[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 232

Đăng lúc 00:35 16/06/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể, như thể đang nếm một giọt nước ngọt giữa sa mạc nóng bỏng.

 

Tôi dừng lại như đang thưởng thức cảm giác đó, rồi chậm rãi rời môi.

 

Cassis Pedelian chỉ lặng lẽ quan sát tôi, đúng như tôi sai bảo.

 

Đối diện với đôi mắt như chứa vô vàn vì sao chìm trong bóng tối ở cự ly gần, cơ thể tôi bỗng chốc nóng bừng.

 

Lần này, tôi ấn sâu môi hơn một chút. 

 

Sau đó, tôi ngậm và liếm môi dưới của hắn, nơi vẫn còn khép hờ.

 

Tôi cảm nhận được cơ thể đang tiếp xúc khẽ run rẩy.

 

Nhưng có lẽ vì lời hứa sẽ không chạm vào tôi mà không xin phép, Cassis Pedelian vẫn kiềm chế.

 

Tôi ngả đầu hắn ra sau hơn, tách đôi môi tôi vừa cắn và hút đầy đặn, rồi len lỏi vào bên trong.

 

Ngay khoảnh khắc hai đầu lưỡi chạm nhau hơi vội vàng, tôi có cảm giác như có dòng điện chạy qua cơ thể.

 

Chính là nó.

 

Là nó.

 

Điều tôi mong muốn chính là điều này.

 

Từ lúc đó, tôi hầu như mất hết lý trí và hành động theo bản năng.

 

Quả nhiên, nụ hôn với Cassis Pedelian không hề khó chịu mà ngược lại, rất dễ chịu.

 

Tôi không biết tại sao chỉ có người đàn ông này khác... không, thực ra tôi hoàn toàn có thể hiểu lý do... nhưng lúc này, điều đó không còn quan trọng nữa.

 

Tôi tha hồ thưởng thức, như một con ong hay con bướm tìm đến hút mật.

 

Tôi hạ một tay, vốn đang ôm má Cassis Pedelian, lướt dọc theo đường cằm sắc nét và trượt xuống. 

 

Tôi cảm nhận được yết hầu của hắn lên xuống mạnh mẽ dưới tay tôi.

 

Bàn tay tôi hạ xuống thấp hơn bắt được nhịp tim đập thình thịch. 

 

Trái tim Cassis Pedelian cũng đập nhanh không kém tôi.

 

Một lúc sau, tôi rời đôi môi hơi tê dại vì nụ hôn nồng nhiệt.

 

Môi Cassis Pedelian, bị tôi trêu chọc, cũng đỏ và ướt át hơn lúc nãy, trông càng hấp dẫn hơn.

 

Hơi thở ẩm ướt hòa quyện gần nhau.

 

Khóe mắt người đàn ông lan tỏa sự phấn khích hồng lên hơn lúc nãy.

 

Đôi mắt nhìn thẳng vào tôi chìm sâu trong bóng tối vô tận đến mức trông nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng lấp lánh với một ánh sáng lạnh lẽo.

 

Tôi cảm nhận được một luồng khí thô bạo, gần như hung tợn, đang rung chuyển bên trong cơ thể hắn, như sắp phá vỡ mọi rào cản mà thoát ra ngoài.

 

“Cassis Pedelian.”

 

Tôi nhìn xuống hắn, thở dốc hơn một chút so với lúc nãy.

 

“Anh có thể chạm vào…”

 

Ngay lập tức, Cassis Pedelian như thể chờ đợi, vồ lấy eo tôi một cách dứt khoát.

 

Cánh tay quấn chặt quanh người tôi hoàn toàn kéo tôi ngồi lên đùi hắn và trói chặt tôi không thể nhúc nhích.

 

Bàn tay không chút do dự xuyên qua gáy tôi, ôm lấy đầu tôi và kéo mạnh lại.

 

“Ưm!”

 

Môi tôi bị nuốt chửng ngay lập tức.

 

Môi tôi bị hút và cắn như cách tôi đã làm với hắn, và nhanh chóng bị khám phá sâu tận bên trong.

 

Tôi vô thức quằn quại người. 

 

Nhưng Cassis Pedelian ôm chặt tôi như muốn nghiền nát, và nuốt trọn một cách ngọt ngào cả tiếng rên rỉ thoát ra từ tôi.

 

“Ha, em thật sự…”

 

“Ưm… Ư.”

 

“Có tài khiến người ta phát điên theo nhiều cách.”

 

Giọng nói của người đàn ông thấm đẫm sự phấn khích bị nghiến qua kẽ môi đang khớp nhau, cào xước màng nhĩ tôi một cách thô ráp.

 

Cassis Pedelian cắn xé môi tôi và quét mạnh khoang miệng tôi như muốn ăn trọn tôi không sót thứ gì.

 

Tiếng nước nhóp nhép khi lưỡi cọ xát mạnh và nước bọt hòa quyện làm ướt tai tôi. 

 

Lưng tôi rùng mình như bị điện giật đồng thời đầu ngón chân co quắp lại.

 

Rồi hơi thở ẩm ướt chứa đựng hơi nóng chuyển dời và hạ xuống cổ tôi.

 

Đầu hắn rời khỏi môi tôi và vùi vào gáy tôi. 

 

Tôi suýt vô tình rụt vai lại trước cảm giác đôi môi ấn liên tục mở đường xuống phía dưới.

 

Nhưng bàn tay nắm chặt và giữ cố định gáy tôi lại càng khiến đầu tôi ngửa ra hoàn toàn hơn.

 

Người đàn ông tham lam hút vào lớp da mềm mại lộ ra, nơi cả một sợi tóc cũng chảy hết ra sau.

 

“A…!”

 

Tôi run rẩy bị giam trong vòng tay vững chắc của hắn.

 

Mình thực sự phát điên rồi… Sao lại thích đến thế này?

 

“Roxana.”

 

Mọi hành động của Cassis Pedelian đối với tôi đều quá kích thích, khiến tôi không thể tập trung tinh thần.

 

“Roxana…”

 

Ngay cả việc hắn gọi tên tôi bằng giọng bị nuốt chửng bởi khát khao cũng thật mê hoặc.

 

Tôi thở hổn hển, trượt bàn tay đang đặt trên vai Cassis Pedelian xuống và cởi nút áo sơ mi của hắn.

 

“Em thực sự không nhớ gì về anh sao?”

 

“Không biết… Ưm.”

 

Tôi trả lời qua loa vì tinh thần hỗn loạn, và hắn cắn vào gáy tôi đau điếng.

 

Nó vừa như phản đối, vừa như trách móc.

 

Nhưng sau đó, hắn nhẹ nhàng liếm nơi vừa cắn như để an ủi, khiến tôi thấy giống như hắn chỉ đang hờn dỗi vì tôi đã quên hắn.

 

“Vì trước khi… gặp anh…”

 

Tôi cảm thấy điều đó hơi đáng yêu, nên tôi hít thở một chút và vuốt ve mái tóc hắn trong tay.

 

“Trước khi gặp anh… Ư, đúng vậy.”

 

Ngay lúc đó, bàn tay Cassis Pedelian đang vuốt ve eo tôi dừng lại.

 

“... Trước khi gặp anh?”

 

Tôi không quan tâm và chui vào bên trong chiếc áo sơ mi vừa cởi ra của hắn.

 

Cơ thể tôi cảm nhận được dưới tay thậm chí còn tuyệt vời hơn tôi nghĩ. 

 

Tôi khẽ cảm thán và vuốt ve cơ bắp săn chắc, đầy đặn.

 

“Vậy thì không phải chỉ là không nhớ như Jeremy Agrece nói…”

 

Cassis Pedelian lẩm bẩm một mình như đang nhớ ra điều gì đó.

 

Tôi bỏ ngoài tai lời đó.

 

Vẫn một tay cởi quần áo của người đàn ông trước mặt, tôi hạ bàn tay đang vuốt tóc xuống kích thích tai và gáy hắn.

 

Bây giờ những điều đó quan trọng à? Làm nhanh những gì còn dang dở đi.

 

Nhưng Cassis Pedelian có vẻ không nghĩ như vậy.

 

Đột nhiên, hắn giật lấy cánh tay tôi như thể vừa nhận ra điều gì đó và đẩy tôi ra xa khỏi cơ thể đang tiếp xúc.

 

Khuôn mặt đối diện cứng đờ theo một ý nghĩa khác so với lúc nãy.

 

“Roxana. Bây giờ em bao nhiêu tuổi?”

 

Cassis Pedelian hỏi bằng giọng nói bị kìm nén.

 

Trước vẻ mặt quá nghiêm túc, tôi vô thức trả lời sự thật.

 

“Ờ, 16...?”

 

Ngay lúc đó, Cassis Pedelian hít một hơi ngắn.

 

Khuôn mặt hắn bị che bởi tay, giống như khi chúng tôi gặp nhau trước bữa tối.

 

Tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang vuốt mặt như đang cố nuốt thứ gì đó.

 

Nhưng hành động kỳ lạ của Cassis Pedelian không dừng lại ở đó.

 

“Tự dưng anh làm gì vậy?”

 

Hắn chỉnh lại quần áo tôi đã kéo xuống bằng chính tay mình khi hôn và hút gáy tôi.

 

Áo trên tôi lộ một bên vai bị tuột xuống được kéo lên ngay ngắn, và váy tôi vô tình bị kéo lên đến đùi khi tôi ngồi trên đùi hắn cũng được kéo xuống gọn gàng.

 

Tôi không thể hiểu được sự thay đổi đột ngột này.

 

“Đằng nào cũng cởi, sao lại mặc vào?”

 

Bàn tay Cassis Pedelian khựng lại trước câu hỏi thẳng thắn của tôi.

 

Hắn cứng đờ như một tảng đá trong giây lát, rồi lẩm bẩm, vuốt mái tóc mình hơi thô bạo bằng bàn tay nóng nảy, kiểu đang kiềm chế điều gì đó như lúc nãy.

 

“Sẽ không cởi. Cả em và cả anh.”

 

Trong khoảnh khắc, tôi tưởng hắn có ý là thích làm trong khi mặc quần áo... nhưng tôi nhanh chóng nhận ra một người không phải kẻ ngốc sẽ không nói điều đó với ý đó.

 

Trong mắt Cassis Pedelian hiện rõ sự xung đột và đau khổ mà tôi khó có thể đoán được, ngoài ra còn có ham muốn chưa hề tắt.

 

“Anh mới nhận ra em quá nhỏ để làm những chuyện này…”

 

Nhưng sau đó, lời nói bất ngờ tiếp theo như đánh mạnh vào gáy tôi.

 

“Gì? Nhỏ là nhỏ thế nào?”

 

“Em vừa nói tuổi em bây giờ là bao nhiêu?”

 

“…”

 

Tôi câm nín ngay lập tức.

 

Chuyện đó… có tính như vậy hả?

 

Nhưng tôi cảm thấy oan ức.

 

“Này, có lẽ anh không biết, nhưng việc tôi nhớ là tuổi 16 không có nghĩa là tuổi tinh thần của tôi cũng là 16. Hơi khó giải thích, nhưng thực ra tôi lớn tuổi hơn anh rất nhiều.”

 

Nên nói là đương nhiên không, Cassis Pedelian không tin tôi.

 

Hắn nhìn xuống tôi như thể tôi là Jeremy đang cãi cùn một điều vô lý.

 

“Đúng… Tuổi thể xác và tuổi tinh thần không nhất thiết phải giống nhau.”

 

Hắn tạm thời đồng ý với tôi như để dỗ dành, nhưng không hề có vẻ gì là thật lòng đồng tình.

 

Hình như tôi đã không nói với người đàn ông này về việc tôi là người tái sinh cho đến khi tôi hai mươi tuổi.

 

Đúng là khó giải thích cho người khác.

 

Mà nếu nói bây giờ… chẳng phải sẽ bị hiểu lầm là bị rối loạn tâm thần sau mất trí nhớ sao?

 

Tôi lại lần nữa cạn lời trước rào cản bất ngờ.

 

Cassis Pedelian cũng có vẻ bối rối và khó xử trước tình huống hiện tại, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khá phức tạp.

 

Nhưng ngay lúc đó, tôi bỗng cảm thấy có điều đáng ngờ, nên tôi vội vã vùng vẫy và dựng gai lên.

 

“Khoan đã…! Tuyệt đối đừng lấy cớ chữa trị mà âm thầm làm những chuyện kỳ lạ với cơ thể tôi như lúc nãy. Tôi đã nói là tôi không tin anh đúng không?”

 

Cảm giác rùng mình khi luồng năng lượng vô hình giống Cassis Pedelian chảy vào tôi vẫn còn sống động.

 

Thế là tôi bật dậy khỏi chỗ, lùi lại vài bước và bày tỏ sự phản đối kịch liệt, khiến khuôn mặt hắn đang khựng lại lại hiện lên vẻ cay đắng.

 

“Anh nhớ. Anh ghi nhớ điều đó.”

 

… Điên mất thôi.

 

Nhìn thấy biểu cảm này, tôi lại cảm thấy như mình đã mắc lỗi.

 

Tôi cảm giác như hắn đang cố gắng thử làm gì đó với tôi, nhưng có khi nào tôi quá nhạy cảm mà hiểu lầm không?

 

Tôi cắn chặt môi và nhìn chằm chằm vào Cassis Pedelian.

 

“Roxana.”

 

Hắn lặng lẽ vươn tay về phía tôi.

 

“Anh sẽ không làm bất cứ điều gì em không thích, lại đây.”

 

Tôi đứng yên nhìn Cassis Pedelian đang ngồi trên ghế, rồi từ từ bước tới như thể không thể cưỡng lại.

 

Tôi không chủ động nắm lấy tay hắn.

 

Nhưng khi khoảng cách đã đủ gần và tay người đàn ông chạm vào cánh tay tôi, tôi cũng không hất ra.

 

Tôi bị dẫn dắt bởi bàn tay mềm mại nhưng mạnh mẽ và lại được đặt lên đùi hắn.

 

Khoảnh khắc tôi hoàn toàn gục vào vòng tay Cassis Pedelian, gần như được bao bọc toàn bộ cơ thể, những cái gai hơi nhọn trong lòng tôi cùn đi và biến mất.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 232

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới