[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 242

Đăng lúc 11:32 17/06/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

“Ngươi định chạy trốn như chuột sao! Ngươi cũng coi thường ta à? Cái loại…!”

 

“Á!”

 

Roxana bị đẩy mạnh bởi cánh cửa mở toang và ngã lăn ra sàn.

 

“Cha hay thằng Deon chết tiệt đó, tất cả đều coi thường ta! Và bây giờ, ngươi cũng dám xem thường ta sao? Có mỗi cái mặt xinh đẹp làm vốn!”

 

Fontaine bước tới trong hơi men và thô bạo túm cổ áo Roxana. 

 

Nửa thân trên cô bị nhấc lên, chiếc cúc áo bị xé rách rơi xuống sàn và nảy lên.

 

“Ta phải đốt cái mặt đó ngươi mới tỉnh ra!”

 

Cơ thể bị Fontaine đẩy va mạnh vào tường. 

 

Một tiếng rên rỉ như tiếng nấc thoát ra từ miệng Roxana.

 

Fontaine say rượu như điên cười một cách hèn hạ.

 

“Đúng. Dù y thuật của Agrece có giỏi đến mấy, liệu có thể chữa lành hoàn toàn cái mặt bị hủy hoại đến mức không nhận ra này không? Ta nghĩ thử nghiệm một lần cũng không tệ nhỉ?”

 

Trước đây, cô cũng thỉnh thoảng bị đe dọa kiểu này.

 

Nhưng mỗi lần như vậy, Fontaine chỉ dừng lại ở mức hăm dọa, chưa bao giờ thực sự đụng đến cô.

 

Nếu anh ta có đủ sự táo bạo đó, thì đã cố gắng đánh lén Deon, nguồn gốc của sự mặc cảm tự ti, từ lâu rồi.

 

Vì vậy, không thể nào anh ta có đủ can đảm để động đến Roxana, một trong những món hàng mà Lante đang kiên nhẫn chờ tăng giá.

 

Nhưng cô cũng không thể chắc chắn Fontaine sẽ không gây ra chuyện gì trong cơn say rượu này.

 

Chân nến treo trên tường rất gần, Fontaine có thể dễ dàng chạm tới nếu anh ta vươn tay ra.

 

“Xin…”

 

Roxana run rẩy và mấp máy đôi môi đang cắn chặt.

 

“Em sai rồi…”

 

Nước mắt như sương nhanh chóng đọng lại trong đôi mắt hướng về Fontaine.

 

Mặc dù cô không làm gì sai, nhưng cô cố tình khóc thành tiếng để cầu xin lòng thương xót.

 

“Em sai rồi, hức… Xin hãy tha thứ cho em…”

 

Nhưng đồng thời, Roxana cũng mò tay sang bên cạnh, tìm kiếm thứ gì đó hữu dụng trong số những vật dụng trên bàn trà bị đổ khi cô bị Fontaine đẩy lúc nãy.

 

Quả nhiên, Fontaine hèn hạ có vẻ rất hài lòng khi thấy Roxana khóc lóc van xin.

 

Sau đó, đôi mắt đỏ ngầu của anh ta bất chợt dán chặt vào làn da trắng của Roxana bị lộ ra do cúc áo bị giật đứt.

 

“Vậy sao…? Biết lỗi rồi à?”

 

Sự khinh bỉ và ghê tởm thoáng qua trong ánh mắt Roxana nhận ra điều đó một cách nhạy bén.

 

“Nếu biết lỗi thì phải chịu phạt chứ.”

 

Đúng như suy nghĩ ban đầu của cô, Fontaine thực sự không có ý định trực tiếp đụng chạm Roxana.

 

Tuy nhiên, anh ta có thể gây ra sự sỉ nhục. 

 

Đồng thời cũng thỏa mãn nhu cầu ngắm nhìn.

 

Ngay khi Fontaine vừa động tay, đầu ngón tay Roxana chạm vào một vật rắn chắc.

 

Nhưng trước khi cô kịp nắm lấy nó và vung lên, một bóng đen đậm đã ập đến từ phía sau Fontaine.

 

“Á á á!”

 

Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng hét thô bạo của người đàn ông xé toang sự tĩnh lặng của màn đêm.

 

Roxana ngây người nhìn cảnh tượng món đồ chơi của cô đã đến từ lúc nào đang cắn xé cổ Fontaine như một con thú dữ.

 

Fontaine vùng vẫy trong đau đớn và vung tay loạn xạ, nhưng cậu thiếu niên bám chặt vào lưng anh ta không chịu buông. 

 

Xích nối với cơ thể hắn phát ra tiếng lạch cạch thô ráp.

 

Nhưng việc chịu đựng mãi là không thể, cuối cùng, cậu thiếu niên bị đấm vào ngực bằng khuỷu tay Fontaine và bị văng ra.

 

Fontaine, đã lấy lại sự tự do của cơ thể, loạng choạng một cách dữ dội.

 

Máu chảy ròng ròng từ vết thương bị xé rách và nhuộm đỏ sàn nhà.

 

“Ngươi… thằng mọi rợ!”

 

Fontaine, với mặt đỏ bừng, bùng sát khí như muốn xé xác món đồ chơi của Roxana ngay lập tức.

 

Tuy nhiên, chiếc bình hoa trong tay Roxana đã được vung lên trước khi anh ta tiến đến chỗ cậu thiếu niên.

 

Choang!

 

Những bông hoa xanh nhạt gần như héo tàn rơi lả tả xuống sàn.

 

Cơ thể Fontaine bất tỉnh cũng đổ sụp trên chúng.

 

Roxana đứng giữa những mảnh vỡ của bình hoa vỡ và thở hổn hển.

 

Sự tĩnh lặng đột ngột bao trùm căn phòng vừa ồn ào một lúc trước.

 

Từ bên ngoài cánh cửa chưa đóng kín, có tiếng bước chân nhỏ của ai đó đang đến gần.

 

Roxana choàng tỉnh và cúi người xuống Fontaine.

 

Cô quẹt máu qua loa lên miệng mình, rồi khó nhọc kéo lê Fontaine bất tỉnh ra ngoài.

 

Vừa lúc đó, vài người hầu nghe tiếng ồn đã gần như đến trước cửa phòng.

 

“Ta đã làm. Đưa người đi đi.”

 

Họ kinh hãi khi thấy hai người đầy máu.

 

Roxana đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Fontaine ở hành lang và bước vào bên trong.

 

Món đồ chơi của cô đã di chuyển đến một góc phòng đầy hỗn độn.

 

Roxana từ từ tiến đến gần hắn.

 

Mỗi khi tiếng từ mảnh thủy tinh bị giẫm vang lên, khí tức tỏa ra từ cậu thiếu niên lại trở nên dữ dội hơn.

 

Điều gì đã kích động hắn đến vậy, cậu thiếu niên thường có đôi mắt vô hồn giờ đang nhìn chằm chằm vào người đang đến gần bằng ánh mắt sắc lạnh nguyên bản.

 

Roxana hạ thấp người, nhìn thẳng vào mắt hắn.

 

Khuôn mặt và cơ thể cậu thiếu niên phản chiếu trong tầm nhìn Roxana đều dính đầy máu Fontaine. 

 

Vì vậy, hắn trông càng hung dữ và nguy hiểm hơn.

 

Nhưng Roxana cũng dơ bẩn vì dính máu tương tự.

 

Tất nhiên, cô đã tận mắt chứng kiến cậu thiếu niên đã cắn xé thịt người như thế nào, nên lẽ ra cô phải sợ hãi và trốn tránh.

 

Tuy nhiên, Roxana vô tư vươn tay ra, như thể cô không hề lo rằng bản thân sẽ bị tổn thương bởi cậu thiếu niên.

 

Khoảnh khắc đó, cậu thiếu niên gầm gừ trong cổ họng như một con thú đe dọa.

 

“Không sao đâu.”

 

“…”

 

“Ta định lau cho ngươi.”

 

Giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm như thể muốn trấn an hắn.

 

Bàn tay thận trọng từ từ tiến đến gần cậu thiếu niên.

 

May mắn thay, cậu thiếu niên không tấn công cô.

 

Tay Roxana cuối cùng chạm vào hắn.

 

Cô nhẹ nhàng lau khóe miệng dính máu của cậu thiếu niên.

 

Đương nhiên, máu không thể lau sạch chỉ với chừng đó.

 

Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào Roxana.

 

Bằng đôi mắt tĩnh lặng, vẫn còn vẩn đục như bị che bởi một lớp màng như thường lệ, nhưng tiêu cự rõ ràng hơn những lúc khác.

 

Roxana nhìn chằm chằm đôi mắt đó ở khoảng cách gần, rồi hơi chuyển đầu một cách bốc đồng.

 

Hai đôi môi dính máu từ từ chạm vào nhau.

 

Đây là hành động mà chính Roxana cũng làm một cách vô thức.

 

Nụ hôn đầu tiên mang theo mùi máu tanh nồng.

 

Một lúc sau, đôi môi Roxana tách khỏi cậu thiếu niên khẽ mấp máy.

 

“Quả nhiên là máu của Fontaine nên không ngon lắm.”

 

Lời thì thầm mơ hồ từ từ đọng lại trong căn phòng tràn ngập ánh trăng.

 

“Nhưng mà…”

 

“…”

 

“Không tệ như ta nghĩ. Kỳ lạ thật. Có lẽ vì dính trên người ngươi…”

 

Sau giọng nói nhỏ dần, Roxana hôn cậu thiếu niên thêm một lần nữa.

 

Dù tiếp cận gần như vậy, cậu thiếu niên không cắn cô như đã làm với Fontaine.

 

Dù biết đó không phải là sự cho phép thực sự, nhưng cô vẫn tự biện minh cho hành động của mình một cách hèn nhát, chỉ vì lần này cô không bị từ chối.

 

“Cassis à…”

 

Và sau đó, cô lại thực hiện sự chuộc tội hèn nhát của một kẻ nhát gan.

 

“Ngươi có thể giết ta ngay bây giờ cũng được.”

 

Cô mong đợi bất cứ điều gì xảy ra sau đó, nhưng thế giới của cô vẫn đứng yên.

 

Nhìn khuôn mặt vô cảm của cậu thiếu niên đã tự nhốt mình dưới đáy biển sâu vô tận một lần nữa, Roxana cười như khóc.

 

“Giá như ta đã tìm thấy ngươi ngay khi ngươi vừa đến nơi này.”

 

Và giá như ta đủ mạnh để ngay lập tức có được ngươi và bảo vệ ngươi.

 

Nhưng cuối cùng, tất cả những điều này chỉ là những giả định vô nghĩa và hư ảo.

 

***

 

Mỗi khi ánh nắng trắng xóa lấp lánh, ký ức của ngày hôm đó lại hiện về.

 

Khu vườn mê cung nhuốm màu xanh tươi mát.

 

Cậu thiếu niên xuất hiện trước mắt cô, quay lưng lại với mặt trời chói chang trong đó.

 

Cô thấy đôi mắt vàng rực rỡ đóng băng như băng tường sau khi nhìn thấy Roxana.

 

Lúc đó, Roxana trong tình trạng tồi tệ đến mức xấu hổ khi gặp mặt những người anh em cùng cha khác mẹ khác vì đã rơi vào bẫy.

 

Cảm giác trơn trượt đáng sợ và kinh tởm của những côn trùng và rắn độc bò vào quần áo và len lỏi vào những vết thương bị rách trên khắp cơ thể cô.

 

Dù cô cố gắng lắc mình để xua đuổi chúng, đó cũng chỉ là nỗ lực vô ích, chỉ làm tăng thêm vết máu ở đầu móng tay cào vào vết thương hở.

 

Chắc chắn cô đã trải qua những chuyện kinh khủng hơn trong đời, nhưng lạ lùng thay, lúc đó cô thực sự cảm thấy như phát điên.

 

Lời nói cuối cùng của Emily mà cô nghe như di chúc vang vọng ầm ĩ trong tai cô.

 

Cô hết hơi thở dốc chỉ còn biết khóc mà không còn sức để hét lên.

 

Cái nhìn đó chỉ thoáng qua trong giây lát. 

 

Cậu thiếu niên nhanh chóng biến mất trước mắt Roxana, chỉ để lại một dư ảnh trắng xóa.

 

Vì quá nhanh, cô đã tự hỏi liệu mình có nhìn thấy ảo giác hay không.

 

Ngay sau đó, những thứ kinh khủng đang lúc nhúc trong cái bẫy che phủ cơ thể cô, và tầm nhìn cũng dần chuyển sang màu đen.

 

Tuy nhiên, một lúc sau, ánh sáng rực rỡ như muốn làm mù mắt đã kéo Roxana ra khỏi bóng tối như đầm lầy.

 

Cánh tay được bao bọc trong hơi ấm lạ lẫm kéo lên, và tầm nhìn nhuộm màu trắng chói lóa.

 

Trong đôi mắt vàng đã gần hơn lúc nãy, sự giận dữ, cảm giác tự hủy diệt, và một chút chấp nhận quay cuồng dữ dội hướng về chính bản thân hắn…

 

Dù sau đó cô có nhớ lại ký ức ngày hôm đó bao nhiêu lần, việc không bị mê hoặc bởi nó là điều không thể.

 

***

 

Sau sự việc xảy ra trong phòng Roxana, Fontaine đã im lặng.

 

Điều đó có thể là một điều bất ngờ.

 

Có vẻ anh ta không nói với ai về nguyên nhân tại sao mình tự dưng bị thương trong dinh thự.

 

Quả thực, bị thương vì bị một món đồ chơi hỏng tấn công bất ngờ, chứ không phải ai khác, dù đang say rượu say mèm, cũng là một sự sỉ nhục không nhỏ.

 

Có lẽ vì say rượu quá mức, anh ta đã mất đi ký ức về thời điểm đó và nghĩ rằng đó là việc Roxana gây ra, như lời người hầu kể lại.

 

Dù là trường hợp nào, đó cũng là một sự sỉ nhục đối với Fontaine.

 

“Này, là mày đã gây ra vết thương trên vai Fontaine phải không? Cũng ghê đấy chứ?”

 

Dù không hề có ý đó, nhưng những người anh em cùng cha khác mẹ của cô phản ứng như thể đã nhìn Roxana bằng con mắt khác.

 

Chuyện đó có vẻ đã lan truyền một cách bí mật trong số những người hầu, và vài người anh em đã nghe được.

 

Họ nhìn Roxana bằng ánh mắt như thể vừa nhận ra một sự thật mới rằng ngay cả một con chuột cũng có thể cắn con mèo nếu bị dồn vào chân tường.

 

Đối với Roxana, điều đó thật nực cười.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 242

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới