[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 246

Đăng lúc 11:32 17/06/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Sau khi đuổi người hầu vừa quay lại, Roxana chờ cho tiếng bước chân dịu đi hơn.

 

“Cô có thể ra ngoài rồi.”

 

Sau đó, cánh tay cô được nhấc lên một chút sang một bên.

 

Chiếc áo choàng lông trắng được làm một cách xa hoa nên rất rộng, đến mức nếu cài nút vàng ở phía trước lại, nó có thể che kín cả cơ thể. 

 

Hơn nữa, chiều dài của nó cũng rất dài, phủ quá gót chân và kéo lê trên sàn phía sau.

 

Vì vậy, nó đủ để che khuất một cô gái đang ngồi co ro trên sàn.

 

Cô gái tóc bạc trạc tuổi Roxana đứng dậy một cách ngập ngừng với khuôn mặt trộn lẫn sự bối rối và hoảng loạn, rồi vội vàng giữ khoảng cách.

 

Roxana nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô ấy.

 

Sylvia Pedelian.

 

Không cần hỏi tên, cô cũng biết rằng cô ấy là người em gái duy nhất của Cassis.

 

“Cô là ai?”

 

Sylvia hỏi với giọng cảnh giác, có vẻ như hành động của Roxana hoàn toàn ngoài dự đoán của cô ấy.

 

“Cô cũng là người Agrece phải không? Vậy tại sao lại giấu tôi…”

 

“Đôi mắt của cô thật đẹp.”

 

Nhìn cô ấy, Roxana vô tình nói thành lời.

 

Sylvia Pedelian im lặng, có vẻ bị bất ngờ bởi điều đó.

 

Đôi mắt vàng mà Roxana khen chớp liên tục sau hàng mi rung rinh.

 

Có lẽ cô ấy đang tức giận vì nghĩ mình bị trêu chọc?

 

Má của Sylvia, người không có chút máu nào, dần dần đỏ lên.

 

Thật ra, đó là một lời nói không phù hợp với tình hình.

 

Nhưng Roxana lại nhìn khuôn mặt của Sylvia và buột miệng nói.

 

“Cassis Pedelian sẽ không muốn cô làm như vậy.”

 

Ngay lúc đó, ánh sáng đọng lại trong đôi mắt vàng bùng nổ và lóe lên.

 

“Lời cô vừa nói là…!”

 

Sylvia theo phản xạ làm to tiếng rồi lại hạ giọng, có lẽ vì nhớ đến Lante vừa mới biến mất. 

 

Sau đó, cô ấy vội vàng tiến đến Roxana, nắm lấy cánh tay cô và hỏi.

 

“Cô có biết gì không? Cô có từng gặp anh tôi…”

 

“Không.”

 

Một giọng nói ngắn gọn và đơn điệu đến mức vô tâm thoát ra từ đôi môi đỏ của cô.

 

Roxana cũng biết Sylvia Pedelian đã bắt đầu tự mình hành động để tìm người anh trai đã biến mất vài năm trước.

 

Cô cũng nghe từ người hầu đang bí mật hành động mà Lante không biết rằng cô ấy đã liên hệ với các gia tộc khác trước đó.

 

Việc Sylvia đến Yggdrasil và bị Lante truy đuổi chắc chắn có liên quan đến điều đó.

 

“Nhưng tôi biết có những người sẽ buồn nếu cô gặp chuyện không may.”

 

Sylvia im lặng trước lời nói tiếp theo của Roxana.

 

“Nên, hãy dừng những việc nguy hiểm lại.”

 

Roxana biết rằng lời nói và hành động của mình chẳng khác gì sự lừa dối.

 

Tuy nhiên, đây là lời khuyên duy nhất mà cô có thể chân thành dành cho Sylvia Pedelian.

 

Ánh mắt Sylvia nhìn cô mà không nói một lời rất giống một người khác mà cô biết, điều đó làm cô hơi buồn lòng.

 

Một lát sau, Sylvia Pedelian rời ánh mắt trầm lắng khỏi Roxana và nhảy xuống ban công nơi tuyết đang rơi mà không do dự.

 

Hình ảnh đó giống như một con chim tự do dang cánh.

 

***

 

“Con nhỏ Pedelian dạo này có vẻ đang lùng sục khắp nơi vì chuyện của thằng anh đã chết của nó.”

 

Lời khuyên của Roxana trở nên vô nghĩa, những hành động sau này của Sylvia đã lọt đến tai Lante.

 

“Thái độ của nó thật chướng mắt. Nó nghĩ nó có thể làm gì mà lại hành động một cách ngu ngốc như vậy.”

 

Lante nhăn mặt, nói rằng cái tính ngang ngược đó giống hệt cha cô ấy.

 

Ông ta nói với những đứa con đang tập hợp trước mặt.

 

“Cũng tốt nếu chúng ta dạy cho con nhỏ ngu ngốc sống trong nhung lụa không biết sợ đời một bài học cay đắng. Ta tự hỏi ai trong các con có thể làm ta vui nhất.”

 

Từ lúc đó, Sylvia Pedelian trở thành mục tiêu của những người anh em cùng cha khác mẹ Agrece.

 

“Roxana! Tại sao mày cứ ngăn cản mãi thế!”

 

“Vì tôi không thích chia sẻ.”

 

Roxana thường xuyên ngăn cản những người anh em cùng cha khác mẹ khác bằng những thủ đoạn hèn hạ.

 

“Mày sợ món mồi ngon mới tìm thấy lại bị người khác cướp mất à?”

 

Vì họ là đối thủ cạnh tranh thành tích, hầu hết họ không nghĩ đến việc hợp tác để giành lấy mục tiêu.

 

Thỉnh thoảng, những người anh em cùng cha khác mẹ khôn ngoan bắt tay nhau đã bị Roxana chia rẽ một cách thâm hiểm từ phía sau.

 

Sylvia Pedelian vẫn thoát khỏi nanh vuốt của họ một cách mong manh.

 

Cô ấy cũng may mắn, trong những tình huống thực sự nguy hiểm, những người thân cận do Orka Fipellion, Luzark Castro, hoặc Noel Vertium gửi đến xuất hiện đúng lúc để giải cứu cô ấy.

 

Nếu đó là nhiệm vụ giết chết Sylvia Pedelian thì sẽ đơn giản hơn, nhưng Lante có vẻ không muốn kích động Pedelian đến mức đó, nên không ra lệnh hạ sát.

 

Hơn nữa, những người anh em cùng cha khác mẹ của Agrece phải hành động một cách bí mật nhất có thể ở bên ngoài, vì vậy hành động của họ càng bị hạn chế.

 

Từ khi những người thuộc các gia tộc khác cũng bắt đầu liên quan đến Sylvia, họ càng phải chùn bước hơn.

 

Rầm!

 

Không lâu sau, Lante đập mạnh xuống bàn làm việc sau khi nghe báo cáo.

 

“Cái bọn ngu muội này! Không thể xử lý được một con chuột nhỏ như nó mà lại để ta nghe cái báo cáo như thế này à?”

 

Quả thực, có vẻ như Sylvia đã liên hệ với cả ba gia tộc khác ngoài Agrece.

 

Theo ý kiến của Roxana, đó là một hành động đáng sợ đối với một cô gái mới trưởng thành và lần đầu tiên bước ra khỏi Pedelian.

 

Vì điều đó, Lante có vẻ rất khó chịu.

 

Mặc dù họ là năm gia tộc ngang hàng, nhưng nếu ba gia tộc còn lại liên kết với Pedelian và gây áp lực lên Agrece, thì có thể sẽ gây cản trở cho những hành động trong tương lai.

 

Tất nhiên, họ không phải là những gia tộc dễ bị ảnh hưởng chỉ bằng lời nói của Sylvia Pedelian, nhưng sự thật là có sự trao đổi đáng chú ý giữa họ.

 

Hơn nữa, với Lante, việc con gái của Roussel Pedelian mà ông ta vốn đã ghét cay ghét đắng lại cứ hành động chướng mắt như vậy càng làm ông ta nóng máu.

 

“Roxana.”

 

“Vâng, thưa cha.”

 

“Con nhỏ Pedelian đó có vẻ như đang dùng sắc đẹp hèn hạ để quyến rũ những thằng nhóc của các gia tộc khác.”

 

Lante có vẻ nghĩ rằng Sylvia, người chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, đang cố gắng dụ dỗ thủ lĩnh trẻ tuổi của Vertium và những người thừa kế trẻ tuổi của Castro và Fipellion để kiểm soát họ theo ý mình.

 

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. 

 

Đúng là suy nghĩ của một người đang lên kế hoạch cho con gái mình làm những việc tương tự.

 

“Con đi và tách chúng ra cho ta. Ta thấy tiếc ngay cả một mẩu bánh vụn đã ăn rồi mà còn lại cũng không muốn nhường cho cái thứ Pedelian đáng bị đánh tan tành đến mức không còn một hạt bụi như vậy.”

 

Roxana lại mỉm cười ngoan ngoãn và cúi đầu trước lời nói của Lante.

 

“Đây là một nhiệm vụ có vẻ thú vị. Hãy để con làm, thưa cha.”

 

***

 

Orka Fipellion, Người Thuần Hoá Bạch Quỷ, là một kẻ kiêu ngạo thích khoe khoang.

 

“Vậy nên ta mới phát hiện ra những quả trứng bướm độc nổi tiếng là hiếm có ở nơi đó. Những quả trứng đen long lanh ẩn giữa những chiếc lá xanh đẹp như viên ngọc của tiên nữ.”

 

“Ồ, thật tuyệt vời.”

 

Khi Roxana đại diện đến thăm Fipellion để trao đổi giữa các gia tộc, anh ta một mình hào hứng kể lể những chiến tích của mình như thế này.

 

Cho đến nay, Orka, dù là người thừa kế của một gia tộc, nhưng không thể kiềm được tính lang thang của mình, nên chưa bao giờ tham dự các cuộc họp của Yggdrasil.

 

Vì vậy, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Roxana. 

 

Cái vẻ ngơ ngác khi ánh mắt họ chạm nhau thật ngốc nghếch.

 

Thế mà sau đó lại cố tỏ vẻ quan trọng và khoe khoang về thành tựu mà cô chẳng hề muốn nghe, thật buồn cười.

 

“Có thể nói đó là một thành công sau năm năm dài. Tất cả là nhờ nữ thần may mắn của ta.”

 

“Nữ thần may mắn ư?”

 

“Phải. Một con chim bạc đáng yêu hót như chim họa mi. Ta gặp cô ấy lần đầu vào ngày ta tìm thấy bướm độc.”

 

Một tia sáng khó hiểu lóe lên trong mắt Orka đang mỉm cười.

 

Anh ta nghĩ Roxana không biết gì nên nói ra mà không cảnh giác, nhưng cô có thể đoán được ý nghĩa của con chim bạc, nữ thần may mắn đó.

 

Cô đã biết trước khi vào rằng Sylvia đang ở đâu đó trong Fipellion này.

 

Hơn nữa, khu sinh sống của quỷ vật được đề cập trong câu chuyện vừa rồi rất gần Agrece, nên cô cũng dễ dàng đoán được lý do hai người họ gặp nhau.

 

“Câu chuyện thú vị thật. Nếu biết Người Thuần Hoá Bạch Quỷ nổi tiếng lại tuyệt vời và vui tính như vậy, lẽ ra tôi nên nài nỉ cha đến Fipellion sớm hơn.”

 

Khi Roxana thì thầm bằng giọng ngọt ngào và khen ngợi một chút, Orka không giấu được sự hài lòng.

 

Bằng cách đó, Roxana ở lại Fipellion vài ngày và tìm ra nơi Sylvia ở.

 

Sylvia bị giam trong nhà kính ở vườn sau phía tây.

 

Nhìn cô ấy bị quỷ vật giám sát, có vẻ như cô ấy không ở Fipellion một cách tự nguyện như lời Lante nói.

 

Trong mắt Roxana, cũng không có gì ngạc nhiên khi những kẻ ngốc của các gia tộc khác có sự quan tâm bất thường đến Sylvia.

 

Orka, đúng như một kẻ ngốc tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình, đã không đặt người giám sát riêng xung quanh. 

 

Vì vậy, Roxana ném hương ngủ đã chuẩn bị cho quỷ vật sẵn vào nhà kính và bước vào.

 

“Roxana Agrece?”

 

Sylvia mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Roxana.

 

“Sao cô lại ở đây…”

 

“Cuối cùng cô cũng bỏ ngoài tai lời tôi nói. Tôi đã cảnh báo cô rồi, hãy dừng những việc nguy hiểm lại.”

 

Roxana tiến lại gần cô ấy và chạm vào chiếc còng. 

 

Chỉ trong vài giây, khóa đã mở và tay chân Sylvia được tự do.

 

Sylvia có vẻ rất bối rối với tình huống này, giống như lần trước Roxana giấu cô khỏi Lante.

 

Sylvia mấp máy môi vài lần rồi hỏi Roxana, người đang vứt chiếc còng sang một bên, bằng giọng trầm lắng.

 

“… Lẽ nào cô đến giúp tôi?”

 

“Đừng nói những điều vô nghĩa không thú vị đó nữa. Tôi chỉ muốn loại bỏ cô vì cô cản trở công việc của tôi.”

 

Roxana nói một cách lạnh lùng khi đỡ Sylvia đứng dậy.

 

“Nếu cô không tự nguyện bị giam ở đây, thì hãy biến ngay khỏi trước mặt tôi. Đừng lảng vảng gây chướng mắt nữa.”

 

Mặc dù cô đã sai người hầu gây rối ở một nơi khác để thu hút sự chú ý, nhưng Orka không phải là người không thể nhận thấy sự bất thường của quỷ vật. 

 

Vì vậy, họ không còn nhiều thời gian cho đến khi anh ta đến.

 

Roxana vội vàng kéo Sylvia và đến một nơi hẻo lánh, cô cố tình ném bộ quần áo của người hầu Agrece đã giấu sẵn ra.

 

“Người tôi cử sẽ sớm đến đây. Cổng chính sẽ mở ngay vì có vài người hầu Agrece phải ra ngoài, hãy đi theo và hành động cùng họ. Sau đó, tự cô xoay xở đi.”

 

Sylvia mở miệng như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Roxana quay lưng lại mà không do dự.

 

Orka biết Sylvia đã biến mất và ngay lập tức thả quỷ vật để truy đuổi cô ấy.

 

Nhưng mọi việc có vẻ không suôn sẻ. 

 

Đúng như Roxana đã quan sát, Sylvia khá nhanh nhẹn.

 

Orka, người đã để Sylvia thoát khỏi tầm mắt trong khu vực của mình, có vẻ rất khó chịu nên đã tỏ ra khá hung hăng ngay cả trước mặt Roxana.

 

Roxana cố ý giả vờ vô tình trong vài ngày tiếp theo, chỉ chọn làm những điều mà Orka Fipellion sẽ ghét, theo những gì cô đã tìm hiểu.

 

Đúng như Roxana mong muốn, Orka nhanh chóng cảm thấy chán ghét cô.

 

Cuối cùng, Roxana, người rời khỏi Fipellion mà không đạt được kết quả mà Lante mong muốn, vẫn mang trên mình một nụ cười xinh đẹp mà không ai có thể hiểu được.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 246

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới