***
Roxana nghe thấy ai đó gọi cô khi cô đến gần lối vào dinh thự.
Khi cô quay lại để xem đó là ai, một thanh niên chạy về phía cô, trông có vẻ quen thuộc.
Đó là tên lính gác tốt bụng cô đã gặp khi ghé hầm ngục.
Cô đã nghi ngờ có kẻ đang theo dõi mình và tự hỏi anh ta có điều gì cần hỏi cô sao.
Ơ mà. Anh ta tên gì ấy nhỉ?
Khi lính gác cuối cùng cũng đến chỗ cô, Roxana không chút do dự nói.
“Đã lâu không gặp, Yoan.”
Cái tên đã hiện về trong đầu cô đúng lúc. Tất nhiên, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu cô hoàn toàn quên nó.
“T–Tôi… Tôi rất vinh dự khi người nhớ tên tôi, thưa tiểu thư.”
Yoan nói líu lo như thể anh ta vừa được khen ngợi đặc biệt.
“Ừm… Tôi xin lỗi vì đã chặn nguời thế này, tiểu thư Roxana. Tôi thực sự không có ý làm phiền, nhưng…”
Roxana hơi nghiêng đầu để ra hiệu rằng cô đang lắng nghe kỹ tên ngốc lắp bắp đó. Điều đấy đủ để khiến anh ta đỏ bừng mặt và phải tốn chút sức lực để không thở hổn hển.
“Dạ… Tôi chỉ muốn thông báo cho người rằng tôi đang khoẻ hơn nhiều rồi. Thực ra là đủ khoẻ để đi lại.”
Yoan đã hồi phục kể từ khi bị Charlotte đánh tơi tả. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp Roxana kể từ đó, nên có thể nói rằng anh ta hơi phấn khích khi gặp cô.
Cơ mà, điều này thật kỳ lạ.
Việc gì anh ta phải báo cáo tình trạng sức khoẻ cho mình? Thật vô nghĩa.
“Tôi nghe rằng người đã hỏi về tình trạng của tôi. Cảm ơn người rất nhiều vì đã quan tâm đến một người như tôi.”
Và đó là lúc. Roxana cuối cùng cũng hiểu lý do anh ta bồn chồn đến vậy.
Cô đã hỏi lính gác thay thế Yoan một lần duy nhất về tình trạng của anh ta, nhưng bằng cách nào đó, tay lính gác trẻ tuổi hưng phấn đã hiểu sai ý định của cô.
Điều này thể hiện rõ qua việc anh ta thực tế đã chạy đến đây để đích thân cảm ơn vì lòng tốt của cô.
“Phải, ta nghe nói ngươi bị thương do Charlotte. Ta rất vui khi thấy ngươi đã khá hơn.”
Đó là một câu trả lời rập khuôn và lời của cô thiếu đi bất kỳ tình cảm thực sự nào, nhưng với việc mọi khía cạnh của Roxana đều kết hợp lại để tạo nên một con người hấp dẫn nhất, cô thường có thể hạ gục trái tim của một người lạ mà không hề có ý định làm vậy.
Chỉ nói chuyện với anh ta thôi cũng đủ khiến người đàn ông đáng thương đó chân tay mềm nhũn.
“Cái này không đáng là bao, tiểu thư Roxana, nhưng… Tôi có một món quà nhỏ cho người ạ.”
Anh ta lấy ra một bó hoa khiêm tốn từ sau lưng, rồi đưa chúng cho Roxana.
Cô nhìn anh ta một cách khó hiểu.
“Cái này là… cho ta?”
“Vâng. Tất nhiên chúng không thể sánh bằng vẻ đẹp của người, nhưng dù vậy, tôi sẽ rất vinh dự nếu người…”
Yoan cụp mắt xuống. Sự bẽn lẽn của anh ta đã ngăn anh ta hoàn thành câu nói.
Roxana nhìn xuống những bông hoa, rồi không kìm được tiếng cười khúc khích.
Hiểu lầm lý do cô cười, Yoan đỏ mặt từ trán xuống tận cổ.
Cô nghi ngờ anh ta không biết những bông hoa màu tím mà anh ta đang cầm thực chất là một loại cây độc do Agrece phát triển.
Tuy nhiên, chúng vẫn đang được phát triển, nên chưa có tên gọi cho chúng.
Dù chúng có chứa một số đặc tính gây tê liệt, nhưng vì chúng chỉ đủ mạnh để làm tê liệt tay chân, chúng bị xem là thất bại.
Roxana gần đây đã nghe rằng một chủng mới đang được phát triển, vì vậy đối với cô, chúng chỉ đơn giản là những cái cây thất bại hơi độc mà hầu hết mọi người sẽ không cân nhắc tặng cho ai cả.
Nhưng không biết về câu chuyện đằng sau, có lẽ Yoan đã hái chúng đơn giản vì chúng đẹp. Roxana thừa nhận lý do có thể hiểu được vì những thứ độc hại thường khá lộng lẫy.
Cô duyên dáng nhận lấy bó hoa.
“Cảm ơn ngươi.”
Chúng không có ý nghĩa gì với cô, nhưng cô vẫn không muốn thô lỗ.
Vì cô không còn xuống hầm ngục nữa, cô không cần sự giúp đỡ của anh ta nữa. Mặc dù vậy, dù là một người đàn ông hay một vật thể, không ai có thể biết khi nào chúng có thể hữu ích.
Roxana tặng Yoan một nụ cười yêu kiều như một dấu hiệu cảm ơn, điều này khiến anh ta rạng rỡ gần như ngây ngất.
“Nhân tiện, thưa tiểu thư, về món đồ chơi đó…”
Điều gì có thể đè nặng lên cái đầu đơn giản này vậy? Cô tự hỏi.
“Tôi muốn xin lỗi vì vết thương của cậu ta một phần lỗi của tôi. Nếu tôi biết cậu ta sẽ trở thành đồ chơi của người, tôi đảm bảo mình sẽ không bị đánh đập…”
À há.
Khi gương mặt Yoan dần tắt đi, Roxana cuối cùng cũng đoán được rằng anh ta sợ cô sẽ oán giận anh ta vì Cassis bị đánh đòn.
Tay lính gác trẻ tuổi trông xấu hổ khi anh ta tiếp tục cầu xin sự tha thứ của cô, nhưng cô không trách anh ta bất cứ điều gì. Hơn nữa, cô cũng không bận tâm lắm nếu Cassis bị đánh đòn.
“Ngươi chỉ đơn giản là tuân lệnh thôi. Ta không ở vị trí có thể phán xét. Cứ quên chuyện đó đi.”
Khi Roxana bắt đầu quay lưng để ra hiệu rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, cô nói thêm, “À mà, cảm ơn vì những bông hoa, Yoan. Gặp lại ngươi sau.”
Yoan bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nụ cười rạng rỡ của cô đến nỗi anh ta đứng sững tại chỗ rất lâu sau khi Roxana đã rời đi.
***
“Cô lấy những bông hoa đó ở đâu vậy?”
Cassis không ngần ngại hỏi Roxana khi cô bước vào phòng hắn với hai tay đầy ắp những bông hoa màu tím.
“Ta gặp một người trên đường đến đây và họ tặng ta.” Cô trả lời khi cô đi về phía hắn.
Ngay cả Cassis cũng phải thừa nhận rằng mặc dù hắn nghi ngờ điều đó khả thi, Roxana trông còn yêu kiều hơn khi được tô điểm bằng những bông hoa.
Đối với hắn, những cánh hoa tím với những vệt trắng trông khá bình thường, nhưng hắn sớm nhận ra rằng hắn không thể xác định được chúng.
Chúng tạo ra một ấn tượng khá mâu thuẫn, nhưng suy cho cùng, hắn không phải là một chuyên gia về thực vật.
Điều duy nhất hắn có thể chắc chắn là chúng thực sự bổ sung cho Roxana.
Vẻ đẹp siêu phàm của cô đã gây ấn tượng ngay cả với hắn, nhưng nhìn cô cầm những bông hoa thực sự khiến hắn sửng sốt vì trông cô còn lộng lẫy hơn.
Bất kỳ người đàn ông nào khác cũng sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm cô như một kẻ si tình, nhưng Cassis tự buộc mình phải quay đi.
Thực ra, với thị lực ngày càng cải thiện, hắn thực sự càng có xu hướng tránh giao tiếp bằng mắt trực tiếp với cô.
Chủ yếu là do sự mơ hồ không thể giải thích được mà hắn cảm thấy bất cứ khi nào cô đến gặp hắn.
Không phải là nó nhắm chính xác vào cô, nhưng nó vẫn bao trùm lấy hắn như một sự phòng thủ bản năng chống lại mối nguy hiểm đang rình rập.
“Chúng không thơm lắm.”
Roxana hơi cúi đầu về phía những bông hoa.
Mái tóc vàng óng mượt của cô nhẹ nhàng rủ xuóng bó hoa màu tím như những sợi dệt vàng, và lông mi vàng của cô đủ dài để tạo ra bóng của riêng chúng.
Và mặc dù gương mặt cô nhợt nhạt và vô cảm, vẻ đẹp vốn có của cô có thể giết chết bất kỳ sinh vật phàm trần nào.
Cô nâng đôi đồng tử đỏ tươi của mình từ những bông hoa lên nhìn Cassis, nhưng hắn giả vờ phớt lờ ánh mắt cô bằng cách nói một điều vô nghĩa thay thế.
“Cô có vẻ vui hơn bình thường. Ta đoán cô thích hoa.”
“Khó nói lắm…”
Cô nghe có vẻ bí ẩn khi nhìn xuống bó hoa lần nữa.
“Chúng thực sự đẹp, nhưng…”
Cô ngừng lại một chút trong khi xem xét kỹ những bông hoa.
“Ta không thể nói là thích chúng nhiều được. Chúng úa tàn quá nhanh.”
Thực ra cô đã tính toán xem những bông hoa sẽ giữ được độc tính trong bao lâu. Giống như các loại thảo mộc, cây độc rất thất thường và hiệu lực của chúng phụ thuộc rất nhiều vào độ tươi.
Những bông hoa trong tay cô có hiệu quả nhất ngay sau khi chúng được ngắt và mất dần hiệu lực theo từng phút trôi qua.
Vì chủng loại cụ thể đó đã bị coi là thất bại, chúng có hàm lượng độc tố khá thấp ngay từ đầu. Hơn nữa, chúng nổi tiếng là héo cực kỳ nhanh.
Dĩ nhiên, không phải tất cả các loại cây độc đều như vậy.
Một số thực sự trở nên mạnh hơn sau khi khô héo dưới ánh nắng mặt trời. Có những loại khác hiệu quả nhất sau khi chúng bắt đầu phân huỷ nhẹ.
Những thứ này sẽ rất tốt nếu chúng hiệu quả hơn. Nhưng than ôi, chúng chỉ là một trong số ít những thất bại mà Agrece tạo ra và chỉ hữu ích như một vật trang trí.
Roxana bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng và thấy Cassis đang nhìn cô. Sau đó, cô bỗng nảy ra một ý tưởng.
“Ngươi có muốn những thứ này không?”
“Việc gì ta lại muốn quà người khác tặng cho cô?”
“Ừm, ta chỉ nghĩ rằng không có gì khác trong căn phòng này, có lẽ những thứ đẹp đẽ này sẽ làm ngươi vui lên.”
Và tôi chẳng dùng chúng làm gì cả.
Cô đến gần Cassis hơn trong khi suy nghĩ liệu cô có phải ép hắn nhận chúng hay không.
“Khoan đã. Những cái đó là–”
Cassis chợt dừng lại giữa câu khi ánh mắt hắn nhìn vào những cánh hoa tím và trắng.
“Ai đã tặng những thứ đó cho cô?”
Giọng hắn khá sắc nhọn.
“Một trong những thuộc hạ của cha ta.”
Chuyện gì vậy? Có vấn đề gì sao? Cô tự hỏi.
“Cô có thường xuyên nhận những món quà như thế này không?”
“Chắc là có.”
Ở khu phức hợp Agrece không thiếu những kẻ si mê đầy hy vọng. Ngoài hoa, nhiều đồ trang sức nhỏ thường tìm đường đến Roxana.
Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn.
Mặt Cassis đã cứng lại sau khi xem xét bó hoa kỹ hơn.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới