[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 238

Đăng lúc 11:32 17/06/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Phịch!

 

Khoảng giờ trưa hôm sau, một thứ gì đó bay tới và va vào Roxana đang đi trên hành lang.

 

“Gì vậy, ngu đến mức không tránh được cái đó à? Thật chậm chạp.”

 

Chất lỏng sệt bắn ra từ quả cầu tròn và làm ướt quần áo cô bốc ra mùi hôi thối như rác.

 

“Chào, Roxana. Hôm nay trang phục của cô trông giản dị quá nên tôi tô điểm thêm cho. Không cần phải quá biết ơn đâu.”

 

Charlotte xuất hiện từ hành lang bên cạnh, vừa cười nhạo Roxana vừa tung vừa bắt một quả cầu tròn khác chỉ bằng nắm tay trẻ sơ sinh trên tay.

 

Thứ nó đang cầm là vật phẩm được dùng để tạm thời đuổi quỷ vật khỏi cổng khi cần vào khu chuồng trại.

 

“Charlotte… Có vẻ lại tự ý đụng vào vật dụng của dinh thự rồi.”

 

Roxana liếc nhìn quần áo bị làm bẩn vì Charlotte bằng đôi mắt lạnh như băng.

 

“Cô nhớ phòng trừng phạt đến thế à? Nếu muốn vào lại đó thì nói thẳng đi, đừng báo hiệu kiểu này.”

 

“Im đi, chỉ biết mách lẻo…”

 

Charlotte, vừa bị nhốt trong phòng trừng phạt vì bị phát hiện tự ý đụng vào đồ trong kho vài ngày trước, thở hổn hển trừng mắt nhìn Roxana.

 

“Đã thế còn được cái vận may vô dụng. Cứ tưởng tháng trước trong kỳ đánh giá hàng tháng sẽ bị loại bỏ, làm sao lần nào cũng sống sót như con đỉa vậy?”

 

Tuy nhiên, có vẻ cô ta cũng học được một điều gì đó từ chuyện này, cô ta không còn nổi điên với Roxana nữa mà tự mình kìm nén cơn giận.

 

“Mà, không biết vận may đó sẽ kéo dài đến bao giờ. Kỳ đánh giá lần này cũng đáng mong đợi.”

 

Khi Charlotte nói mỉa như vậy và định ném vật đang cầm trên tay, một người khác xuất hiện trên cầu thang.

 

“Chết tiệt, cái mùi thối này là cái quái gì vậy?”

 

“Á, Jeremy!”

 

Jeremy đang nhăn mặt vì mùi hôi khó chịu trôi nổi trong hành lang, nhanh chóng hiểu tình hình và cười khẩy.

 

“Gì đây? Charlotte, mày lại bắt nạt con nhỏ đó à? Mỗi ngày mày không có việc gì để làm hả? Bảo sao thành tích của mày luôn tệ như vậy mỗi kỳ đánh giá hàng tháng.”

 

“Buồn cười. Giả vờ ghê gớm chỉ vì dạo này được tham gia đại tiệc hơi nhiều à.”

 

“Tao không giả vờ ghê gớm, tao thực sự ghê gớm, con ngu.”

 

Jeremy cười khẩy một cái như khinh thường Charlotte đang tức tối, rồi chuyển ánh mắt sang Roxana đang đứng trước mặt.

 

“Có gì thú vị khi chơi với thứ nửa vời như vậy?”

 

Ánh mắt cậu ta nhìn cô còn chứa nhiều sự khinh miệt hơn cả khi nhìn Charlotte.

 

“Này, mà sao hôm nay mày lại một mình? Cái thứ cứ dính như keo theo sau mày mọi ngày đâu rồi?”

 

Nghe lời Jeremy chợt nhớ ra mà nói, cơ thể Roxana khẽ rụt lại một cách không lộ rõ.

 

Charlotte thay cô trả lời như thể chuyện đã cũ rích.

 

“Anh nói Emily à? Nhỏ đó chết hai tháng trước rồi còn gì.”

 

“Hả? Thế á? Tại sao?”

 

“Chẳng hiểu ăn nhầm cái gì đó mà giết chết một giáo viên giáo dục…”

 

Sau cuộc trò chuyện vô cảm kéo dài, Jeremy cuối cùng cũng nhớ lại chuyện đã qua.

 

“À à, nhớ rồi… Đúng là đã có chuyện đó nhỉ?”

 

Chuyện của Roxana, người chị cùng cha khác mẹ không đáng quan tâm, cậu ta đã quên, nhưng sau đó chợt nhớ đến việc đã có một sự hỗn loạn khá lớn trong dinh thự liên quan đến chuyện đó.

 

Khóe miệng Jeremy nở một nụ cười méo mó.

 

Cậu ta đút tay vào túi và nói với Roxana một cách hống hách.

 

“Ai đó sướng nhỉ? Có mẹ xin xỏ mạng sống thay cho mình, lại có cả chó cưng trung thành sẵn lòng nhảy vào hố lửa chỉ vì một giọt nước mắt rẻ tiền.”

 

Khuôn mặt Roxana tái nhợt vì lời châm chọc như đâm vào tim đầy sắc bén.

 

“Quỳ gối vài lần cũng không mòn, dù một con chó cưng đã chết, nhưng vẫn còn nhiều thằng chó sẵn lòng chết thay. Mày chẳng cần lo lắng gì mỗi kỳ đánh giá hàng tháng ha?”

 

Nhưng cô cố gắng che giấu sự dao động trong lòng bằng cách nắm chặt tay đến mức đau điếng.

 

Sau đó, cô kéo khóe môi thả lỏng như không bị Charlotte và Jeremy ảnh hưởng gì, thậm chí còn cười lại.

 

“Sao phải nói quá dài dòng về chuyện ghen tị đến phát ớn vậy? Trông kém sang lắm.”

 

“Gì cơ?”

 

Nghe vậy, mặt Jeremy và Charlotte méo mó như thể đó là lời nói vô lý gì đó.

 

Lần này, Roxana cười khẩy rõ ràng họ.

 

“Ghen tị thì cũng phải thôi. Vì mấy đứa dù chết đi sống lại trăm lần cũng không bao giờ có được. Một người yêu quý mấy đứa đến mức có thể hy sinh bản thân không do dự như vậy. Thật đáng thương.”

 

Đặc biệt, Jeremy thậm chí không có người mẹ xin xỏ mạng sống thay cho mình, mà ngược lại, bà ta sợ hãi cậu ta và rơi lầu chết trong lúc bỏ chạy.

 

“Cô nói cái gì hả? Ai thèm ghen tị ai!”

 

“Chết tiệt, con ả đó sáng ra uống nhầm thuốc à… Mày muốn chết đúng không?”

 

Có lẽ vì thế, Jeremy có phản ứng mạnh mẽ hơn cả Charlotte.

 

Khí chất tỏa ra từ cậu ta trở nên u ám và hung bạo hơn.

 

“Ôi, đáng sợ quá. Chỉ giỡn thôi mà làm gì mà giận dữ vậy?”

 

Nhưng Roxana có vẻ không hề sợ hãi, cô chỉ nghiêng đầu với vẻ ngây thơ trên khuôn mặt xinh đẹp.

 

“Phản ứng nhạy cảm như vậy làm lời tôi nói có vẻ là sự thật ha. Không lẽ tôi đã nói trúng tim đen? Nếu vậy thì xin lỗi nhé.”

 

Tuy nhiên, ánh mắt cô hướng về hai người lại lạnh lùng và sắc bén như dao mài.

 

“Cũng đáng tiếc lắm chứ. Dù có làm gì, mẹ tôi cũng không thể trở thành mẹ của mấy đứa được.”

 

“Này, im đi khi còn tao nói chuyện tử tế.”

 

“Hãy đến mộ của người mẹ đã chết mà cầu xin ấy. Lần tới cậu gặp nguy hiểm bị loại bỏ, hãy bảo bà hiện về trong mơ của cha, khóc lóc quỳ gối và cầu xin thay cho cậu. Tất nhiên, tôi không chắc liệu mẹ cậu, người đã ghê tởm cậu đến thế, có chấp nhận lời cầu xin sau khi chết hay không.”

 

“Con chó cái này thật là…”

 

“Dù sao nếu muốn, tôi sẵn sàng cho cậu mượn một con chó cưng của tôi. Tất nhiên, những đầy tớ trung thành của tôi sẽ không nhảy vào hố lửa thay cho những thứ như hai người, nhưng nếu cậu sợ hãi khi ngủ một mình vì cô đơn, thì cứ ôm nó mà ngủ thay cho mẹ của mình.”

 

Roxana kết thúc lời nói với khóe môi méo mó và quay lưng bước đi trước.

 

“Này, mày không đứng lại à? Này…”

 

“Je, Jeremy! Kiềm chế! Nếu anh đụng vào con nhỏ đó, anh sẽ lại bị vào phòng trừng phạt đấy!”

 

“Mẹ kiếp, con nhỏ đó chẳng có cái gì ghê gớm mà sao lại hành xử khó chịu đến vậy?”

 

Sau lưng Roxana, vang lên tiếng đồ trang trí trong hành lang vỡ tan thành từng mảnh.

 

Khuôn mặt Roxana đang bước đi, phớt lờ Jeremy đang nổi cơn điên, cũng đã sạch bóng nụ cười từ lúc nào.

 

Jeremy không biết, nhưng lời cậu ta nói vừa chạm đến vảy ngược của Roxana một cách hoàn hảo.

 

Vì vậy, Roxana chỉ trả đũa lại y hệt như vậy.

 

Cô bước nhanh về phía phòng, cố gắng xóa bỏ lời Jeremy đang đè nặng trong lòng.

 

***

 

“Ta không chắc thời gian trôi nhanh hay chậm nữa.”

 

Đêm đó, Roxana lại lảm nhảm một mình trước mặt món đồ chơi không phản ứng.

 

Không biết hắn đã làm gì trong lúc cô vắng mặt, đầu ngón tay hắn bị rách da và rỉ máu đỏ.

 

“Khi chờ ngày có được ngươi, một ngày dài như một năm… nhưng khi nhận ra vài ngày nữa lại phải trải qua kỳ đánh giá hàng tháng, một tháng lại trôi qua như một ngày.”

 

Giọng nói yên tĩnh, rất hợp với đêm mờ ảo, lắng xuống nhẹ nhàng trong căn phòng chỉ có ánh đèn lờ mờ.

 

“Kỳ lạ không? Đánh giá là chuyện xảy ra mỗi tháng, nhưng lần nào cũng sợ hãi một cách mới mẻ. Ta thực sự không giỏi một thứ gì hết.”

 

Roxana đang băng bó ngón tay bị thương của món đồ chơi khẽ ngẩng đầu lên.

 

“Ngươi cũng biết mà. Lần trước chúng ta gặp nhau trong kỳ đánh giá hàng tháng đó.”

 

Nhưng lần này cũng không có câu trả lời quay lại.

 

Khuôn mặt cậu thiếu niên bị bóng tối che khuất chỉ im lặng như đáy biển không thấy đáy.

 

Roxana siết nhẹ bàn tay vừa chữa trị xong và khẽ mỉm cười.

 

“Mà, không nhớ cũng không sao.”

 

Roxana đứng dậy khỏi giường, dọn dẹp những vật dụng vừa dùng để sơ cứu, rồi quay lại.

 

Cô mở ngăn kéo của chiếc bàn cạnh giường và lấy ra nhiều loại thuốc.

 

“Charlotte và Jeremy nói đúng. Việc ta còn sống cho đến hôm nay hoàn toàn là nhờ những người khác.”

 

Những ngón tay trắng và đẹp đẽ lướt chậm rãi trên những lọ thủy tinh chứa đầy viên thuốc có hình dạng và màu sắc khác nhau.

 

“Nếu may mắn thì đúng là may mắn. Nhưng…”

 

“…”

 

“Nếu nói điều này, ta có quá tệ bạc không?”

 

Rồi chuyển động của ngón tay đang tạo bóng tối bỗng dừng lại.

 

“Những điều đó, ta không hề vui chút nào.”

 

Roxana lờ mờ nghĩ về người anh trai đã mất của mình.

 

Mặc dù chỉ mới cách đây 5 năm, nhưng thời gian ở bên anh lại có cảm giác như đã rất lâu trong quá khứ.

 

Sau khi Achille bị loại bỏ, Roxana sống ẩn mình trong phòng một thời gian vì sợ hãi.

 

Cô không thể làm gì vì nỗi sợ hãi nghẹt thở.

 

Nếu mẹ cô, Sierra, không ép cô ra ngoài và đẩy cô vào phòng giáo dục, chắc chắn cô đã không tránh khỏi tai họa.

 

Khi Roxana suýt bị loại bỏ vì không vượt qua kỳ đánh giá hàng tháng cuối cùng của năm vào năm mười lăm tuổi như Achille, Sierra đã bám lấy Lante, khóc lóc van xin và giữ mạng cô một cách khó khăn.

 

Và hai tháng trước, được đề cập trong cuộc trò chuyện của Charlotte và Jeremy vừa rồi…

 

Lạch cạch.

 

Roxana lấy một nắm thuốc trong lọ ra và đổ vào miệng.

 

Chưa đủ, cô lại đổ thuốc từ một lọ khác ra và nuốt hết.

 

Sau khi đặt các lọ thuốc trở lại ngăn kéo và quay người, đôi mắt vàng của cậu thiếu niên đã lặng lẽ nhìn cô từ lúc nào đã lọt vào tầm mắt cô.

 

Thực ra, nói là nhìn cũng có phần không đúng.

 

Ánh sáng đã tắt trong mắt cậu thiếu niên, và có vẻ hắn chỉ quay đầu lại vì phản ứng với tiếng động.

 

Nhưng Roxana cười và giải thích với hắn.

 

“Hôm nay có lẽ ta không ngủ được chỉ với hương ngủ.”

 

“…”

 

“Hôm nay hãy ngủ sớm đi, dù hơi sớm hơn bình thường.”

 

Một lúc sau, ánh đèn trong phòng lại giảm đi nhỏ hơn.

 

Roxana nằm cạnh món đồ chơi và trằn trọc, chợt chìm vào giấc ngủ vì tác dụng của thuốc.

 

Ba giờ sau đó trong đêm.

 

Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán Roxana đang nằm cuộn tròn.

 

Roxana rên rỉ nhỏ và run rẩy như đang gặp ác mộng, rồi cuối cùng hít một hơi sâu và bật dậy.

 

“Hộc! Hộc…”

 

Hơi thở thô ráp tán loạn trong bóng tối.

 

Một lúc sau, hơi thở thô ráp có vẻ đã bình tĩnh hơn, nhưng Roxana vừa tỉnh giấc không nằm xuống ngay lập tức.

 

Cô ngồi im trên giường, rồi đứng dậy và đi về phía chiếc tủ trang trí nằm ở một góc phòng.

 

Roxana quỳ gối xuống sàn và lấy ra chiếc hộp được đặt ở nơi sâu nhất, tầng dưới cùng bên trong tủ.

 

Mở nắp, Roxana nhìn chằm chằm vào thứ bên trong một lúc lâu.

 

Rồi một lúc sau, bàn tay run rẩy khẽ khàng chuyển động.

 

Cô lấy thứ trong hộp ra, ôm vào lòng và vùi mặt vào đó.

 

“Emily…”

 

Chiếc áo rách nát như giẻ rách là đồng phục của người hầu Agrece.

 

Không biết cậu thiếu niên đã không ngủ, hay bị Roxana đánh thức, đôi mắt yên tĩnh của hắn trong bóng tối lặng lẽ nhìn bóng lưng cô đang cuộn tròn trắng bệch dưới ánh trăng.

 

Một lúc nữa trôi qua, Roxana lại lên giường.

 

Nhưng cô không nằm ở vị trí ban đầu mà chui vào lòng cậu thiếu niên bên cạnh.

 

Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể hắn tiếp xúc với Roxana khẽ giật mình và rung động, như một phản xạ trước sự tiếp xúc bất ngờ.

 

Roxana ôm chặt hắn hơn.

 

“Ngươi không được đi đâu hết.”

 

Một lúc sau, lời thì thầm nhỏ bé thoát ra từ môi cô.

 

Giọng nói rõ ràng và không hề run rẩy vang vọng trên ngực cậu thiếu niên, như thể không phải chính cô vừa thút thít thì thầm tên người đã khuất bằng giọng yếu ớt.

 

“Ta không mong muốn gì ở ngươi hết. Cho nên…”

 

Ánh mắt quấn quýt nhau gần hơn bao giờ hết. 

 

Đôi mắt đỏ tỏa sáng với ánh hào quang huyền bí trong bóng tối nhìn thẳng vào người đối diện, như muốn nuốt chửng.

 

“Cứ ở bên cạnh ta như thế này.”

 

Cho đến khi ta chết.

 

Thì thầm như khắc sâu vào sâu thẳm trái tim cậu thiếu niên, Roxana nghiêng đầu và áp môi lên má trái bị biến dạng bởi vết bỏng của hắn.

 

Nụ hôn mềm mại và thận trọng tan chảy trong ánh trăng.

 

Như thường lệ, món đồ chơi của Roxana hôm nay cũng không hứa hẹn gì với cô.

 

Tuy nhiên, cô không bị từ chối việc ôm hắn vào lòng, nên Roxana vùi mặt vào ngực cậu thiếu niên và hít đầy mùi hương trong trẻo.

 

Cô cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ ngay lúc này.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 238

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới