Trái tim cô rớt xuống tận đáy.
Chuyện này là sao? Sao lại không có ai trong phòng?
Cô cảm thấy như nghẹt thở trong không khí tĩnh mịch đáng sợ của căn phòng.
Roxana với khuôn mặt trắng bệch lao ra khỏi phòng.
Ngay khi ra ngoài, cô nắm lấy người hầu đầu tiên gặp và gặng hỏi một cách gay gắt rằng có thấy món đồ chơi trong phòng cô hay không.
Họ lắc đầu với vẻ bối rối trước vẻ ngoài chưa từng thấy của Roxana.
“Fontaine, Fontaine ở đâu?”
Không có dấu vết người khác xâm nhập trong phòng.
Nhưng người đáng nghi nhất vẫn là Fontaine.
Người hầu có vẻ cũng không biết tung tích của anh ta.
Roxana vội vàng bỏ qua họ và đi đến phòng Fontaine.
Đây là nơi cô chưa bao giờ đến, và cô không biết mình sẽ gặp chuyện gì nếu Fontaine thực sự ở đó, nhưng điều quan trọng bây giờ không phải là vậy.
Tuy nhiên, nơi Roxana đột nhập cũng trống rỗng.
Sự lo lắng và bất an dâng lên như bong bóng và ngứa ran ngay dưới cổ cô.
Không lâu sau khi Roxana chạy ra hành lang một lần nữa, cô cảm nhận được sự kỳ lạ.
Cả tòa nhà quá yên tĩnh.
Những người hầu thường dễ dàng gặp ở hành lang cũng không thấy một ai bây giờ.
Rồi một sự hỗn loạn kỳ lạ lan tỏa từ ngoài cửa sổ lọt vào giác quan thứ năm đang căng thẳng của cô.
Cứ như có một thứ vô hình đang đẩy cô, Roxana di chuyển về phía có tiếng ồn.
Trước tòa nhà chính, nơi mọi người tụ tập, ồn ào.
Không chỉ những người hầu của dinh thự, mà cả những người anh em cùng cha khác mẹ cũng có vẻ đã tập trung ở đó.
Thình, thịch.
Càng đến gần trung tâm của sự hỗn loạn, tim cô đập ngày càng nhanh một cách kỳ lạ.
Có lẽ vì luồng không khí kỳ lạ từ phía trước, bụng cô cuộn lại như muốn buồn nôn.
Âm thanh khó chịu.
Và thoang thoảng kích thích đầu mũi… mùi máu tanh gây khó chịu.
Thật khó để hít sâu như thể cô đang bị tăng xông.
Một bên muốn chạy đến ngay, đẩy tất cả mọi người ra và kiểm tra nguồn gốc của sự bất an lớn này, và bên kia muốn bịt tai và quay lưng bỏ chạy, hai tâm trí xung đột dữ dội.
Trong khi đó, chân cô vẫn tiến lên từng chút một một cách do dự, như thể cô đã biết bằng bản năng thứ gì đang ở phía trước.
Và khi cô cuối cùng len qua đám đông và tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt…
Roxana đứng ngây người, không thể chạy trốn.
“Cuối cùng cũng chết… Dai dẳng một cách đáng ghét.”
Giọng thì thầm nhỏ của ai đó thoát ra giữa tiếng xì xào lộn xộn và khoét sâu vào tim cô.
Người mà Roxana đang tìm kiếm đã ở đó.
Trong một hình hài không hề nguyên vẹn như cô từng biết.
“Nhưng cơ thể thằng đó bây giờ ở đâu?”
“Chịu, chắc mấy thằng khác đang tự giải quyết.”
“Mày từng muốn thu thập một bộ xương hay nội tạng làm kỷ niệm phải không?”
“Mẹ kiếp, tao chỉ nghĩ thế lúc đầu… Không hiểu sao cứ nhìn thấy mắt thằng đó là tao thấy khó chịu một cách kỳ lạ nên từ một lúc nào đó tao không muốn đụng vào nữa.”
“Ồ, thực ra tao cũng vậy.”
Tiếng đối thoại của những anh em cùng cha khác mẹ vang vọng hỗn loạn bên tai.
Cô loạng choạng vì cú sốc như bị một tảng đá lớn đập mạnh vào đầu.
Tay chân mất hết máu run rẩy.
Một cơn bão lớn như đang nuốt chửng toàn bộ cô.
Cô không thể phân biệt được nơi cô đang đứng là đất hay không trung.
Không phải…
“Nhưng cái đầu đó sẽ tiếp tục được trưng ở đó à?”
Không phải, chuyện này không thể nào là sự thật.
“Cha đã đích thân ra lệnh, nên chắc vậy.”
Mặc dù mặt trời đỏ rực như hoàng hôn đang chiếu vào tầm nhìn, nhưng trước mắt cô lại tối sầm.
Bốn bề tối tăm một cách kinh khủng, như thể cô bị bỏ rơi một mình trong bóng tối không một tia sáng.
Một tiếng hét hay tiếng thét không rõ ràng sắp bật ra khỏi miệng.
Cô không thể mở miệng một chút nào vì sợ chỉ cần thở cũng làm vỡ bờ đê.
“Tiểu thư Roxana. Thủ lĩnh đang tìm…”
Khi người hầu gọi cô từ phía sau, đầu cô quay cuồng và thế giới đảo lộn.
Mặt đất cô đang đứng sụp đổ và bầu trời xanh chảy thành màu đỏ.
A…
Tại sao kết thúc luôn đến bất ngờ như vậy?
***
Thực ra cô đã biết.
Hắn không phải là người Roxana có thể sở hữu.
Linh hồn Roxana là người đầu tiên nhận ra hắn sẽ chọn cái chết thay vì tiếp tục một cuộc đời đáng xấu hổ như thế này.
Ngay cả trong khoảnh khắc bị cưỡng chế khuất phục vô số lần và ý chí bị bẻ gãy, hắn vẫn tồn tại một mình như chính hắn.
Vì vậy, hắn đã tự mình bước đi tìm ánh sáng ngay cả trong tình trạng mất trí?
Có lẽ hắn không thể chấp nhận ngay cả sự an ủi hời hợt trong vòng tay của cô, một phần của Agrece.
Chỉ Roxana là người trân trọng thời gian họ ở bên nhau, còn hắn, có lẽ cảm thấy ghê tởm ngay cả việc hít thở cùng một bầu không khí với cô.
Vậy thì bàn tay bóp cổ cô đêm đó là thật.
Bàn tay lau nước mắt cho cô chỉ là ảo ảnh hư vô…
Khi những suy nghĩ đó ập đến, bóng tối đen kịt lao đến như một đàn côn trùng độc và gặm nhấm hoàn toàn sâu trong tim Roxana.
Cô khóc, bị nuốt chửng bởi cảm xúc không rõ là tuyệt vọng, buồn bã, đau đớn, hay sự hèn hạ.
Cô rơi xuống sâu hơn mỗi ngày vào bóng tối vô tận như vực thẳm.
Và cuối cùng, khi cô đạt đến đáy của vực sâu, lớp bảo vệ vô hình cuối cùng đang bao bọc cô như một cái kén hoàn toàn vỡ tan.
***
Roxana bị giam trong phòng trừng phạt vì tội quản lý đồ chơi sơ suất.
Không chắc chắn liệu đồ chơi thuộc về cô trong thời gian ngắn có tự ý rời khỏi phòng hay không.
Vì hắn đã chết, việc tìm kiếm câu trả lời cũng trở nên bất khả thi mãi mãi.
Tương tự, không thể biết Fontaine, người Roxana nghi ngờ ban đầu, có liên quan đến vụ việc này hay không.
Tuy nhiên, anh ta đi lại trong dinh thự Agrece với khuôn mặt như đã nhổ được cái răng đau, có vẻ hả hê vì cậu thiếu niên đã làm anh ta xấu hổ đã biến mất.
Roxana ở ẩn trong một thời gian dài.
Rồi một ngày nọ, cô được những người anh em cùng cha khác mẹ khác phát hiện đang đứng một mình ở nơi trưng bày đầu của món đồ chơi xuất thân từ Pedelian.
“Ơ, kia là Roxana phải không?”
“Chắc mới ra khỏi phòng trừng phạt.”
Roxana đứng thẳng với cơ thể gầy hơn trước, ánh mắt dán chặt vào thứ trước mắt.
“Này. Mày đang làm gì đó?”
Những người khác bỏ qua cô, nhưng Jeremy cố tình gây sự.
“Vừa mới ra khỏi phòng trừng phạt mà không biết xấu hổ. Mày định lại ngất xỉu một cách xấu xí như lần trước sao? Đúng là nỗi ô nhục của Agrece…”
Đôi mắt Roxana lướt qua một cách im lặng, hướng về giọng nói chỉ trích mình.
Jeremy bất giác giật mình và ngừng nói khi đối mặt với ánh mắt đó.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sau gáy một cách không thể hiểu được trong khoảnh khắc.
Không biết chuyện gì đã xảy ra trong khi bị giam trong phòng trừng phạt, một sự khác biệt khó tả tỏa ra từ Roxana.
Điều đó không chỉ có nghĩa là khuôn mặt không có máu trông gầy gò hơn trước, hay khuôn mặt xanh xao đó không có bất kỳ biểu cảm nào một cách đáng sợ.
Kiểu một thứ không rõ đã lột xác từ một cái kén dày đang đứng đó khoác lên mình lớp da người…
Sự cảnh giác kỳ lạ như đang đối diện với một thực thể quái dị chưa từng thấy trong đời đã khiến bước chân Jeremy dừng lại theo bản năng.
Lúc đó, Roxana đang nhìn cậu ta mà không nói gì quay lưng lại và rời đi trước.
Lúc đó, căng thẳng mới buông lỏng trên cơ thể Jeremy.
“Gì vậy… Nó bị tẩu hỏa nhập ma à?”
Jeremy nhíu mày nhìn bóng lưng cô đang xa dần.
***
Sau đó, Roxana thay đổi hoàn toàn, cứ như thể cô đã trở thành một người khác.
“Lập tức móc mắt, cắt tay và tai của chúng và ném vào chuồng quỷ vật làm thức ăn.”
Những hình phạt tàn nhẫn chưa từng có đã được áp lên những người hầu từng thuộc quyền cô.
“Các ngươi đã làm gì trong khi món đồ chơi trong phòng tự tiện bò ra và gây rắc rối khiến cha khó chịu?”
“Cứu tôi, tiểu thư! Tôi xin thề sẽ không có lần nữa, xin hãy rủ lòng thương…”
“Dù các ngươi có cầu xin trăm lần, cái loại như các ngươi cũng không thể hớt lại nước đã đổ ra. Cắt cái lưỡi ba tấc dám cầu xin sự tha thứ kia.”
Lòng nhân từ, sự từ bi, và lòng thương hại từng tồn tại trong cô dường như đã bị đốt cháy hoàn toàn, không còn sót lại tro tàn.
Có người nói rằng lần này Roxana đã bị Lante trừng phạt nặng nề và nhận ra rằng cô sẽ không còn cơ hội nào nữa, nên đã tỉnh ngộ.
“Roxana, sao con lại đến vào giờ này?”
“Con thấy người hầu đi đến phòng làm việc của cha, nên con đã đến thay.”
Điều thay đổi nhất là cô bắt đầu cư xử như một con mèo ngoan trước mặt Lante.
“Mấy ngày nay cha về muộn quá. Cha mệt lắm phải không?”
Roxana mang trà đến tận phòng làm việc của Lante, tiến lại gần và dùng bàn tay mềm mại xoa bóp vai và cánh tay cho ông ta.
Lante liếc nhìn cô và nhếch mép.
“Bất ngờ thật. Ta cứ tưởng con sẽ lại rúc vào một góc và rên rỉ một cách khó chịu một thời gian.”
Ông ta không cần nói ra rằng nếu cô làm như vậy, ông ta thực sự đã định loại bỏ cô lần này.
Giọng nói trong trẻo như đang xoa dịu tinh thần và cơ thể mệt mỏi dịu dàng vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
“Con xin lỗi, thưa cha. Trước đây, con đã ngây thơ và hành động thật ngu ngốc.”
“Hừm.”
“Có lẽ con đã quá nuông chiều bản thân vì sống dưới bóng của cha, không thiếu thốn gì cho đến bây giờ.”
Từ cô không còn thấy sự sợ hãi như trước nữa.
“Là bổn phận của một người con, con phải trở thành một người có ích cho Agrece sớm nhất có thể và đền đáp một phần ân huệ đã nhận từ cha.”
Dù là cô thực sự không còn cảm thấy sợ hãi Lante nữa, hay chỉ là cô đã giỏi giấu tâm tư của mình, thì đây cũng là một sự thay đổi đáng hài lòng.
“Con luôn biết ơn những cơ hội mà cha đã ban cho vì yêu thương con. Con hứa sẽ không làm cha thất vọng nữa, xin cha hãy tiếp tục theo dõi con.”
Lời nói tiếp nối nhẹ nhàng và bình tĩnh, không sợ hãi hay rụt rè như trước, nghe không tệ.
“Con nói khá nghe đấy. Thôi thì cũng đáng để ta nuôi con cho đến bây giờ, con cần phải tốt hơn Asil, người anh trai đã chết của con.”
Lante thậm chí còn không nhớ đúng tên của chính con mình đã chết.
Roxana không chỉ ra điểm đó, chỉ cúi đầu như rất biết ơn và mỉm cười với vẻ mặt ngoan ngoãn.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới