[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 231

Đăng lúc 00:34 16/06/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tôi im lặng nhìn Deon Agrece, người vừa bước vào phòng.

 

Đôi mắt đỏ lạnh lùng tôi thường thấy nhìn thẳng vào tôi đang ngồi trên ghế.

 

“... Có chuyện gì à?”

 

Deon bước đến chỗ tôi ngồi và mở đôi môi vốn đóng chặt.

 

“Người của em đứng bên ngoài cũng vậy, và hôm nay, bầu không khí của em cũng lạ.”

 

Giọng nói trầm thấp với trọng lượng khác biệt vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

 

“Dinh thự im ắng một cách kỳ lạ dù Pedelian đã đến, có liên quan không?”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang từ từ tiến đến, mang theo một cảm giác lạnh lẽo.

 

Anh ta là người tôi đã được nghe Emily và Jeremy nói từ lâu nhưng đã cố gắng không nghĩ đến.

 

Deon Agrece cũng trông trưởng thành hơn như những người khác. 

 

Tuy nhiên, giọng nói của anh ta hoàn toàn giống trong ký ức của tôi.

 

Tôi đã nghe người khác kể lại rằng anh ta đã đến Fipellion theo lệnh của tôi.

 

Tôi không đáp lời Deon mà lặng lẽ cúi đầu.

 

Một bên tay anh ta lộ ra dưới tay áo thực sự là tay giả.

 

Tất nhiên, tôi không nhớ sự kiện năm đó, và việc tưởng tượng lại chuyện đã xảy ra thông qua lời kể của người khác cũng có giới hạn.

 

Có lẽ, như tôi đã nghi ngờ nhiều lần, điều này cũng đã bị thêm ý kiến chủ quan của người khác và truyền đạt đến tôi hơi khác so với thực tế.

 

Nhưng ít nhất, sự thật là bàn tay đó đã bị cắt vì tôi là điều chắc chắn.

 

Trong khoảnh khắc, tâm trí yên tĩnh của tôi như có bong bóng sôi lên.

 

Tôi của tuổi đôi mươi có thể đã chấp nhận Deon Agrece, nhưng tôi của hiện tại thì không.

 

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cảm xúc tôi dành cho người đàn ông này chỉ có hận thù và ghét bỏ.

 

Nhìn khuôn mặt Deon như thế này, lòng tôi lại như bị cắt như đã từng xảy ra suốt cuộc đời.

 

Mặc dù vậy, tôi cũng không muốn thốt ra những lời sắc nhọn, độc địa như trước đây để làm tổn thương anh ta.

 

Tôi ngước nhìn Deon đang đứng trước mặt bằng đôi mắt khẽ nhíu lại.

 

Tâm trạng tôi vô cùng khó chịu, nhưng không biết phải bày tỏ ra đâu, nên cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

 

“Deon Agrece.”

 

Tôi gõ nhẹ tay vịn chiếc ghế vô tri bằng đầu ngón tay, rồi bất chợt nói một cách khá bốc đồng.

 

“Quỳ xuống.”

 

Ngay lúc đó, lông mày thẳng tắp của Deon khẽ động đậy.

 

Đôi mắt không có nhiệt độ như thường lệ lẳng lặng quan sát tôi.

 

Deon mà tôi biết sẽ cười nhạo tôi, hỏi tôi có bị điên không, hoặc lạnh lùng quay lưng và rời khỏi phòng.

 

Nhưng một lúc sau, cơ thể cao lớn đứng trước mặt tôi ngoan ngoãn hạ thấp xuống theo lời tôi.

 

Khoảnh khắc đầu gối Deon chạm sàn, tôi dừng ngón tay đang gõ lên tay vịn.

 

Deon quỳ ở một vị trí thấp hơn tôi và ngước nhìn tôi. 

 

Tôi cũng nhìn chằm chằm vào anh ta không động đậy một lúc lâu.

 

“Đứng dậy.”

 

Khi tôi ra lệnh lại, tầm mắt của Deon lại cao hơn tôi.

 

“Quỳ xuống lần nữa.”

 

Ánh mắt hướng về tôi trở nên lạnh lùng hơn hẳn.

 

Deon đứng im nhìn xuống tôi trong vài giây rồi mở đôi môi nặng trịch.

 

“Em tìm thấy niềm vui trong một trò chơi mới à?”

 

Nhưng dù lạnh lùng nói vậy, anh ta vẫn quỳ gối trước mặt tôi một lần nữa.

 

Lúc đó, tôi mới cho phép Deon đạt được mục đích anh ta đến đây.

 

“Báo cáo đi.”

 

Đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm chứa đựng tôi sâu sắc trong đó.

 

Điều đó rất hợp với Deon Agrece, nhưng ngay cả khi trong tư thế phục tùng, anh ta vẫn toát lên cảm giác chưa bị thuần hóa.

 

Ánh mắt chạm vào tôi cũng như đang muốn nhìn thấu mọi thứ bên trong tôi.

 

“Chi tiết, hay chỉ tóm tắt?”

 

Giọng nói trầm thấp thì thầm một cách kỳ lạ chạm vào dây thần kinh của tôi.

 

Tôi giơ tay lên chống cằm, liếc nhìn Deon lạnh lùng.

 

“Anh tự quyết định đi.”

 

Sau một khoảng lặng ngắn, miệng anh ta lại mở ra.

 

“Được.”

 

Ngay sau đó, ý chính của những gì đã xảy ra ở Bạch tộc Fipellion được Deon tóm tắt và truyền đến tai tôi.

 

“Đúng như em nói, chỉ có Hiakin là người có thể gặp mặt trực tiếp ở Fipellion. Giao dịch thứ nhất đã thành công như dự đoán, em hãy tự kiểm tra nội dung liên quan đã được tóm tắt bằng văn bản.”

 

Deon tiếp tục báo cáo mà không rời mắt khỏi tôi.

 

“Giao dịch thứ hai thất bại. Nhưng thái độ không rõ ràng như lần trước. Nếu Orka Fipellion không có động thái nào khác trong một thời gian, thì đúng là tình trạng đã xấu đi như em đã đoán.”

 

Tôi nheo mắt lại khi nghe những lời Deon nói thêm.

 

“Hiakin Fipellion không thể hiện gì đặc biệt, nhưng Pandora Fipellion có vẻ muốn đàm phán riêng. Trong thư gửi qua người của họ, có nội dung muốn trao đổi cá nhân với em. Vì vậy, tốt nhất là nên tiến hành giao dịch thứ hai với Pandora Fipellion theo đúng kế hoạch ban đầu.”

 

“Bức thư mang về?”

 

“Ta đã dặn người gửi lên cùng với tài liệu tóm tắt nội dung liên quan, lát nữa xem đi.”

 

Có một hoặc hai điểm cần tìm hiểu thêm, nhưng tôi cũng đã hiểu nội dung sơ bộ.

 

Giao dịch thứ nhất với Fipellion có lẽ liên quan đến quỷ vật, và giao dịch thứ hai có lẽ liên quan đến việc Orka Fipellion đang thoi thóp vì trúng độc.

 

Tôi cần hỏi Jeremy thêm về phần này.

 

Theo những gì tôi tìm hiểu, việc này không cần xử lý gấp, và dù sao tình trạng của tôi cũng sẽ trở lại bình thường sau tối đa mười ngày, nên tôi không thấy cần thiết phải thông báo tình hình cho Deon.

 

“Nội dung báo cáo chỉ có thế thôi?”

 

“Em muốn nghe thêm gì?”

 

“Xong rồi thì ra ngoài đi.”

 

Nhưng Deon vẫn im lặng, không nhúc nhích dù tôi ra lệnh.

 

Tôi nhìn Deon, người vẫn hạ thấp người trước mặt tôi và gửi ánh mắt.

 

“Anh không nghe tôi bảo ra ngoài sao?”

 

“Không có chỉ thị nào khác?”

 

“Tạm thời không có, ra ngoài đi.”

 

Một tia sắc lạnh lướt qua mắt Deon trong khoảnh khắc.

 

Deon đứng dậy và bước về phía cửa.

 

“Jeremy Agrece ở đâu?”

 

Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy Deon lạnh lùng hỏi Emily đang đứng bên ngoài.

 

Tôi khó chịu xoa trán bằng tay.

 

Tại sao họ nhạy bén một cách vô ích như vậy?

 

A, thôi kệ. Dù gì cũng chỉ là triệu chứng kéo dài tối đa mười ngày.

 

Hơn nữa, tình hình hiện tại cho thấy những người nhận ra tình trạng của tôi đều là người đáng tin cậy của tôi, nên không có yếu tố nào gây ra vấn đề lớn.

 

Vừa nghĩ thế, tôi khựng lại ngay lập tức.

 

‘Người của mình…’

 

Lời nói vô thức hiện lên trong đầu thật xa lạ, khiến tôi cứ suy ngẫm mãi.

 

Tôi ngả sâu vào ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen.

 

Tôi không có việc gì để làm nên thời gian bị trống.

 

Thủ lĩnh là tôi, nhưng Jeremy đã nhận hết công việc cần làm, và tôi của tuổi trưởng thành không cần phải học hành nữa.

 

Mất đi ký ức của vài năm lẽ ra phải khiến tôi bất an và sợ hãi hơn… nhưng kỳ lạ thay, tâm hồn tôi lại bình yên.

 

Ơ, nhưng nhớ đến việc Orka bị độc làm cho như vậy, tôi tự hỏi, tại sao Cassis Pedelian lại hoàn toàn bình thường sau khi hôn tôi?

 

Từ khi tôi quyết định khắc ấn bướm độc và bắt đầu đổ chất độc vào cơ thể, nội dung giáo dục tôi nhận được ở Agrece cũng thay đổi đôi chút.

 

Lante Agrece ban đầu không hài lòng khi tôi tăng đáng kể việc hấp thụ độc để khắc ấn bướm độc chỉ với tỷ lệ thành công 30%.

 

Nhớ lại mục đích ông ta muốn sử dụng tôi, việc ông ta không thích cơ thể tôi bị ngấm độc là điều tất nhiên.

 

Vì vậy, tôi đã thuyết phục ông ta bằng lời hứa rằng nếu thất bại trong việc ấp bướm độc, tôi sẽ ngừng hấp thụ độc, và sau đó thời gian trôi qua, chất độc cũng sẽ nhạt dần, cơ thể tôi sẽ trở lại trạng thái ban đầu.

 

Tôi không biết Lante có thực sự tin lời đó và cho phép tôi nuôi bướm độc hay không, nhưng ngay cả khi không, ông ta cũng sẽ nghĩ cơ thể tôi bị độc chiếm có ích theo một cách khác.

 

Tôi chưa bao giờ nói với ai, nhưng nội dung giáo dục riêng mà tôi nhận được theo lệnh của Lante toàn là những thứ kinh tởm.

 

Vì vậy, tôi đã nghĩ rằng cho đến khi chết, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với người khác, bao gồm cả việc hôn.

 

‘Nhưng… người đàn ông đó lại khác.’

 

Tôi nhắm mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Khuôn mặt Cassis Pedelian mỉm cười tôi thấy ban ngày và khuôn mặt tổn thương tôi thấy trước giờ ăn tối lần lượt hiện ra trước mắt.

 

Tôi có cảm giác như có ai đó đang cào vào một góc tâm trí tôi bằng móng tay.

 

Sự bồn chồn và rung động xa lạ xen lẫn nhau, khiến bàn chân tôi dẫm trên mặt đất khẽ run lên.

 

Thế là, cuối cùng, tối hôm đó, tôi đã tìm đến Cassis Pedelian.

 

***

 

Phòng của hắn nằm riêng biệt, tách hẳn ra khỏi toà phía Đông.

 

Nó khác tầng và cách khá xa so với phòng của những Pedelian khác, nên tôi có thể gặp Cassis Pedelian mà không chạm mặt bất cứ ai.

 

Tôi mở tung cửa mà không gõ và bước vào phòng hắn.

 

“Roxana?”

 

Cassis Pedelian có vẻ ngạc nhiên, không ngờ tôi lại tìm đến nhanh như vậy, hắn đứng dậy khỏi ghế.

 

Nhìn những tờ giấy rải rác trên bàn và phong bì bị xé bởi dao rọc giấy, có vẻ như người đàn ông này cũng không được nghỉ ngơi mà phải làm việc ngay cả khi đã đến Agrece.

 

“Cassis Pedelian, làm lại điều anh đã làm với tôi lúc nãy.”

 

Tôi tuỳ tiện quăng chiếc áo choàng xuống sàn, bước đến và ấn hắn ngồi lại chỗ cũ.

 

“Không phải cái hành động kỳ lạ anh đã làm bên ngoài trước bữa tối.”

 

Tôi truyền đạt ý định chắc chắn để Cassis Pedelian không hiểu lầm.

 

“Tuyệt đối đừng làm điều đó. Tôi đến đây không phải vì đã tin anh. Thay vào đó…”

 

Tôi áp sát cơ thể vào hắn, và ôm lấy khuôn mặt đang ở vị trí thấp hơn tôi bằng tay.

 

“Hôn tôi lần nữa.”

 

Khoảnh khắc đó, một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ tràn ngập trong đôi mắt người đàn ông đang nhìn tôi.

 

Cassis Pedelian im lặng nhìn thẳng vào tôi một lúc, rồi từ từ mở môi.

 

“... Được. Thoải mái đi.”

 

Giọng nói trầm, khàn đặc cào vào màng nhĩ tôi. 

 

Hơi nóng âm ỉ lan tỏa trong đó như có thể nắm bắt được, khiến miệng tôi khô lại.

 

Từ lúc mở cửa bước vào và đưa Cassis Pedelian vào mắt, một cảm giác khát nước tột độ kỳ lạ dâng lên trong cổ họng tôi.

 

“Đừng cử động.”

 

Tôi nói với hắn rồi chậm rãi cúi đầu xuống.

 

Mái tóc tôi buông xuống rũ trên bờ vai rộng của Cassis Pedelian.

 

Hơi thở thận trọng hòa quyện lại ở cự ly gần.

 

Và cuối cùng, môi hắn và môi tôi khớp lại không một kẽ hở.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 231

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới