Cassis giận dữ trừng mắt về phía Jeremy đã trốn thoát trong khi những người còn lại phải đối phó với đám quái vật mà cậu đã giải phóng.
Thật không may, chỉ đứng đó trong sự bực bội là một sự xa xỉ mà hắn không thể có được khi một cái vòi độc lao tới hắn.
May mắn thay, hắn đã né kịp.
Có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của hắn, nhưng Cassis gần như chắc rằng hắn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích tinh quái của Jeremy từ trên cao.
Hắn điên cuồng tìm kiếm xung quanh, nhưng tiếng còng tay lách cách khi chúng siết chặt chỉ càng cản trở cử động của hắn.
Những chiếc còng cũng phát ra những cảm giác châm chích lan từ vùng bị ảnh hưởng đi khắp cơ thể Cassis.
Có vẻ như việc mất bình tĩnh đã khiến những chiếc còng ma thuật tự động kích hoạt cấp độ kiềm chế cấp một.
Chết tiệt! Đám người này nghĩ gì mà lại nuôi quỷ trong chính dinh thự của mình chứ?!
Cassis không chỉ thấy kỳ lạ ngay từ đầu, mà những con quái vật còn quá nhiều đến nỗi không khí xung quanh nhanh chóng bị nhiễm độc bởi hơi thở độc của chúng.
“Á!”
Cassis theo bản năng quay về phía tiếng kêu chói tai ở đằng xa.
Một hầu nữ đã ngã xuống đất sau khi bị một trong những con quỷ đâm xuyên.
“Làm ơn… Làm ơn giúp tôi–!”
Cassis bước một bước về phía cô ta, nhưng trước khi hắn có thể đến gần hơn, một khối đen đã nuốt chửng cô ta.
Kítttt!
Không cho hắn một khoảnh khắc để xử lý cảnh tượng ghê rợn, một con quỷ khác đã ập đến chỗ Cassis và vẫy chân về phía hắn.
“A!”
Cassis chỉ kịp đỡ đòn bằng cách dùng sợi xích vẫn nối với cánh tay hắn. Hắn chỉ có thể làm được bấy nhiêu để chống lại lũ quỷ vì không có vũ khí phù hợp.
Và với những xiềng xích đã được kích hoạt, cả cơ thể hắn cảm thấy nặng trịch.
Khi hắn ngẩng đầu lên một cách mơ màng, Cassis rụt người lại khi phần thân kim loại của con quái vật phản chiếu ánh mặt trời vào mắt hắn.
Hắn dồn hết sức để hất văng con quái vật trước khi tiến về phía hầu nữ đã ngã xuống đúng lúc một cái vòi độc khoan vào tay cô ta.
***
“Tiểu thư Roxana, đồ của người sẽ bị bẩn ạ.”
Kíttt!
Khoảnh khắc tay Emily chạm vào con quỷ, nó ngã nghiêng, quằn quại và rít lên trong đau đớn.
“Tôi có thể lo liệu những thứ này. Xin tiểu thư hãy lùi lại.”
Roxana nhìn chằm chằm bàn tay duỗi ra của Emily.
Emily đã tháo chiếc găng tay phải của mình, để lộ biểu tượng khắc trên mu bàn tay cô ta đã trở nên rõ ràng một cách đáng sợ.
“Emily!” Roxana gọi, “Ngừng sử dụng sức mạnh của cô ngay.”
Roxana nhanh chóng can thiệp vì việc Emily sử dụng sức mạnh đặc biệt sẽ phải trả giá bằng chính sinh lực của cô ta, điều mà cô gái trẻ không thể chấp nhận.
Nhưng không một lời phản đối, Emily đã ngừng các cuộc tấn công ma thuật của mình.
Đã mất chiếc găng tay trong sự hỗn loạn, cô ta tháo một trong những sợi dây buộc tóc và quấn nó quanh bàn tay bị lộ ra.
“Hay là ngươi dùng những thứ này đi, Emily?”
Grizelda đã dùng một trong những cột hàng rào kim loại làm vũ khí.
Emily không đáp lại cô con gái lớn cua Agrece vì cô ta đang bận theo dõi Roxana giẫm qua đống bát đĩa vương vãi trước khi dậm chân xuống chiếc bàn trà bị lật úp.
Rắc!
Roxana giật mạnh một trong những cái chân được chạm khắc công phu của chiếc bàn. Vì nó cũng làm bằng kim loại, cô chắc chắn nó sẽ là một vũ khí hoàn hảo.
Aaaa!
Những người có thể chiến đấu thì ở lại, trong khi những người còn lại đã chạy khỏi nhà kính.
“Grizelda!”
Roxana gọi người chị cùng cha khác mẹ trong khi hơi nhấc váy lên.
Sau khi thu hút sự chú ý của Agrece lớn hơn, cô tiếp tục tung một cú đá xoay tròn một chiếc ghế về phía con quỷ đang đến gần.
Vật thể bay đáp đúng giữa đôi mắt xấu xí của sinh vật.
Kítttt!
Con quái vật phát ra một tiếng rít ghê rợn khi va chạm.
“Chị có thể xử lý chỗ này không? Tôi muốn ra ngoài xem xét.”
Cạch.
Roxana đặt gót chân của mình – được giấu dưới rèm váy trắng – một cách duyên dáng trở lại trên sàn.
“Chắc chắn rồi, cứ đi đi. Ta đoán đây là ý tưởng của Jeremy về một trò đùa. Chẳng biết có thật hay không, ta không muốn đồ chơi của em bị hỏng trong sự hỗn loạn này đâu.”
Cân nhắc tất cả sự kiện đã dẫn đến cuộc tấn công, không có gì lạ khi Grizelda cho rằng Jeremy là người chịu trách nhiệm cho việc cổng trại quỷ mở ra.
Roxana đi về phía lối ra của nhà kính, bỏ lại người chị cùng cha khác mẹ đang mỉm cười thích thú phía sau.
Emily, tất nhiên, đi theo bên cạnh tiểu thư của mình như một cái bóng.
***
Aaaa!
Những con quỷ đang mất kiểm soát sau khi nếm vị máu tươi.
“Aaaa!”
Một lính gác khác ngã xuống đất sau khi bị châm.
Đến bây giờ, những con quỷ đã ở khắp nơi.
“Cứuuuu tôiiii!”
Một trong những lính gác đang đơn độc chiến đấu với một con quỷ cầu xin sự giúp đỡ, nhưng vô vọng.
Vút!
Cái chân kim loại bóng loáng của carantul bay về phía anh ta với tốc độ ánh sáng.
Xoẹt!
Cùng khoảnh khắc đó, một người đột nhiên nhảy lên đầu con quỷ và đâm nó bằng một vũ khí sắc nhọn.
Kíttt!
Con quái vật ngã xuống với một tiếng thịch, tạo ra một đám bụi bay lên không trung nơi nó gục xuống.
Người đang đứng trên con quái vật bị hạ gục không ai khác chính là đồ chơi của Roxana mà những lính gác đã đuổi theo.
Ngoài vài vết trầy xước nhỏ trên mặt và tay, Cassis dường như không bị tổn hại đáng kể nào. Một bên áo của hắn đã bị rách, nhưng không có vết thương rõ ràng nào.
Trong hoàn cảnh bình thường, ưu tiên hàng đầu sẽ là bắt tù nhân lại, nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn không bình thường.
Cassis rút vũ khí ra khỏi đầu con quái vật đang run rẩy, rồi rũ bỏ chất nhờn hôi thối của nó khỏi tay mình.
Vũ khí đó là một cây giáo mà Cassis đã lấy từ một trong những lính gác đã ngã xuống.
“C–Cảm ơn.”
Lính gác tự động bày tỏ lòng biết ơn với Cassis, điều này khiến Người Thừa Kế Xanh cau mày.
Thế quái nào mình lại giúp người của Agrece?
Việc giải cứu một người đang gặp nguy hiểm hoàn toàn là một hành động bản năng.
Giờ hối hận vì thời gian đã lãng phí, Cassis quay người lại để tiếp tục trốn thoát.
Tuy nhiên, đúng lúc đó, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía trên.
“Trời đất, con gián bé tí. Ngươi vẫn còn sống hả? Ta tự hỏi còng tay của ngươi có bị lỗi hay gì đó không. Ý ta là, làm sao ngươi vẫn còn nguyên vẹn sau khi đối mặt với lũ quỷ đó ấy?”
Khi nhìn thấy Jeremy, Cassis gầm lên giận dữ.
“Jeremy Agrece!”
Cậu bé Agrece đã trèo xuống những cành cây thấp hơn sau khi biến mất vào sâu những ngọn cây trước đó.
Rõ ràng qua vẻ mặt cậu rằng cậu không hề nhận ra ánh mắt chết chóc mà Cassis đang bắn vào cậu.
“Ngươi biết không? Ta thực sự mừng khi ngươi không bị thương. Có thể ta đã mất bình tĩnh một lúc, nhưng nói thật, nếu ngươi chết, ta sẽ gặp rắc rối lớn á.”
Kẻ gây ra sự hỗn loạn thực sự đang bày tỏ sự nhẹ nhõm khi thấy mình không gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cho Người Thừa Kế Xanh.
Cassis nghiến răng giận dữ.
“Ngươi đang phun ra toàn nhảm nhí đấy, biết không hả?! Trong khi trốn trên cành cây như một kẻ hèn nhát!”
Vút!
Không báo trước, Cassis ném cây giáo của mình vào Jeremy.
Vật thể bay đã khiến cậu bé bất ngờ và khiến cậu chao đảo như thể sắp ngã.
“Aaaa!”
Để hắn ngạc nhiên, tiếng la hét chói tai phát ra từ một hướng hoàn toàn khác.
Một con carantul gần đó sắp đâm kim độc vào một lính gác khác, nhưng may cho lính gác đang la hét, con quỷ đó lại là kẻ mất mạng.
Rầm!
Khói đen va chạm với mặt đất như một bao khoai tây.
“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”
Giọng nói đó là của một kẻ săn mồi đang ngủ say vừa bị đánh thức.
Khi bụi lắng xuống, một thanh niên cao lớn xuất hiện.
Đánh giá từ tình trạng tồi tệ của cây giáo mà anh ta đang cầm, hẳn là anh ta đã nhặt nó một cách ngẫu nhiên giống như Cassis đã làm.
Một hỗn hợp chất nhờn độc hại và mật của con carantul nhỏ giọt từ đầu cây giáo.
Tóc đen, mắt đỏ thẫm, khoảng hai mươi tuổi, và có một sự tương đồng đáng kinh ngạc với Lante Agrece.
Tất nhiên, người này trẻ hơn Lante nhiều, và toả ra một luồng khí hoàn toàn khác biệt khiến anh ta nổi bật so với thủ lĩnh Agrece.
Sự hiện diện của một mình anh ta dường như đã thay đổi không khí bao quanh tất cả họ.
Đây là một nhân vật phải đề phòng.
Cassis theo bản năng cúi xuống để lấy một cây giáo khác, nhưng làm như vậy phải trả giá đắt khi còng ma thuật lại kích hoạt lần nữa.
“Nhóc đang dắt chó đi dạo hay gì à, Jeremy? Nhưng những thứ này có phải hơi quá cho một chuyến đi dạo đơn giản không?”
Việc người đàn ông trông khá thanh lịch này nhắc đến từ ‘chó’ cho Cassis biết anh ta chắc chắn phải có quan hệ với Jeremy.
“Các em của ta đã tìm thấy sở thích mới trong khi ta vắng mặt sao?”
Vừa kịp lấy lại thăng bằng, Jeremy gắt gỏng lẩm bẩm.
“Tên Deon khốn kiếp! Mới nhìn mặt thôi là đã thấy tởm rồi!”
Đó là lúc Cassis nhận ra thanh niên trước mặt hắn chính là Deon Agrece mà đám lính gác đã nhắc đến khi họ lần đầu đến đưa hắn ra khỏi phòng.
“Vậy, nhóc là người đã mở cửa chuồng quái vật à, Jeremy?”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới