[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 234

Đăng lúc 00:35 16/06/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Khi đoàn người trở về, tôi đang ngồi bên cửa sổ trong văn phòng, nơi có thể nhìn rõ cổng chính.

 

Tôi mở miệng vì bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng của hai người họ phản chiếu qua cửa sổ.

 

Đó là vì cả Cassis và Deon đều dính đầy máu và dịch độc của quỷ vật khắp người.

 

Cả hai đều không phải mới đi quét dọn biên giới một hai ngày, nhưng cái vẻ đó không quá đáng à?

 

Trông họ cứ như cùng rơi vào một cái bẫy lùa bầy quỷ vật rồi lăn lộn trong đó vậy.

 

Hơn nữa, ngay cả khi nhìn từ xa, không khí giữa hai người họ cũng không hề hòa hoãn.

 

“Jeremy.”

 

“Dạ?”

 

“Deon và Cassis Pedelian, quan hệ của họ có vẻ không tốt lắm?”

 

“Đúng ạ! Họ không thân nhau đâu.”

 

Jeremy, người đang ngồi trước bàn, trả lời dứt khoát mà không thèm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Hiện tại, cậu ấy đang ngồi lì trong văn phòng của tôi để xem xét những tài liệu cần xử lý trong ngày.

 

“Tuy nhiên, gần đây đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nếu không thì không thể để họ ra ngoài cùng nhau như hôm nay đâu. Trước đây, mỗi khi hai tên đó nhìn nhau là lại gầm gừ như bầy chó tranh giành lãnh thổ vậy. Chậc, lớn đầu rồi mà cứ làm trò gì không biết. Đúng là đám trẻ trâu.”

 

Mới hôm qua thôi, Jeremy còn xù lông gầm gừ như một con thú háo hức khi vô tình lướt qua Deon...

 

Jeremy tặc lưỡi như kiểu cậu ấy không hề có quá khứ như vậy.

 

Hơn nữa, mới hôm qua, cậu ấy còn lừa dối Cassis về triệu chứng của tôi.

 

Với tôi, người biết rõ điều đó, đây là một chuyện khiến tôi bật cười khinh bỉ.

 

“Đúng là… Jeremy, hình như không có ai trưởng thành và chín chắn như em nữa rồi.”

 

Tuy nhiên, tôi vẫn đồng ý với Jeremy và khen ngợi cậu ấy.

 

Ngay lập tức, khóe miệng Jeremy nhếch lên như muốn chạm đến mang tai.

 

“Khụ, khụ. Có gì đâu chị. Là chuyện đương nhiên mà. Em là em trai của chị đó?”

 

Cậu ấy cố tỏ ra kiêu ngạo, vươn cổ lên, không thể che giấu cảm xúc đang bay bổng lên trời. 

 

Cái vẻ ngẩng cao đầu đó giống hệt như một con công xòe hết lông để khoe mẽ.

 

“Em là người gần gũi nhất và thân thiết nhất với chị tại Agrece này, à không, trên thế giới này, nên việc em trưởng thành và đáng tin cậy như thế này là điều tất nhiên.”

 

Ưm… Ra là vậy.

 

Tôi nhìn Jeremy bằng khuôn mặt cười nhạt.

 

“Hơn nữa, em còn là người đồng hành thực sự duy nhất được phép đứng song song bên cạnh chị với tư cách đồng thủ lĩnh của Agrece!”

 

Jeremy, người vừa khoe khoang như thể tự giới thiệu bản thân, cầm con dấu một cách điệu nghệ hơn trước rất nhiều và bắt đầu đóng thình thịch lên giấy tờ trước mặt.

 

Tôi ngồi trên bàn và xoa đầu Jeremy, như thể cậu ấy rất đáng khen.

 

“Đúng vậy, thật sự rất đáng tin cậy. Nhờ có đứa em trưởng thành tuyệt vời như em, chị có thể yên tâm giao phó công việc. Rất vững tâm.”

 

“Không có gì đâu chị. Chuyện này chẳng đáng gì cả!”

 

“Vậy thì, Jeremy, đứa em giỏi giang và đáng tin cậy của chị. Chị sẽ ra ngoài một lát, em cố gắng thêm chút nữa nhé.”

 

“Hả? C–Chị… đi đâu?”

 

“Chị sẽ về ngay.”

 

Tôi bỏ mặc Jeremy đang níu kéo trong văn phòng và một mình bước ra ngoài.

 

Cậu ấy có vẻ muốn thể hiện một hình ảnh người lớn tuyệt vời hơn của tuổi mười chín cho tôi xem.

 

Nhưng thành thật mà nói, dù Jeremy làm gì, trong mắt tôi, cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ dễ thương mà thôi.

 

Tuy tôi muốn ở lại bên cạnh Jeremy theo ý cậu ấy… nhưng tôi không thể không bận tâm đến bên ngoài.

 

Tôi bước ra khỏi tòa nhà và đi một lúc, đoàn người tụ tập từ xa lọt vào tầm mắt.

 

Vừa lúc đó, một người tách ra khỏi đoàn đang đi một mình trên con đường trước mặt tôi.

 

“Deon Agrece.”

 

Người đàn ông đang cởi chiếc áo choàng bẩn thỉu dừng phắt lại khi nghe tôi gọi.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn thẳng và xuyên thấu tôi.

 

“Bộ dạng thật đáng xem.”

 

Tôi bước đến với khuôn mặt vô cảm, không thể hiện cảm xúc nào rõ ràng, và hỏi Deon.

 

“Cassis Pedelian cũng có vẻ tương tự, anh đã làm trò gì vậy?”

 

Anh ta không phản ứng ngay lập tức.

 

Cho đến khi sự kiên nhẫn của tôi sắp cạn, đôi môi Deon Agrece, người vẫn đối diện với tôi mà không chớp mắt, mở ra.

 

“Thật bất ngờ. Em lại chủ động nói chuyện với ta.”

 

Dù nói lấp lửng, nhưng ý nghĩa truyền đến tôi rất rõ ràng.

 

“Ta tưởng em sẽ giả vờ không thấy ta ít nhất một tuần.”

 

Ý anh ta là anh ta nghĩ tôi sẽ phớt lờ anh ta cho đến khi tôi lấy lại ký ức.

 

Có vẻ anh ta cũng biết tôi của hiện tại không hề hoan nghênh sự hiện diện của anh ta.

 

Tôi khẽ nhếch khóe môi như cười nhạo và nói.

 

“Anh nói như thể anh sẽ biến đi, không lởn vởn trước mặt tôi theo ý tôi vậy.”

 

“Không.”

 

Tuy nhiên, anh ta phủ nhận lời tôi một cách thản nhiên.

 

“Dù em có chán ghét hay không, ta vẫn sẽ bám lấy bên cạnh em như trước mà không quan tâm.”

 

Nên nói là rất hợp với Deon Agrece không, anh ta không hề do dự một giây nào khi trả lời, biết rõ điều đó sẽ làm tôi khó chịu.

 

“Mặc dù hiện tại điều này sẽ khiến em rất tức giận, nhưng như em đã biết, hoàn cảnh hay lập trường của người khác chưa bao giờ là điều ta cần cân nhắc.”

 

Deon cởi nốt chiếc áo choàng, và khi anh ta hạ tay xuống, tấm vải nặng trịch thấm đẫm dịch cơ thể của quỷ vật rũ xuống tận sàn.

 

“Nói cách khác, dù em có nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ một lần nữa, hay muốn chửi mắng và tát ta, ta cũng không quan tâm.”

 

Anh ta nói như thể sự hỗn loạn của tôi không hề đáng để bận tâm.

 

Anh ta dường như nghĩ không cần thiết phải để ý đến cảm giác khó chịu tôi dành cho anh ta.

 

‘Thật là một người đàn ông buồn cười.’

 

Tôi nghĩ khi nhìn Deon Agrece nói những lời gây mất cảm tình.

 

Lớn đầu rồi mà điểm này vẫn không thay đổi.

 

Anh ta cũng đang nói một cách rất quanh co rằng dù tôi có căm ghét và ghét bỏ anh ta đến đâu, anh ta vẫn muốn bám lấy tôi.

 

“Những người xung quanh em đã không nói cho em biết ta đã làm em phát ngán đến mức nào trong bốn năm không có trong ký ức của em sao?”

 

Và tôi cũng cảm nhận được một khả năng khác ẩn chứa trong đó.

 

Việc anh ta cố ý khiêu khích tôi để làm tôi nổi giận vẫn như cũ, nhưng bản chất và ý định cơ bản rõ ràng khác với những gì tôi đã biết.

 

Lời nói của Deon nghe như kiểu dù tôi có đánh và mắng anh ta đến đâu, anh ta cũng sẽ không hề hấn gì, nên tôi có thể xả giận tùy thích cho đến khi hết bực.

 

“Thôi, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Dù trước đây hay bây giờ, ta vốn là người như vậy.”

 

Deon Agrece nói ra những gì anh ta muốn nói một mình rồi lặng lẽ quan sát tôi.

 

Cứ như đang chờ phản ứng tiếp theo.

 

Tôi im lặng, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.

 

Sau đó, tôi quyết định không đối phó với anh ta nữa và bước đi, rời khỏi vị trí đang dừng lại.

 

Nhưng tôi không thể không nói một câu cuối cùng.

 

“Deon Agrece. Anh nói điều ngu ngốc gì vậy?”

 

Khi tôi đi lướt qua Deon, khuỷu tay tôi va chạm nhẹ với cánh tay trái có tay giả của anh ta.

 

“Giống nhau trước đây và bây giờ sao? Anh đã thay đổi rồi.”

 

Khoảnh khắc tôi lẩm bẩm, cái bóng của Deon in trên mặt đất như khẽ rung lên.

 

“Nhưng Deon của bây giờ không phải là người đáng để tôi chửi mắng và tát nữa.”

 

Tôi cứ thế bỏ anh ta lại một mình và bước đi.

 

Deon Agrece vẫn đứng yên không nhúc nhích, như thể bám rễ xuống đất, không hề đi theo tôi.

 

Tôi đã hỏi anh ta làm gì ở khu vực sinh sống của quỷ vật mà lại có bộ dạng dơ bẩn như thế, nhưng cuối cùng tôi không nhận được câu trả lời. 

 

Điều đó hơi khó chịu.

 

Tuy nhiên, tôi cũng phần nào hiểu được lý do tôi của tuổi trưởng thành có thể chấp nhận Deon Agrece.

 

Một lúc sau, tôi đến nơi tập trung của các thuộc hạ của hai gia tộc.

 

Có vẻ Deon đã ra lệnh giải tán, nhưng vẫn còn lại một số người Agrece, tôi bảo họ trở về.

 

Cassis Pedelian đã đi đâu mất, không thấy bóng dáng.

 

Trước khi tôi rời đi, tất cả những người Pedelian nhận ra tôi đều chào tôi một cách trang nghiêm.

 

Ngay cả khi nhìn từ xa, tôi cũng cảm thấy họ đều toát lên vẻ nghiêm chỉnh và thanh lịch, có lẽ vì giống chủ nhân của họ.

 

Nhưng mà… có phải họ đã rất tận tâm trong việc quét dọn biên giới không? 

 

Dù không đến mức như Cassis và Deon, nhưng trông ai nấy cũng đều lôi thôi.

 

Hơn nữa, họ đều trông rất mệt mỏi.

 

Tuy nhiên, một người trong số họ đột nhiên chạy đến và nói riêng với tôi.

 

“Đã lâu không gặp, thủ lĩnh Roxana.”

 

Đó là một người phụ nữ tóc màu ô liu và mắt xanh đậm.

 

“Tôi muốn đến chào người ngay khi đến Agrece, nhưng tình hình không cho phép. Dù hơi muộn, tôi chân thành chúc mừng người trở thành thủ lĩnh của Agrece.”

 

Ai thế nhỉ? 

 

Tôi không nhớ ra, nhưng cô ta có vẻ rất vui mừng khi gặp tôi, nên tôi cười và chào hỏi lại.

 

“Chào cô, lâu rồi không gặp.”

 

Khuôn mặt gần như vô cảm và phong thái có trật tự này kỳ lạ thay gợi nhớ đến Emily, khiến tôi có thái độ dịu dàng hơn mong đợi.

 

“Hôm qua tôi nghe nói người không khỏe, bây giờ người ổn chưa ạ?”

 

“Cảm ơn cô quan tâm.”

 

Khi tôi trả lời nhẹ nhàng, khuôn mặt cô gái giãn ra như trút được gánh nặng.

 

Tuy nhiên, không cần thiết phải trò chuyện dài với một người không quen, nên tôi chuyển hướng câu chuyện một cách tự nhiên.

 

“Mà chủ nhân của cô đâu?”

 

“Ngài ấy qua hậu phương một lát. A, vừa kịp lúc ngài ấy đang đến.”

 

Tôi quay đầu nhìn về phía cô ta đang nhìn, và thấy người đàn ông đang tiến về phía này.

 

Quả nhiên đã có chuyện gì đó xảy ra ở biên giới, tôi cảm nhận được một luồng khí khá lạnh lẽo tỏa ra từ hắn ngay cả từ xa.

 

Nhưng cảm giác đó biến mất hoàn toàn ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn và tôi chạm nhau giữa không trung.

 

“Roxana. Em đang ở cùng Olin à.”

 

Cassis Pedelian phát hiện ra tôi và vừa bước nhanh đến, hắn dường như chợt nhận ra tình trạng của mình và chậm lại bước chân.

 

Hắn nhìn xuống cơ thể vẫn còn vết bẩn của dịch cơ thể quỷ vật hôi tanh dù đã cố gắng lau chùi, cau mày có vẻ không hài lòng.

 

Cuối cùng, Cassis Pedelian dừng lại ở một nơi cách xa tôi một chút.

 

“Tốt nhất là nên chào hỏi lại sau. Như em thấy, tình trạng không được tốt lắm.”

 

Cô gái trước mặt tôi, người anh ta vừa gọi là Olin, tinh ý rời đi.

 

Tôi bước đến gần Cassis Pedelian.

 

Hắn lùi lại.

 

“Đừng đến quá gần. Mùi hôi thối của máu quỷ vật sẽ bốc lên.”

 

“Đằng nào mọi người cũng đều tương tự, tôi cũng không rõ đó có phải mùi của anh không nữa.”

 

Có lẽ lời đó có tác dụng, Cassis Pedelian không lùi nữa mà đứng yên nhìn chằm chằm vào tôi đang tiến đến.

 

Rồi hắn cười với khuôn mặt kỳ lạ, hơi nhíu mày.

 

“Nói thì nói vậy… nhưng ở trong bộ dạng dơ bẩn này trước mặt em thực sự không quen chút nào.”

 

Tôi liếc nhìn hắn, cảm thấy lời đó có ý nghĩa khác.

 

Đúng lúc đó, Cassis Pedelian nhẹ nhàng chạm vào cánh tay tôi vừa va chạm với Deon bằng đầu ngón tay.

 

Tôi giật mình, mắt hơi run rẩy, khi chứng kiến cảnh tượng chiếc áo bị vệt bẩn nhỏ lập tức trở nên sạch sẽ.

 

Tôi phản xạ mở miệng nhưng lại ngậm lại, ý thức được những ánh mắt xung quanh.

 

Khuôn mặt Cassis Pedelian đối diện tôi hiện lên nụ cười như mảnh nắng.

 

Đôi mắt cong lại mảnh mai như đang quyến rũ tôi.

 

“Nếu em rảnh, có muốn cùng anh vào phòng ngay bây giờ không? Anh nghĩ chúng ta cũng có chuyện cần nói về chuyện tối qua.”

 

Nhìn hắn ta kìa.

 

Một tiếng cười nhẹ thoát ra qua kẽ môi.

 

Cuối cùng, tôi cũng mỉm cười, cong mắt lại như hắn, và vui vẻ chấp nhận lời mời.

 

“Được. Tôi đặc biệt chấp nhận lời mời đó.”

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 234

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới