[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 235

Đăng lúc 00:35 16/06/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

“Anh có vẻ có một bí mật thú vị đấy nhỉ?”

 

Ngay khi vào phòng, tôi dồn Cassis Pedelian vào tường và giam hắn giữa hai cánh tay tôi.

 

Có lẽ hắn chưa từng tưởng tượng mình sẽ bị dồn vào tường bởi tôi, hắn nhướng mày với một biểu cảm kỳ lạ.

 

“Khả năng kỳ lạ anh muốn dùng với tôi hôm qua cũng tương tự như cái này à?”

 

“Có thể nói là vậy.”

 

“Hừm.”

 

Cassis Pedelian đã trở nên sạch sẽ hoàn toàn như vừa tắm xong, ngay từ lúc đóng cửa lại.

 

Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt người đàn ông vừa dính dịch độc đen sậm lúc nãy vì ngạc nhiên trước điều đó.

 

Tôi sờ mái tóc bồng bềnh và vuốt ve đường cằm sắc nét như được điêu khắc bằng ngón tay.

 

Có thể sạch sẽ nhanh như vậy, có vẻ hắn cố ý giữ tình trạng dơ bẩn ở ngoài vì sự chú ý của người khác.

 

“Đừng chạm quá nhiều.”

 

Khi tay tôi chạm vào tai, Cassis Pedelian, người vẫn đứng yên cho đến lúc đó, khẽ nghiêng đầu như nhột.

 

“Vì anh cảm thấy kỳ lạ.”

 

Tôi tưởng hắn sẽ né tránh hoặc đẩy ra như hôm qua, nhưng hắn lại vòng tay qua eo tôi, kéo tôi lại gần hơn.

 

Sau đó, hắn xoay người một cách dứt khoát, và lần này ngược lại, dồn tôi vào tường.

 

“Anh nói sẽ không làm gì vì tuổi tinh thần của tôi không theo kịp tuổi cơ thể cơ mà?”

 

“Ôm thì ngay cả trẻ con cũng làm được.”

 

Giá mà hắn không biết nói.

 

Tôi bật cười vì hơi thấy buồn cười, Cassis Pedelian cũng nhếch môi theo tôi và nhẹ nhàng chạm trán vào tôi.

 

Nhân tiện, căn phòng này, mỗi lần đến tôi đều cảm thấy nó quá xa, cô lập so với các phòng khách khác.

 

Ý đồ quá rõ ràng rồi.

 

‘Tại sao phu nhân lại chỉ cho Dolsoe ở phòng biệt lập?’ cũng không phải. 

 

(Tên nhân vật trong một truyện cổ tích)

 

Ừm, hay là chỉ vì lòng dạ tôi không trong sạch nên mới nghĩ như vậy?

 

Tôi gạt bỏ những ý nghĩ lung tung vừa làm đầu tôi hỗn độn và hỏi Cassis Pedelian điều tôi thắc mắc từ nãy.

 

“Khoan, anh có phải đã lăn lộn với Deon Agrece ở khu vực sinh sống của quỷ vật không?”

 

Ngay lập tức, nụ cười trên mặt hắn biến thành nụ cười khinh miệt nhạt nhẽo. 

 

Một tia sắc lạnh thoáng qua trong đôi mắt đối diện tôi.

 

Tuy nhiên, Cassis Pedelian không hề phớt lờ câu hỏi của tôi như Deon.

 

“Có thể nói là tương tự.”

 

Nhìn khuôn mặt đó, tôi biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra ở biên giới.

 

Nhưng nhớ lại bộ dạng tương tự của cả hai, có vẻ đó là lỗi song phương.

 

“Tuy nhiên, nếu xét một cách nghiêm túc, anh có thể nói rằng không có chuyện gì đáng lo ngại.”

 

Cassis Pedelian vừa nghịch mái tóc dài rủ xuống vai tôi, vừa tiếp lời.

 

“Chỉ là vì bọn anh hành động nhiệt tình hơn bình thường… trong trạng thái không hợp tác với nhau, nên mới có bộ dạng khó coi đó.”

 

Ý hắn là không có xích mích đến mức gây ra vấn đề lớn, nhưng đã có chuyện cản trở nhau.

 

Tôi giải thích lời Cassis như vậy và tự đoán xem đó là tình huống nào.

 

“Sao lại hành động nhiệt tình hơn bình thường?”

 

“Có lẽ vì cần nơi giải tỏa những gì tích tụ.”

 

“Tích tụ cái gì?”

 

“Anh phải tự nói ra à?”

 

Cassis Pedelian kéo nhẹ mái tóc tôi đang nắm trong tay.

 

Sau đó, hắn hôn vào đó một cách rõ ràng và khẽ nhếch môi.

 

Có lẽ thuộc hạ của Pedelian trông mệt mỏi cũng là do bị kéo theo chủ nhân lăn lộn quá nhiệt tình ở khu vực sinh sống của quỷ vật.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn cười, hơi nhíu mày.

 

“Tại sao anh không dùng sức mạnh kỳ lạ đó khi tôi ngủ hôm qua?”

 

“Vì anh đã hứa. Sẽ không làm những gì em không thích.”

 

Cassis Pedelian trả lời ngay câu hỏi của tôi.

 

“Và… anh biết hôm nay em sẽ tìm đến anh một lần nữa.”

 

Đôi mắt màu vàng đối diện tôi khẽ híp lại.

 

Sau đó, tay hắn rời khỏi tóc tôi, trượt xuống cánh tay và nắm lấy cổ tay tôi.

 

“Anh muốn chữa lành vết thương này cho em.”

 

Một lời thì thầm, mang theo cảm giác ngọt ngào một cách kỳ lạ, vang lên bên tai tôi.

 

Trên tay tôi được Cassis Pedelian nắm lấy và giơ lên có một đường chỉ đỏ mỏng manh.

 

Đó là vết cắt nhẹ do tôi bắt lấy con dao Charlotte ném lúc nãy.

 

Jeremy ở bên cạnh mà cũng không biết, vậy mà Cassis Pedelian lại phát hiện ra điều này. 

 

Quả là khả năng quan sát tuyệt vời.

 

“Nhưng để làm điều đó, anh phải làm điều em không thích.”

 

Ánh mắt quấn quýt nhau ở cự ly gần.

 

Dù bất ngờ đối với tôi…

 

Nhưng lời đồng ý lại dễ dàng thoát ra hơn tôi nghĩ.

 

“Vậy thì làm thử đi. Chút xíu thôi.”

 

Có lẽ sợ tôi sẽ thay đổi ý định nên không cho tôi thời gian, một hơi ấm áp bao bọc lấy bàn tay tôi một cách thân mật hơn.

 

Ngay khoảnh khắc một thứ vô hình bắt đầu chảy vào da thịt đang tiếp xúc như hôm qua, tôi vô thức rùng mình.

 

Cassis Pedelian từ từ vuốt nhẹ mu bàn tay tôi bằng ngón cái, như thể nói không sao.

 

Một năng lượng rất ôn hòa và trong suốt, không hề có dù một chút ác ý nào, thẩm thấu vào bên trong biểu bì, khiến tôi cảm thấy buồn cười vì hôm qua đã quá cảnh giác sợ hãi.

 

Khi nó biến mất sau một thời gian rất ngắn, tôi nhận thấy vết thương đỏ trên da đã lành không còn dấu vết.

 

Quả nhiên có chút kinh ngạc, tôi nhìn xuống bàn tay vẫn bị Cassis Pedelian nắm giữ.

 

Nhắc mới nhớ, Sylvia trong tiểu thuyết cũng có một khả năng tương tự như thế này.

 

Cassis Pedelian lặng lẽ nhìn vào mặt tôi, như muốn xác nhận tôi có cảm thấy khó chịu như hôm qua không.

 

Tôi vô tình hỏi hắn.

 

“Em gái anh sống tốt chứ?”

 

Ngay lúc đó, vầng trán thẳng thắn của người đàn ông khẽ nhíu lại.

 

“Chẳng lẽ em quên anh mà lại nhớ em gái anh?”

 

Ư, vô ích rồi. 

 

Tôi không thể nói rằng tôi biết vì đã đọc tiểu thuyết.

 

“Cassis Pedelian.”

 

Tôi cử động bàn tay vẫn bị Cassis nắm lấy, luồn vào kẽ ngón tay hắn.

 

Đã đến nước này rồi, tôi còn ngập ngừng và do dự gì nữa?

 

“Tôi cho phép, làm điều anh muốn thử với tôi hôm qua đi. Một chút thôi.”

 

Nếu hoàn toàn không biết gì thì còn đỡ, nhưng hôm qua tôi chỉ nếm qua loa một cách mơ hồ, khiến tôi càng thấy khô khốc trong miệng.

 

“Tôi không biết khả năng của anh phát huy như thế nào… nhưng tôi mong nhớ lại ít nhất đến tuổi 18, tuổi trưởng thành.”

 

Tôi siết chặt bàn tay đan vào nhau, và mỉm cười nồng nàn với người đàn ông đang đối diện ánh mắt tôi.

 

Tôi cảm thấy lãng phí khoảng thời gian một tuần đến mười ngày sắp tới sẽ trôi qua trong tình trạng hiện tại.

 

Tôi cứ như con cáo đói trước mặt chùm nho treo lủng lẳng tỏa ra mùi hương ngọt ngào.

 

Ngay bây giờ, chỉ cần vươn tay là có thể nếm trái cây hấp dẫn, vậy mà bắt tôi phải kiềm chế.

 

Tôi là Agrece, thành thật với ham muốn, và đã được dạy phải có được bất cứ điều gì mình muốn.

 

Huống chi, người đàn ông này vốn dĩ là của tôi.

 

Ngay khi tôi nói ra, Cassis Pedelian mỉm cười như đã chờ đợi, và áp môi lên mu bàn tay tôi.

 

“Mọi thứ, theo lệnh của em.”

 

Ngay lúc đó, luồng khí trong lành tôi cảm thấy lúc nãy đổ ào vào sâu hơn bên trong cơ thể tôi.

 

“...!”

 

Tôi có cảm giác như búp hoa đang im lìm trong đầu bỗng bung nở hết cánh và tán loạn bay đi khắp nơi.

 

Một phần sương mù che mắt tôi đã tan biến.

 

“Ca…”

 

Sau đó, người đàn ông tôi nhìn thấy không còn là người tôi biết vài phút trước nữa.

 

“Cassis Pedelian…?”

 

Tôi của bây giờ là 19 tuổi, vừa đón năm mới.

 

Và tôi đang đối diện với cậu thiếu niên của ngày xưa, người tôi từng tự tay giúp trốn thoát khỏi Agrece khi tôi 16 tuổi.

 

Dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tháng, nhưng ký ức về lúc đó với Cassis Pedelian không hề phai mờ mà khắc sâu rất rõ ràng trong tôi.

 

Đây là cuộc tái ngộ sau gần hai năm rưỡi.

 

Tôi thất thần nhìn người đàn ông đang giữ mặt tôi, không biết nên biểu lộ cảm xúc gì.

 

Không một lời nào dễ thoát ra từ đôi môi vô nghĩa chỉ khẽ động đậy.

 

Cassis Pedelian hỏi tôi bằng giọng nói trầm đến mức gợi cảm.

 

“Roxana. Bây giờ em bao nhiêu tuổi?”

 

Sau khi hít vào thở ra vài lần, tôi đối diện với đôi mắt màu vàng đang nhìn thẳng vào tôi và trả lời.

 

“19… Hưm!”

 

Chưa kịp nói hết lời, môi tôi đã bị người đàn ông đối diện nuốt trọn.

 

“Ha, khoan đã…! Cassis…”

 

Một khối nóng tràn vào miệng tôi một cách không kiêng nể.

 

Eo tôi bị kéo bằng cánh tay cứng cáp tự động uốn cong, đầu tôi bị đẩy ngửa ra sau vì nụ hôn mãnh liệt.

 

Nhưng không có một chút khoảng trống nào để tôi tránh né tất cả những kích thích đổ dồn vào mình.

 

Tôi bị đẩy mạnh vào tường đau điếng và bị Cassis nuốt trọn từng hơi thở.

 

“A, ư…”

 

Tôi không thể nói được một lời nào, chỉ có thể thốt ra tiếng rên rỉ khô khốc, và buộc phải bám vào cơ thể người đàn ông đang quấn chặt lấy tôi.

 

Khi đầu óc tôi trở nên mê man vì nụ hôn ào ạt như bão tố, đôi môi đang chặn đường thở tôi mới chịu tách ra.

 

Đồng thời, cơ thể tôi bị nhấc bổng lên.

 

Bàn tay vững chắc và cánh tay hắn giữ chặt đùi và eo tôi để nâng đỡ.

 

Tôi cũng vô tình vòng tay qua vai người đàn ông đã bế tôi lên.

 

“Haa, ha… Ca… ư, Cassis…”

 

Tôi muốn nói gì đó với Cassis nhưng quá khó thở nên không thể nói thành lời hoàn chỉnh.

 

Mái tóc dài buông thõng chảy dài sau tấm lưng rộng lớn của hắn trước mắt tôi.

 

“Được, anh ở đây.”

 

Giọng nói của người đàn ông rót vào tai tôi như kim loại nóng chảy.

 

“Roxana.”

 

“Hức…”

 

“Bây giờ em nhớ anh đến đâu?”

 

Cassis hỏi khi ôm tôi đi ngang qua phòng.

 

Trong lúc tôi đang cố gắng thở dốc, đôi môi nóng bỏng như thiêu hạ xuống cổ tôi, khiến tôi run rẩy như thể muốn nhảy dựng lên.

 

“19 tuổi, nghĩa là trước khi chúng ta gặp lại?”

 

“Đừng, ưm… mà.”

 

Môi Cassis làm ướt và mơn trớn gáy tôi với âm thanh ẩm ướt.

 

“Là khi anh ở Pedelian và em ở Agrece sao?”

 

Tôi vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi cảm giác gợi tình đó, nhưng không thể thoát ra khỏi cánh tay ôm chặt tôi.

 

Không, trước tiên mình muốn nói chuyện… nói chuyện một chút.

 

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm thấy mềm mại phía sau lưng và cảnh tượng căn phòng phản chiếu trong tầm mắt tôi thay đổi.

 

Cơ thể Cassis ngay lập tức phủ lên người tôi đang nằm trên giường.

 

“Có vẻ đúng rồi.”

 

Có vẻ đã tìm ra câu trả lời qua khuôn mặt và ánh mắt tôi nhìn hắn, một nụ cười lười biếng hiện ra trên khuôn mặt người đàn ông đối diện tôi.

 

Tay Cassis vươn tới và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của tôi.

 

“Nhắc mới nhớ, chúng ta chưa từng nói chuyện này bao giờ.”

 

Sau đó, bàn tay từ từ trượt theo đường nét khuôn mặt cù lét tai tôi đã trở nên cực kỳ nhạy cảm. 

 

Tôi vô thức rụt cổ lại.

 

Tôi cố gắng ổn định hơi thở và mở miệng.

 

“Cassis, tôi…”

 

“Roxana. Lúc đó, em có bao giờ tưởng tượng làm chuyện này với anh không?”

 

Nhưng khi nghe Cassis nhìn xuống tôi và thì thầm, tôi buộc phải hít một hơi sâu.

 

Một nụ cười đậm đà vẽ lên khuôn mặt diễm lệ phản chiếu trong tầm mắt tôi.

 

“Anh thì nhiều lắm.”

 

Giọng nói ngọt ngào tan chảy vào tai tôi một cách kích thích.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 235

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới