“Giấc mơ thú vị thật.”
Hôm qua, người chị cùng cha khác mẹ Grizelda đã cười đầy thích thú khi nghe câu chuyện của cô.
“Ta thoáng nhớ từng đọc trong một quyển sách cổ ở thư viện Agrece rằng có lẽ một thế giới chỉ là câu chuyện được tạo ra bởi ai đó.”
Lời nói đó của Grizelda đã để lại một ấn tượng khá sâu sắc trong đầu Roxana.
“Có quyển sách như vậy trong thư viện sao?”
“Đúng vậy.”
Grizelda ho vài tiếng nặng nề từ sâu trong phổi, lau miệng bằng tay áo và nói tiếp.
“Đó là lời tuyên bố của một học giả cổ đại. Câu chuyện về một người đàn ông vô tình phát hiện ra cái gọi là vết nứt của thế giới và nhìn trộm thế giới khác qua kẽ hở đó. Ta đọc nó chỉ để giải trí, nhưng nghe câu chuyện của em thì ta bỗng nhiên nhớ ra.”
Roxana muốn nghe thêm câu chuyện đó, nhưng vì Grizelda ho ngày càng dữ dội nên cô đành thôi.
“Thôi đủ rồi, đừng nói nữa. Chị cứ giả vờ ngất đi, tôi sẽ giả vờ không biết, trước khi người hầu đến phòng làm việc.”
“Khụ… khụ… Làm vậy nhé?”
Nghe lời Roxana, Grizelda cười như một đứa trẻ nghịch ngợm và gục xuống bàn.
Khóe miệng và tay áo cô ta đã ướt đẫm máu.
Grizelda có tài năng về chú thuật rất nổi bật ngay từ nhỏ.
Cô ta nổi bật ngay cả trong số các chú thuật sư được Agrece sử dụng như nô lệ.
Đương nhiên, Lante cũng thể hiện sự quan tâm đến điều đó, và vì thế, khả năng của Grizelda được tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực đó.
Có lẽ vì lý do đó, cô ta luôn nhốt mình trong phòng làm việc mỗi ngày từ khi còn nhỏ, và ghi nhận thành tích thấp nhất gần bằng Roxana trong các lĩnh vực ngoài chú thuật.
Hôm nay, có vẻ Grizelda cũng có rất nhiều việc phải làm theo lệnh Lante.
Roxana đặt vài vật phẩm chú thuật trải dài trên bàn xuống sàn một cách tự nhiên để màn giả vờ ngất của Grizelda trông thuyết phục hơn.
“Nhưng nếu như…”
Grizelda thở hổn hển với khuôn mặt trắng bệch và nhìn Roxana.
“Nếu thực sự đây là câu chuyện được tạo ra bởi ai đó như trong giấc mơ của em hay cuốn sách đó nói… thì ta mong họ viết lại câu chuyện của chúng ta.”
Có vẻ cô ta cũng thấy lời mình nói buồn cười, một tiếng cười yếu ớt thoát ra từ đôi môi dính máu.
Roxana lau khóe miệng dính máu của Grizelda với khuôn mặt không cảm xúc.
“Không ngờ chị lại nói điều đó. Thành thật mà nói, tôi tưởng chị sẽ cười nhạo.”
“Dù sao ta đã nghĩ mình sẽ sống lâu hơn em, nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ không phải vậy, nên chắc ta bị sốc.”
Cơ thể Grizelda cười khúc khích như đùa đã gầy gò chỉ còn da bọc xương trong vài tháng không gặp.
Roxana cũng loáng thoáng nghe tin Lante bắt đầu một công việc mới với Grizelda từ vài ngày trước.
Nghe nói là một thí nghiệm liên quan đến thuật khiển rối của Vertium…
Roxana không biết chi tiết vì không phải người liên quan, nhưng cô có thể cảm nhận được rằng đó là việc gây áp lực lớn lên cơ thể Grizelda.
Grizelda lại ho ra máu dù Roxana đã lau cho cô ta.
“Mà… Tưởng tượng thì tự do. Mọi người thường nghĩ về việc muốn sống khác bây giờ mà?”
Grizelda lắc đầu từ chối bàn tay lại vươn ra.
Cô ta không như xưa, có lẽ vì cơ thể bị bệnh nên tâm trạng cũng yếu đi, cô ta cứ lẩm bẩm với giọng thiếu sức sống.
“Ta cũng ước mình đã sống tự do hơn. Nếu cha giao việc quá sức, ta đã biết cách giả vờ than vãn, chỉ thi vừa đủ để không bị loại bỏ… Thay vào đó, làm những việc thú vị hơn…”
Dù không quá thân thiết, nhưng Grizelda là một trong số ít người ở Agrece mà Roxana không cần cố gắng tạo ra nụ cười.
Vì vậy, dù bản thân cũng đang gặp khó khăn, Roxana vẫn hơi lo lắng cho Grizelda.
Việc cô tìm đến Grizelda với cái cớ này thực ra cũng vì lý do đó.
“Lúc đó, chơi với em cũng sẽ vui nhỉ.”
“Ai cho phép hả? Chuyện đó còn phải xem hành động của chị lúc đó rồi mới quyết định.”
“Gì mà vô tình thế?”
Grizelda lẩm bẩm một mình, rồi thực sự mất ý thức và ngã xuống một lúc sau.
Vì vậy, Roxana phải gọi y sĩ và người hầu đến chăm sóc cô ta rồi rời khỏi phòng.
Một bóng tối nhợt nhạt bao phủ ánh mắt Roxana đang nhớ lại chuyện đã qua.
Một lúc sau, cô vùi mặt sâu hơn vào ngực cậu thiếu niên bên cạnh và cố gắng chìm vào giấc ngủ.
***
Tối hôm sau, Roxana quan tâm đến lời nói của Grizelda và ghé qua thư viện Agrece, nơi cô hiếm khi đến.
Nhưng quả nhiên, cô không thể dễ dàng tìm thấy cuốn sách mà không biết tên.
Khi cô bước ra ngoài mà không có kết quả, thời gian đã trôi qua khá nhiều hơn cô nghĩ.
Hành lang được thắp sáng nhẹ nhàng bằng ánh nến trở nên tối hơn trước.
Chỉ có tiếng bước chân nhỏ của Roxana vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Có lẽ vì đây là con đường cô ít đi nên sự im lặng bao trùm khiến cô cảm thấy rùng rợn hơn một cách vô cớ.
Điều đó càng đúng hơn khi có tiếng bước chân của người khác bắt đầu vang lên từ chiếu nghỉ.
“Tiểu thư Roxana?”
Nhưng người xuất hiện trong tầm mắt ngay sau đó lại là người của Fontaine, người đã tặng hoa cho Roxana trước đó.
Bờ vai Roxana đang hơi căng thẳng thả lỏng ra.
“Sao người lại ra ngoài một mình vào giờ này ạ?”
“Ta có chút việc. Bây giờ đang trở về phòng.”
“À, thì ra là vậy. Tôi vừa kết thúc công việc trong ngày và đang trên đường về chỗ ở sau khi giúp đỡ một chút ở phía bên kia.”
Tôi không hỏi.
Cô nghĩ vậy nhưng không nói ra ý nghĩ trong lòng.
Ngược lại, người kia có vẻ rất vui khi gặp Roxana.
Người đàn ông với má hồng ngượng ngùng nói với Roxana.
“Nếu người không phiền, tôi xin phép đưa người về phòng…”
Rầm!
Khuôn mặt người đàn ông đột nhiên đập vào tường ngay khoảnh khắc đó.
Máu bắn tung tóe trước mắt Roxana, và cô nghe thấy tiếng xương rắc rắc gãy.
“Thằng chó này, thảo nào ta thấy dạo này ngươi cứ mất hồn đâu ấy.”
Giọng nói trầm và u ám lướt qua sau gáy cô một cách lạnh lẽo.
“Này, Roxana. Ngươi đã mê hoặc cả người của ta rồi sao?”
Fontaine xuất hiện không tiếng động từ chiếu nghỉ, nắm đầu người đàn ông bằng bàn tay thô bạo và đập vào tường thêm vài lần nữa.
Rầm! Rầm!
Roxana bị sốc điếng người, hít một hơi sâu trước tiếng động lớn vang vọng hành lang và lùi lại phía sau.
“Hai đứa hẹn gặp bí mật vào giờ này sao? Ta thấy vừa cười đùa vui vẻ lắm.”
Cuối cùng, người đàn ông run rẩy rồi khụy xuống, mềm nhũn.
Khi Fontaine quay người lại, cơ thể như rơm bị kéo lê theo bàn tay anh ta.
“Ngươi cũng giả vờ nũng nịu và khóc lóc trước mặt thằng này như đã làm trước mặt ta sao? Hả?”
Mỗi lần Fontaine nghiến răng nói một câu, mùi rượu nồng nặc lan tỏa.
Anh ta có vẻ đã say mèm, không còn tìm thấy lý trí trong đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào Roxana.
“Dám kiêu ngạo mà không có sự cho phép của ta…”
Cảm giác nguy hiểm bản năng rung lên hồi chuông cảnh báo trong đầu.
Khoảnh khắc Fontaine thô bạo ném cơ thể mềm nhũn của người đàn ông sang một bên, Roxana vội vàng quay người và chạy đi.
“Ta chưa nói xong, ngươi đi đâu…! Đứng lại!”
Cô nghe thấy tiếng anh ta đuổi theo từ phía sau.
Mặc dù tốc độ có vẻ giảm đi vì anh ta say rượu và loạng choạng, nhưng tiếng hét lớn xé tai như thể bàn tay thô bạo sẽ túm lấy tóc cô ngay lập tức.
Roxana hốt hoảng chạy trốn.
Rồi cô đụng vào ai đó ở góc hành lang.
“Giúp…”
Mặc dù cô biết hầu như không có ai trong dinh thự có thể ngăn cản Fontaine, nhưng cô vô tình nắm lấy người trước mặt và vội vàng mở miệng để cầu cứu.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cô nuốt lời vào trong khi đối mặt với đôi mắt đỏ lạnh lùng ở cự ly gần.
Người đang tỏa ra hơi lạnh không ai khác chính là Deon.
Roxana bất giác lùi lại một bước.
Cô không muốn nhận sự giúp đỡ từ người đàn ông này, hơn bất kỳ ai khác.
Nhưng cũng phải nói, anh ta cũng sẽ không giúp Roxana, dù cô có van xin đến đâu.
Đúng như dự đoán, Deon nhìn xuống cô bằng ánh mắt lạnh lẽo hơn cả tuyết giữa mùa đông.
Sau đó, anh ta mở đôi môi siết chặt và thốt ra một câu vô tình.
“Tránh ra.”
Roxana vượt qua anh ta và lại chạy đi.
Có lẽ trốn tạm vào một phòng khác gần đó sẽ tốt hơn.
Nhưng lúc đó, cô không thể nghĩ được điều đó.
Nỗi bất an và sợ hãi ập đến, như thể bàn tay thô bạo vươn ra từ phía sau sẽ nắm lấy gáy cô ngay nếu cô không quay về phòng và khóa cửa lại.
Tuy nhiên, ngay khi cô đến phòng và định đóng cửa, một lực mạnh mẽ đã chen vào kẽ hở.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới