Lần đánh giá hàng tháng này, vị trí số 1 vẫn là Deon.
Jeremy không được phép tham dự đại tiệc lần này.
Điều đó là không thể tránh khỏi, vì các thứ hạng khác ngoài vị trí số 1 đã cố định từ nhỏ luôn có tính linh hoạt.
Nhưng Jeremy có vẻ rất bực tức vì sự thật đó.
Sau khi kỳ đánh giá hàng tháng kết thúc, cậu ta đi lại khắp nơi tỏa ra khí chất hung dữ như một con thú nguy hiểm trước khi đi săn.
Vì vậy, mọi người đều dần dần tránh xa Jeremy.
“Tiểu thư Roxana, chúc mừng người đã hoàn thành kỳ đánh giá hàng tháng an toàn!”
“Cảm ơn.”
Ai đó chúc mừng Roxana đang đi qua hành lang.
Mặc dù chuyện này không có gì mới lạ vì xảy ra hàng tháng, và cô cũng không đạt được thành tích tốt, nên thực sự cũng thấy buồn cười khi được chúc mừng, nhưng đây là chuyện thường xảy ra với Roxana.
Nếu những người anh em cùng cha khác mẹ khác thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ lại chê bai và cười nhạo rằng Roxana lại có thêm một con chó cưng nữa.
“Đây chẳng là gì đặc biệt, nhưng là một món quà ạ.”
Người đàn ông với khuôn mặt đỏ bừng tiến đến và tặng Roxana một bó hoa màu xanh nhạt đặc biệt.
“Ôi… Một loài hoa chưa từng thấy. Thật kỳ lạ.”
Tuy nhiên, không có lý do gì để xua đuổi một người tự động tấn công để trở thành con kiến thợ của mình, nên Roxana mỉm cười dịu dàng và nhận lấy bó hoa.
“Đây là loài ta chưa từng thấy, ngươi mang từ bên ngoài về sao?”
“Vâng, vâng! Hôm nay tôi được đi công tác ngắn hạn cùng thiếu gia Fontaine nên được ra ngoài Agrece một lát, tôi thấy bông hoa đẹp quá… Nghĩ đến tiểu thư Roxana nên hái về.”
Roxana nghiêng đầu như thể định ngửi hương hoa.
Khuôn mặt xinh đẹp hòa quyện với bông hoa đang nở rộ, tạo nên một sự hài hòa hoàn hảo đáng sợ.
Người của Fontaine đang đứng trước mặt cô hoàn toàn mất hồn.
Bước chân của những người hầu đi ngang qua cũng dừng phắt lại hoặc chậm rãi dần lại mà họ không hề nhận ra.
“Cảm ơn ngươi vì đã cố tình mang về cho ta. Ta rất thích.”
Roxana rải nụ cười mê hoặc và ôm bó hoa quay về phòng.
“Cassis, có một bông hoa giống ngươi này.”
Nụ cười chân thật, khác hẳn với lúc nãy, hướng về món đồ chơi của cô.
Đó là lý do Roxana thích bông hoa tầm thường này.
“Nghe nói mang từ bên ngoài về, không biết ngươi từng thấy bông hoa này chưa?”
Cô tiến đến chỗ món đồ chơi đang ngồi dưới ánh nắng và đặt bó hoa vào lòng hắn.
Cô thậm chí còn cài một cành hoa lên tóc hắn.
Sau đó, cô mỉm cười ngọt ngào hơn cả hương thơm tỏa ra từ hoa.
“Quả nhiên rất hợp.”
Khi khuôn mặt vốn đã đẹp như búp bê làm bằng đường lại nở một nụ cười trong trẻo, cảm giác như thể xung quanh ngay lập tức trở nên tươi sáng hơn.
Tâm trạng Roxana có vẻ tốt hơn những lúc khác.
Có lẽ vì kỳ đánh giá hàng tháng lần này đã kết thúc an toàn.
“Ngươi có thích hoa không? Ta thì không thích lắm. Nhưng thật kỳ lạ, mọi người cứ liên tục tặng ta những bông hoa vô giá trị như rác vậy.”
Roxana cài một cành hoa lên tai mình như vừa làm với cậu thiếu niên.
“Nhưng ta thích bông hoa này vì nó giống ngươi.”
Giọng nói thanh thoát như tiếng chim hót vang lên trong căn phòng ngập tràn ánh nắng.
“Biểu tượng của Pedelian là màu xanh dương mà.”
Chính khoảnh khắc đó.
Món đồ chơi của cô, đang ngồi bất động như búp bê hết dây cót và ngây người nhìn bó hoa trong lòng, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào cô.
Ánh mắt vẫn còn vẩn đục, nhưng đây là lần đầu tiên hắn phản ứng ngay như vậy.
Roxana cũng nhận ra điều đó, nín thở nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đang ngồi đối diện.
“Ngươi phản ứng với từ Pedelian?”
Tuy nhiên, sau đó cô thử vài lần, nhưng không có phản ứng nổi bật nào như lúc nãy xảy ra nữa.
Cuối cùng, Roxana nghĩ chắc là sự trùng hợp và ngừng lặp lại từ đó như con vẹt.
Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên trước mặt.
Rồi cô đưa tay lên và vuốt mái tóc hắn, đã dài hơn so với một tháng trước khi họ gặp nhau lần đầu, sang một bên.
Đôi mắt vàng hướng về Roxana lộ rõ hơn trong tầm nhìn của cô.
“Quả nhiên, cảm giác ngươi nhìn ta không tệ chút nào.”
Một đường cong mảnh dẻ hiện ra trên khuôn mặt cô gái xinh đẹp.
Hầu hết mọi người trong dinh thự, ngoại trừ một vài trường hợp rất hiếm, đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ hoặc khinh miệt.
Vì ánh mắt của cha cô, Lante, một trong những trường hợp ngoại lệ, luôn như đang định giá một món đồ, và ánh mắt của mẹ cô, Sierra, luôn như đang nhìn một thứ gì đó đáng thương và thảm hại…
Roxana không thích tất cả những điều đó.
Cốc cốc.
“Xana à.”
Lúc đó, ai đó gõ cửa.
Giọng nói từ bên ngoài là của Sierra.
Roxana chịu đựng mong muốn muốn giả vờ không có trong phòng một lát, rồi chậm rãi đứng dậy.
Khi cô mở cửa và bước ra ngoài, khuôn mặt Sierra đang buồn bã hơi sáng lên.
“Mẹ, có chuyện gì đường đột vậy?”
“Kỳ đánh giá hàng tháng kết thúc hôm qua mà. Mẹ lo lắng không biết con có bị thương ở đâu không nên đến thăm.”
Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt Roxana.
Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt xanh dương chứa đựng sự lo lắng dịu dàng, cô cảm thấy lòng nóng ran.
Như thể những đốm lửa im lìm lắng xuống dưới đáy lòng sống lại từng chút một, bắn ra tia lửa và lơ lửng.
“Con ổn. Lần này không có bài thực hành nào dễ bị thương cả.”
Roxana không muốn nói chuyện này với Sierra.
Vì vậy, cô cười và đánh trống lảng.
“Hơn nữa, cái này là quà con nhận được từ người hầu. Nghe nói là hoa mang từ bên ngoài Agrece về.”
“Vậy sao? Bông hoa đẹp quá.”
“Con tặng mẹ cái này nhé? Mẹ cũng lâu rồi không ra ngoài. Mẹ cắm vào bình hoa trong phòng đi.”
Nói xong, Roxana tháo bông hoa đang cài trên tai và đưa cho Sierra.
Hai mẹ con hỏi thăm sức khỏe của nhau ân cần rồi cười và chia tay.
Nhưng nụ cười của Roxana vừa đóng cửa phòng và bước vào lại sụp đổ một cách bất tự nhiên.
Roxana lắng nghe tiếng bước chân xa dần ngoài cửa, rồi tiến đến chỗ cậu thiếu niên vẫn còn đang đặt bó hoa trên đầu gối.
“... Từ bao giờ vậy nhỉ?”
Bàn tay chậm rãi vươn ra lấy bông hoa trên đầu cậu thiếu niên và vò nát.
“Giận mẹ thì cảm thấy tội lỗi, mà đối xử dịu dàng với mẹ thì lại thấy khó chịu trong lòng.”
Những cánh hoa bị vò nát rơi ra từ nắm tay siết chặt của cô.
Roxana đứng đó một lát, rồi lại nở nụ cười tươi tắn và lấy bó hoa từ lòng cậu thiếu niên đi.
“Số hoa còn lại cứ cắm vào bình hoa đi. Để có thể ngắm lâu hơn.”
***
Vài ngày sau đó, đến ngày đại tiệc đã được lên lịch.
“Cha đã về ạ.”
Lante về nhà sớm hơn những lúc khác.
Roxana sợ Lante nhưng cố gắng mỉm cười đón chào ông ta.
Từ lúc nào đó, cô thường xuyên ra ngoài để đón Lante mỗi khi ông ta về nhà như vậy.
Điều đó giống như một cách làm trò để lấy lòng người đang nắm giữ sợi dây sinh mạng của cô.
Nhưng Lante không thể không nhận ra vẻ rụt rè đó.
Ông ta tặc lưỡi một cách không hài lòng, thậm chí không trả lời Roxana và đi lướt qua cô.
Deon đi cùng Lante cũng liếc nhìn Roxana và bước qua một cách thờ ơ.
Họ có mối quan hệ xa cách, giống như hầu hết các anh chị em Agrece khác.
Roxana vội vàng rời đi ngay khi bóng dáng Lante và Deon biến mất.
Cô mới thở phào nhẹ nhõm khi bước vào hành lang tối.
“Này, Roxana.”
Ngay khi cô đến phòng và vừa mở cửa, một giọng nói trầm của đàn ông vang lên từ phía sau.
“Làm thế nào mà lần này ngươi lại may mắn sống sót mà không bị loại bỏ vậy?”
Đó là con trai cả Fontaine.
Fontaine cũng như Roxana, không đạt được thành tích đủ để tham dự đại tiệc.
Đặc biệt, anh ta ôm mối tự ti sâu sắc từ nhỏ với Deon, người là con trai thứ hai nhưng đa tài hơn nhiều.
Có lẽ vì thế.
“Bây giờ vẫn còn ve vãn cha sao, ngươi muốn sống như vậy à?”
Anh ta có vẻ đang tìm một đối tượng dễ dàng để trút giận.
‘Lại bắt đầu nữa rồi.’
Roxana nhìn chằm chằm vào Fontaine đang tiến đến bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi vẽ một nụ cười tuyệt đẹp trên mặt.
“Anh Fontaine… Lâu rồi không gặp. Em thấy dạo này anh bận công vụ lắm.”
“Ta khác ngươi và mấy đứa rảnh rỗi, ta bao việc.”
Dù sao, chỉ cần nghe vài lời ngu ngốc là anh ta sẽ hài lòng và rời đi, không cần phải mệt mỏi tranh cãi để tránh mặt.
“Quả nhiên là anh cả, cha tin tưởng anh Fontaine hơn hẳn các anh em khác…”
“Lời ngươi nói có nghĩa là nếu ta không phải anh cả, ta sẽ không có được sự tin tưởng này từ cha?”
“... Không phải vậy, ý em là sự tồn tại của anh đã mang ý nghĩa khác biệt đối với cha rồi.”
Roxana đứng dựa vào cửa và kéo tay nắm đóng cánh cửa vừa mở hé.
Nhưng Fontaine nghe thấy tiếng động đó và chuyển ánh mắt.
“Nhân tiện, nghe nói món đồ chơi của Pedelian đang ở trong tay ngươi à? Cho ta xem một chút.”
“A…!”
Roxana định ngăn lại nhưng Fontaine đã bất chấp.
Cuối cùng, Fontaine bước vào qua cánh cửa vừa mở rộng.
“Anh Fontaine, đừng làm vậy, chúng ta ra ngoài nói chuyện…”
“Thằng chó đó phế rồi còn gì? Ngươi giữ thứ đó bên cạnh làm gì?”
Fontaine nhìn thấy cậu thiếu niên ở một góc phòng, cười khẩy một tiếng.
Roxana tuyệt vọng ngăn cản Fontaine định tiến đến chỗ cậu thiếu niên.
“Không được, đừng chạm vào.”
“Tránh ra, để ta nhìn gần hơn.”
Fontaine đẩy Roxana ra và bước đi.
Nhưng Roxana cố chấp chặn anh ta lại khác hẳn thường ngày.
“Làm gì mà chướng mắt vậy? Không tránh ra sao?”
“... Cút đi.”
“Gì cơ?”
Roxana đã không còn nụ cười trên mặt, lạnh lùng trừng mắt nhìn Fontaine từ lúc nào.
“Cút ngay.”
Giọng nói căng thẳng thoát ra từ đôi môi siết chặt của cô.
“Ra khỏi phòng tôi ngay!”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới