[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 25

Đăng lúc 05:36 14/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

***

 

   Jeremy vẫn lẽo đẽo theo sau, cuối cùng những người hầu cũng đến chỗ Maria, người đang chờ họ quay lại.

 

   Bà ta đang đứng giữa một biển hoa đỏ tươi đung đưa trong gió tạo thành những đợt sóng máu.

 

   “Này bà già!”

 

   Maria hơi quay đầu lại xem ai đã gọi mình. 

 

   Trong khi một vài người hầu của bà ta nhăn mặt trước cách Jeremy dùng biệt danh thô lỗ công khai, thì những người đã phục vụ Maria một thời gian chỉ coi đó là chuyện bình thường.

 

   “Jeremy!”

 

   Maria trả lời cậu bằng một nụ cười niềm nở và ấm áp; dường như không biết Jeremy đã gọi bà ta là gì. 

 

   Bà ta là một người phụ nữ bị cuốn hút bởi bất cứ thứ gì hấp dẫn, cho dù đó là người, động vật hay đồ vật. 

 

   Đó là lý do trong số những người Agrece, bà ta đặc biệt yêu thích Sierra, Roxana, và thậm chí cả Jeremy vì vẻ ngoài điển trai của cậu khiến bà ta dễ dàng bỏ qua sự tinh nghịch của cậu.

 

   “Con đến gặp ta hả? Tốt bụng quá ta.”

 

   Rõ ràng là cậu đến đó để gặp bà ta. Cậu không có lý do nào khác để đi theo những người hầu của bà ta đến đó như một con chó bị bỏ rơi.

 

   “Tôi thấy bà lại tái phạm những thói quen xấu rồi đấy, bà già.”

 

   Jeremy công khai cố gắng chọc giận bà ta. Dù mục đích của cậu là gì, cậu chắc chắn không cố giành bất kỳ giải thưởng thân thiện nào. 

 

   “Làm gì mà lại giết một người hầu của mình mà chẳng có lý do khốn nạn gì thế?! Bà cứ tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó lũ quỷ có thể nhầm bà với một trong những người chăm sóc chúng đấy.”

 

   “Ồ, nhưng con đánh giá sai ta rồi, Jeremy. Ta chỉ trừng phạt những kẻ vượt giới hạn thôi. Trời ơi… Ngay cả cách con đưa ra những giả định sai lầm cũng đáng yêu nữa.”

 

   Oẹ.

 

   Thay vì trả lời, Jeremy giả vờ như sắp nôn. Bất kể cậu nói gì hay hành động như nào, Maria vẫn tiếp tục mỉm cười với cậu như thể bà ta coi cậu là một đứa trẻ đáng yêu dễ nói lời bâng quơ.

 

   “Thôi kệ đi. Quan trọng hơn, bà nghĩ bà định đi đâu với bộ dạng đó hả? Bà không biết bà đang bốc mùi máu sao? Tởm khiếp.”

 

   Nói một cách khách quan, việc tìm Maria chỉ để mắng mỏ bà ta như vậy cũng không phải là hành vi bình thường. 

 

   Hơn nữa, sau khi bị dính đầy chất nhầy từ đầu đến chân ở trang trại quỷ, bản thân Jeremy cũng không phải là một bức tranh đẹp đẽ gì. 

 

   “Hình như con đã đến trang trại quỷ, Jeremy. Ta hầu như không thể nhìn rõ gương mặt đáng yêu của con với tất cả chất đen dính đó.”

 

   Jeremy chỉ khịt mũi trước lời tthan vãn của Maria.

 

   Có lẽ việc bị dính chất nhầy độc hại này cũng không phải điều gì quá tệ. 

 

   Nhưng lời bà ta nhắc đến nó một lần nữa khiến cậu nhớ đến mùi vị hôi thối của cá thối rữa.

 

   Cậu nhăn mặt khi nhớ lại. Sau đó, cậu nắm lấy một nắm hoa đỏ tươi gần mình nhất, và bắt đầu nhai những cánh hoa. 

 

   Những bông hoa này có đặc tính giống như thuốc mà Agrece đã trồng để phục vụ mục đích riêng của họ. Tuy nhiên, hầu hết các đặc tính độc hại của chúng vẫn còn trong lá và thân.

 

   Các cánh hoa cũng hơi độc và có thể gây ra các bệnh như đau nửa đầu, nhưng đối với Jeremy, người gần như miễn nhiễm với chất độc cấp thấp, chúng không thể gây hại.

 

   “Xana cũng có vẻ bận bịu quá. Mấy đứa các con thực sự nên nghỉ nggơi đi. Làm việc quá sức có thể ảnh hưởng đến cơ thể đó.”

 

   “Không khiến bà lo– Khoan, bà nói là bà đã gặp Roxana á?”

 

   Jeremy quá bất ngờ đến nỗi cậu ngừng nhai một bông hoa trong giây lát.

 

   “Ừ, ta vừa tình cờ gặp con bé xong. Ta đã mong được uống trà với nó và Deon, nhưng có vẻ như thằng bé đi vắng rồi, và Xana  cũng nói là nó bận nữa.”

 

   Mặt Jeremy lập tức méo mó như một chiếc bánh pretzel.

 

   “Bà vừa nói gì cơ? Sao lại yêu cầu tên khốn Deon đó đến đây?”

 

   Mùi thơm của những bông hoa bỗng trở nên hôi thối trong miệng Jeremy. 

 

   Vì cậu biết Roxana ghét cả Deon và Maria, cậu đã coi việc ghét cả hai là nhiệm vụ của mình. Nhưng không chỉ vì Roxana mà cậu làm vậy.

 

   Chỉ riêng Deon đã là kiểu thanh niên mà người khác thấy không thể thích nổi. Và theo hướng đó, mẹ anh ta cũng vậy với vô số những tính cách kỳ quặc của mình. 

 

   Đó là lý do việc gây rối cho Deon và Maria đã trở thành một kiểu giết thời gian của Jeremy.

 

   Thật không may, những nỗ lực của cậu hầu như không được cả hai chú ý.

 

   Cuối cùng, Jeremy luôn là người trở về với vẻ cau có bực dọc và khó ở hơn nữa bởi bản tính vô tư của họ.

 

   Dù thế, cậu vẫn chưa sẵn sàng bỏ cuộc. Ngược lại, cậu tiếp tục các cuộc tấn công thường xuyên với hy vọng bằng cách nào đó sẽ làm họ khó chịu vào một ngày không xa. 

 

   Nhưng Maria vẫn vượt trội hơn cậu vài bậc trong những cuộc giao tranh tưởng tượng này, nên bà ta trả lời không chút do dự.

 

   “Con hoàn toàn đúng. Dù nó là con trai ta, nhưng nó thực sự chẳng đáng yêu chút nào.”

 

   “Và tôi đã cảnh báo bà về việc đừng có cố để Roxana và Deon ở cùng nhau rồi cơ mà?!”

 

   Jeremy gần như nhe răng gầm lên với bà ta.

 

   Maria nghiêng đầu sang một bên như bối rối trước câu hỏi của cậu.

 

   “Có ư? Nhưng đảm bảo anh em hoà thuận có gì sai?”

 

   “ ‘Anh em’? Bà thực sự gọi họ là ‘anh… em’?!”

 

   Mẹ! Bà già này thực sự mất trí rồi.

 

   Ai mà chẳng biết anh chị em nhà Agrece chúng tôi còn tệ hơn kẻ thù. Bà ta lấy đâu ra cái ý tưởng anh xem xàm xí đó vậy?

 

   Rồi còn tệ hơn nữa, bà ta muốn Xana coi Deon như một người anh trai?!

 

   “Nghe đây, bà già. Mở cái tai ra và chú ý vào, rõ chưa?” Giọng điệu chế nhạo của Jeremy đầy sự mỉa mai, “Thế giới này chỉ có một người duy nhất xứng được gọi là anh chị em của Roxana, và người đó là tôi! Hiểu không?”

 

   Đó là một lời tuyên bố táo bạo mà cậu nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên, trường tồn. Maria ra hiệu trấn an khi bà ta đáp lời cậu.

 

   “Ta nghe con nói rõ rồi. Lần tới khi mời Xana và Deon uống trà, ta chắc chắn sẽ mời cả con nữa. Ta thật có lỗi khi quên con, Jeremy.”

 

   “Ư! Ý tôi không phải vậy!”

 

   Cậu còn tức giận hơn cả lúc mới đến. Hộp sọ của Maria dày đến mức ngay cả một chiếc máy ủi hiện đại cũng khó có thể xuyên qua.

 

   “Dù sao thì, dạo này Roxana không có thời gian để tán gẫu, nên hãy quên mấy bữa tiệc trà chết tiệt của bà đi.”

 

   Jeremy giận đến nỗi cậu tưởng tượng mình có thể đốt cháy cánh đồng đỏ thẫm mà Maria đã chăm sóc cẩn thận. Cậu khạc nhổ khi tiếp tục.

 

   “Chị ấy bận chơi với món đồ chơi chó chết đó đến nỗi chẳng có thời gian chơi với tôi đây này.”

 

   “Đồ chơi?”

 

   “Ờ, bà phải biết chứ, tên nhãi Lam tộc Pedelian ấy. Roxana đã chọn hắn…”

 

   Khi nhắc đến đồ chơi, biểu cảm của Maria đột nhiên thay đổi. Bà ta trở nên cảnh giác nhất mà Jeremy tưởng tượng mình từng thấy. 

 

   Nghi ngờ biểu cảm bất ngờ mở to mắt của bà ta, Jeremy liều lĩnh hỏi câu hiển nhiên.

 

   “Hả? Bà thực sự muốn nói với tôi rằng bà không biết sao?”

 

   Việc Roxana lần đầu tiên có một món đồ chơi là một tin khá lớn ở dinh thự. Giả định của cậu rằng Maria đã biết là lý do duy nhất Jeremy thậm chí nhắc đến chủ đề không vui đó.

 

   Nhưng mặt khác, bà ta là một người quá vô tư đến nỗi còn chẳng nhận ra con trai mình đã đi vắng. Do đó, khả năng cao là sự ngạc nhiên của bà ta trước tiết lộ mới nhất này là thật. 

 

   “Bà nên kiểm tra lại thính lực đi, bà già. Chúng ta đều sống trong cùng một nhà mà sao bà lại không biết chuyện đó vậy? Bà bận làm cái gì thế? Làm thêm một trong những con búp bê ngu ngốc đó à?”

 

   Cậu tặc lưỡi để tăng thêm hiệu quả. Tuy nhiên, không có lời mắng mỏ nào của cậu dường như để lại được ấn tượng với bà ta.

 

   “Ta hiểu rồi… Ra là Xana đã có đồ chơi mới… Không biết đó là đứa trẻ như thế nào nhỉ.”

 

   Jeremy có vẻ nghĩ rằng lời lẩm bẩm của Maria cần một câu trả lời. 

 

   “Hắn ta là một kẻ khốn nạn giống Deon. Một tên thực sự phiền nhiễu.”

 

   Nhưng bất kể cậu nói gì, Maria dường như không hề để tâm đến lời của cậu. Mắt bà ta chỉ lấp lánh với sự mong đợi.

 

   “Mau gọi Louelle đi. Không thể tin là cô ta đã không kể cho ta về một sự kiện thú vị như vậy. Thật hư hỏng mà.”

 

   Nhưng trước khi một trong những người hầu của bà ta có thể bước một bước, Maria đã rút lại mệnh lệnh.

 

   “Không, không. Ta tự đi thì hơn. Jeremy, con có muốn đến phòng ta chơi một chút không? Ta có loạt đồ ăn vặt ngon lắm.”

 

   “Thôi khỏi. Tôi không phải một trong những con búp bê kỳ cục của bà.”

 

   Cậu trừng mắt nhìn Maria một cách giận dữ như thể cậu biết ý đồ thực sự của bà ta là gì, rồi quay lưng bỏ đi. 

 

   Maria nhìn Jeremy biến mất với nỗi buồn chân thành, nhưng gần như ngay lập tức trở lại vẻ hoạt bát khi cậu khuất dạng. 

 

   Bà ta tràn ngập sự tò mò khi tự hỏi chương tiếp theo sẽ diễn ra như nào. 

 

   “Ta sẽ phải gửi lời mời cho Xana càng sớm càng tốt. Bữa tiệc trà này sẽ rất đáng yêu nếu chúng ta có thể đưa cả món đồ chơi mới đến đó nữa.”

 

   Cánh đồng đỏ tươi uể oải đung đưa theo giai điệu cao vút đầy phấn khích của Maria.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 25

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới