Cái đầu của cậu thiếu niên được trưng bày ở nơi mà tất cả mọi người Agrece có thể nhìn thấy đã được thu hồi theo lệnh của Lante khi bắt đầu phân hủy.
Tuy nhiên, bước chân Roxana vẫn thỉnh thoảng dừng lại ở chỗ trống đó.
Món đồ chơi thuộc Pedelian đã từng làm nóng Agrece năm đó nhanh chóng bị loại khỏi sự quan tâm của mọi người.
Tất cả mọi người đều cảm thấy sự tồn tại của cậu thiếu niên là khó chịu, nên họ ý thức không nhắc đến những chuyện liên quan đến hắn.
Mùa lại thay đổi vài lần, một năm trôi qua.
Và một khoảng thời gian tương tự nữa trôi qua, Roxana trở thành cô gái mười tám tuổi.
Sau khi trưởng thành, cô sở hữu một vẻ đẹp như một đóa hoa độc nở rộ, gây nghiện đến mức bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy choáng váng.
“Thưa cha. Con không hiểu những chuyện khó khăn, nhưng con có thể giúp cha trong những vấn đề mà cha đang lo lắng gần đây không?”
“Con à?”
“Giờ con đã trưởng thành, đã đến lúc con làm việc cho Agrece. Xin hãy cho con cơ hội để đền đáp ân huệ của cha.”
Từ đó, cô trực tiếp tham gia vào công việc chung của gia tộc, giống như những người anh em cùng cha khác mẹ lớn hơn.
Cô xử lý công việc theo một cách rất Agrece, đáng ngạc nhiên hơn bất cứ ai.
Tức là, cô không từ thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Khả năng xử lý hèn hạ đó không chỉ dành cho người ngoài.
Việc cô gài bẫy những người anh em cùng cha khác mẹ khác, cản trở họ và độc chiếm thành tích cũng xảy ra thường xuyên.
Tuy nhiên, vì phương pháp của cô thực sự khéo léo và tỷ lệ thành công trong công việc cô đảm nhận luôn cao, nên không mất nhiều thời gian để sự sủng ái của Lante tăng lên như tuyết lăn.
“Tốt lắm, Roxana! Dạo này con tốt hơn mười thằng khác gộp lại.”
Mỗi khi như vậy, Roxana luôn mỉm cười xinh đẹp và nói.
“Đó là nhờ cha luôn tin tưởng và giao phó cho con.”
Sau khi cô hoàn thành thêm vài nhiệm vụ lớn mà Lante giao phó, Roxana đã trở thành đứa con mà Lante yêu quý nhất.
Không lâu sau, vào ngày sinh nhật của Lante, ông ta tổ chức một bữa tiệc long trọng chưa từng có.
Lante say mèm hài lòng cười hỏi Roxana.
“Hôm nay, tâm trạng của ta rất vui. Ta sẽ tặng cho con một món quà, hãy nói bất cứ điều gì con muốn.”
Vì cô là người con gái đã nhiều lần mang đến cho ông ta những thứ ông ta mong muốn bằng vẻ đẹp xuất chúng và trí thông minh phi thường, nên ông ta cũng có lý do để trở nên hào phóng.
“Cassis Pedelian, xin hãy tặng con cái đầu của hắn.”
Tuy nhiên, lời nói của Roxana với nụ cười rạng rỡ lại là điều mà ngay cả Lante cũng không lường trước được.
“Đó là tất cả những gì con mong muốn, thưa cha.”
Tiếng xì xào lan rộng từng chút một trong số những người anh em cùng cha khác mẹ và người hầu tập trung trong phòng tiệc.
Cassis Pedelian, đó là cậu thiếu niên xuất thân từ Pedelian mà mọi người đã quên.
Nhưng tại sao bây giờ cô lại tìm cái đầu của một kẻ đã chết và trở thành thức ăn cho chó hoang hay quỷ vật hai năm trước?
“Muốn cái đầu của Cassis Pedelian?”
Lante cũng có vẻ mặt như đã tỉnh rượu và nhìn chằm chằm vào Roxana trước mặt.
“Vâng.”
Ánh mắt đó sắc như muốn nhìn thấu tâm can, nhưng nụ cười xinh đẹp trên mặt Roxana không hề biến mất.
“Lúc đó, con thực sự thích đôi mắt vàng sáng rực của con quái vật hạ đẳng đó. Vừa hay phòng sưu tầm của con còn chỗ trống, con muốn đặt nó trong một chiếc bình thủy tinh xinh đẹp và trưng bày.”
Trong tiếng xì xào không ngớt, Lante, người đang quan sát Roxana, cuối cùng cũng bật cười sảng khoái.
“Hahaha! Ta biết con tinh mắt, nhưng vượt quá mong đợi của ta. Con biết ta không xử lý thi thể của thằng đó từ khi nào?”
“Thật mạo muội, nhưng con đã tự đoán từ khi cha ra lệnh thu hồi cái đầu của hắn.”
“Con đọc ý ta tốt như vậy, có vẻ con rất giống ta. Tốt thôi. Ta sẽ tặng con thứ con muốn làm quà.”
Ông ta vui vẻ gọi người hầu và ra lệnh.
Một lát sau, người hầu cầm một chiếc hộp đen đến trước mặt Roxana.
Roxana đón lấy nó bằng hai tay.
“Con cảm ơn. Đây là một món quà quý hiếm có một không hai trên thế gian.”
Lante hài lòng cười và phất tay với cô đang cúi đầu chào.
Roxana ôm món quà được Lante trao tặng trong lòng và bước nhẹ trên tấm thảm đỏ.
Âm thanh trong trẻo của đồ trang sức va chạm vang lên trong phòng tiệc theo mỗi bước chân cô.
Tà váy vàng buông rủ nhiều lớp lấp lánh trong ánh đèn và quét trên sàn như bóng tối.
Hình ảnh Roxana trang điểm diễm lệ hơn bao giờ hết và cười như một bông hoa vẫn thu hút ánh nhìn của những người đi ngang qua khi cô rời phòng tiệc và bước trên hành lang.
Chỉ có Jeremy, người ở trong phòng một mình lười biếng không tham gia yến tiệc và vừa bước ra vì đói, là nhăn mặt khi thấy Roxana.
“Oẹ. Thật xui xẻo.”
Roxana trưởng thành đã trở thành một người mà ngay cả việc gây sự cũng không muốn, theo một ý nghĩa khác với Deon.
Cuối cùng, Jeremy nhổ nước bọt xuống sàn và quay sang hướng khác để tránh Roxana.
Một lát sau, Roxana về đến phòng, đóng cửa và bước chậm trên thảm.
Cơ thể cô đi ngang qua giữa phòng bỗng loạng choạng từng chút một.
Rồi sau đó, Roxana ngã phịch xuống giữa phòng, như thể chân cô đã mất hết sức.
Trong tay cô vẫn cầm chiếc hộp đen mà Lante đã tặng.
Cô không nhận ra rằng cô đã vô thức siết chặt chiếc hộp trong tay, các khớp xương ngón tay cô nổi rõ lên.
Roxana nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đen một lúc lâu.
Và khi cô cuối cùng từ từ mở nắp và nhìn vào thứ bên trong.
Một cơn rùng mình không thể kiểm soát nổi tràn ra và làm cơ thể cô run rẩy.
“Cassis…”
Khuôn mặt của cậu thiếu niên sau hai năm hiện lên trong võng mạc cô.
Một nụ cười ngọt ngào không thể so sánh với lúc cô đứng trước mặt Lante nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp của Roxana.
Nhưng biểu cảm đó từ từ biến thành một biểu cảm kỳ lạ, nhăn nhó như sắp khóc.
Cô cử động bàn tay run rẩy và cẩn thận lấy cái đầu bị cắt của cậu thiếu niên được phù phép để không bị phân hủy ra.
“Thấy không? Cuối cùng cũng trở về phòng của chúng ta.”
Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi.
Ngay cả khi cậu thiếu niên cảm thấy phát ngán với cô vì không buông tha hắn ngay cả sau khi chết, cũng không thành vấn đề.
“Nếu ngươi không thể sống và ở bên ta, thì sau khi chết cũng được.”
Nếu cô không thể có được sự sống, cô sẽ có được cái chết.
Cô sẽ ôm lấy xác chết không hồn và mơ những giấc mơ ngọt ngào xây dựng trên ảo ảnh sai lầm.
“Ngươi có thể ghét ta. Ngươi có thể đến bóp cổ ta mỗi đêm cũng được.”
Roxana ôm lấy đầu cậu thiếu niên như báu vật quý giá nhất thế gian và thì thầm như hát ru.
“Vì vậy, hãy ở bên cạnh ta mãi mãi.”
Nước mắt không biết từ bao giờ đã đọng lại dưới đôi mắt đỏ rơi xuống như những viên ngọc.
“Bây giờ đừng rời xa ta nữa.”
Khoảnh khắc này, khi cô gặp lại cậu thiếu niên, cô cảm thấy hạnh phúc tột độ và đồng thời tuyệt vọng đến chết được.
Roxana không biết cảm xúc vui sướng và đau đớn kinh khủng như thế này là gì.
Ngay cả khi trái tim cô bị xé thành ngàn mảnh và trở thành giẻ rách, cô cũng sẽ không khổ sở hơn thế này.
Hôm nay, người vô tình của Roxana cũng không trả lời lời cô.
Vì vậy, cô lại một mình thề một lời thề vĩnh cửu.
Bởi vì đó là điều duy nhất Roxana có thể làm.
***
Mặc dù đã trải qua vài lần, nhưng thế giới vẫn không sụp đổ chỉ vì ai đó chết.
Dù đã trải qua một đêm không ngủ với nước mắt, mặt trời của ngày hôm sau vẫn mọc như thường lệ.
Thời gian trôi qua vô thường hơn, và Roxana đã mười chín tuổi.
Lante đã đưa Roxana đến Yggdrasil, nơi năm gia tộc tập trung, kể từ khi cô trưởng thành.
Lần đầu cô gặp cô gái của Pedelian là giữa mùa đông, khi cơn bão tuyết đặc biệt dữ dội đang hoành hành.
Roxana bước ra khỏi phòng và đi một mình trên hành lang.
Mặc dù đang là lúc tiệc tối nhưng cô vẫn ở trong phòng.
Sau đó, trên đường ra ngoài một lát để lộ diện, cô nghe thấy một tiếng ồn à từ phía trước.
“Đi xem có chuyện gì.”
Sau khi sai người hầu đi cùng, Roxana một mình đi đến ban công trên hành lang.
Cứ tưởng tuyết đã ngừng từ chiều, thì giờ lại thấy những bông tuyết trắng rơi lất phất.
Đang như vậy thì bất chợt ai đó lao vào ban công nơi Roxana đang đứng.
“A!”
Khoảnh khắc họ nhìn nhau ở khoảng cách gần, người phản chiếu trong tầm nhìn Roxana mở to mắt và thở dốc.
Tóc bạc trắng như tuyết. Đôi mắt vàng chứa một ánh sáng lấp lánh không hề xa lạ.
Thời gian dường như ngừng lại trong một khoảnh khắc.
Roxana gần như bằng bản năng biết người phụ nữ trước mặt là ai.
“Người đi hướng kia!”
Một tiếng ồn như đang đuổi theo ai đó vang lên từ hành lang không xa.
Vẻ bất lực và lo lắng hiện lên trên khuôn mặt người phụ nữ.
Có lẽ cô ấy định nhảy xuống ban công để trốn thoát?
Nhưng vừa rồi kiểm tra, ngay bên dưới cũng có người có vẻ là kẻ truy đuổi.
Trước khi người trước mặt kịp hành động, Roxana bước lên trước.
Người đối diện giật mình.
Từ môi Roxana thoát ra âm thanh suỵt, một âm thanh nhẹ như vỗ về một con thú non.
Tà áo choàng dày lắc lư im lặng trong không trung.
Sau đó, Lante xuất hiện trước mắt Roxana.
“Roxana?”
“Cha.”
Roxana hỏi ông ta với khuôn mặt cau có và nhìn quanh.
“Hành lang ồn ào quá, có chuyện gì vậy ạ?”
“Một con chuột đã xâm nhập phòng của ta.”
“Dạ?”
“Có ai chạy trốn về phía này không?”
Roxana mở to mắt ngạc nhiên và nhìn về phía sau Lante.
“Con nghe tiếng ai đó chạy về phía kia một lúc trước, có lẽ…”
Không biết có phải đó là hướng mà ông ta đã gửi những người khác đi tìm hay không, Lante chửi thề và lao về phía mà Roxana chỉ.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới