“Hử?”
“Đừng có chạm vào bất cứ thứ gì bằng bàn tay dơ bẩn đó và cút ra khỏi phòng tôi!”
Đó gần như là một tiếng hét như thể lên cơn co giật.
Fontaine, vừa bị sững sờ trong giây lát, nhăn mặt như tờ giấy.
“Ngươi điên rồi à? Ngươi dám hét vào mặt ta vậy sao!”
Bàn tay thô bạo nắm chặt lấy tóc Roxana một cách đau đớn.
“Dù gần đây cha có hơi yêu thương ngươi hơn trước, nhưng ngươi dám kiêu ngạo trước mặt ta? Hả?”
Roxana vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Fontaine.
Fontaine nhìn xuống khuôn mặt đầy khí độc đó ở cự ly gần và chợt khựng lại.
Chết tiệt.
Đúng là cực kỳ xinh đẹp.
Đủ để hiểu tại sao Lante lại giữ cô sống mà không giết, dù không hài lòng với sự bất tài của cô.
“Ngươi dám hét vào mặt ta chỉ vì một món đồ chơi hư hỏng như vậy ư? Ta phải rút xương sống thằng đó trước mặt ngươi thì ngươi mới tỉnh lại à?”
Khoảnh khắc đó, Roxana khẽ giật mình.
Một lúc sau, đôi mắt đỏ đầy sát khí từ từ cụp xuống.
Lông mi dài và dày tạo ra bóng râm đậm, ngay lập tức gợi lên cảm giác đáng thương.
“Em xin lỗi… Em đã nói những lời kiêu ngạo.”
Giọng nói yếu ớt như sương đọng lăn trên lá thoát ra từ đôi môi đỏ mọng như cánh hoa nhuốm nước hoa.
“Em bị bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người khác vào phòng…”
Khuôn mặt hung dữ biến đổi hoàn toàn thành vẻ buồn bã như sắp rơi lệ.
“Em sẽ không thế nữa. Em sai rồi, anh Fontaine…”
Khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở đưa đôi mắt ngấn nước nhìn lên Fontaine một cách đáng thương.
“Vậy nên đừng đáng sợ như vậy…”
Ngay khoảnh khắc đó, Fontaine run rẩy như bị ong đốt.
Cơn giận của anh ta ngay lập tức tan biến khi đối diện với khuôn mặt khốn khổ của Roxana.
Thứ vẻ đẹp sầu muộn này, có thể mê hoặc bất kỳ cục đá nào. Đó cũng là một tài năng đáng nể.
“Hừm… Cũng biết phân biệt thân phận đấy.”
Chứng kiến người em gái xinh đẹp sợ hãi cầu xin như vậy, Fontaine ngay lập tức cảm thấy thỏa mãn, như thể chưa từng nổi giận.
“Hôm nay ta tha, nhưng lần sau cẩn thận.”
Fontaine quyết định bỏ qua chuyện này và thả tóc Roxana ra.
Không hiểu sao, ngay cả cảm giác mái tóc lướt qua tay của đứa em gái cùng cha khác mẹ xinh đẹp phi thực tế này cũng mềm mại và ngọt ngào.
Roxana lại trừng mắt nhìn bóng lưng Fontaine đang vênh váo ra khỏi phòng bằng ánh mắt đầy sát khí.
Cuối cùng, sau khi cánh cửa đóng lại, Roxana đi mà không gây tiếng động và khóa cửa chắc chắn.
Sau đó, sự yên tĩnh mới trở lại trong lòng cô.
Từ đôi môi đỏ như hoa hồng thoát ra giọng nói đầy độc địa thay vì hương thơm ngọt ngào.
“Thằng ngu ghê tởm… Dù có làm gì, cũng chẳng dám hó hé trước mặt Deon.”
Căn phòng mà Fontaine vừa vào rồi đi ra có vẻ đã bị ô nhiễm một cách dơ bẩn.
Roxana quay người lại, định mở cửa sổ để thông gió.
“Xin lỗi, ngươi có sợ lắm không?”
Nhưng trước đó, việc an ủi món đồ chơi của cô là ưu tiên hàng đầu.
Roxana chạy đến ôm lấy cậu thiếu niên và dỗ dành.
“Không sao đâu. Không cần phải bận tâm đến tên đáng khinh đó. Người ta nói chó nhát hay sủa lớn mà. Dù sao anh ta cũng chỉ là một kẻ chỉ biết nói suông, chẳng làm được gì ngoài việc tỏ ra kiêu căng vì bị mặc cảm tự ti thôi.”
“…”
“Vậy nên đừng sợ…”
Món đồ chơi hư hỏng chỉ chầm chậm chớp đôi mắt mất tiêu cự hướng về phía cửa, như thể không nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra trong phòng.
Mặc dù vậy, Roxana vẫn không ngừng ôm và vuốt ve cậu thiếu niên lớn hơn mình để an ủi.
Nhưng chính cơ thể cô, người liên tục thì thầm ‘không sao’, lại đang run rẩy nhè nhẹ.
***
Roxana Agrece là một người kỳ lạ.
Vào buổi sáng khi ra khỏi phòng, cô xinh đẹp đầy sức sống hơn bất kỳ ai, như đóa hồng nở rộ đẫm sương.
Nhưng vào đêm khuya, cô ngủ cuộn tròn trên giường, như một cành cây trơ trụi sau khi rụng hết cánh hoa đang nở.
Đôi khi, cô còn ôm món đồ chơi được mang vào phòng mà ngủ, như thể trở thành một đứa trẻ.
“Ngươi có biết không? Vẻ đẹp này không phải của ta. Có người khác thụ hưởng, làm sao có thể nói đây là của ta được?”
Vào những đêm như vậy, Roxana thường thốt ra những lời thì thầm gián đoạn không biết hướng đến ai.
“Thực ra gần đây ta thỉnh thoảng nghĩ thế này. Nếu từ nhỏ ta cố gắng theo đuổi bất cứ điều gì dai dẳng hơn, dù nghe nói không có tài năng ở đâu, thì sẽ thế nào nhỉ?”
Có vẻ cô không quan tâm đến đối tượng nghe những lời bí mật chưa từng bộc bạch này, dù đó là không khí, hay một người vô tri vô giác.
“Nếu ta nghiến răng quyết liệt hơn, thay vì chỉ trốn tránh vì sợ hãi và khó khăn, liệu ta có thể sống giống một con người hơn bây giờ không?”
Không, có lẽ chính vì vậy, cô mới dễ dàng nói ra những lời trong lòng mình.
“Tất nhiên, suy nghĩ này chỉ là sự tự an ủi buồn cười thôi.”
Bởi vì chắc chắn đã có những đêm cô chỉ muốn nói chuyện với ai đó, và nếu không làm vậy, cô sẽ không thể chịu đựng được.
Vào những đêm một mình nuốt những cảm xúc đó và ngủ, cô luôn gặp những cơn ác mộng kinh hoàng.
Đôi khi, cô tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh như lần trước, thở hổn hển, rồi lẩm bẩm tên người chết bằng giọng nghẹn ngào.
“Ta nhớ Emily…”
Bộ quần áo đen rách nát mà Roxana giữ kín là di vật duy nhất còn sót lại của Emily ở Agrece.
“Emily. Cô ấy là thuộc hạ duy nhất của ta, ta gặp cô ấy vào mùa thu 5 năm trước.”
Vào những đêm đặc biệt khó ngủ, Roxana xâu chuỗi những mảnh ký ức lại với nhau và thả trôi vào bóng tối của đêm vô thường.
“Đây là bí mật, thực ra lúc nhỏ ta muốn thoát khỏi Agrece nên đã lén lút tìm kiếm con đường ra ngoài. Thực sự có một lối đi bí mật đã được tìm thấy. Dù cuối cùng ta từ bỏ mà không thể thử vì quá nguy hiểm.”
Cô cười tự giễu rằng đó là một nỗ lực vô ích.
“Nhưng vì ta đã tìm thấy Emily trong lúc đó, nên có thể nói đó không phải là việc làm vô ích.”
Lúc đó, Emily bị trói và bị bao vây bởi những con thú hung dữ.
Sau này mới biết, cô ấy bị vu oan là thủ phạm đánh cắp vật phẩm quý giá của dinh thự.
Agrece đã ném người phụ nữ kiệt sức vì bị bỏ đói và mất ngủ lâu ngày trần truồng trước đám quỷ vật.
Và họ nói sẽ tha mạng nếu cô ấy tự mình thoát ra hoặc chịu đựng được mười ngày mà không chết.
Dù cô ấy không bị xử tử ngay lập tức vì không có bằng chứng, nhưng thực chất đó cũng chẳng khác gì bảo cô ấy chết đi.
Có lẽ vì vậy, xung quanh không có ai giám sát cô ấy.
Roxana tìm thấy Emily vào ngày thứ ba sau khi cô đi lang thang ở một góc khuất của dinh thự Agrece.
Mỗi khi đám quỷ vật đói sủa dữ dội và nhảy lên, trụ đỡ cố định dây xích lại rung lên kêu lạch cạch.
Có vẻ nó đã bị nhổ lên một nửa khỏi mặt đất và không thể chịu thêm một ngày nữa.
Người phụ nữ đang nằm ở giữa chỉ còn mở mắt một cách khó khăn, với khuôn mặt hốc hác.
Có vẻ cô ấy đã cố chạy trốn vài lần, nhưng máu rỉ ra từ cổ tay và mắt cá chân bị dây xích cọ xát càng kích thích quỷ vật hơn.
Roxana sợ hãi và định bỏ chạy.
Nhưng cuối cùng, cô dừng bước, lưỡng lự một lúc lâu, rồi siết chặt nắm đấm và chạy đến chỗ người phụ nữ bị trói.
Gỡ vòng tay kiểm soát là việc Achille gần như giỏi nhất, và Roxana, người đã học trực tiếp từ anh, cũng vậy.
Đám quỷ vật hưng phấn vì sự xâm nhập đột ngột càng trở nên hung dữ hơn ngay sau lưng.
Người phụ nữ bị sốc đứng cứng lại, rồi hét lên bảo Roxana đi đi.
Nhưng Roxana không bỏ chạy, dù sợ hãi đến mức khuôn mặt méo mó và khóc nức nở, cô vẫn giúp đỡ cô ấy.
Cuối cùng, cô phải được ôm bởi người phụ nữ đó để thoát khỏi nơi đó vì hết sức.
Đó là lần đầu tiên Roxana trở nên hữu ích đối với ai đó.
“Vì vậy, ta đã rất vui khi Emily được minh oan và tự nguyện tìm đến ta sau đó.”
Và hai tháng trước, Emily đã giết giáo viên giáo dục cá nhân của Roxana và bị hành quyết.
Mọi người đều nghĩ Roxana đã lợi dụng cô ấy.
Vì không thích giáo viên giáo dục cá nhân được Lante tự mình chỉ định, hoặc vì sợ sẽ nhận thành tích không tốt trong kỳ đánh giá hàng tháng…
Nhưng không phải vậy.
Emily không phải là người có thể đánh đổi chỉ vì những điều nhỏ nhặt như thế.
Cô ấy là một người quá quý giá đối với Roxana để mất đi chỉ vì chuyện như thế này.
Hôm nay, Roxana cũng nằm đối diện với món đồ chơi, lẩm bẩm một mình một cách trống rỗng, rồi khẽ cười.
“Dù sao kể từ khi gặp ngươi, số ngày ta gặp ác mộng đã giảm đi.”
Bàn tay cô vuốt ve khuôn mặt cậu thiếu niên đang nhắm mắt.
Ngay lập tức, mí mắt đang cụp xuống từ từ mở ra.
Roxana nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực như sao đêm và lên tiếng.
“Thay vào đó, ta thường mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ… Chuyện xảy ra ở Agrece này được viết thành sách ở một nơi nào đó và được kể lại, và ta đang đọc nó.”
Đó là giấc mơ đặc biệt bắt đầu tìm đến cô vài ngày trước.
“Trong giấc mơ đó, ta là một người hoàn toàn bình thường. Ta thấy hơi kỳ lạ.”
Ở đó, Roxana không phải là Roxana Agrece.
Mặc dù giấc mơ thường vô lý, nhưng giấc mơ này đặc biệt là như vậy.
Một thế giới khác mà cô không biết.
Một thế giới tự do đến mức kỳ quái.
Có lẽ đó là giấc mơ được tạo ra bởi vô thức của Roxana, người khao khát những điều như vậy.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới