“Người Agrece cũng thích chơi con rối. Đặc biệt, một trong những người dì của tôi có kiến thức sâu sắc về lĩnh vực đó, nên tôi cũng thích chơi con rối từ khi còn nhỏ. Thành ra, tôi cũng quan tâm đến thuật khiển rối của Vertium, liệu con rối thủ lĩnh muốn cho tôi xem có giống những con rối của Agrece chúng tôi không?”
“À, con rối mà ta muốn cho nàng xem là…”
“Trước đó, tôi muốn cho ngài biết cách chúng tôi làm và chơi rối ở Agrece. Đầu tiên, chúng tôi tắm rửa sạch sẽ người nô lệ mà chúng tôi thích, sau đó cắt gân bằng con dao đã khử trùng sẵn. Tiếp theo là bẻ gãy tất cả các khớp…”
Khi Roxana kể chi tiết về trò chơi con rối kiểu Agrece bằng giọng nói trong trẻo như chim sơn ca, Noel sốc nặng đến mức không nói nên lời.
“Trong quá trình đó, việc cắt một vài mẩu xương đầu gối và khuỷu tay cũng giúp tăng độ linh hoạt của chúng. Xu hướng ở Agrece gần đây là móc mắt ra để gắn đá quý hoặc xỏ khuyên trên các cơ bị xé theo thớ, tùy theo sở thích. Điều quan trọng ở đây là phải thực hiện khi họ còn sống. Bởi vì chỉ có như vậy mới tạo ra một con rối có độ bền tốt. Một khi đã quen với việc này, các trò chơi con rối bình thường khác sẽ trở nên tẻ nhạt.”
“Cái, cái, cái chuyện đáng sợ như vậy…”
“Tôi rất mong chờ con rối mà thủ lĩnh Vertium muốn cho tôi xem. A, Ngài đề cập đến nó vì muốn tặng tôi sao? Nếu vậy, tôi sẽ rất vui khi chơi với nó… Tôi muốn gắn ngọc Peridot giống hệt đôi mắt xinh đẹp của ngài lên khắp người con rối đó.”
Sau khi cô cười dịu dàng và kể một câu chuyện ghê tởm như thế khá lâu, Noel, người có dạ dày yếu, mỗi lần gặp Roxana đều chạy trốn với vẻ mặt như vừa thấy ma.
“Roxana! Con đã nói cái quái gì với Noel Vertium mà thằng nhóc đó luôn mất hồn mỗi khi nhìn thấy con lần trước, giờ lại tránh mặt với vẻ tái mét như vậy!”
“Con cũng không biết, thưa cha. Con chỉ nói về một chủ đề chung vì thủ lĩnh Vertium thích chơi con rối… Noel Vertium có vẻ là người rụt rè, nên có thể ngài ấy chỉ đơn thuần xấu hổ nên mới tránh mặt như vậy thôi.”
Lante tức giận đỏ mặt, nhưng Roxana bình thản xoa dịu ông ta như thể không có vấn đề gì.
Vì ít nhất cô luôn làm tốt việc ngăn cản Sylvia khỏi ba người đàn ông kia, nên Lante không trách mắng Roxana quá nhiều dù cô không đạt được kết quả như mong đợi.
***
‘Mình từng nghĩ Luzark Castro thuộc phạm vi của một người bình thường chứ.’
Roxana nhìn người đàn ông trước mặt và quyết định rằng cô cần phải rút lại suy nghĩ đó.
“Lâu rồi không gặp, ngài Luzark.”
“Ừ, lâu rồi không gặp, tiểu thư Agrece.”
Không biết nửa năm qua đã có chuyện gì, nhưng Luzark mà cô gặp lại ở Yggdrasil có một bầu không khí rất khác.
Cứ như thể anh ta lần đầu tiên bước qua một ranh giới nào đó và đặt chân vào bóng tối không thể quay lại được…
Đó chắc chắn là một cảm giác không hề xa lạ với Roxana.
“Nhân tiện, tôi nghe nói cha ngài đã qua đời cách đây không lâu. Xin chia buồn.”
Khi Roxana nhìn chằm chằm và nói, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Luzark đang trầm lắng.
“… Cảm ơn. Nhưng ta nghĩ đó không phải là lời chia buồn dành cho ta.”
Anh ta để lại một câu nói khó hiểu rồi bước qua Roxana.
Và ngày hôm sau, Roxana chứng kiến cảnh Luzark và Jeremy đánh nhau.
Nội dung cuộc trò chuyện thật đáng ngạc nhiên và thú vị.
“Jeremy Agrece! Nếu ngươi làm cô ấy gặp nguy hiểm thêm một lần nữa, ta sẽ không tha thứ đâu. Lúc đó, ta sẽ tự tay cắt đầu ngươi cho xem.”
“Ta không muốn thế! Ta cũng đang cố gắng bảo vệ Sylvia! Tất cả là do thằng cha khốn kiếp kia gây ra…”
“Ngươi định sống mãi bằng cách đổ lỗi cho người khác như vậy à!”
Hai người có vẻ như vừa đấm nhau tơi bời trước đó chỉ một lát.
Bên ngoài trời đang mưa, nên hành lang nơi họ đứng cũng tối om.
Vì vậy, hình ảnh Roxana đang ẩn mình cũng không bị phát hiện.
Luzark nắm lấy cổ áo Jeremy, người đang bị anh ta đè xuống sàn, và hét lên.
“Nếu ngươi thực sự có ý chí thực hiện ý muốn của mình, và có một thứ cản trở, thì chỉ cần loại bỏ nó, ngay cả là cha ngươi cũng vậy! Giống như ta đã làm…”
Ầm, Rầm!
Bên ngoài cửa sổ lóe lên cùng với tiếng sấm.
Trong đầu Roxana, người đang trốn và nghe lén cuộc trò chuyện của họ, cũng có một tia sáng bùng nổ.
“Phải, ta khác với một kẻ hèn nhát như ngươi… Jeremy Agrece, ngươi không xứng có Sylvia trong tim.”
Luzark lẩm bẩm như nói một mình rồi loạng choạng rời đi trước.
Sau đó, Jeremy, người thở dốc một hồi, cũng đá vào tường rồi biến mất.
Nhưng Roxana không thể di chuyển một lúc lâu sau khi tình hình đã ổn thỏa.
Tiếng mưa rơi vang lên bên tai cô như sấm sét nổ tung.
Trước mắt cô sáng bừng lên, như thể cô đã nhận được một lời mặc khải.
Lần đầu tiên cô nhận ra.
Rằng trong suốt thời gian qua, chỉ vì bị che phủ trong làn sương mù dày đặc, thực ra đã có một lựa chọn khác đặt trước mặt cô từ lâu rồi.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới