“Mình không muốn chết...”
Vì Cassis chỉ giả vờ bất tỉnh, hắn đã nghe lỏm được mọi điều cô nói vào ngày đầu tiên ở trong phòng hắn.
Lúc đó, hắn không chắc cô có ý gì, nhưng vết máu trên sàn khiến những lời đau buồn đó ùa về trong tâm trí hắn.
Hắn cũng nhớ lại cuộc trò chuyện mà những lính gác đã trao đổi trước khi họ kéo hắn đến căn phòng này.
“Nãy cậu có nghe Tứ phu nhân nhắc đến thiếu gia Achille không?”
“Bà ấy thực sự cho rằng món đồ chơi kia giống thiếu gia? Tôi thì không thấy thế.”
“Tôi cũng vậy, nhưng có lẽ với họ thì có. Chà, điều đó giải thích lý do phu nhân và tiểu thư Roxana đều quan tâm đến hắn.”
“Chẳng phải khi chết thiếu gia tầm tuổi tên này sao? Có lẽ đó là lý do bà ấy nghĩ tới cậu ấy.”
Những gì hai người đó buôn chuyên có thể không liên quan gì đến việc Roxana ho ra máu, nhưng dù sao nó cũng khiến hắn bất an.
Ngực hắn cảm giác như đang chứa đầy cát. Hắn đã trải qua cảm giác đó khi Roxana đề nghị đích thân điều trị vết thương cho hắn.
Nghe cô nhắc đến anh trai mình, hắn không thể không nghĩ đến em gái hắn, Sylvia.
Nếu hắn không cảm thấy sự gắn kết nhỏ đó, có lẽ hắn đã không để cô chạm vào lưng trần của mình.
Hắn lại cau mày, gạt mạnh những lọn tóc xoăn trên trán. Đồng thời, hắn nhớ lại nụ cười buồn mà Roxana đã dành cho hắn trước khi cô rời đi hôm đó.
“Ta nghĩ ngươi ghét ta, nhưng thấy ngươi thậm chí còn quan tâm đến kẻ thù của mình, thế thì phải cảm ơn ngươi rồi…”
“... vì rất tử tế.”
Rồi lời cảm ơn của cô, gần như một lời thì thầm, vang vọng trong tai hắn và khiến ngực hắn càng nặng trĩu.
Hắn cố gắng thể hiện vẻ kiên quyết và tự nhủ phải ngừng mơ mộng.
Khi hắn tiếp tục nhìn quanh căn phòng, hắn cuối cùng cũng nhận thấy bữa ăn mà hắn đã quên.
Thức ăn đã nguội, nhưng bất chấp chút thèm ăn còn lại, hắn xúc thức ăn trong khay vào miệng.
Tạm thời, hắn phải tập trung vào việc lấy lại sức lực.
Nếu không phải vì bản thân, hắn phải làm vậy vì gia đình mình mà hắn biết chắc hẳn đang lo lắng đến phát ốm về nơi ở của hắn.
***
Ngay khi trở về phòng, tôi rửa sạch tất cả máu.
Tôi đã thành công đưa Jeremy về phòng bằng cách chỉ ra tóc nó quá rối và dính máu. Tuy nhiên, nó đã quay lại phòng tôi sau khi tắm rửa, rồi dành khá nhiều thời gian ở đó.
Ngay khi Jeremy rời đi, tôi ngồi trên giường. Tôi đã giấu cánh tay mới được băng bó dưới tay áo.
Tôi cho rằng mình đã băng bó quá vội vàng khi vừa ra khỏi bồn tắm vì băng đã ướt và chuyển sang màu hồng khi nó nằm trên vết thương tự gây ra của tôi từ phòng ấp trứng.
Tôi chậm rãi tháo băng ra. Một vết sẹo khá dài nổi bật trên cánh tay nhợt nhạt của tôi. Sau khi xem xét nó một lúc, tôi gọi những con bướm của mình.
“Đến giờ ăn tối rồi!”
Không lâu sau, những con bướm độc màu đỏ sẫm bắt đầu xuất hiện đây đó.
Nhìn khoảng 10 con đang đậu trên cánh tay bị thương của tôi trông có vẻ hơi rùng rợn, nhưng với tư cách vật chủ của chúng, tôi phải thường xuyên cung cấp cho chúng nguồn năng lượng chính – máu của tôi.
Việc tôi đã ấp thành công một quả trứng là bí mật. Để che giấu sự thật, tôi đã nói với mọi người rằng hai quả đầu tiên đã thất bại. Nhưng sự thật là tôi chỉ mất một quả.
Con bướm tôi đã phái tới biên giới phía Tây trước đó và con tôi giấu trong phòng Cassis đều được sinh ra từ lứa đầu tiên thành công. Những con bướm độc và tôi dường như đặc biệt tương thích.
Tất nhiên, tôi đã hy vọng điều tốt nhất khi lần đầu tiên nhờ Emily mang trứng về từ hang ổ của chúng, nhưng tôi đã lo rằng liệu tôi thực sự có thể kiểm soát được những con thú bay này hay không.
Chưa kể chúng chỉ có 30% cơ hội sống sót từ giai đoạn phôi thai.
Là những tinh linh bán thực thể, bướm độc khác biệt rất nhiều so với hầu hết các sinh vật sống.
Chúng ẩn mình và chỉ xuất hiện khi tôi triệu tập chúng. Cách chúng sinh sản cũng khá độc đáo. Ấu trùng từ cùng một quả trứng sẽ sinh sản với nhau.
Lúc đó, tôi có chưa đến một tá, nhưng tôi hy vọng chúng sẽ đạt đến hàng chục, hoặc thậm chí hàng trăm.
Hơn nữa, những đặc điểm nổi bật của chúng không chỉ phụ thuộc vào loại mà còn cả độc tính của loại độc mà chúng tiếp xúc.
Tôi gần như có thể hình dung ra cách những hầu cận biết bay này có thể theo đúng nghĩa đen ăn thịt chủ nhân của mình đến chết vì không cung cấp cho chúng thức ăn phù hợp.
Nhưng sống trong khu phức hợp Agrece, nơi tràn ngập độc tố, đã cho tôi lợi thế cần thiết để nuôi dưỡng chúng.
Và may mắn cho tôi, tất cả những con bướm của tôi dường như đều thích mùi vị của máu bị nhiễm độc của tôi.
Do đó, tôi chắc chắn rằng chúng vẫn sẽ là những hầu cận và vũ khí trung thành của tôi, ít nhất cho đến khi tôi chết.
Tôi cũng tự tin rằng chúng sẽ tỏ ra hữu ích trong việc thực hiện bất kỳ kế hoạch nào mà tôi nghĩ ra để sống sót trong câu chuyện này.
Vì tầm quan trọng của chúng, tôi đã giấu đi sự thật rằng tôi đã ấp thành công một trong những quả trứng.
Không ai biết. Jeremy không, mẹ tôi không, thậm chí cả Emily.
Kế hoạch của tôi là giữ bí mật ít nhất cho tới khi tôi có thể giải thoát Cassis.
Khi vết thương của tôi ngừng chảy máu, tôi đã cho tất cả bướm trở về ngoại trừ một con.
“Đến biên giới phía Tây.”
Tôi ra lệnh cho một con bướm độc khác đi về phía Tây vì liên lạc với con đầu tiên tôi phái đi đã trở nên không ổn định.
Tôi cho rằng đấy là do khoảng cách, điều này cũng khiến tôi không thể triệu hồi sinh vật đáng thương đó trở lại bên mình.
Vì tôi vẫn đang học hỏi, tôi chưa giỏi lắm trong việc xử lý nhiều bướm độc cùng một lúc.
Để củng cố mối liên kết của chúng tôi, tôi cảm thấy mình cần tăng độc tính của chất độc mà tôi đang hấp thụ.
Ngay sau khi cho chúng ăn, tôi triệu tập Emily để hướng dẫn cô ta tăng cả nồng độ và lượng độc cô ta nên mang cho tôi trong tương lai.
***
Vì tôi vẫn còn là một thiếu niên và do đó chưa đủ tuổi, tôi vẫn cần được huấn luyện nhiều thứ.
Chính trên đường trở về từ một buổi huấn luyện như vậy, tôi đã gặp một người mà tôi rất muốn tránh.
“Ôi, chào Xana!”
Một người phụ nữ gọi tôi khi đang đứng giữa một cánh đồng xanh tươi với chiếc ô mở. Đó là mẹ của Deon, Maria.
Bà ta là một người có mái tóc nâu với đôi mắt tím, và bà ta vui vẻ reo lên khi gặp tôi.
“Xin chào. Dì đang đi dạo à, dì Maria?”
Giọng tôi đủ ngọt ngào, nhưng tôi đang cố hết sức để không cau mày.
“Ta phải nói điều này, Xana, mỗi khi gặp con ta càng thấy con xinh hơn đó.”
Bà ta đưa ra nhận xét đó giống như hàng trăm lần khác trước đây.
Không giống Deon, kẻ mà người ta khó có thể hiểu được một chút về những gì diễn ra trong tâm trí anh ta, Maria về cơ bản là một người thẳng thắn.
Cách bà ta công khai ngưỡng mộ vẻ ngoài của tôi gần như ngây thơ. Điều đó không giúp ích gì khi bà ta có một gương mặt tròn trịa, trông ngây thơ và thân hình thì nhỏ bé.
Bà ta là kiểu người khiến hầu hết mọi người nhớ đến một con vật cưng đáng yêu.
Bà ta cũng luôn đi cùng một đám thuộc hạ. Maria có thói quen rất tử tế với tôi mỗi khi chúng tôi chạm mặt, điều này chẳng hiểu sao lại chưa bao giờ khiến tôi thấy thoải mái hơn khi ở gần bà ta.
Ngoài việc bà ta là mẹ của Deon, tôi chỉ không thích tính cách của bà ta.
Maria là vợ ba của Lante. Bà ta nổi tiếng là một người hướng ngoại và sôi nổi, điều này khiến bà ta khác biệt rất nhiều so với cả mẹ của Jeremy và mẹ tôi.
“Sierra luôn xinh đẹp không tuổi, nhưng vẻ đẹp của con còn tuyệt vời hơn mẹ con rất nhiều, Xana à.”
“Không đâu, tôi đâu thể sánh bằng được.”
“Ta không hề nói quá đâu cưng. Nói thật nhé, ta không biết có từ nào tuyệt vời hơn có thể lột tả hết vẻ đẹp của con.”
Maria tiếp tục nhìn tôi chăm chú trong khi khen ngợi vẻ ngoài của tôi.
“Dù sao thì, vì chúng ta đã gặp nhau như này rồi, con có muốn uống trà với ta không? Đâu phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội như này.”
Tôi hình dung ra cảnh nếu ai đó nghe được lời mời uống trà thông thường của bà ta, họ có thể nhầm khu phức hợp Agrece là một loại khu nghỉ dưỡng.
“Con biết đó, đã lâu rồi ta chưa gặp Deon. Mấy đứa các con lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi. Để ta bảo nó tham gia cùng chúng ta luôn nhé?”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới