[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 35

Đăng lúc 23:32 14/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

***

 

   Khoảng 30 phút trước khi con quỷ lần đầu tiên xuất hiện trong nhà kính, Cassis đã trốn thoát khỏi phòng của hắn. Đám lính gác lực lưỡng đã vào phòng để còng tay hắn.

 

   “Sao chúng ta phải còng thêm nữa khi tên này đã có còng rồi nhỉ.”

 

   “Cứ làm đi. Chúng ta mà đến muộn thì không hay đâu.”

 

   Có lẽ vì Cassis đã lặng lẽ chờ trong phòng và đang bị xích, nên các lính gác đã bớt cảnh giác hơn nhiều. 

 

   “Các ngươi đưa ta đi đâu?”

 

   Cassis hỏi khá đột ngột.

 

   “Ai cho phép ngươi nói chuyện, thằng–?!” Lính gác đầu tiên hét lên. 

 

   “Dừng lại! Đừng quên đây là đồ chơi của tiểu thư Roxana!” Lính gác thứ hai cảnh báo khi anh ta gần như ngay lập tức ngăn lính gác thứ nhất hành động liều lĩnh.

 

   Thay vào đó, anh ta chỉ trừng mắt nhìn Cassis.

 

   “Bọn ta được lệnh đưa ngươi đến tiệc trà của phu nhân Maria, nên đừng có làm bất cứ điều gì ngu ngốc, nếu không bọn ta sẽ khiến ngươi phải hối hận.”

 

   Đó là lời giải thích duy nhất mà đám lính gác đưa ra cho hắn. 

 

   Cassis đã suy luận rằng Roxana đang tham dự bữa tiệc do phu nhân Maria này tổ chức, đấy có lẽ là lý do hắn được triệu tập đến đó. 

 

   Suy nghĩ về những vết lằn đỏ mà cô đã tạo trên cổ hắn bỗng xuất hiện trong đầu hắn. Roxana phải làm cho chúng ở nơi dễ nhận thấy, do đó, có lẽ cô thực sự đã lên kế hoạch trưng bày cho mọi người xem.

 

   Cảm thấy một chút khó chịu trong bụng, Cassis nheo mắt ghê tởm. 

 

   Khi đám lính gác vươn tay về phía hắn để bịt miệng hắn, hắn theo bản năng quay đầu đi. 

 

   “Đứng yên coi, đồ khốn.”

 

   Nhưng Cassis đang bận nhìn qua đám lính gác về phía cửa phòng mình. Họ đã quên khoá cửa từ bên trong, thay vào đó để nó hơi hé mở.

 

   Hắn cảm thấy cánh tay mình tự động căng lên. 

 

   Chà, lũ ngốc này thực sự để cửa mở.

 

   Nếu hắn không cảm thấy có người ngay bên ngoài cửa, có khi hắn đã lao ra ngay rồi. 

 

   Nhưng gần như cùng lúc hắn nhận ra sự hiện diện của họ, một thiếu niên tóc đen nhánh với đôi mắt xanh bước vào phòng. 

 

   Đối với Cassis, cậu bé giống như một con thú cưng xinh đẹp, được chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh đó giống với một con thú hoang dã hơn. 

 

   “Một ngày tốt lành, thưa thiếu gia Jeremy!”

 

   Đúng như Cassis đoán, cậu bé thực sự là con trai của Lante Agrece và có vẻ nhỏ hơn Roxana khoảng một hoặc hai tuổi. 

 

   Cậu bé phớt lờ lời chào của lính gác và dán mắt vào Cassis.

 

   “Vậy ra ngươi là thằng chó Lam tộc đó à?”

 

   Ngôn ngữ thô tục thực sự khiến Cassis bất ngờ. 

 

   Vì cậu biết mình đang nói chuyện với ai nên ý định hỏi câu đó rõ ràng là một sự chế nhạo.

 

   “Sao thế? Tai ngươi bị tắc hả?”

 

   Cassis tiếp tục nhìn cậu bé nhỏ tuổi hơn mà không nói một lời. 

 

   Chẳng mấy chốc Jeremy đã toả ra sự thù địch.

 

   Đã đi xa đến thế để đích thân đến thăm Cassis, điều đó càng làm cho sự căm ghét khó hiểu của cậu đối với Người Thừa Kế Xanh trở nên rõ ràng hơn. 

 

   Tuy nhiên, chàng trai vẫn im lặng và đơn giản là phớt lờ Jeremy. 

 

   Nhận ra sự im lặng của Cassis ngụ ý cho điều gì, khuôn mặt Jeremy từ từ trở nên xấu xí một cách đáng kinh ngạc.

 

   “Ừm… Thưa thiếu gia, chúng tôi có thể hỏi điều gì đã đưa cậu đến đây không?”

 

   Bị kẹp giữa hai người trẻ tuổi, đám lính gác bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa.

 

   “Ta mới là người muốn hỏi câu đó. Các ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy? Định đưa hắn đi đâu? Roxana đã ra lệnh cho hai người các ngươi đưa hắn đi dạo hay gì à?”

 

   “K–Không, thưa thiếu gia. Chúng tôi chỉ đưa hắn đến tiệc trà của phu nhân Maria thôi ạ.”

 

   Jeremy bắt đầu gật đầu như thể đã hiểu. 

 

   “Ra là thế… Cái bữa tiệc tởm lợn đó á?”

 

   Vẻ sợ hãi bao trùm mặt đám lính gác.

 

   “Làm như ta không biết ấy. Buổi tụ tập đáng sợ đó là nơi họ trưng bày tất cả đồ chơi và chơi với lũ búp bê đáng kinh tởm kia. Bà già đấy không chịu để chị yên chứ gì? Chẳng đời nào có chuyện chị lại quan tâm đến một sự lãng phí thời gian ngu ngốc như vậy, thế mà bà già lập dị đó luôn mời mọc chị ấy.”

 

   Đám lính gác tỏ ra thực sự sửng sốt khi có người dám nói xấu một trong những bà vợ của Lante Agrece một cách công khai và ác ý như vậy. 

 

   Họ cũng ngày càng tỏ ra mâu thuẫn vì họ không thể đồng tình với cậu, cũng như để cậu thấy họ phản đối những gì cậu đang nói. 

 

   May cho họ, Jeremy không quan tâm đến phản ứng của họ.

 

   “Nhưng ta không nhớ Xana nói rằng chị ấy sẽ đưa đồ chơi của mình đến bữa tiệc.”

 

   “Có lẽ cô ấy đã đổi ý chăng? Một người đưa tin đã thông báo cho chúng tôi rằng thiếu gia Deon đã ra lệnh đưa đồ chơi đến thẳng nhà kính, nên–”

 

   Trước sự mất tinh thần, lính gác không thể hoàn thành câu nói.

 

   Rầm!

 

   Khi lính gác đang cố giải thích cho hành động của mình và đồng đội một cách chân thành, một cú đá bay về phía anh ta, hạ cạnh thô bạo vào giữa thân anh ta.

 

   “Ấ!”

 

   Lính gác ngã ngửa ra sàn.

 

   “T–Thiếu… Thiếu gia Jeremy!”

 

   Tốc độ và sức mạnh của cú đá đảm bảo lính gác đã bị tổn thương nghiêm trọng ở xương sườn.

 

   “Lũ khốn nạn các ngươi ăn phải thuốc chuột hay gì hả?! Sao các ngươi dám thở ra tên của Deon trước mặt ta!”

 

   Giọng Jeremy nhỏ giọt sự độc địa. Mặt những lính gác tái mét khi họ run rẩy vì sợ hãi cho tính mạng của mình. 

 

   Giống như những Agrece khác, Jeremy không có ngoại lệ khi trở nên tàn nhẫn một khi bị khiêu khích. 

 

   Chỉ khi ở trước mặt Roxana cậu mới trở nên vô dụng như một con nhím không gai, và đó là lý do những người tôn kính Roxana coi cậu là một kẻ đạo đức giả. 

 

   Cậu dễ dàng nổi cơn thịnh nổ. Đặc biệt là khi liên quan đến người chị cùng cha khác mẹ. Những gì lính gác nói bằng cách nào đó đã kích hoạt cơn bộc phát.

 

   Trong tình hình như vậy, lựa chọn tốt nhất của họ là cứ nằm yên và đợi Jeremy nguội lại.

 

   “Ngươi! Nói đi! Thứ này là của ai?”

 

   “Của tiểu thư Roxana ạ.”

 

   Bốp!

 

   “Kegh!”

 

   “Hoá ra ngươi biết…”

 

   Bốp!

 

   “Ư!”

 

   “Thế mà ngươi còn dám xằng bậy như vậy ư?!”

 

   Jeremy – người đặc biệt nhạy cảm với bất cứ điều gì liên quan đến Roxana – vô cùng khó chịu chỉ với việc nhắc đến Deon Agrece, vì cậu rất ghét người anh cùng cha khác mẹ này.

 

   “Mắt chỉ để trang trí thôi à? Đã vô dụng như vậy rồi, để ta vứt bỏ chúng cho ngươi luôn nhé?”

 

   Sau đó, Jeremy ngừng đánh lính gác một lúc để nhìn lại Cassis.

 

   “Còn ngươi! Sao lại đi theo cái đám vô tích sự này? Ngươi không hiểu ngươi sẽ tiêu đời nếu thằng chó Deon bày trò sao, đồ ngu?”

 

   Không nghi ngờ gì, lúc này Jeremy chỉ đang trút giận. 

 

   Nói đúng ra, Cassis chưa đi đâu với đám lính gác. Hắn chỉ đơn giản nhìn họ trong im lặng với đôi mắt vàng bình tĩnh và điềm đạm như thường lệ.

 

   “Ngươi và ngươi, đi hỏi Roxana xem chị ấy có thực sự muốn đưa đồ chơi đến đó không…”

 

   Khi nói, Jeremy nhận thấy một cảnh tượng đáng ngại. 

 

   Những vết lằn đỏ trên cổ Cassis cháy bỏng trong mắt cậu như những thiên thạch rực lửa. 

 

   Những vết cắn trông gần như tàn bạo trong mức độ nghiêm trọng của chúng. Những vết răng rõ ràng đến trần trụi. Làn da trắng của hắn đã khiến những vết sẹo đỏ trên đó vẫn trông đau nhức. 

 

   Biết rõ ai đã gây ra chúng, mắt Jeremy trừng to vì giận dữ. Cậu bắt đầu nghiến răng khi gầm gừ với chính mình. 

 

   “Mọi thứ còn chưa đủ tệ chắc! Đến lượt con sâu bọ này nhìn ta như–”

 

   Không khí trong phòng chìm xuống vài độ nữa. Jeremy tiếp tục lẩm bẩm lời chửi rủa trong khi nắm chặt tay thành nắm đấm. Có vẻ như cậu đang cố bình tĩnh lại thật. 

 

   “Ngươi! Quay lại và đi đúng một bước theo hướng đó.”

 

   Jeremy ra lệnh cho Cassis làm theo lời cậu với một cái nhìn cực kỳ sát khí trong mắt. Hướng mà Jeremy chỉ hắn là về phía cánh cửa mở của căn phòng. 

 

   Cân nhắc cuộc trò chuyện vừa kết thúc cùng với mệnh lệnh mà Jeremy đột nhiên đưa ra, Cassis cảm thấy tự tin rằng sẽ không có tổn hại vật chất nào đến hắn nếu hắn chỉ đơn giản là đứng yên. 

 

   Đường thẳng mà miệng Cassis tạo ra co giật xuống khi hắn trả lời.

 

   “Ai nói ta phải tuân lệnh ngươi?”

 

   Thử thách bất ngờ dường như làm Jeremy bối rối, nhưng chỉ trong chốc lát.

 

   Một cú cấm nhanh bay về phía mặt Cassis. Bất cứ ai cũng sẽ rụt rè trước sức mạnh tuyệt đối của cú đánh, nhưng Cassis vẫn đứng yên. 

 

   Thay vì đánh trúng mặt Cassis, Jeremy đảm bảo cú đấm chỉ sượt qua má chàng trai trước khi đập vào bức tường phía sau hắn. 

 

   Những mảnh vỡ bong ra từ bề mặt tường và đổ xuống sàn. 

 

   Việc Cassis không hề gắng sức né tránh cuộc tấn công của cậu dường như càng khiến Jeremy nổi giận hơn. 

 

   “Ngươi thực sự là một tên vô tích sự, láu cá nhỉ?”

 

   Điều này đã xác nhận. Jeremy không dám tự mình làm Cassis bị thương. Dù sao cũng không phải trực tiếp. 

 

   Cậu đã mong sẽ làm Cassis sợ đến mức phải so rúm lại bằng cách giả vờ đấm, nhưng thấy kế hoạch không thành công khiến Jeremy càng tức giận hơn.

 

   “Mà, sao cũng được.”

 

   Jeremy quay lưng lại với Cassis, rồi tiếp tục đấm tên lính gác còn lại.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 35

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới