[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 24

Đăng lúc 05:36 14/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   Deon đang không có ở dinh thự Agrece. Anh ta đang làm việc theo lệnh của Lante. Người phụ nữ trước mặt tôi có lẽ là người duy nhất trong gia tộc không biết điều đó. 

 

   Hoặc có lẽ bà ta biết, nhưng vì bà ta không phải người thông minh nhất trong số những bà mẹ, bà ta chỉ đơn giản là quên mất tung tích của đứa con trai duy nhất của mình. 

 

   Theo một cách nào đó, bà ta không khác gì Deon khi nói đến sự lơ đãng và lạnh lùng trong linh hồn mà điều đó gợi ý.

 

   “Ai đó đi gọi Deon đi.” Bà ta nói trong khi liếc nhìn ra sau.

 

   Ngay cả khi anh ta ở nhà và sẵn lòng đến, tôi cũng sẽ không bao giờ uống trà với anh ta. Anh ta và tôi không hề thân thiết chút nào. 

 

   “Thưa phu nhân, thiếu gia Deon hiện đang đi vắng ạ.”

 

   Một trong những thuộc hạ của bà ta đã tử tế giải thích.

 

   “Ơ! Vậy sao? Vì chuyện gì?” Bà ta hỏi theo cách khiến mọi việc càng trở nên rõ ràng hơn khi bà ta chỉ vừa mới nhận ra con trai mình thực sự vắng mặt tại dinh thự.

 

   “Tôi không chắc lắm, nhưng đó là một nhiệm vụ do chủ nhân giáo phó ạ.”

 

   Maria gật đầu như thể cuối cùng cũng hiểu. Sau đó, bà ta hoàn toàn tập trung vào người hầu. 

 

   “Cô tên gì ấy nhỉ? Cô mới phục vụ ta gần đây theo lời giới thiệu của Louelle đúng không?”

 

   “Vâng, thưa phu nhân. Tên tôi là Lanna.”

 

   “Đúng là một cái tên hay. Cảm ơn cô đã thông báo cho ta về Deon.”

 

   Người hầu cúi đầu sâu hơn nữa sau khi nhận được lời khen của Maria. 

 

   Rồi, ánh mắt ấm áp của Maria đột nhiên biến thành một nụ cười độc ác.

 

   “Nhưng ai cho ngươi lên tiếng mà không có sự cho phép của ta vậy?”

 

   Vụt.

 

   Một chất lỏng đỏ tươi tạo thành một vòng cung trong không khí. Đồng thời, người hầu vừa đối mặt với Maria bắt đầu từ từ đổ sụp xuống đất.

 

   Thịch.

 

   Không có chút sự sống nào sót lại trong hình dáng nằm úp.

 

   “Mang nó cho lũ quỷ ăn đi.”

 

   Maria nói bằng giọng điệu bà ta dùng mọi lúc khi bà ta hất đi vết máu đã làm bẩn chiếc ô của mình sau khi cắt vào tĩnh mạch cảnh của người hầu. Máu bắn tung toé khắp bãi cỏ xanh.

 

   Nghe lệnh bà ta, những người hầu kia bắt đầu di chuyển đồng bộ như những con kiến trong quân đội.

 

   Sau đó Maria quay sang tôi với đôi mắt mở to như thể bà ta vừa nhớ ra gì đó. 

 

   “Rất xin lỗi con. Ta hy vọng con không bị vấy bẩn bởi máu của con ả bẩn thỉu đó.”

 

   Từ lúc tôi nhận thấy Maria nhấc chiếc ô lên, tôi đã đoán được điều gì sẽ xảy ra, nên máu của người hầu chỉ chạm đến mép giày của tôi.

 

   “Không, nó không dính vào tôi.”

 

   “May quá. Giờ thì… chúng ta cùng đến vườn nhé?”

 

   Tôi liếc nhìn chiếc váy của Maria, thứ đã hứng chịu phần lớn máu. 

 

   Thật đáng kinh ngạc khi nghe bà ta vẫn khăng khăng đòi ra vườn uống trà ngay cả trong tình trạng đó. 

 

   Đương nhiên, tôi biết mình đang đối phó với loại người nào, nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy ghê tởm.

 

   “Tôi có hẹn trước mất rồi. Tôi chắc chắn sẽ cùng dì uống trà vào một dịp khác.”

 

   Có lẽ do bà ta hơi đơn giản, bà ta thậm chí còn chẳng cố giữ tôi lại. Rõ ràng là bà ta tiếc nuối khi tôi rời đi mà không uống trà với bà ta.

 

   “Được rồi. Nhưng hãy ghé qua phòng ta bất cứ khi nào con rảnh nhé. Ta muốn cho con xem những bộ quần áo ta mới mua cho búp bê của ta. Có rất nhiều bộ ta cũng muốn thấy con mặc lắm đó!”

 

   Tôi nở nụ cười chiến thắng như thể không chờ nổi cơ hội để che giấu sự thật rằng tôi sẽ không bao giờ đặt chân vào phòng bà ta.

 

   Đó là cách chúng tôi chia tay với những ý kiến hoàn toàn khác nhau về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của chúng tôi.

 

   Ngay khi quay lưng lại, nụ cười biến mất hoàn toàn trên mặt tôi.

 

***

 

   “Vãi, cái mùi kinh dị gì đây!”

 

   Giọng Jeremy cho thấy cậu đang bực mình tột độ. 

 

   Cơ thể cậu dính đầy chất nhầy của quỷ, điều này cũng làm tầm nhìn của cậu trở nên tối tăm và mờ mịt.

 

   “Mấy cái thứ rợn người đó. Mình còn chẳng được phép giết chúng.”

 

   Buổi huấn luyện mới nhất bao gồm việc thu thập nọc độc từ những con quỷ bị nhốt trong trang trại khu B.

 

   Buôn thuốc phiện và thuốc độc là một trong nhiều hoạt động phi pháp mà Agrece tham gia. Buổi huấn luyện là một cơ hội giáo dục, cũng như một cơ hội để gia tộc thu thập những chất độc quý giá để bán.

 

   Tuy nhiên, đó là một nhiệm vụ nghe dễ thì hơn làm vì bọn họ không được phép giết những con quỷ trong khi thu thập độc của chúng. 

 

   Huấn luyện cái con khỉ. Này giống như lao động miễn phí thì đúng hơn. Mình chẳng được một xu nào cho công sức của miình. 

 

   Jeremy chửi thề trong lòng khi nhổ một cục chất lỏng nhớt nháp bằng cách nào đó đã tìm được đường vào miệng cậu. 

 

   Chính lúc đó, cậu nhận thấy một đám người đang tiến về phía mình. Cậu cau mày trong khi điên cuồng lau chất lỏng độc hại khỏi mặt mình. 

 

   Sau khi làm vậy, cậu có thể nhìn rõ hơn một chút, và nhóm người đã tiến lại gần hơn nhiều. Cậu cũng có thể thấy họ đang mang theo một cái xác.

 

   “Chuyện gì đây? Mấy người đến đây để tái chế thứ đó à?”

 

   “Vâng, thiếu gia Jeremy.”

 

   “Nếu là ta, ta sẽ mang nó đi chỗ khác. Các ngươi sẽ ký vào giấy chứng tử nếu các người vào đó lúc này đấy.”

 

   Cậu vừa rời khỏi trang trại huấn luyện trong tình trạng hổ lốn hoàn toàn.

 

   Tron cơn thịnh nộ và bực tức vì phải thu thập nọc độc, Jeremy đã khiêu khích lũ quỷ cho đến khi chúng sẵn sàng chém đầu sinh vật sống tiếp theo băng qua đường của chúng. 

 

   Do đó, bất cứ ai vào trang trại vào thời điểm này đều phải mạo hiểm tính mạng của mình. 

 

   “Không sao đâu ạ. Chúng tôi có thể chịu được chúng trong một thời gian ngắn.”

 

   Người hầu bình tĩnh nói. 

 

   “Chờ chút. Chủ của các ngươi là ai?”

 

   Jeremy chỉ hỏi để xác nhận linh cảm của mình. 

 

   “Chúng tôi phục vụ phu nhân Maria ạ.”

 

   Cậu nhếch mép gần như ngay lập tức khi bắt đầu hiểu ra. Nếu họ là người hầu của Maria, thế thì họ có thể chịu đựng vài phút trong trang trại với lũ quỷ. 

 

   Cậu biết bà ta là kẻ đặc biệt ghét những người hầu bất lực và đã cố hết sức để không bao giờ thuê những người yếu đuối ngay từ đầu. 

 

   Tất nhiên, bản thân cậu có thể giết một tá trong số họ chỉ bằng một cú phẩy tay, nhưng đó không phải là vấn đề. 

 

   Điểm mấu chốt thực sự là có một số người hầu là những chiến binh khá giỏi. 

 

   Nhưng Jeremy thấy sự khăng khăng của Maria trong việc thuê những người hầu sẵn sàng chiến đấu khá kỳ lạ. 

 

   Không phải là họ có bất kỳ mục đích chiến thuật đơn nào. Họ chỉ là những người hầu đơn giản, nên cậu tự hỏi tại sao bà ta lại yêu cầu họ có kỹ năng cao như vậy.

 

   “Được rồi, đi đi.”

 

   Nếu Jeremy đề nghị giúp đỡ, vấn đề sẽ kết thúc trong chốc lát. 

 

   Tuy nhiên, khi nói đến những thứ hoàn toàn không liên quan đến Roxana, cậu ghét ý tưởng lãng phí thời gian của mình. 

 

   Thay vào đó, cậu dựa vào một bức tường cạnh lối vào trang trại và khoanh tay, trong khi nhìn những hầu nữ đi ngang qua mình để vào trong. 

 

   Một lúc, cậu mới nghe lũ quỷ tạo ra một tiếng ồn kinh hoàng, nhưng lạ thay, cậu không thể phân biệt được bất kỳ tiếng kêu cứu nào. 

 

   Sau đó, những người hầu xuất hiện trở lại mà không có cái xác và đóng cánh cửa sau lưng họ. Mặc dù chuyến đi vào bên trong chỉ kéo dài vài phút, nhưng thật may là không có ai bị thương. 

 

   Cơ mà, mồ hôi lạnh đang hình thành từng giọt trên trán mỗi người hầu là bằng chứng cho thấy nhiệm vụ của họ khó khăn đến mức nào. 

 

   “Các ngươi không thể nói là ta đã không cảnh báo các ngươi mang mấy thứ đó đi chỗ khác đâu đấy.”

 

   Jeremy đứng thẳng dậy từ bức tường mà cậu đang dựa vào trong khi nhếch mép nhìn tình trạng đáng thương của những người hầu. 

 

   Cậu đã không xem xét trang trại huấn luyện tiếp theo cách nơi họ đứng bao xa, và họ sẽ bị chậm trễ như nào nếu họ chọn đến đó. 

 

   Sự chậm trễ như vậy sẽ khiến họ có nguy cơ phải chịu cơn thịnh nộ còn chết chóc hơn của chủ nhân Maria của họ. Bà ta thực sự rất nóng tính. 

 

   “Chúng tôi xin phép, thiếu gia Jeremy.”

 

   “Chắc chắn rồi.”

 

   Jeremy gật đầu vô cảm với những người hầu khi họ bắt đầu rút lui. 

 

   Nhưng khi họ bắt đầu bỏ đi, cậu bắt đầu đi theo cách họ vài bước. 

 

   Dường như cảm nhận được gì đó, những người hầu quay lại nhìn phía sau.

 

   “Làm sao? Cứ đi tiếp đi.”

 

   Jeremy nói với giọng điệu giả dối. Rõ ràng là cậu đang đi theo họ, nhưng họ không thể làm gì được. 

 

   Họ quay lại lần nữa và tiếp tục bước đi khi Jeremy bám sát gót họ.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 24

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới