Đăng lúc 11:32 17/06/2026 ·
22.8K · 0
Vào ngày đại tiệc linh đình.
Lante Agrece say bí tỉ cười thỏa mãn và hỏi cô con gái cưng của mình.
“Hôm nay, tâm trạng của ta rất vui. Ta sẽ tặng cho con một món quà, hãy nói bất cứ điều gì con muốn.”
Ngay lập tức, Roxana, người vừa làm náo nhiệt không khí buổi tiệc bằng điệu nhảy tuyệt đẹp, quỳ gối với động tác duyên dáng và cúi đầu trước Lante.
“Nếu tài năng tầm thường của con đã mang lại dù chỉ một chút niềm vui cho cha, thì còn món quà nào tuyệt vời hơn thế nữa ạ?”
Roxana, trang điểm lộng lẫy với đồ trang sức tuyệt đẹp, xinh đẹp đến mức ai cũng phải thán phục.
Tuy nhiên, trong đôi mắt đỏ phản chiếu ánh đèn chùm, một vệt sáng kỳ lạ giống như sự điên rồ âm thầm lấp lánh.
“Nhưng nếu cha muốn ban lòng nhân từ cho con vào ngày vui vẻ này…”
Sau đó, Roxana ngẩng đầu lên, nở một nụ cười sắc lạnh tuyệt đối đến mức tạo cảm giác lạnh lẽo.
“Cassis Pedelian, xin hãy tặng con cái đầu của hắn. Đó là tất cả những gì con mong muốn, thưa cha.”
***
Đó là lần đầu tiên Roxana trực tiếp nhìn thấy món đồ chơi của các anh em.
“Ê! Mau tóm thằng khốn đó lại!”
Vào ngày đánh giá hàng tháng.
Cậu thiếu niên đó xuất hiện trước mắt Roxana trong mê cung.
Món đồ chơi xuất thân từ Pedelian, được đưa đến Agrece ba tháng trước.
Dính đầy bụi bẩn và máu, trông hắn gần như màu xám, nhưng mái tóc lấp lánh dưới ánh nắng chắc chắn là màu bạc tuyệt đẹp.
Nhìn qua, hắn có vẻ rất thảm khốc.
Nhưng ngay cả trong tình trạng đó, chuyển động của hắn vẫn rất nhanh nhẹn.
Nếu không phải vệt máu đang nhuộm đỏ bãi cỏ xanh mướt như bóng ma, cô thậm chí còn không nhận ra hắn bị thương.
“Suýt nữa thì hỏng việc rồi! Cứ tưởng thằng ngu si quằn quại như con sâu thú vị, ai ngờ dám đâm sau lưng ta kiểu này?”
Nhưng cuối cùng, hắn đã bị bắt lại.
Bọn họ tức giận quấn xích quanh hắn và bao vây.
Hắn là món đồ chơi đặc biệt khó thuần hóa, nên thường xuyên tìm cách trốn thoát như thế này, và cô nghe nói đã có hai hay ba lần suýt thành công.
Từng có lúc ai cũng thèm muốn hắn vì thấy cũng mới mẻ và thú vị, vậy mà bây giờ họ đầy vẻ tức tối và đánh đập hắn.
Mặt khác, đó cũng là chuyện hiển nhiên.
Không phải lúc nào khác mà chính trong kỳ đánh giá hàng tháng, hắn gây ra sự cố lớn như vậy, nếu chuyện này đến tai Lante, chắc chắn bọn họ sẽ không tránh khỏi hình phạt đáng sợ.
Thực ra Roxana không hề quan tâm đến món đồ chơi đó cho đến lúc ấy.
Mỗi khi nghe loáng thoáng tin tức truyền đến từ xa, cô chỉ nghĩ một cách hờ hững rằng: ‘Thật khéo léo, lại có thể mấy lần suýt trốn thoát khỏi sự giám sát chặt chẽ của Agrece.’
Nhưng ngày hôm đó, khoảnh khắc cô tình cờ đối diện như định mệnh với cậu thiếu niên dính đầy máu.
Thế giới của Roxana đã trải qua một sự biến đổi chưa từng có.
Khi cậu thiếu niên xuất hiện ngược sáng và nhìn xuyên qua cô bằng đôi mắt như mặt trời, cô tưởng chừng linh hồn mình đã bị hút vào ánh vàng mãnh liệt đang sôi sục nóng hơn kim loại trong lò luyện kim đó.
Cô lập tức nhận ra.
Rằng cậu thiếu niên đó là một người rất đặc biệt, người Roxana chưa từng thấy trong suốt cuộc đời mình.
Cuối cùng cô không bao giờ tự nhận thức được, nhưng đó chính là khoảnh khắc đầu tiên cô rơi vào tình yêu khủng khiếp.
***
“Chào, cuối cùng ngươi cũng về tay ta.”
Một tháng sau, Roxana cười rạng rỡ trước mặt cậu thiếu niên vừa gặp lại.
Cậu thiếu niên, người luôn bị bao quanh bởi các anh em cùng cha khác mẹ và khó mà nhìn thấy mặt đàng hoàng, bây giờ ở gần đến mức cô chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.
Đương nhiên, món đồ chơi còn hư hỏng hơn cả lần trước cô nhìn thấy.
Gân cốt tứ chi đã bị cắt từ lâu, và cơ thể đầy rẫy vết tích của mọi loại tra tấn.
Khuôn mặt từng được đồn đại là xinh đẹp giờ đã bị hủy hoại một cách ghê tởm bởi vết thương mưng mủ và vết bỏng.
Quả thực, đó là một bộ dạng xấu xí đến mức một vài người đã nói không muốn nhìn nữa.
Nhưng Roxana không ngần ngại đưa tay ra và ôm lấy khuôn mặt cậu thiếu niên.
“Đẹp quá.”
Bàn tay mềm mại vuốt ve má đầy sẹo mà không làm hắn đau.
“Ngươi có đôi mắt thật đẹp. Đến mức ngay từ lần đầu nhìn thấy, ta đã luôn muốn có.”
Ánh mắt tan chảy dịu dàng vô tận, như nhìn một thứ gì đó thật đáng yêu, rơi xuống khuôn mặt đang được cô nắm giữ.
“Ngươi có biết ta đã cố gắng đến mức nào để có ngươi không?”
“…”
“Nhưng để có được ngươi, ta sẵn sàng cho đi tất cả những gì ta có, không hề hối tiếc. Vì vậy, ta cũng không phải chịu thiệt.”
Tuy nhiên, cậu thiếu niên đang quỳ gối trước mặt Roxana vẫn hoàn toàn không có phản ứng nào trước những lời nói ngọt ngào liên tục được trao cho hắn.
Trong đôi mắt vàng vẫn mở trừng trừng, không có gì được phản chiếu, như thể bị bao phủ bởi một lớp màng dày đặc.
Roxana cuối cùng ngừng nói và nhìn chằm chằm vào hắn.
Cô nghe nói hắn quá không vâng lời nên cuối cùng phải dùng đến thuốc, và cậu thiếu niên thực sự giống một con búp bê chỉ còn hơi thở sống.
“Không sao đâu, Cassis.”
Roxana nhìn thấy cảnh đó và kéo đầu cậu thiếu niên vào lòng.
“Ta sẽ không làm ngươi đau.”
Hắn vẫn để yên cơ thể mà không hề nhúc nhích, ngoan ngoãn để Roxana vuốt ve.
Việc không bao giờ bị cậu thiếu niên từ chối bất cứ điều gì Roxana làm rất hợp ý cô.
Roxana ôm trọn món đồ chơi cuối cùng đã nằm trong tay, cười thỏa mãn và thì thầm.
“Bây giờ ta là chủ nhân của ngươi, ta sẽ yêu thương ngươi cho đến ngày chết.”
***
Roxana đối xử với cậu thiếu niên hệt như một con búp bê dễ thương hay một con vật cưng đã phải nài nỉ nhiều lần mới có được.
Điều đó được thể hiện ngay cả qua việc cô đặt hắn trong phòng của mình chứ không phải phòng trưng bày sưu tập.
Roxana luôn dành thời gian ở trong phòng cùng với món đồ chơi của mình, ngoại trừ những lúc buộc phải vắng mặt, bao gồm cả thời gian giáo dục.
“Trong lúc ta vắng mặt, ngươi lại không đụng vào thức ăn. Hôm nay ngươi muốn ta đút cho ăn à? Món đồ chơi của ta thật biết làm nũng.”
“…”
“Ôi? Mà vết thương ở đây lại bị rách rồi. Ngươi đã động vào nó trong lúc ta đi vắng? Chắc đau lắm. Để ta chữa trị trước đã.”
“…”
“Tóc cũng để khô qua loa như vậy. Chắc phải mắng người phụ trách tắm rửa…”
Không có câu trả lời nào đáp lại, cũng không có phản ứng nào.
Tuy nhiên, Roxana chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán trong suốt thời gian ở bên hắn.
“Xong rồi. Hôm nay ngươi đẹp hơn hôm qua đó, Cassis.”
Roxana cười thỏa mãn sau khi sấy khô mái tóc ướt của món đồ chơi và chải gọn gàng.
“Ta cũng sẽ bôi thuốc này cho ngươi. Đây là thuốc giúp loại bỏ sẹo nếu bôi thường xuyên. Tuy là quý hiếm, nhưng ta thường xuyên có được. Tất nhiên, đây là bí mật của chúng ta, nếu người khác phát hiện, ta sẽ bị cha trừng phạt đấy.”
Đó là loại thuốc có số lượng rất ít, đến mức chỉ một số rất ít người trong Agrece mới có thể sử dụng.
Nếu Lante biết Roxana đã sử dụng thứ quý giá đó cho món đồ chơi, đặc biệt là Cassis Pedelian, thì sự trừng phạt sẽ không chỉ dừng lại ở mức thông thường.
Cốc cốc.
Lúc đó, ai đó gõ cửa từ bên ngoài.
Nụ cười trên mặt Roxana thoáng chốc tắt đi khi cô linh cảm điều gì đó.
“Tiểu thư Roxana. Đã đến giờ giáo dục đặc biệt ạ.”
Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm căn phòng.
Một lúc sau, Roxana thả lỏng khuôn miệng đang cứng đờ trở nên mềm mại trở lại và rời tay khỏi món đồ chơi.
“Ta phải đi rồi. Hôm nay ta sẽ về hơi muộn. Sẽ nguy hiểm nếu ngươi lỡ tay đụng vào đồ vật trong phòng, nên ta sẽ rút ngắn sợi xích một chút. Dù bất tiện, ngươi cố chịu đựng nhé.”
Để hắn trên giường, Roxana khoác khăn choàng lên vai và đi về phía cửa.
“…”
Đôi mắt mất tiêu cự của món đồ chơi hỏng vô nghĩa nhìn theo bóng lưng đang dần xa cách.
***
Rầm!
Roxana trở về khoảng nửa đêm.
Cô khóa cửa và bước vào với khuôn mặt vô cảm, rồi đi thẳng vào phòng tắm liền kề phòng ngủ.
Và chỉ một lúc sau mới bước ra ngoài.
Ngay cả khi bước ra khỏi phòng tắm, Roxana vẫn liên tục chà xát cánh tay lộ ra giữa áo choàng một cách cưỡng chế.
Cô cào mạnh đến mức làn da bên ngoài đỏ tấy lên và trông như rớm máu.
Trái ngược với việc vừa định mắng người hầu vì không sấy khô tóc đúng cách cho món đồ chơi, bây giờ Roxana để lại vệt ướt như dấu chân sau mỗi bước đi vì nước trên người chưa được lau khô hết.
Tí tách... Tí tách.
Mái tóc ướt sũng và rối bù vì chưa được chải che khuất từng phần khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở.
Khuôn mặt Roxana, hoàn toàn biến mất nụ cười vốn luôn nhẹ nhàng, trở nên lạnh lùng và hoang tàn một cách tuyệt đối.
Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào gương sáng lên như ngọn lửa vừa được châm ngọn và dao động.
Bàn tay đưa ra với lấy bất cứ thứ gì có thể nắm được trên bàn trang điểm và ném vào gương.
Rầm! Choang…!
Chưa đủ, cô quét sạch tất cả mọi thứ trên bàn trang điểm sang một bên.
Ngực cô phập phồng dữ dội vì hơi thở thô ráp tuôn ra.
Roxana chỉ bình tĩnh lại sau một thời gian nữa.
Cô giật mình quay đầu lại, mãi mới nhận ra sự hiện diện của người khác trong phòng.
“Xin lỗi… Ngươi giật mình sao? Ta không giận ngươi.”
Giọng nói xin lỗi cậu thiếu niên trên giường dịu dàng và mềm mại, hoàn toàn mâu thuẫn với hành động thô bạo vừa diễn ra.
“Chỉ là… ta hơi thất thường nên đôi khi cảm xúc dao động quá mạnh thôi. Nhưng ta không đánh người đâu, đừng sợ.”
Sự thay đổi thái độ của cô rất nhanh chóng, đúng như một người đã quá quen với việc ngụy trang và che giấu bản thân trước mặt người khác.
Mặc dù món đồ chơi của Roxana vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào tường mà không hề dao động, như thể không nghe thấy gì, cô vẫn nỗ lực không cần thiết để dỗ dành hắn.
Sau đó, Roxana đứng yên một lát, rồi lại vô thức dùng móng tay cào vào cánh tay mình.
Cứ như muốn lột bỏ một lớp vỏ dơ bẩn nào đó.
“... Đã muộn rồi. Đi ngủ thôi.”
Khuôn mặt Roxana bước đi từ chỗ cô đứng và chậm rãi tiến về phía giường ngay lập tức trông mệt mỏi rã rời.
Những mảnh vỡ của đồ vật bị nghiền nát dưới giày đi trong nhà phát ra tiếng lạo xạo.
Hình dáng mảnh khảnh bước qua căn phòng hỗn độn trông thật chông chênh và mong manh.
Roxana đốt hương ngủ cực mạnh ở đầu giường và vặn nhỏ ngọn lửa trên giá nến treo tường.
Sau đó, cô đến bên cạnh giường nơi món đồ chơi đang nằm và nằm xuống, quay lưng lại với hắn.
Đường nét cơ thể cuộn tròn nhỏ bé ẩn mình sâu trong chăn mờ ảo lộ ra giữa bóng tối.
Mặc dù khoảng cách rất gần, đến mức cậu thiếu niên bên cạnh có thể dễ dàng vươn tay và bóp cổ cô, nhưng cô hoàn toàn không có một chút lo lắng nào, rất mất cảnh giác.
Trong một lúc, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.
“Ngủ ngon nhé, Cassis…”
Rồi một lời thì thầm nhỏ mờ ảo tan vào bóng tối, như một tia sáng chớp tắt.
Đó là một đêm tốt hơn ban ngày, vì cô có thể trốn vào giấc mơ.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới