Tôi ngu ngốc bị nghẹn lời.
“Như bây giờ, anh muốn hôn em.”
Đầu ngón tay hắn đưa đến vuốt ve đường nét môi tôi như vẽ lại, rồi nhấn nhẹ vào giữa và len lỏi vào đó.
“Anh đã nghĩ muốn chạm vào toàn bộ em, từ đầu đến chân, bằng chính tay anh.”
Khi chiếc lưỡi mềm mại chạm vào ngón tay, đôi mắt đối diện tôi chìm xuống thấp hơn, như mặt trăng đang lặn.
“Và anh muốn phủ kín mọi ngóc ngách sâu thẳm bên trong em bằng dấu vết của anh.”
Cassis lại cúi đầu áp môi lên tôi.
Lần này, môi tôi tự động mở ra, như thể không hề có lựa chọn từ chối nào ngay từ đầu.
“Dù em không nhớ, nhưng thực tế anh đã làm điều đó không biết bao nhiêu lần rồi.”
“Ưm…”
Cassis cắn nhẹ môi tôi như trừng phạt, rồi xông thẳng vào khe hở vừa mở và khuấy động khoang miệng tôi.
Bàn tay đan vào nhau và cơ thể áp sát nhau nóng ran vì hơi nóng.
… Cái gì mà ‘mong nhớ lại ít nhất đến tuổi 18, tuổi trưởng thành’ chứ?
Dù có ý đồ không lành mạnh là đúng, nhưng tôi tưởng khi đến tuổi đó, tôi sẽ có thể đối phó với người đàn ông này một cách bình tĩnh hơn, hóa ra không phải.
Ngược lại, tim tôi đập loạn xạ ồn ào hơn lúc nãy, cứ như sẽ bị người đang ở gần tôi phát hiện vậy.
Ngay cả khi tôi quên hoàn toàn sự tồn tại của Cassis Pedelian, tôi vẫn bị hắn thu hút, như một phần của tiềm thức.
Vậy mà hơn nữa, bây giờ tôi lại nhớ đến cuộc gặp trước…
Kiểu mọi tế bào trên cơ thể tôi đều đang chào đón và hoan nghênh hắn.
“Nhưng dù chạm vào bao nhiêu vẫn không đủ.”
Đôi môi cuối cùng rời khỏi tôi đặt vài nụ hôn nhấn nhá lên cằm và khóe miệng, rồi lần này cắn nhẹ vào tai tôi một cách kích thích.
“Anh nghe nói khoảng một tuần sau mọi thứ sẽ trở lại bình thường, nên anh muốn tỏ vẻ thư thả hơn… nhưng có lẽ anh vẫn khó chịu vì em không nhớ anh.”
Cơ thể tôi nhanh chóng nóng lên vì những nụ hôn rải rác lên làn da mềm mại, hòa lẫn với hơi thở ẩm ướt.
Như đang làm một việc quen thuộc đã thành thói quen.
Như đang mong chờ sự tiếp xúc thân mật hơn sắp diễn ra.
“... Vậy thì lần này, hãy khiến tôi nhớ lại bằng một cách khác đi.”
Cảm giác tê tái khi người đàn ông thể hiện ham muốn không thể che giấu và kích động trước mặt tôi.
Tại sao lại không?
Đúng như lời hắn vừa nói, tôi cũng đã một mình âm thầm tưởng tượng ra những khoảnh khắc này không biết bao nhiêu lần trong suốt thời gian qua.
“Anh đã chạm vào tôi như thế nào, và đã để lại dấu vết ở đâu trên cơ thể tôi.”
Vì vậy, tôi lên tiếng.
Tôi đưa tay không nắm Cassis lên vuốt ve mái tóc hắn đang vùi vào cổ tôi.
Cảm giác mềm mại của mái tóc lướt qua kẽ ngón tay cũng đầy kích thích.
“Kể cho tôi nghe đi. Lần đầu của anh và tôi như thế nào?”
Sau đó, tôi chuyển động tay chậm rãi, trượt vào cổ áo sau gáy hắn.
“Theo lời anh, chắc chắn cả hai chúng ta đã phải kiềm chế rất lâu mới có được nhau, nên chắc chắn rất tuyệt vời nhỉ?”
Nói xong, tôi khẽ thì thầm vào tai Cassis như đang thúc giục.
“Bây giờ làm lại như lúc đó không?”
Ngay lập tức, một tiếng cười khúc khích lan tỏa trên cổ tôi, như một hơi thở thở dài.
Cassis áp đôi môi ẩm ướt vào bên cổ tôi một lần như đóng dấu, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đựng tia lửa.
“Nếu làm như lúc đó, em sẽ không thể nghĩ đến chuyện ra ngoài ít nhất ba ngày tới đâu.”
Tôi cười theo lời nói đùa cợt của hắn.
Ngay lập tức, đôi môi và bàn tay nóng bỏng hạ xuống cơ thể tôi, khiến tôi phải rên rỉ.
Và tôi nhanh chóng nhận ra lời Cassis không phải là nói đùa.
***
“Thành thật mà nói…”
“Haa, ư…”
“Ký ức về lần đầu… anh không nhớ rõ.”
Quần áo tôi gần như bị cởi hết, mặc cũng như không.
Tôi cũng không hề ngồi yên, nên Cassis cũng như tôi, đã cởi trần hoàn toàn nửa trên.
“Ngay cả trong lúc ôm em vào phòng, anh cũng cảm thấy sắp mất lý trí rồi.”
Khi hắn chạm đến sâu hơn, tôi cảm thấy một đốm lửa bùng lên trong đầu.
“Và từ giây phút hôn em lần đầu ngay khi vừa vào phòng, anh thực sự đã không còn tỉnh táo nữa.”
“A…!”
Cảm giác bị nuốt chửng bởi một quả cầu lửa khổng lồ thật sống động.
“Cassis, hức…”
“Hừ, như bây giờ…”
Dù hắn đã chăm chút chuẩn bị cơ thể tôi khá kỹ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tiếp nhận Cassis sau một thời gian dài, nên tôi cảm thấy càng khó khăn hơn.
“Anh tưởng chừng như phát điên vì bất cứ nơi nào nếm thử cũng ngọt quá mức, và bất cứ nơi nào chạm vào em cũng rên rỉ quá đáng yêu.”
Tiếng rên rỉ tự động thoát ra từ đôi môi thở dốc.
Kích thích quá mạnh, nhưng thay vì đau, sự hưng phấn càng tăng cao.
“Tuyệt vời… A… Nữa…”
Cassis.
Cassis chắc chắn rất hiểu cơ thể tôi.
Không có chỗ nào không tuyệt vời dù hắn chạm hay liếm vào đâu.
Tôi cũng chào đón hắn và tích cực hưởng ứng, chuyển động cơ thể.
Cho đến khi cơn bão dữ dội tưởng chừng không bao giờ dừng lại quét qua toàn bộ cơ thể tôi.
Kết quả, có thể nói đây là một khoảng thời gian rất thỏa mãn.
Ngay cả khi cơn khoái lạc dữ dội đã qua, mồi lửa vẫn chưa tắt hẳn, và chúng tôi bắt đầu hiệp thứ hai không có thời gian nghỉ ngơi, điều đó cũng rất tuyệt.
Sau đó, khi Cassis nằm bên cạnh tôi, ôm tôi và hôn tôi một cách dịu dàng nhất trên đời, rồi lại tiếp tục xâm nhập, tôi nghĩ có hơi mệt mỏi, nhưng chuyện trai gái trẻ tuổi lâu ngày gặp lại và giải tỏa tâm tình thì chuyện này cũng dễ hiểu.
Vì vậy, tôi cười và tiếp nhận hắn, nghĩ rằng người đàn ông của mình quả là mạnh mẽ.
Nhưng bây giờ…
“Hóa ra khối lượng công việc phải làm trong nhà có vẻ tăng lên từ lần anh gặp em trước đây.”
Cassis thở dài sâu, vòng tay ôm eo tôi kéo lại.
Cơ thể tôi rã rời tự động bị kéo theo, và tôi ngồi đối diện hắn.
“Hừ…”
Tôi cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ thoát ra khi sự kết hợp trở nên sâu sắc hơn.
“Nhưng thể lực lại giảm đến mức này. Dù anh chưa kịp phục hồi cho em.”
Một tiếng tặc lưỡi nhỏ vang lên bên tai tôi.
Tôi nghẹn lời vì câu nói trơ trẽn đó.
Hắn đã hành hạ tôi suốt thời gian dài như vậy mà lại đổ lỗi cho thể lực của tôi à?
“Anh… ban đầu nói chỉ làm thêm một lần thôi mà, ức.”
“Chẳng phải nên tính là một lần vì chưa rút ra sao?”
“Anh nói cái gì vậy…! A…! Đừng, hức, nhúc nhích!”
Tôi chưa nhận ra, nhưng Cassis có vẻ có tố chất của một kẻ lừa đảo.
Tôi cào lưng hắn bằng móng tay vì ghét cái cách hắn ôm chặt eo tôi không cho thoát ra và tự ý chuyển động.
“Thật sự, lúc trước mỗi lần gặp nhau… ức! Đều làm đến mức này ư?”
“Thực ra không phải.”
Nhưng Cassis cười khúc khích như không hề nhột, và cắn vào cổ tôi.
“Có lẽ vì lần này em đã nghe lời Jeremy Agrece một cách cảm động.”
Tôi tự hỏi hắn đang nói gì, rồi chợt nhớ đến chuyện đã qua.
“Jeremy nói rằng. Xa mặt thì cách lòng là chuyện thường tình.”
“... Gì?”
“Em không nghĩ anh đang giữ khoảng cách sao?”
Á.
Tôi khựng lại trong giây lát.
“Đó là lời anh không muốn nghe dù là nói đùa, hơn nữa nghe chính em nói ra lại đau hơn anh tưởng.”
Tôi mở miệng định biện minh với chút bàng hoàng.
“Không, lúc đó…”
“Vì vậy, anh nghĩ anh phải làm tốt khi mắt và cơ thể ở gần nhau.”
Cuối cùng, tôi vùi mặt vào vai hắn và phải tiếp tục rung động và rên rỉ suốt một lúc lâu sau đó.
“... Nếu làm nữa, thực sự chết mất.”
Sau khi một khoảng thời gian cực lạc nữa trôi qua, tôi hoàn toàn kiệt sức và rũ xuống.
“Được rồi. Hôm nay nên dừng lại ở đây.”
Cuối cùng, hắn cũng báo hiệu kết thúc hành vi, có lẽ vẫn còn một chút lương tâm cuối cùng.
Dù câu ‘hôm nay’ có chút lấn cấn, nhưng hiện tại tôi cũng mặc kệ.
Cassis vuốt ve đầu tôi đang tựa vào hắn để lấy hơi và hôn nhẹ lên khóe mắt tôi.
Sau đó, chiếc chăn bị vò ở bên cạnh được Cassis kéo đến phủ lên người tôi.
Tiếp theo, những nụ hôn yêu thương hạ xuống khắp mặt tôi.
Bàn tay ôm chặt tôi đang mềm nhũn và xoa bóp nhẹ nhàng vào eo tôi đang tê dại thật dịu dàng.
Hắn vừa đánh vừa xoa sao…
Nhưng liều thuốc vẫn còn thiếu rất nhiều.
“Đừng chỉ làm cái đó, phục hồi cho em bằng khả năng của anh đi.”
“Anh phải truyền khí vào bên trong, em cho phép sao? Đó không phải là tiếp xúc nhẹ nhàng như chữa lành vết thương ở tay, ký ức cũng sẽ trở lại hoàn toàn đấy.”
“Giờ quan tâm gì đến chuyện đó nữa…”
Tôi nói lí nhí vì kiệt sức, rồi chợt nhận ra không phải như vậy, tôi ngẩng đầu lên và ôm khuôn mặt Cassis bằng hai tay.
“Xin lỗi vì đã nghi ngờ anh lúc không nhớ gì. Em tin anh, anh cứ làm đi.”
Có lẽ đây là câu trả lời chính xác, Cassis nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, và áp môi vào tay tôi.
Sau đó, một luồng khí thuần khiết ngay lập tức chảy vào bên trong tôi.
“A.”
Cơ thể nặng nề nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng, và ký ức trống rỗng được lấp đầy chặt chẽ.
“A, Cassis…”
Bây giờ, mọi thứ đã thực sự trở lại trong tâm trí tôi.
Tôi muốn tự đấm vào đầu mình vì những cảm xúc tràn về và muốn trốn vào chăn ngay lập tức.
Tôi vội vàng hôn Cassis và nói.
“Em yêu anh. Anh biết không?”
Ngay lập tức, lông mày Cassis khẽ nhướng lên.
“Nói lại đi.”
Tất nhiên, tôi có thể nói lại bao nhiêu lần tùy thích Cassis.
Một lúc sau, có vẻ tâm trạng Cassis đã hoàn toàn thoải mái, hắn cũng dụi mũi vào tôi và xin lỗi.
“Anh cũng xin lỗi vì đã hành hạ em quá mức dù biết đó không phải là lỗi của em.”
“Đúng là vậy.”
Tôi không ngần ngại đồng tình khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra, hắn cười.
Tuy nhiên, tôi vẫn thấy hơi có lỗi, nên tôi mở rộng vòng tay và ôm chặt Cassis.
Cassis cũng ôm tôi và vuốt ve đầu và lưng tôi.
Nhân cơ hội này, tôi nghĩ nên kiểm tra kỹ lưỡng xem có bất kỳ thiết bị nguy hiểm nào tôi không biết trong toàn bộ dinh thự Agrece không.
Thực ra, tôi lấy cuốn sổ trong thư phòng của Lante không phải để tìm lối đi bí mật, mà vì có điều cần xác nhận liên quan đến công việc kinh doanh trước đây.
Vì vậy, tôi tìm cuốn sổ, ngồi trên bàn và đọc, và ngay khoảnh khắc lật qua một trang nào đó ở giữa, chú thuật đã được kích hoạt và tôi bất tỉnh trong giây lát.
Có lẽ thay đổi thư phòng của Lante thành một không gian khác cũng không tệ.
Lý do tôi và Jeremy đều không sử dụng thư phòng của Lante mà tự bố trí phòng làm việc riêng ở nơi khác là vì nơi đó gây khó chịu.
Sau đó, tôi bỗng cảm thấy hơi kỳ lạ.
Qua chuỗi sự việc vừa trải qua, sự thay đổi giữa quá khứ và hiện tại được nhận thức rõ ràng hơn.
Tôi tự hỏi đây có thể coi là dấu vết tôi đã sống hết mình cho đến ngày hôm nay không…
Tất nhiên, không chỉ tôi mà cả những người khác cũng vậy.
“À, nhân tiện Jeremy.”
Lúc đó, người tôi vừa quên bất chợt thoáng qua trong đầu.
Lúc nãy tôi nói sẽ về sớm và rời khỏi phòng làm việc.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn, đêm đã khuya.
Dù Cassis luôn khó chịu mỗi khi đến Agrece, nhưng Jeremy vẫn luôn tinh ý nhường chỗ mà ngậm ngùi rời đi…
Có lẽ hôm nay cậu ấy cũng nhận ra điều gì đó và cố ý không tìm tôi.
“Jeremy Agrece để mai rồi gặp, hôm nay đi ngủ đi. Em chắc mệt rồi.”
Cassis đặt tôi xuống giường và đắp chăn lại cẩn thận hơn.
Dù cơ thể tôi đã được phục hồi phần nào nhờ sự giúp đỡ của hắn, nhưng tôi vẫn mệt mỏi về mặt tinh thần, nên tôi nhắm mắt trong vòng tay Cassis.
Ngày mai, tôi phải khen Jeremy thật nhiều vì đã ngoan ngoãn giúp tôi xử lý công việc.
Và nói với Grizelda, người đang nghiên cứu phản chú thuật, rằng tôi biết ơn nhưng cô ta có thể dừng lại được rồi.
Emily cũng sẽ yên tâm nếu tôi nói triệu chứng đã hoàn toàn biến mất.
Còn Deon… à, không cần nói, ngày mai gặp anh ta sẽ nhận ra ngay thôi.
Trong lúc suy nghĩ như vậy, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Cassis thì thầm chúc tôi ngủ ngon và hôn nhẹ lên má tôi.
Khoảnh khắc cuối cùng của ngày để hướng đến một ngày mai khác.
Đó là một đêm thu thanh vắng.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới