“Con vẫn chưa cho nó dùng thuốc sao?” Maria hỏi.
Những món đồ chơi trong lồng đa dạng về tính cách như chủ của chúng, và rất nhiều trong số chúng thực sự trông như phê thuốc.
Có lẽ chúng đã bị sốc thuốc trong quá trình thuần hoá, hoặc đơn giản là chủ của chúng không thích giữ chúng trong trạng thái say thuốc.
“Tôi đã cân nhắc, nhưng tôi sợ thuốc có thể khiến hắn trở nên quá ngoan ngoãn.” Tôi trang trọng nói như thể tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, “Nếu điều đó xảy ra, tôi có thể cảm thấy muốn giết hắn vì buồn chán mất.”
Cạch.
Tiếng tách trà đặt mạnh xuống đĩa vang lớn trong nhà kính. Mẹ tôi là thủ phạm. Tôi phớt lờ phản ứng của bà ấy và mỉm cười rạng rỡ khi tiếp tục.
“Đây là món đồ chơi đầu tiên của tôi, nên tôi nghĩ việc kéo dài niềm vui của mình là điều hợp lý, mọi người có nghĩ vậy không?”
Một số người gật đầu đồng ý một cách nghiêm túc.
“Cô nói có lý. Đúng là chúng trở nên hơi đần độn sau khi dùng thuốc.”
“Nhưng đó là điều tốt mà? Thế thì ta có thể bắt chúng làm bất cứ điều gì ta muốn.”
“Không, nếu chúng cứ vâng lời chúng ta như một cỗ máy thì chẳng vui chút nào hết.”
“Ta thì nghĩ không thể kiểm soát được còn tệ hơn nhiều.”
Khỏi phải nói, đa số người trong nhà kính có tính cách hoặc sở thích tương tự người chủ trì, có lẽ đó là lý do họ chấp nhận lời mời của Maria ngay từ đầu.
“Xem xét mục đích của Xana đối với đồ chơi của con bé, có lẽ không nên cho hắn dùng thuốc thật.”
Một trong những bà vợ của Lante khôn khéo suy đoán thành tiếng, nhưng hầu như chẳng có nỗ lực nào để che giấu ý nghĩ thực sự của bà ta.
“Sau khi tận mắt nhìn thấy hắn, tôi hiểu sự ám ảnh của Charlotte và lý do nó bị nhốt lại. Hắn thực sự là một mẫu vật quý giá – chàng thiếu gia của Pedelian. Chẳng trách bọn trẻ đều tranh giành hắn.”
Chị gái cùng cha khác mẹ duy nhất của tôi, Grizelda, cũng có mặt tại tiệc trà. Chị ấy là một người mà tôi khá hoà hợp. Một cô gái tóc nâu với đôi mắt đỏ như máu, và 17 tuổi – cùng tuổi với Cassis.
Vì lý do nào đó, chị ấy có một nụ cười bí ẩn trên mặt khi liếc sang nơi mẹ của Charlotte đang ngồi.
Mẹ của Charlotte công khai cau mày như thể ghê tởm những lỗi lầm của chính con gái mình.
“Mà, ta chắc rằng tất cả chúng ta đều tiếc nuối vì hôm nay không thể thấy món đồ chơi mới của Xana, nhưng ta chắc chắn sẽ có những cơ hội khác trong tương lai.”
Maria kết luận, tâm trạng khá tốt.
“Mọi người đều có mặt ở đây rồi, để ta giới thiệu với tất cả con búp bê mới của ta nhé. Sara, đưa cô ấy vào đây.”
Thật sự, tôi hơi ngạc nhiên khi Maria không tức giận với tôi vì không mang Cassis đến như bà ta yêu cầu.
Nhưng vẻ mặt vui tươi của bà ta cho thấy việc có tôi và mẹ ngồi hai bên bà ta đã đủ làm bà ta hài lòng.
Nụ cười của bà ta không hề tắt đi một lần nào khi bà ta chờ người hầu của mình bước vào.
Sau một cái nhìn nhanh về phía Maria, tôi quay về phía nơi người hầu của bà ta biến mất. Cuối cùng cũng tới sự kiện chính.
Trong suốt thời gian đó, mặt mẹ tôi dường như ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Leng keng.
Một người phụ nữ với xiềng xích quanh cổ tay và mắt cá chân được nhóm người hầu dẫn vào nhà kính.
Mặc một bộ trang phục khá ảo diệu, người phụ nữ thực sự trông giống một con búp bê.
Nhưng đó chỉ là ấn tượng từ xa. Càng đến gần, càng rõ ràng hơn cảnh tượng kinh hoàng mà cô ta đang thể hiện.
“Đây là búp bê mới của ta, Louelle. Ta tin tất cả đều quen thuộc với cô ấy rồi nhỉ?”
Louelle từng là người hầu riêng của Maria, cũng đảm nhận việc giám sát những người hầu khác của bà ta.
Mặc cho tuyên bố của Maria, nhưng tạo vật đang đứng trước mặt chúng tôi hầu như không thể nhận ra ngoài việc mang cùng tên.
Đặc biệt là với vô số vết chém và cắt rải rác trên mặt cô ta.
“Nào, Louelle. Hãy lịch sự chào hỏi các vị khách của chúng ta.”
“Ưm, a… A.”
Rõ ràng là thiệt hại không chỉ dừng trên mặt cô ta. Cô ta cũng đã mất đi lưỡi của mình.
Được trang trí bằng một bộ váy ren cầu kỳ, sự tương phản giữa khuôn mặt và quần áo của con búp bê khiến cô ta trông thực sự quái dị.
Lúc này, mặt mẹ tôi đã chuyển sang xanh lè vì sợ hãi. Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận đó là một phản ứng hoàn toàn tự nhiên.
Cái được gọi là tiệc trà này thực sự ghê tởm đến tận cốt lõi.
“Hửm, Sierra? Cô nghĩ gì về con búp bê mới của ta? Nó có đáng yêu hơn con trước không?!”
Chẳng hiểu sao Maria lại chọn hướng mong muốn được khẳng định của bả về phía mẹ tôi. Tôi thấy có phần buồn cười khi bà ta thực sự không hỏi mẹ tôi câu đó để hành hạ bà ấy.
Ngược lại, Maria không hề có một chút ác ý vào đối với cả hai chúng tôi. Cảnh tượng rất giống một đứa trẻ đang cầu sự chấp thuận từ người bạn thân nhất.
“C… Có ạ.”
Mẹ tôi khó mà thốt ra câu trả lời của mình, nhưng hình như nó đủ để khiến Maria mỉm cười mãn nguyện.
“Ngươi nghe thấy chưa, Louelle? Ta nghĩ Sierra thích ngươi đấy! Mau đi rót cho cô ấy tách trà mới đi.”
Con búp bê mới bắt đầu chệnh choạng đi về phía mẹ tôi.
Mỗi bước chân đều đi kèm với tiếng xiềng xích trên cổ tay và mắt cá chân của cô ta.
Lần cuối tôi tham dự tiệc trà của Maria, tôi đã nhìn đến phát chán những con búp bê trong lồng của họ, nhưng bây giờ bà ta còn bắt chúng phục vụ trà cho chúng tôi.
Giống như một con rối không dây, con búp bê của Maria bắt đầu rót trà trong khi hai tay cô ta run rẩy dữ dội.
Như thể bị lây cơn run, tay mẹ tôi cũng bắt đầu run khi bà cầm tách trà. Nó run rẩy đến mức nước trong tách đổ hết lên tay và váy của bà ấy.
“Ôi không, Sierra!” Maria hoảng hốt kêu lên, “Cô có sao không? Trà vẫn còn rất nóng đấy.”
“Tôi… k–không sao.”
Mẹ cố gắng trả lời bình tĩnh, nhưng Maria đã trừng mắt nhìn Louelle.
“Ngươi đã làm gì khiến Sierra làm đổ trà hả?! Rồi ngươi định làm gì khi chỉ đứng đó?! Chắc ngươi vẫn chưa bị trừng phạt đủ ha!”
Gương mặt mẹ tôi tái nhợt. Có lẽ bà kinh hoàng khi nghĩ rằng mình là lý do khiến con búp bê của Maria phải chịu thêm hình phạt.
“Không, không phải lỗi của Louelle. Tôi chỉ vụng về thôi. Không cần phải…”
“Sierra, cô thực sự quá tốt bụng rồi.” Maria nói bằng giọng ngọt ngào nhưng chua xót.
Rõ ràng là bà ta đã quyết định.
“Nhưng ta e rằng ta không thể bỏ qua những sai lầm trắng trợn như vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu đôi tay đáng yêu của cô bị sẹo đây? Mục đích của một người hầu là để ngăn những bất hạnh như vậy xảy ra. Đó là lý do Louelle thực sự đáng trách.”
“Nhưng–”
“Sara, đưa Louelle–”
CHOANG.
Tiếng kính vỡ vang vọng khắp nơi và buộc cả hai người phụ nữ phải ngừng nói giữa chừng. Mọi người quay lại nhìn tôi, nên tôi mỉm cười nhẹ đáp lại.
“Ôi, xin lỗi. Tôi trượt tay.”
Tách trà mà tôi đã để rơi khỏi bàn giờ vỡ tan tành dưới chân tôi.
“Mẹ à.”
Khi bà ấy quay mặt về phía tôi, tôi thấy mí mắt bà ấy vẫn còn run rẩy. Tôi tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
“Tay mẹ đang đỏ lên kìa. Con nghĩ mẹ nên ngâm nước lạnh càng sớm càng tốt.”
May mắn thay, mẹ dường như nhanh chóng hiểu điều tôi đang gợi ý.
Rồi tôi nói thêm, “Có thể mẹ còn bị bỏng nữa, con khuyên mẹ nên gọi bác sĩ.”
“Trời đất! Ta đang nghĩ cái gì vậy? Con bé nói đúng, Sierra. Chúng ta không muốn đôi bàn tay đẹp đẽ này bị sẹo đâu. Đơn giản là không thể chấp nhận được.”
Là một người thành tâm kính trọng vẻ đẹp của mẹ tôi, Maria tức thì đồng tình với tôi.
Và để ngăn Maria ra lệnh cho con búp bê của bà ta đưa mẹ ra ngoài, tôi nhanh chóng lên tiếng.
“Dì Maria, tôi có thể nhìn kỹ hơn con búp bê mới của dì không? Với cả, tôi nghĩ mình sẽ cần một cái tách mới.”
Sự hứng thú đột ngột của tôi với con búp bê của bà ta khiến Maria vô cùng hạnh phúc.
Khi bà ta chỉ đạo Louelle đi về phía tôi, bà ta ra lệnh cho một người hầu khác hộ tống mẹ tôi ra khỏi nhà kính. Cũng không quên cho một người khác đi gọi bác sĩ.
Tôi cảm thấy ánh mắt của mẹ trên má mình nhưng đã phớt lờ cho đến khi bà ấy hoàn toàn rời khỏi nhà tù kính.
Tôi thầm hy vọng nếu bà có chút ý thức nào, bà sẽ không quay lại.
Chỉ sau khi mẹ đi khỏi, tôi mới có thể thư giãn đủ để hoà mình vào bữa tiệc.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới