[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 230

Đăng lúc 00:34 16/06/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

“Cuối cùng em cũng ra rồi.”

 

Lần này, chúng tôi gặp nhau ở ngoài trời.

 

Tôi vừa đi thăm nhà kính trồng thảo mộc độc và khu nuôi quỷ vật, những nơi hạn chế người ngoài ra vào, và đang trên đường về.

 

Tôi nghe nói sau khi Jeremy và tôi kế vị Lante, việc kinh doanh đã được điều chỉnh rất nhiều, nhưng việc trồng thuốc phiện và thảo mộc độc không bị cấm hoàn toàn. 

 

Tuy nhiên, chúng chỉ được dùng trong nội bộ gia tộc, không có kế hoạch đưa ra bên ngoài.

 

Khu nuôi quỷ vật bị hư hỏng cũng đang được sửa chữa. 

 

Theo những gì tôi tìm thấy trong văn phòng lúc nãy, có vẻ như chúng tôi quyết định tiếp tục một số giao dịch với Fipellion.

 

Tuy nhiên, hơn một nửa diện tích đất trước đây dùng để trồng cây thuốc phiện, một trong những nguồn thu nhập chính của Agrece, đã được cày xới để sản xuất đại trà thảo mộc.

 

Mặt hàng này có vẻ là để giao dịch với Castro... 

 

Tôi cần tìm hiểu chi tiết hơn về nội tình.

 

Ngay khi tôi rời khỏi nhà kính và khu nuôi quỷ vật, vừa rẽ qua góc tường, tôi chạm mặt Cassis Pedelian.

 

Có vẻ hắn biết lộ trình và đang đợi tôi ở đây.

 

“Đây là khu vực cấm người ngoài ra vào.”

 

Tôi không biết Cassis Pedelian hiểu rõ tình hình Agrece đến mức nào, nhưng việc chạm trán hắn ở đây thật sự khó xử, nên tôi vô thức không thể lờ đi mà cất lời.

 

Hắn liếc nhìn phía sau tôi rồi đáp lời.

 

“Anh chưa bước chân vào khu vực cấm.”

 

Đó là sự thật, nên tôi không thể bắt bẻ gì thêm.

 

Cassis Pedelian mặc trang phục ở nhà thoải mái khác hẳn lúc nãy.

 

Có vẻ hắn chưa chuẩn bị cho bữa tối nên không mặc trang phục lịch sự.

 

Nhưng hẳn vì dung mạo quá ưu tú và vóc dáng quá hoàn hảo, chỉ với quần tây cơ bản và áo sơ mi trắng, hắn vẫn toát lên vẻ hoàn thiện.

 

Ánh mắt tôi vô thức dừng lại ở cơ bắp cánh tay săn chắc lộ ra dưới tay áo xắn lên.

 

Nhưng tôi nhanh chóng chuyển hướng ánh nhìn một cách tự nhiên và định đi lướt qua hắn.

 

Tuy nhiên, Cassis Pedelian chống tay lên tường, chặn đường tôi.

 

“Em sẽ không tham gia buổi tiệc tối nay.”

 

Giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu tôi.

 

Tôi không biết đó có phải là hành động có ý thức hay không, nhưng ít ra hắn không trực tiếp chạm vào tôi như lúc nãy.

 

“Nghe nói em bị suy nhược cơ thể vì làm việc quá sức, tình trạng tệ lắm sao?”

 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt trước mặt.

 

Cassis Pedelian. 

 

Người đàn ông được cho là người yêu của tôi.

 

Nhưng việc tin tưởng hắn lại khác so với tin Jeremy hay Grizelda.

 

Họ dù sao cũng là người tôi quen biết từ nhỏ, còn người đàn ông này là một người hoàn toàn xa lạ.

 

Dựa trên thái độ Cassis Pedelian đối xử với tôi hôm nay và nội dung những bức thư tôi tìm thấy trong ngăn kéo, tình cảm của người đàn ông này là chân thật.

 

Ban đầu tôi ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì không hề bất ngờ.

 

Đúng vậy. 

 

Nếu tôi là đàn ông, tôi cũng sẽ yêu tôi hiện tại mà thôi. 

 

Không, thành thật mà nói, ngay cả là phụ nữ, tôi cũng sẽ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp này.

 

Vẻ đẹp khác biệt của tôi năm 16 tuổi giờ đã hoàn thiện khi trưởng thành, có thể nói là không thuộc thế giới này.

 

Vì vậy, việc Cassis Pedelian cuối cùng trở thành tù binh của tôi là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

 

Nhưng tình cảm của tôi dành cho Cassis Pedelian lại không chắc chắn.

 

Tôi của trong ký ức không phải là kiểu người quá coi trọng tình yêu.

 

Hơn nữa, tôi hoàn toàn có thể giả vờ yêu người khác nếu cần thiết.

 

Vì vậy, tôi nghĩ không ai biết liệu tôi có thực sự thích người đàn ông này hay không, bất kể bề ngoài tôi thể hiện ra sao.

 

Ngay cả khi tôi thực sự thích, mức độ thích đến đâu lại là một vấn đề khác.

 

Đó là lý do tôi không nói trước về tình trạng của mình với Cassis Pedelian.

 

Tất nhiên, nụ hôn với Cassis Pedelian không hề khó chịu mà thậm chí còn tốt một cách kỳ lạ…

 

Điều đó chỉ có thể là… 

 

Hay là tôi chỉ thích thể xác của người đàn ông này mà thôi?

 

“Không cần bận tâm. Em nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi.”

 

Nói xong, tôi trả lời một cách không quá dịu dàng cũng không quá lạnh nhạt rồi lại định đi lướt qua hắn.

 

Nhưng ngay khi tôi xoay người sang hướng khác, Cassis Pedelian lại chặn tôi.

 

“Roxana.”

 

Hắn gọi tên tôi như lần đầu tiên tôi gặp hắn vào ban ngày. 

 

Trái tim tôi lại hẫng đi một nhịp.

 

Giọng nói trầm hơn lúc nãy vỡ vụn cùng hơi thở ngay trước mặt tôi.

 

“Tại sao em cứ né tránh anh?”

 

Tôi theo phản xạ phủ nhận điều đó.

 

“Khi nào chứ? Em chưa từng làm thế.”

 

“Miệng nói thế nhưng ngay cả bây giờ em cũng không nhìn mặt anh.”

 

Tôi nhíu mày nhìn vào lồng ngực rộng đang kiên quyết chắn trước mặt tôi.

 

Như những người bị vạch trần tâm tư thường phản ứng, một cảm giác phản kháng dâng lên trong tôi.

 

Thế là tôi cố tình ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt hắn.

 

Nhưng tôi hối hận ngay lập tức.

 

Tôi càng thêm chắc chắn rằng tôi không chỉ thích cơ thể mà còn rất thích giọng nói và khuôn mặt của người đàn ông này.

 

Đôi mắt màu vàng kim sâu thẳm quấn lấy ánh nhìn của tôi, không rời đi dù chỉ một giây, như thể trên thế giới này chỉ có mình tôi.

 

Ánh nắng gay gắt phủ lên khuôn mặt và cơ thể tạc tượng của hắn những vệt bóng mờ màu cam mềm mại.

 

Mái tóc ánh bạc khẽ lay động trước mắt tôi theo làn gió.

 

“Có vẻ em…”

 

Ngay khi đôi môi hoàn hảo đã từng để lại cho tôi một nụ hôn ấn tượng khẽ mở, tôi đã thua trong cuộc chiến ánh mắt.

 

“Không biết em đang nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào đâu.”

 

Jeremy chỉ trích khuôn mặt tôi khi cười, còn lần này là ánh mắt sao?

 

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lảng tránh ánh mắt Cassis Pedelian.

 

Trong lúc đó, giọng nói trầm ổn hơn khẽ vuốt ve tai tôi.

 

“Tại sao từ nãy đến giờ em cứ đối xử với anh như người xa lạ vậy?”

 

Có vẻ tôi đã đúng khi cảm thấy người đàn ông này là người không thể lừa dối ngay từ lần gặp đầu tiên.

 

Cassis Pedelian có vẻ đã đoán được tình trạng của tôi phần nào ngay từ lần đầu gặp mặt.

 

Tôi lại lén nhìn hắn, như thể tôi chưa từng né tránh ánh mắt.

 

Đến lúc này, tôi cần phải thừa nhận rồi…

 

Thành thật mà nói, cảm xúc tôi dành cho Cassis Pedelian hơi khác so với sự tò mò hay rung động khi đứng trước một người đàn ông hợp gu.

 

Nhưng tôi không muốn thừa nhận điều đó.

 

Việc người đàn ông này có thể khuấy động tôi đến mức đó chỉ bằng một nụ hôn…

 

Và sự thật là ngay cả bây giờ, chỉ bằng sự hiện diện, hắn đang khiến tôi bồn chồn.

 

Hơn nữa, lúc nãy tôi hơi mất mặt vì đã phản ứng quá ngây thơ và bỏ chạy trước mặt Cassis Pedelian vì quá bàng hoàng.

 

Tôi đột nhiên muốn dò xét phản ứng của hắn, nên tôi giả vờ thản nhiên và nói.

 

“Jeremy nói rằng: xa mặt thì cách lòng là điều tự nhiên.”

 

“... Cái gì?”

 

“Anh không nghĩ là em đang tạo khoảng cách à?”

 

Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như có tia lửa đen bắn ra từ đôi mắt đối diện.

 

Ấy, mình thích ánh mắt này.

 

Người đàn ông này thực sự thích tôi.

 

Dù đã nhận ra rồi, nhưng việc xác nhận lại khiến tôi cảm thấy thỏa mãn.

 

Cảm giác ưu việt và phấn khích kỳ lạ lan tỏa, làm miệng tôi ngọt lịm.

 

Mình muốn trêu chọc hắn thêm một chút nữa, làm sao bây giờ?

 

Tôi không biết Cassis Pedelian có hoàn toàn tin lời tôi vừa nói hay không, nhưng chắc chắn là hắn đã bị kích thích.

 

“Nếu em nghĩ anh sẽ tin những lời đó, thì em đã sai rồi.”

 

Hắn lẩm bẩm bằng giọng nói kìm nén, toát ra hơi lạnh, rồi giơ tay lên nắm lấy cổ tay tôi.

 

Ngay khoảnh khắc đó.

 

“...!”

 

Một luồng năng lượng giống Cassis Pedelian chảy vào tôi qua làn da tiếp xúc.

 

Tôi giật mình và hất mạnh tay hắn ra.

 

“Anh làm gì thế hả?”

 

Vừa rồi là gì? 

 

Hắn định làm gì tôi?

 

Tôi lùi lại vì cảnh giác bản năng và nâng giọng lên.

 

Thật ngạc nhiên là tôi không rút ra và vung con dao găm giấu kín ngay lập tức.

 

Emily, đang đứng phía sau, bật ra phía trước ngay lập tức phản ứng với giọng nói sắc bén của tôi.

 

Nhưng ngay lúc đó, biểu cảm của người đàn ông lướt qua tầm nhìn tôi quá đỗi…

 

Tôi run rẩy buộc phải ngăn Emily lại.

 

Cassis Pedelian vẫn đứng nguyên tại chỗ, đóng đinh xuống đất, ngay cả khi tôi đã tạo khoảng cách và lùi lại.

 

Rõ ràng tôi là người cảm thấy bị đe dọa, nhưng hắn lại có vẻ mặt như chính mình bị tấn công.

 

Bàn tay hắn, vốn đang nắm lấy tôi, vẫn cứng đờ trong không trung.

 

Cassis Pedelian nhìn tôi bằng đôi mắt thẫn thờ, không thở được bình thường.

 

Tôi thấy rõ đôi mắt như mảnh vỡ ánh nắng sóng sánh những gợn sóng dày đặc, như thể sắp vỡ tan bất cứ lúc nào.

 

“Anh…”

 

Cuối cùng, một giọng nói khàn đặc, bị nghẹn như bị bóp cổ, thoát ra từ hắn.

 

“Làm sao anh có thể làm hại em được chứ?”

 

Tôi chưa từng thấy ai có vẻ mặt tổn thương đến thế.

 

Hắn có vẻ rất sốc khi tôi thể hiện sự cảnh giác thật lòng và hất tay hắn ra.

 

Ơ…? 

 

Nhưng trái tim tôi, người chứng kiến điều đó, cũng nhói đau.

 

Tôi có cảm giác như mình đã phạm một sai lầm lớn.

 

Cảm giác đó đạt đến đỉnh điểm khi Cassis Pedelian giơ tay lên che mặt, bàn tay vừa nắm lấy tôi.

 

Tôi vô thức bước thêm một bước về phía hắn.

 

Lúc đó, Cassis Pedelian hạ tay xuống lần nữa.

 

“... Không phải. Là lỗi của anh.”

 

May mắn là hắn không khóc.

 

Hắn xin lỗi tôi sau khi kiềm chế cảm xúc được phần nào.

 

“Là hành động của anh sai. Xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ, Roxana.”

 

“Không…”

 

“Anh không nghĩ em sẽ hiểu lầm. Anh chỉ định kiểm tra một chút thôi…”

 

Nhưng khuôn mặt hắn vẫn nặng trịch như nuốt chì, và tôi không thể quên được vẻ mặt tổn thương tôi vừa thấy.

 

“Mặc dù vậy, anh đã quá vội vàng và vô tâm là sự thật. Anh tưởng mình đang bình tĩnh, nhưng có vẻ anh đã sốt ruột hơn dự kiến.”

 

“…”

 

“Sau này anh tuyệt đối sẽ không tự tiện chạm vào em như thế nữa… nên xin em đừng cảnh giác và né tránh anh như vậy…”

 

Cuối cùng, tôi không thể chịu nổi việc nghe Cassis Pedelian xin lỗi nữa, tôi chủ động nắm lấy cánh tay hắn.

 

“Thôi, đủ rồi.”

 

Nhưng tôi không biết phải nói gì thêm.

 

Cassis Pedelian im lặng nhìn xuống tôi.

 

Một làn gió mang hương cỏ thoảng qua giữa chúng tôi.

 

“Jeremy Agrece có biết tình trạng của em không?”

 

Rồi tôi giật mình ngẩng đầu lên khi nghe lời hắn khẽ thì thầm bên tai.

 

“Được rồi… Có vẻ như cậu ta biết. Vậy thì cũng có thể coi là may mắn.”

 

Trái tim tôi lại nhói đau trước nụ cười cay đắng hiện ra trong tầm nhìn.

 

Lần này cũng vậy, một cảm giác tội lỗi không rõ ràng tràn đến, khiến tôi rất khó chịu.

 

Cassis Pedelian im lặng nhìn tôi, rồi nghiêng đầu về phía tôi.

 

Đó là một cử động thận trọng, như thể cố ý không để tôi hoảng sợ như vừa nãy.

 

Nhìn theo một cách nào đó, dường như hắn đang xin phép tôi liệu có thể đến gần hơn không.

 

Tôi nín thở quan sát khuôn mặt hắn từ từ tiến đến gần.

 

“Tuy không biết tại sao vấn đề này lại xảy ra…”

 

Cuối cùng, Cassis cúi đầu gần tôi đến mức tôi có thể thấy cả sự rung động của lông mi hắn, rồi thì thầm vào tai tôi.

 

“Anh có thể chữa khỏi triệu chứng của em ngay lập tức.”

 

“...!”

 

Khi tôi giật mình xoay ánh mắt, hắn đã đứng thẳng người lên rồi.

 

Giống như ở cầu thang, Cassis Pedelian chủ động lùi lại một bước khỏi tôi.

 

Tuy nhiên, ánh mắt đối diện vẫn không hề rời đi một khắc nào.

 

Giọng nói thêm vào một cách yên tĩnh khắc sâu vào tai tôi một cách rõ ràng.

 

“Nếu em cảm thấy có thể tin anh dù chỉ một chút, hãy tìm đến anh. Anh sẽ luôn chờ em.”

 

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ ánh mắt hắn nhìn tôi giống như ánh mắt của người thợ săn đang rình rập thời điểm tóm lấy con mồi bị đặt trước cái bẫy.

 

“Thủ lĩnh Roxana.”

 

Lúc đó, một người hầu tiến đến, có vẻ có tin tức muốn truyền đạt cho tôi.

 

Cassis quay lưng và rời đi trước.

 

Ánh mắt tôi vô thức dừng lại ở bóng lưng hắn đang đi xa dần.

 

Lời nói của người hầu theo gió lùa vào màng nhĩ tôi.

 

“Công tử Deon đã trở về.”

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 230

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới