[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 34

Đăng lúc 23:32 14/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

***

 

   Những người này thực sự có một sở thích kinh khủng. Tôi buộc phải theo dõi các sự kiện diễn ra trong sự chán nản tột độ.

 

   “Ôi… Tôi thích đồ chơi của chị quá. Hay là chúng ta đổi đồ chơi cho nhau một ngày nhé?”

 

   “Không, cảm ơn.”

 

   “Vậy… Sao chúng ta không cho chúng chiến đấu nhỉ? Chủ nhân của món đồ chơi thắng cuộc có thể bắt cả hai làm bất cứ điều gì cô ấy muốn.”

 

   “Cái đó còn chấp nhận được.”

 

   Hai đứa em cùng cha khác mẹ của tôi kết thúc cuộc trò chuyện bằng một vụ cá cược. 

 

   Theo tín hiệu của chúng, một lính gác nam quay lại và tiếp cận những chiếc lồng. Với một cú nhấn nút, một con đường mở ra nối liền hai chiếc lồng. 

 

   Món đồ chơi bên phải là kẻ đầu tiên di chuyển. Với xiềng xích quanh cổ tay và mắt cá chân, gã loạng choạng bước qua cửa lồng của mình. 

 

   Gã thở hổn hển như một kẻ đang phê cần. Đôi mắt gã hoàn toàn mất tập trung, và đôi đồng tử màu xanh. Tất cả dấu hiệu cho thấy món đồ chơi hầu như không trong trạng thái có thể hiểu được hành động của chính mình. 

 

   Những kẻ khác trong những chiếc lồng còn lại trông cũng tệ không kém. Gia tộc Agrece gọi chung chúng là đồ chơi, và họ thực sự lạm dụng chúng tệ hại như những món đồ chơi vô tri.

 

   Mỗi người trong số chúng – những kẻ ở trong lồng, và con búp bê mới đáng thương với gương mặt đầy vết chém – đều phải chịu chung số phận. 

 

   Như thể hoàn cảnh của chúng chưa đủ tàn nhẫn, giờ đây chủ của chúng đang dùng chúng như chó để chiến đấu. 

 

   “Cô nghĩ kẻ nào sẽ thắng?”

 

   “Hừm… Ta cược vào con ả tóc nâu kia.”

 

   “Không đời nào. Ả ta phê thuốc quá rồi. Cứ nhìn ả chao đảo mà xem.”

 

   “Đúng vậy, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc ả hầu như không cảm thấy đau. Cô không nghĩ đó là một lợi thế à?”

 

   Chẳng mấy chốc những người phụ nữ quanh bàn đều vui vẻ đặt cược xem món đồ chơi nào sẽ thắng. 

 

   Trong suốt thời gian đó, mặt trời vẫn chiếu sáng từ trên cao khi hương hoa tuyệt diệu làm tăng thêm vẻ quyến rũ của bầu không khí.

 

   Những người tham dự bữa tiệc dường như cũng vui vẻ và vô tư không kém. Không một ai đặt câu hỏi về những sự kiện bất thường này. 

 

   Khi cuộc chiến trong lồng ngày càng đẫm máu từng phút, đám đông chào đón mỗi giọt máu và cú phản công bằng những tiếng reo hò ồn ã.

 

   Tôi thầm cảm ơn trời đã ban cho tôi khả năng nhìn xa trông rộng để đưa mẹ tôi đi thật xa chỗ này. Với trái tim yếu ớt, tôi chắc chắn bà ấy sẽ ngất xỉu. 

 

   Tuy nhiên, thật trớ trêu, không ai trong chúng tôi sẽ biết được người chiến thắng hôm đó.

 

   “Thưa các phu nhân! Có chuyện khẩn cấp!”

 

   Không báo trước, hai lính gác lao vào nhà kính trong khi hét lớn hết sức. 

 

   Cả hai trông vô cùng bơ phờ. Mắt họ sưng húp như thể bị đánh bằng hàng loạt cú đấm nặng nề, và đồng phục của họ có dấu chân. 

 

   Một người bị thương ở tay phải trong cuộc tấn công, trong khi người kia đang ôm xương sườn của mình. 

 

   Nữ chủ trì bữa tiệc không hài lòng chút nào, khi bà ta trừng mắt lạnh lùng nhìn những kẻ đột nhập.

 

   “Sao các ngươi lại ồn ào thế hả?! Mau nói đi!”

 

   “Đồ chơi của tiểu thư Roxana trốn thoát rồi ạ!”

 

   Mọi người tụ tập quanh bàn bắt đầu thì thầm với nhau. Rồi, gần như đồng thời, ánh mắt bối rối của họ cuối cùng chuyển sang tôi.

 

   “Ngươi nói đồ chơi của ta tự cởi xiềng xích và trốn thoát?”

 

   Tôi vẫn bình tĩnh và phớt lờ những ánh mắt tò mò khi tôi hỏi. 

 

   “K–Không ạ. Hắn bằng cách nào đó đã vượt qua chúng tôi khi chúng tôi vào phòng hắn để đưa hắn đến đây.”

 

   “Cái gì? Để đưa đồ chơi của ta đến đây dự tiệc trà?”

 

   Nhận ra lỗi của mình, lính gác gần như im bặt ngay lập tức.

 

   “Theo lệnh của ai?”

 

   Tôi đặt tách trà xuống, rồi dùng ngón tay quẹt quanh vành tách.

 

   “Ta không nhớ đã cho phép điều đó. Ngươi đang nói các ngươi tự ý lấy đồ chơi của ta ư?”

 

   Một vết nứt nhỏ bắt đầu hình thành trên chiếc tách thuỷ tinh dưới tay tôi. Tôi tiếp tục cho đến khi nó lan rộng đến mức trà bên trong bắt đầu rỉ ra.

 

   Rắc!

 

   Tách trà vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, nằm trên đĩa đựng tách như những cánh hoa sứ.

 

   Mặt các lính gác đã tái xanh vì sợ hãi.

 

   Nhà kính trở nên im lặng đến mức chúng tôi có thể nghe thấy tiếng kim rơi ở một góc của nó.

 

   “D–Dĩ nhiên là không, thưa tiểu–”

 

   “Chúng tôi được lệnh rằng thiếu gia Deon đã ra lệnh… đó là lý do duy nhất chúng tôi cho rằng người đã cho phép ạ.”

 

   Một lời bào chữa hèn nhát như vậy thực sự đã thuyết phục tôi. 

 

   Tên của Deon đột nhiên xuất hiện giữa một buổi tiệc trà có hơi kỳ lạ, nhưng những lính gác chắc chắn đang nói thật. 

 

   Maria bắt đầu mở miệng, nhưng tôi lại nói trước khi bà ta có cơ hội.

 

   “Hai người các ngươi coi ta là ai?!”

 

   Khi giọng của tôi vang vọng khắp phòng, tôi thấy các lính gác há hốc miệng vì sợ hãi. Họ run rẩy như thể lời của tôi là một cơn gió buốt giá thổi qua họ.

 

   Họ chỉ là những người ngoài cuộc bất hạnh trong một cuộc chiến giữa những xác chết sống. Tôi hoàn toàn nhận thức rằng nếu họ tin lệnh đưa Cassis đi là sai, họ sẽ không dám mạo hiểm đối đầu với tôi, cũng như không có gan xuất hiện trước mặt tôi sau đó. 

 

   “Ta không nghĩ các ngươi sẽ đến đây để nói nhảm nhí như vậy nếu các ngươi thực sự coi trọng ta.”

 

   Đương nhiên có sự khác biệt giữa việc thông cảm và tha thứ. 

 

   Những gì họ nói về Deon về cơ bản là một lời thú nhận rằng họ sợ anh ta hơn sợ tôi. Nếu vậy, tôi cho rằng tôi có lỗi một phần về điều đó vì tôi không bao giờ làm hại hay giết bất kỳ người hầu hay lính gác nào một cách ngẫu nhiên như thể họ là những con côn trùng phiền phức. 

 

   Cơ mà, họ nên cẩn thận hơn vì lỗi nằm ở ánh mắt của họ.

 

   “K–Không, thưa tiểu thư! Hoàn toàn không phải như vậy ạ! C–Chắc hẳn đã có sự hiểu lầm ở đâu đó… X–Xin hãy tha thứ cho chúng tôi, tiểu thư Roxana! Làm ơn!”

 

   Họ đã phạm một lỗi nghiêm trọng nhất khi đưa đồ chơi của tôi đi mà không có sự cho phép rõ ràng của tôi, rồi làm mất nó trong quá trình. 

 

   Ấy thế mà, dù hoàn toàn nhận thức được lỗi lầm của mình, họ lại có gan cầu xin sự tha thứ của tôi. 

 

   Nói thật, tôi cảm thấy tiếc cho họ, nhưng tôi không tài nào bỏ qua được.

 

   “Các ngươi xin ta tha thứ trong khi đứng thẳng trước mặt ta à?”

 

   Trong chốc lát, lính gác khuỵ xuống, gào thét.

 

   “Ách!”

 

   Tôi phi con dao đang nằm yên trên cái bàn trước mặt vào đầu gối anh ta. Lính gác gần như lập tức kìm nén tiếng la hét của mình, điều mà tôi nghĩ cho thấy anh ta không hoàn toàn mất trí. 

 

   Khi tôi hạ tay ném xuống, tôi gay gắt nói thêm.

 

   “Nếu các ngươi thực sự hối lỗi, các ngươi nên bò bằng tay và đầu gối từ lúc bước vào đây thay vì chỉ nói nhảm.”

 

   Nếu tôi không tái sinh thành Roxana Agrece, có lẽ tôi đã tha cho họ khá dễ dàng. 

 

   Nhưng vai trò của tôi trong thế giới này không phải là một vị thánh. Thực ra, nó gần giống một phù thuỷ báo thù hơn. 

 

   “Cúi xuống, trước khi ta cắt những trái dưa lố bịch mà các ngươi gọi là đầu đó ra.”

 

   Hai người run rẩy như cây đu trong bão khi họ nằm dài ra sàn. Bộ dao nĩa bằng bạc sáng bóng dành cho tiệc trà bỗng trở thành công cụ để cắt đầu gối thay vì bánh mì. Sàn căn phòng tràn ngập ánh mặt trời dần bị bao phủ bởi máu. 

 

   Tôi không thích thú khi đóng vai kẻ trừng phạt những người khác, những kẻ dường như thích thú khi làm như vậy. 

 

   Tuy nhiên, khi cần thiết như ngày hôm nay, tôi sẵn sàng đóng vai đó thật tốt.

 

   “Vị trí cuối cùng được biết đến của món đồ chơi là ở đâu?”

 

   Câu trả lời bật ra khỏi miệng tên lính gác đang hoá đá với tốc độ chóng mặt. 

 

   “H–Hành lang dẫn đến khu vực tây nam của khuôn viên ạ! Thiếu gia Jeremy đang đuổi theo hắn.”

 

   Thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian, tôi chuẩn bị rời đi. 

 

   “Emily.”

 

   “Theo ý tiểu thư.”

 

   Emily bước tới từ nơi cô ta vẫn đứng yên. 

 

   Có lẽ đoán được người hầu của tôi sắp làm gì, các lính gác bắt đầu cầu xin tôi tha mạng. Emily tiếp tục từ từ cởi găng tay phải của mình. 

 

   Khi tôi quay lưng lại với họ, tôi lại nói với Maria. 

 

   “Tôi đoán tiệc trà phải kết thúc ở đây rồi, dì Maria.”

 

   Đánh giá từ vẻ mặt của họ, có vẻ như những người khác cũng đồng ý tạm dừng và quay về khu vực của mình.

 

   “Con có muốn ta giúp tìm lại đồ chơi không?”

 

   “Cảm ơn lời đề nghị của dì, nhưng tôi sẽ ổn thôi.”

 

   Không giống thái độ thường ngày, Maria lại tỏ ra kiên quyết kỳ lạ.

 

   “Ta không biết sự hiểu lầm nào đã xảy ra, nhưng nghe tên Deon được nhắc đến, ta thấy có trách nhiệm phải giúp đỡ…”

 

   RẦM!

 

   Một âm thanh không thể tả được vang lên từ bên ngoài, vọng đến tất cả chúng tôi bên trong nhà kính. Rồi, gần như cùng lúc, nhà kính vừa mới được tắm trong ánh mặt trời đã chìm trong bóng tối hoàn toàn.

 

   Không báo trước, một khối lớn màu đen và nặng nề lao thẳng vào bức tường kính bên ngoài.

 

   BÙM.

 

   Kétttt!

 

   “Aaaa!”

 

   Những người phụ nữ vẫn còn ngồi quanh bàn đứng dậy trong hoảng loạn.

 

   “Cái gì thế?!”

 

   “Là quỷ!”

 

   Thứ đã đâm vào bức tường quả thực là một con quỷ to bằng ngôi nhà. Nó giống nhện, nhưng chỉ có bốn chân và một cái đuôi độc. 

 

   Sinh vật này được gọi là carantul. Nó là một trong nhiều loại quái vật quỷ được nuôi trong trang trại Agrece.

 

   “Phu nhân!”

 

   Một người phụ nữ đầy chất nhầy độc loạng choạng bước vào nhà kính. 

 

   Đánh giá từ vẻ ngoài của cô ta, cô ta rất có thể là một trong những người hầu của Maria, người được giao nhiệm vụ canh gác.

 

   “Giờ là chuyện gì?”

 

   Rõ ràng từ giọng của bà ta rằng Maria đang kích động. 

 

   “Chuồng của trại số năm đã bị phá vỡ! Xin hãy vào chỗ trú ẩn.”

 

   Trang trại số năm khá gần nhà kính mà tất cả chúng tôi vẫn đang ở. 

 

   Ngay cả tôi cũng thấy khó khi không nghi ngờ Cassis có liên quan đến sự náo động mới này. 

 

   Tôi phớt lờ tất cả lời cảnh báo và đi về phía cửa nhà kính. Tôi phải tự tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. 

 

   CHOANG.

 

   Kétttt!

 

   Nhưng vào khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên hỗn loạn khi bức tường kính đổ sập với một con quỷ ghê tởm ngay trên đó. 

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 34

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới