[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 243

Đăng lúc 11:32 17/06/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Khi cô trở lại phòng sau khi quan sát tình hình bên ngoài, cậu thiếu niên đang ngồi bên cửa sổ cạnh giường, nhìn chằm chằm qua tấm kính trong suốt.

 

Roxana đứng ở cửa và lặng lẽ nhìn hắn một lúc.

 

Sau đó, cô tiến lại gần cậu thiếu niên, hạ thấp người và ngồi xuống trước mặt hắn.

 

“Nắng ấm áp không?”

 

Tà váy trắng trông càng trắng hơn dưới ánh nắng trải dài trên sàn như cánh hoa mộc lan.

 

Đó là thái độ tự nhiên, không giống như đối với một món đồ chơi tầm thường, và không phải là hành vi của một người chủ.

 

Nhưng Roxana bình thản ngồi trên sàn và kiểm tra bàn tay của cậu thiếu niên đang tựa vào ghế.

 

Hôm nay, đầu ngón tay hắn cũng rỉ máu.

 

Bây giờ Roxana đã biết đây là dấu vết gì. 

 

Cậu thiếu niên thường cử động tay một cách cưỡng chế, như thể muốn xé vòng cùm đang trói cổ tay và mắt cá chân, ngay cả trước mặt cô.

 

Vì vậy, Roxana luôn tháo vòng cùm cho cậu thiếu niên khi hắn ở bên cô.

 

“Hôm nay cũng không có ai nói về ngươi ở bên ngoài. Lúc nãy, ta tình cờ gặp Fontaine khi đang đi đến phòng giáo dục, anh ta có khuôn mặt cau có như thể nuốt phải một con bọ và tự mình né tránh ta.”

 

Roxana cũng biết sau vụ việc với Fontaine, gân tay và chân cậu thiếu niên mà cô tưởng đã bị cắt hoàn toàn vẫn chưa bị hỏng hoàn toàn.

 

Mặc dù vậy, hôm nay Roxana vẫn không chần chừ giải thoát cơ thể hắn, và cậu thiếu niên cũng như mọi khi, chỉ lặng lẽ nhìn xuống cô từ chỗ ngồi mà không hề di chuyển dù không bị trói.

 

“Nhìn việc anh ta lén lút bịt miệng người hầu sau đó thì có vẻ anh ta lo lắng chuyện ngày hôm đó lọt đến tai cha.”

 

Dù vẫn còn thờ ơ, nhưng số lần cậu thiếu niên phản ứng với lời nói hay hành động của Roxana đã tăng lên so với trước.

 

Giống như một bức tường dày đang bao bọc cậu thiếu niên đã bị nứt sau vụ việc này.

 

“Dù sao ta cũng thấy hơi an tâm vì tên đó sẽ không đụng đến ngươi và ta nữa với tính cách của anh ta.”

 

Cảnh tượng cặp thiếu niên ngồi bên cửa sổ dưới ánh nắng chói chang và nhìn nhau trông trong trẻo và xinh đẹp đến mức có vẻ thánh thiện.

 

“Ta chỉ mong mọi người cứ như thế quên ngươi đi…”

 

Roxana thì thầm nhỏ như vậy và tựa mặt vào chân cậu thiếu niên.

 

Mái tóc vàng dài buông xõa như mật ong ngọt ngào.

 

Hai bàn tay chỉ hơi chạm nhau khẽ khàng xích lại gần hơn, và trán Roxana hạ xuống trên mu bàn tay cậu thiếu niên đặt trên đùi.

 

Khuôn mặt cô hơi ửng đỏ và nóng ran.

 

Cậu thiếu niên có vẻ cảm nhận được điều đó, bàn tay hắn khẽ giật mình.

 

Roxana cũng cảm thấy cơ thể mình không được khỏe, có lẽ vì căng thẳng đã giảm đi sau kỳ đánh giá hàng tháng.

 

Đặc biệt, tình trạng càng trở nên tồi tệ hơn ngay sau vụ việc với Fontaine.

 

“Tay ngươi hôm nay mát lạnh thật đó. Những lần khác thì ấm.”

 

Roxana tựa nửa mặt vào tay cậu thiếu niên, quay đầu và nhìn lên hắn. 

 

Có lẽ vì đang sốt, giọng cô tự nói chậm và mệt mỏi hơn những lần khác.

 

Tiếp theo, đôi mắt ngọc hồng ngọc hướng về cậu thiếu niên hơi cong lên, tạo ra một nụ cười ngọt ngào.

 

“Mát lạnh nên thấy dễ chịu…”

 

Khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu thiếu niên bị mái tóc che khuất khẽ hẹp lại.

 

Trong đôi mắt mờ đục nhìn xuống cô gái tựa mặt trên đùi mình, một tia sáng chưa từng thấy trước đây nhấp nháy.

 

Đầu ngón tay không bị Roxana nắm khẽ cử động vì dùng lực.

 

Cứ như thể đang phân vân một chút, liệu nên hất ra hay nắm lấy…

 

Nhưng Roxana, người cảm giác cơ thể đang cùn đi hơn bình thường, không nhận ra.

 

Một lúc sau, lực ở đầu ngón tay rỉ máu lại buông lỏng.

 

Không khí kỳ lạ đang lơ lửng ở đó cũng biến mất không dấu vết.

 

Từ ngày hôm đó, Roxana bị sốt và ốm nặng.

 

Ý thức cô thường chập chờn, và cơ thể cô ngày càng nặng như bông gòn thấm nước. 

 

Nhưng cô không thể hiện điều đó ra ngoài.

 

Tuy nhiên, vào những khoảng thời gian rảnh trong ngày, ngay cả ban ngày, cô cũng nằm lăn ra bất cứ nơi nào trong phòng, nhắm mắt trong tình trạng không biết là ngủ hay ngất đi.

 

Và khi cô lâu lâu mở mí mắt nặng trịch ra, cậu thiếu niên đã ở trước mặt.

 

Có những lúc tầm nhìn cô mờ ảo đến mức không thể biết hắn đang nhìn xuống cô với vẻ mặt như thế nào.

 

Đôi khi, cô cũng nhầm lẫn hình bóng trước mắt là thật, hay là ảo giác trong giấc ngủ.

 

Một lần, khi cô tỉnh dậy, bàn tay cậu thiếu niên đã đến rất gần và nắm lấy cổ Roxana.

 

Đôi mắt vàng tĩnh mịch không biết đang nghĩ gì và đôi mắt đỏ ướt át trong cơn mê man quấn quýt trong không gian.

 

Nhịp tim yếu ớt đập trong bàn tay lớn đầy vết thương.

 

Roxana cười trắng bệch khi nhìn cậu thiếu niên trước mặt. 

 

Sau đó, cô vẫn nhắm mắt trong vẻ không phòng bị.

 

Cứ như thể cô không biết ý nghĩa của những gì đang xảy ra với mình. 

 

Hoặc cô đang cho phép hắn làm bất cứ điều gì trong tình trạng này.

 

Một chút do dự ngắn ngủi lướt qua sự siết chặt cổ Roxana, như thể vẫn chưa định hình được, rồi từ từ siết chặt lại.

 

Nhịp đập truyền đến từ làn da mỏng sát nhau cũng trở nên rõ ràng hơn.

 

Ngược lại, sóng xung đột thoát ra từ bàn tay lớn và cứng có thể dễ dàng bẻ gãy cổ cô gái mảnh khảnh cũng ngày càng mạnh hơn.

 

Sau đó, một lúc sau, bàn tay đang siết cổ Roxana buông ra, cứ như thể cơn ác mộng đã bị ánh sáng bình minh đẩy lùi.

 

Roxana không thể phân biệt được điều này có phải là mơ hay không.

 

Sự tối tăm tiếp theo khá dài.

 

Và khi cô tỉnh dậy một lần nữa, đã là ban đêm.

 

Roxana đang khóc, vừa thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng luôn hành hạ cô.

 

Có lẽ vì hốc mắt cũng nóng ran vì sốt, nước mắt không ngừng tuôn ra và làm ướt mặt cô.

 

Bàn tay từ lúc nào đã chậm rãi vuốt vùng mắt đau nhức của cô như thể là trong mơ.

 

Bàn tay di chuyển một cách thận trọng với cảm giác khô và hơi vụng về, như thể đang xoa dịu những vết thương trong lòng.

 

Roxana không thể nghĩ rằng bàn tay vừa bóp cổ cô lại đang lau nước mắt cho cô. 

 

Cô còn có chút liêm sỉ đó.

 

Thay vào đó, Roxana biết một bàn tay khác có hơi ấm tương tự.

 

“Ta xin lỗi, Emily…”

 

Giọng nói nghẹn ngào xen lẫn hơi thở như mưa rơi lờ mờ thoát ra.

 

“Giá như ta không chấp nhận khi cô tìm đến ta…”

 

Cô hối hận vô số điều trong đời, nhưng nỗi mất mát gần đây nhất đau đớn không thể chịu đựng nổi.

 

“Giá như ta nói không cần người như cô và đuổi cô đi.”

 

Cô cứ nghĩ đi nghĩ lại, nhai đi nhai lại quá khứ không biết bao nhiêu lần.

 

Nhưng…

 

Thực ra, dù quay lại thời điểm đó hàng chục, hàng trăm lần, cô cũng không thể làm như vậy.

 

Cô không thể nào từ chối người duy nhất cần Roxana ngoại trừ mẹ, và là người duy nhất chọn ở bên cô mà không có bất kỳ lợi ích gì ở Agrece này.

 

“Nếu đã không thể không giữ lại, giá như ta giả vờ không nhớ…”

 

Nếu cô đã buộc phải giữ cô ấy bên cạnh, ít nhất, cô đã không nên thể hiện sự vui mừng và chia sẻ tình cảm như vậy.

 

Ngay cả trong suốt thời gian ở bên nhau, cô không nên dựa dẫm vào cô ấy, thể hiện tất cả sự yếu đuối của mình, mà nên giữ một khoảng cách phù hợp…

 

“Để cô có thể rời đi bất cứ lúc nào… Ít nhất để cô không phải chết vì ta, đáng lẽ tôi phải làm như vậy…”

 

Ngày hôm đó, cô đã không nên khóc trước mặt cô ấy như thế.

 

Dù giáo viên mới mà Lante gửi đến, tên đáng khinh đó, có làm chuyện gì dơ bẩn với mạng sống cô, cô cũng phải tự mình chịu đựng và nhẫn nhịn.

 

“Tôi xin lỗi, tiểu thư. Tôi muốn ở bên người lâu hơn.”

 

Trong cơn ác mộng, Emily dính đầy máu của giáo viên cười và nhẹ nhàng vuốt má Roxana đang thất thần.

 

Giọng nói thì thầm nhỏ bên tai đâm vào tim cô một cách đau đớn.

 

“Nhưng bây giờ không có tôi cũng không sao đâu… Thực ra người là một người mạnh mẽ, chỉ là người chưa tự nhận ra thôi.”

 

Vì vậy, cô có thể tự mình vượt qua ngay cả khi không có cô ấy, nói lời buồn bã đó rồi Emily biến mất mãi mãi trước mắt Roxana.

 

Sự cô đơn không thể chịu đựng nổi ùa đến lấp đầy chỗ trống đó.

 

Đầu ngón tay cô quơ quàng để thoát khỏi nó và nắm lấy một hơi ấm khác.

 

Cassis Pedelian.

 

Cậu thiếu niên mà cô cũng vô tình góp phần làm cho bị hủy hoại như thế này.

 

“Không được đi…”

 

Vì vậy, cô nghĩ lần này cô sẽ bảo vệ hắn.

 

Nhưng không… Không phải vậy. 

 

Thực ra đó không phải là lý do vị tha.

 

Tôi không muốn một mình nữa.

 

Quá cô đơn rồi.

 

Cứ thế này tôi sẽ chết mất.

 

Vì vậy, đừng rời đi.

 

Đừng đi đâu cả, hãy sống bên cạnh tôi vì tôi. 

 

Làm ơn.

 

Những lời cô thực sự muốn nói lại ích kỷ đến như vậy.

 

Cô nắm chặt gấu áo trong tay như thể đó là sợi dây cứu mạng cuối cùng.

 

Lúc đó, sự an tâm mới trở lại trong lòng.

 

Hơi ấm đang lau nước mắt cho Roxana vụng về hạ xuống trên bàn tay cô đang nắm chặt gấu áo.

 

Bàn tay ôm lấy mu bàn tay Roxana siết chặt lại, như thể muốn cưỡng bức tách ra.

 

Nhưng không có hành động nào tiếp theo, chỉ có thời gian vô thường trôi qua.

 

Hơi ấm khớp nhau không kẽ hở đọng lại trên ngực.

 

Đó là một đêm dài khi những cảm xúc rối ren như những ngôi sao trên trời va chạm và vỡ vụn tan tành.

 

Roxana bị sốt đến chiều hôm sau.

 

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian đó, tinh thần cô trở nên tỉnh táo, như thể cơn ốm suốt đêm chỉ là một giấc mơ.

 

Lần này, người đầu tiên lọt vào tầm nhìn cô khi cô tỉnh dậy cũng là cậu thiếu niên.

 

Hắn nhắm mắt như ngủ, trong khi vẫn bị Roxana nắm quần áo bên cạnh.

 

Có lẽ cô đã quên trước khi mất ý thức vì sốt, trên cơ thể cậu thiếu niên không có bất kỳ sợi xích hay vòng cùm nào đang trói buộc.

 

Roxana nhìn cậu thiếu niên đang ngủ một lúc lâu.

 

Cô cố nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, nhưng ranh giới giữa mơ và thực vẫn không rõ ràng.

 

Cốc cốc.

 

“Tiểu thư Roxana, người đã thức chưa ạ?”

 

Giọng người hầu từ ngoài cửa gọi cô.

 

Roxana buông gấu áo nhăn nheo đang nắm trong tay.

 

Cô do dự một chút trước khi rời khỏi giường, nhưng cuối cùng, cô rời đi mà không trói cậu thiếu niên lại.

 

***

 

Sau đó, Roxana để cậu thiếu niên tự do ngay cả khi cô ra khỏi phòng.

 

Mặc dù vậy, hắn vẫn luôn ở cùng một chỗ mỗi khi cô trở về.

 

Sự thật đó mang lại cho Roxana cảm giác an tâm và niềm vui gây nghiện.

 

“Vậy ta đi đây.”

 

Hôm nay cũng vậy, cô không trói cậu thiếu niên lại và hôn nhẹ lên má hắn để chào.

 

Sau đó, khi cô ngẩng đầu lên, cô có cảm giác tóc hơi bị kéo.

 

Ánh mắt Roxana hạ xuống.

 

Cô thấy mái tóc vàng của mình bị vướng một chút trong ngón tay cậu thiếu niên.

 

“Ngươi không muốn ta đi?”

 

Cô hỏi với niềm vui khi thấy phản ứng của cậu thiếu niên bắt đầu thể hiện trước mặt cô từng chút một từ một thời gian trước.

 

Đôi mắt sâu như chứa đựng vô số câu chuyện mà người khác không thể biết lặng lẽ quan sát cô trước mặt.

 

Rồi sức lực từ từ thoát ra khỏi ngón tay hắn.

 

Có lẽ hắn lo lắng cho cô khi cô ra ngoài vì chuyện xảy ra gần đây? 

 

Hay hắn muốn ở bên cô lâu hơn?

 

Dù là trường hợp nào, cô cũng tự suy diễn theo ý mình, nhưng có sao đâu.

 

“Không sao đâu. Ta sẽ về ngay.”

 

Roxana cười, ôm cậu thiếu niên một cái rồi rời khỏi phòng.

 

Mặc dù vậy, ngày hôm đó cô có thể trải qua một ngày vui vẻ hơn những lần khác.

 

Và khi cô quay trở lại sau khi kết thúc công việc vào buổi tối, căn phòng trống rỗng, như thể đang cười nhạo Roxana.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 243

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới