[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 233

Đăng lúc 00:35 16/06/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Hắn nói, như thể hiểu được phản ứng của tôi.

 

“Em mất ký ức của mấy năm qua, hơn nữa anh là Pedelian còn em là Agrece, nên khó lòng tin tưởng là điều đương nhiên.”

 

“…”

 

“Phải nói, việc em chủ động tìm đến gặp anh như thế này cũng… anh cảm thấy rất biết ơn và vui mừng.”

 

Giọng nói thì thầm bên tai như gõ nhịp vào trái tim tôi.

 

Lẽ ra hắn có thể giận dỗi hơn, nhưng Cassis Pedelian không hề trách móc tôi một chút nào.

 

Ngược lại, bàn tay vuốt ve từ gáy xuống lưng rồi đến eo tôi rất dịu dàng và ân cần, như thể đang trấn an tôi.

 

“Roxana. Như anh đã nói lúc nãy, anh rất nhớ em.”

 

Đó chắc chắn là một cảm giác xa lạ... nhưng kỳ lạ thay, ở một khía cạnh khác, tôi cảm thấy nó rất quen thuộc.

 

“Nếu anh nói rằng suốt hai tháng không gặp, anh chỉ nghĩ về em mỗi ngày, có lẽ em cũng không tin.”

 

Vòng tay Cassis Pedelian ôm lấy tôi rất ấm áp và thoải mái.

 

Tôi tựa cằm lên vai hắn một cách hơi gượng gạo và cảm thấy lòng ngứa ngáy theo một ý nghĩa hơi khác so với lúc nãy.

 

Vừa nãy tôi cực kỳ bàng hoàng và bất mãn, nhưng khi được Cassis Pedelian ôm ấp và nghe những lời thì thầm đầy yêu thương như thế này, tôi lại thấy điều này cũng không tệ.

 

Cổ họng tôi ngứa ran, tôi vô cớ ho khan một tiếng. 

 

Sau đó, tôi rời môi và nói bằng giọng cố gắng giữ vẻ thản nhiên nhất.

 

“Anh… có vẻ rất thích tôi?”

 

Rồi một tiếng cười khúc khích khẽ vang lên.

 

“Sao lại dùng thì quá khứ? Bây giờ cũng vậy, và sau này cũng sẽ như thế.”

 

Lời nói đó thực sự không hề có sự giả dối hay lừa lọc nào, khiến tôi cảm thấy khá hài lòng.

 

Tôi ban ơn và nói với hắn, như thể đang trao một phần thưởng.

 

“Kể cho tôi nghe về lần đầu chúng ta gặp nhau đi.”

 

“Jeremy Agrece có lẽ đã không kể cho em nghe…”

 

Tôi cảm nhận được một chút chế giễu trong giọng nói của Cassis Pedelian.

 

Phải rồi. Hồi nãy tôi mải bận việc khác nên nghe loáng thoáng có điều gì đó lấn cấn…

 

Tôi đã nghe Jeremy nói rằng tôi không mất toàn bộ ký ức của mấy năm, mà chỉ quên Cassis Pedelian thôi thì phải?

 

Đó đúng là một lời nói dối rất hợp với Jeremy.

 

“Lần đầu anh bị Lante Agrece bắt và đưa đến đây, em đã giúp đỡ anh.”

 

Đêm đó, tôi ngồi trong vòng tay Cassis Pedelian và nghe hắn kể lại câu chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi.

 

Quả nhiên, có một sự khác biệt khá lớn giữa những gì tôi nghe từ những người xung quanh và nội dung nghe trực tiếp từ chính hắn.

 

Nhưng mà…

 

Có lẽ tôi quá mệt mỏi rồi.

 

Tôi cảm thấy cơ thể dần rã rời, mí mắt trĩu nặng từ lúc nào không hay, và tôi đã ngủ quên ngay trong vòng tay Cassis Pedelian.

 

Ngày hôm sau, tôi sửng sốt ngẫm lại đêm qua.

 

Nhiều chuyện quá đỗi kinh ngạc và vô lý khiến tôi tự bật cười khinh bỉ.

 

Này, ngủ mất cảnh giác trước mặt người khác như thế, mày còn tỉnh táo không vậy? Lơ là cũng phải có mức độ chứ.

 

Sáng sớm, khi mắt tôi tự động mở vào giờ tôi thường dậy, trên giường Cassis Pedelian chỉ còn lại mình tôi.

 

Có vẻ Cassis Pedelian đã đi kiểm tra đoàn người từ sáng sớm để chuẩn bị cho cuộc tiêu diệt quỷ vật diễn ra hôm nay.

 

Tôi có cảm giác lờ mờ rằng trước khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại rất khẽ, có ai đó áp môi lên trán và má tôi, có lẽ đó là Cassis Pedelian?

 

“A.”

 

Và ngay lúc này, tôi đang ngồi trước bàn trang điểm nhìn vào gương thì bất chợt thở dài.

 

Vừa rồi, một phần ký ức về lần đầu gặp Cassis Pedelian ở Agrece thoáng qua trong đầu tôi.

 

Ký ức chưa trở lại hoàn toàn, chỉ là một tàn dư mờ ảo thoáng qua trong tích tắc.

 

Nhưng cảnh tượng hiện ra trong đầu tôi lại là...

 

Cảnh tôi đang đè Cassis Pedelian, người còn mang vẻ thiếu niên hơn bây giờ, xuống giường, và vùi môi vào gáy hắn.

 

‘Gì vậy trời, lúc đó mình cũng là người chủ động đụng chạm sao?’

 

Tôi khẽ cau mày vì bàng hoàng.

 

“Á, xin lỗi ạ. Chắc tôi lỡ tay kéo tóc mạnh quá.”

 

“Không sao. Tiếp tục đi.”

 

Có lẽ hiểu lầm lý do tôi đột nhiên bị xáo động, những người hầu giúp tôi trang điểm lên tiếng xin lỗi.

 

Tôi ra hiệu cho họ tiếp tục công việc.

 

Tuy nhiên, khuôn mặt tôi vẫn không giãn ra được.

 

Cassis Pedelian trong ký ức, người còn trẻ hơn bây giờ, hiện ra trước mắt tôi.

 

Rồi hình ảnh người đàn ông trưởng thành tôi thấy đêm qua phủ lên trên đó.

 

Hôm qua tôi đã bỏ qua rồi, nhưng bây giờ nghĩ lại chuyện đêm qua, tôi bắt đầu bực mình.

 

Cassis Pedelian thực sự không hề chạm một ngón tay vào tôi sau đó.

 

Tất nhiên hắn có ôm và vuốt ve tôi, nên ý ở đây là hắn không hề có bất kỳ tiếp xúc nào ám chỉ những ý định không lành mạnh khác.

 

Tôi lại nhìn vào chiếc gương trước mặt.

 

Người phụ nữ phản chiếu trong gương càng trở nên lộng lẫy và xinh đẹp hơn khi bàn tay bên cạnh hoạt động bận rộn.

 

Chắc chắn nếu tôi bước ra ngoài và chỉ cần ngoắc một ngón tay, vô số người sẽ vui vẻ chạy đến.

 

Vậy mà hắn lại dừng lại giữa chừng và thực sự không làm gì cả…

 

Có khi nào hắn bị bất lực không?

 

“…”

 

Nhưng ý nghĩ chợt nảy ra đó nhanh chóng bị gạt sang một bên.

 

Tôi nói bừa trong lúc tức giận, nhưng chắc chắn không phải như vậy.

 

Vì cảm giác nặng trịch tôi cảm nhận được khi cơ thể áp sát vào hắn và ngồi trên đùi hắn đêm qua vẫn còn rõ ràng.

 

Một lúc sau, tôi lắc đầu để loại bỏ những tàn dư của đêm qua, rồi bước ra khỏi phòng.

 

***

 

“Chị, có lẽ đi dạo ở vườn với em sẽ tốt hơn đó? Đằng nào những tòa nhà dùng để giáo dục giờ cũng trống không, chẳng có gì để xem đâu.”

 

“Không. Không sao đâu, Jeremy. Chị muốn đến để tận mắt chứng kiến cái cảnh chẳng có gì để xem đó.”

 

Vào thời điểm đoàn người của Pedelian và Agrece rời dinh thự đi đến khu vực sinh sống của quỷ vật.

 

Tôi cùng Jeremy đi đến những tòa nhà nơi chúng tôi từng được giáo dục.

 

“Nếu chị đã nói vậy thì thôi.”

 

Tôi nghe nói sau khi chúng tôi trở thành thủ lĩnh, tất cả các cơ sở giáo dục mà đáng lẽ con cái Agrece phải trải qua đều đã bị đóng cửa.

 

Jeremy nói rằng họ chưa kịp chạm tay vào tất cả các tòa nhà đó, nên tạm thời chỉ chặn lối vào, giống như những khu vực nhạy cảm khác.

 

Viu!

 

Nhưng ngay khi chúng tôi gần đến đích, một vật từ bên cạnh lao đến với tiếng rách gió sắc lẹm.

 

“Ối! Chị!”

 

Trước khi Jeremy kịp hành động, tôi đã giơ tay lên bắt lấy nó.

 

Hừ, phản xạ có vẻ không bị mai một dù đã lớn tuổi.

 

Tôi liếc nhìn con dao ngắn, sắc bén suýt đâm vào mặt tôi, rồi quay đầu về phía có tiếng động.

 

“Ném đi đâu thế hả… Á!”

 

Ngay sau đó, xuất hiện trước mặt tôi là một cô gái tóc đỏ trông dễ thương.

 

Tóc cô ta dài hơn nhiều so với trong ký ức và đã trưởng thành hơn, hơn nữa, sau khi thấy tôi, cô ta sợ hãi như vừa gặp ma, nên ban đầu tôi tưởng không phải người tôi nghĩ.

 

“Charlotte, con điên đó!”

 

Nhưng nhìn phản ứng tiếp theo của Jeremy, tôi xác nhận cô ta chính xác là Charlotte.

 

Tôi nghiêng đầu nhìn cô gái tái mét.

 

Sau khi thả con dao sắc bén trong tay xuống bãi cỏ như vứt rác, tôi bước đến chỗ Charlotte đang đứng đông cứng tại chỗ.

 

“Có vẻ em rất rảnh rỗi, Charlotte.”

 

“R–Roxana! K–Khoan đã, cái đó, cái đó không phải tôi ném đâu…”

 

Charlotte cố gắng ngụy biện với khuôn mặt hoảng loạn.

 

Dựa vào lời cô ta vừa hét với ai đó khác, chắc chắn là có người chơi cùng cô ta.

 

Nhưng có lẽ đã nhận ra tình hình ở đây, bóng dáng khác tôi cảm nhận được từ góc khuất đã vội vàng chạy trốn và biến mất ngay trước đó.

 

Cuối cùng, Charlotte phải chịu mọi tội lỗi một cách oan uổng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta hoàn toàn vô tội.

 

“Charlotte. Sao em lại chơi những món đồ chơi nguy hiểm như thế này ở bên ngoài?”

 

Tôi dùng ngón tay nâng cằm Charlotte đang đổ mồ hôi lạnh lên để đối diện ánh mắt.

 

“Đặc biệt là bây giờ Agrece đang có khách.”

 

Giọng tôi nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt tôi đối diện với cô ta chắc chắn rất lạnh. 

 

Bởi vì tôi đang bực mình.

 

“Lỡ xảy ra sự cố đáng tiếc thì sao? Hả?”

 

Tôi nhấn nhẹ và từ từ vuốt cái cằm tròn trĩnh của Charlotte bằng đầu ngón tay như đang đe dọa, cô ta lại hít một hơi run rẩy nữa.

 

“Nói ta nghe xem em định chịu trách nhiệm như thế nào nếu điều đó xảy ra?”

 

“C, Cái đó… tôi tưởng sẽ ổn vì khách đã ra ngoài hết rồi…”

 

“Tưởng sẽ ổn?”

 

Charlotte lắc lư con ngươi và lại cố gắng biện minh.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi thấp giọng thì thầm, bắt bẻ lời cô ta, cuối cùng câu trả lời tôi muốn nghe cũng bật ra từ cô ta.

 

“T–Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi. Tôi sẽ ở yên cho đến khi khách về hết! À, không, tôi sẽ không bước một bước nào ra khỏi phòng nữa! Tôi hứa!”

 

“Ngoan lắm. Đừng quên nói y hệt với Giselle đang chơi cùng em nhé.”

 

“Tôi sẽ nói!”

 

“Vậy thì thực hiện ngay đi.”

 

Charlotte quay lưng và tốc biến, như thể sợ tôi sẽ giữ cô ta lại.

 

Tôi cảm thấy hài lòng nhưng hơi thắc mắc.

 

Mình đã làm gì mà Charlotte, người thỉnh thoảng vẫn xông vào muốn đối đầu với mình như con thiêu thân, lại sợ hãi và bỏ chạy đến thế?

 

“Ha, con nhỏ đó thỉnh thoảng cứ hành động như đồ ngốc vậy. Nuông chiều một thời gian là lại lơ là. Chị, đừng lo. Lát nữa em sẽ dạy dỗ nó cho ra trò lần nữa.”

 

Jeremy nói bằng vẻ khó chịu, trừng mắt nhìn bóng lưng Charlotte.

 

Nhìn thấy cảnh đó, tôi tự hỏi liệu có phải cô ta sợ bị Jeremy trả thù nếu đụng đến tôi không.

 

Nhưng ánh mắt dao động của Charlotte tôi thấy lúc nãy chắc chắn hoàn toàn hướng về tôi.

 

“Jeremy. Tại sao Charlotte lại sợ chị đến thế?”

 

“Do nó cứ quấy rối nên chị đã dạy nó một lần ra trò. Nó ớn từ đó.”

 

Ồ, thì ra là vậy.

 

Tôi tưởng mình vẫn còn nhân nhượng vì cô ta còn nhỏ, nhưng cuối cùng tôi cũng đã làm gương xấu cho cô ta xem.

 

Tôi gật đầu thấu hiểu rồi tiếp tục bước về phía mục tiêu.

 

***

 

Đoàn người đến khu vực sống của quỷ vật trở về Agrece vào khoảng lúc hoàng hôn.

 

Cassis và Deon, dẫn đầu lần lượt đoàn Pedelian và Agrece, cũng nằm trong số đó.

 

Tôi nghĩ không có lý do để hai người họ thân thiết, nhưng việc tôi chọn Deon làm người phụ trách của Agrece để đi cùng Cassis khiến tôi nghĩ mối quan hệ của họ không quá tệ.

 

Nhưng đó là sự nhầm lẫn của tôi.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 233

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới