Jeremy rụt rè trước câu hỏi của Deon.
Trước khi cậu có thể đưa ra một lời bào chữa, Deon tiếp tục mắng mỏ cậu.
“Vẫn như cũ nhỉ, Jeremy. Luôn làm mọi thứ rối tung lên mà không bao giờ suy nghĩ. Có thật là bộ não, dù nhỏ bé đến đâu, tồn tại bên trong cái đầu thảm hại của nhóc không?”
Deon đưa ra những lời chỉ trích như thể anh ta chỉ đơn giản là đưa ra những quan sát rõ ràng nhất.
Khoảnh khắc đó, Cassis nhận ra lời giải thích của Roxana về sự không tồn tại của tình cảm giữa các thành viên gia tộc Agrece quả thực không hề phóng đại.
Ánh mắt của Deon đối với em trai cùng cha khác mẹ không có chút ấm áp hay lòng trắc ẩn nào.
Jeremy, người vẫn còn hung hăng, bắt đầu la mắng Deon.
“Ngươi đang sủa cái quái gì vậy? Ai là kẻ đã gây ra mớ hỗn độn này ngay từ đầu chứ?! Tất cả là lỗi của ngươi! Ngươi mới là kẻ đã bắt đầu bằng cách ra lệnh cho lính gác đi lấy đồ chơi của Roxana, đồ ngu!”
Deon cau mày một lúc, rồi gần như lập tức chìm vào suy nghĩ.
Anh ta lạnh lùng liếc nhìn Jeremy, rồi nói bằng giọng thì thầm.
“Có vẻ như mẹ lại mua vui rồi.”
Không giải thích thêm, Deon chuyển ánh mắt sang Cassis, rồi tập trung vào những vết đỏ trên cổ hắn.
“Ngươi là con chó mới của Roxana?”
Đối với bất cứ ai nghe thấy anh ta nói, đó giống một lời khẳng định hơn là một câu hỏi.
Anh ta nhếch mép khi tiếp tục.
“Người Thừa Kế Xanh hành động như một con chó động dục hẳn là một màn trình diễn khá hay.”
Jeremy đang nghiến răng gần đó giống như cậu vừa nhớ ra điều vô cùng khó chịu.
Cassis chỉ đơn giản nhìn hai anh em với các giác quan cảnh giác cao độ đề phòng có cơ hội trốn thoát.
Thật không may, những chiếc còng ma thuật vẫn tiếp tục hạn chế cử động của hắn và người đàn ông trước mặt dường như không phải là một kẻ chậm chạp.
“Mà, có vài tên trinh sát đang rình mò biên giới của bọn ta giống như chó.”
Khi Deon nhắc đến những trinh sát, mặt Cassis cứng lại.
“Ta tin chúng là một đội tìm kiếm gồm những binh sĩ trung thành nhất của Pedelian đang tìm kiếm vị thiếu gia bị mất tích. Nói thật với ngươi – ta đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến để loại bỏ cái đám dữ dằn đấy.”
Một luồng khí lạnh dường như đột nhiên toả ra từ Cassis. Các tĩnh mạch hiện rõ trên mu bàn tay hắn khi hắn siết chặt cây giáo đang cầm.
“Ngươi vừa…” Cassis nói mà không rời mắt khỏi Deon, “... nói rằng ngươi đã giết tộc nhân của ta?”
Luồng khí lạnh lẽo đó giờ có vẻ đủ sắc bén để cắt đứt bất cứ ai xui xẻo bước vào ranh giới đang bao quanh Cassis. Nó thậm chí còn khiến Jeremy dừng lại trong giây lát.
Rồi một tiếng cạch nhỏ báo hiệu những chiếc còng ma thuật đã tự động lên cấp ba.
Cánh tay và chân Cassis chợt cảm thấy chúng như bị đè nặng bởi chì.
Hơn nữa, một cơn đau tột độ, giống như những cây kim đâm xuyên, truyền qua các động mạch đến mọi dây thần kinh trong cơ thể hắn.
Tuy nhiên, Cassis dường như không thể cảm thấy cơn đau đó.
Deon nghiêng đầu sang một bên khi anh ta nhìn Người Thừa Kế Xanh, rồi cười phá lên một cách hoàn toàn không phù hợp trong một khung cảnh nghiêm trọng như vậy.
“Ta chỉ đưa chúng đi gặp chủ nhân yêu quý của mình sớm hơn một chút. Ngươi sẽ sớm được gặp lại chúng thôi.”
Phản ứng duy nhất mà Cassis đưa ra là một khuôn mặt không cảm xúc.
Sau đó hắn nới lỏng tay cầm cây giáo đang siết chặt.
Nhưng đôi mắt vàng của hắn, vẫn dán chặt vào Deon, dường như bùng cháy dữ dội hơn.
Trong một phần nghìn giây sau khi đủ bình tĩnh để nới lỏng còng tay, hắn lao vào tên thanh niên vô tâm trước mặt mình.
***
Keng!
Deon dùng cẳng tay đỡ cú đánh từ trên xuống của Cassis bằng cây giáo.
Sau vài đòn tấn công, cả hai thanh niên dường như đã đánh giá được sức mạnh của đối phương.
Cassis tiếp tục di chuyển để tấn công phía bên phải của Deon.
Kítttt!
Nếu con quỷ không xuất hiện đúng lúc đó, Cassis chắc chắn hắn đã có thể làm hỏng phần thân trên của tên Agrece.
Với cái vòi độc của con quái vật đang lao tới hắn, hắn không thể không xoay người né tránh trước.
Nhưng con quái vật tiếp tục truy đuổi bằng cách quật cái đuôi của nó.
Cassis cố gắng nhảy lùi lại sau khi bật ra khỏi đuôi của nó.
Đồng thời, Deon ghim con quái vật bằng cây giáo của mình và làm máu bắn tung toé xuống đất.
Cassis liếc nhìn vai mình để thấy nó đang chảy máu ở chỗ Deon đã đánh hắn trước đó trong cuộc chiến.
Trong khi đó, cậu bé Agrece đang say sưa với việc thành công hạ gục con quái vật của mình.
Cassis lại dán mắt vào kẻ thù của hắn.
“Ồ, ngươi cau mày đẹp đấy.” Deon mỉa mai nhận xét.
Cuộc chiến của họ diễn ra ngắn ngủi, nhưng Cassis biết Deon đã nương tay với hắn.
Ngay cả đối với một Agrece, người thanh niên dường như nhận ra không thể có một cuộc chiến công bằng do tính hạn chế của chiếc còng ma thuật.
“Hình như ngươi biết khi nào nên lùi lại, không giống con chó ngu ngốc khác mà Roxana cho phép đi theo.”
‘Con chó ngu ngốc khác’ rõ ràng là một lời châm chọc Jeremy, và ngọn lửa trong mắt Cassis càng cháy dữ dội hơn khi hắn trừng mắt nhìn Deon.
“Ngươi dường như không có ý định giết ta… Tại sao?”
Vài giây nước Cassis đang chuẩn bị tấn công Deon lần nữa, nhưng giờ hắn bĩnh tĩnh đứng yên để hỏi anh ta.
“Vì ta chưa bao giờ có ý định tự kết liễu ngươi.”
Ngay khi đã bình tĩnh lại, bên trong Cassis bắt đầu bùng cháy như than hồng khi hắn trừng mắt nhìn Deon Agrece một cách sát khí.
“Hoá ra đó là lý do ngươi dụ ta về hướng này?”
“... Ngươi không phải một kẻ đần độn toàn tập nhỉ. Đã nhận thấy người của ta đang đợi với những cái bẫy ở đằng kia rồi sao? Chà, ta đoán bây giờ chúng đang thất vọng nặng nề đi.”
Ngoài lời thú nhận của Deon, Cassis đã cảm nhận được rằng hắn không đi xa hơn được nữa.
Hắn đã chấp nhận rằng động thái thông minh sẽ là quay lại và nguyền rủa bất kỳ sự hối tiếc ào.
“Xa… Xana!”
Cassis sắp quay lại thì hắn nghe thấy một giọng yếu ớt gọi tên Roxana.
Cả hắn và Deon theo phản xạ quay về hướng giọng nói.
Chỉ đến lúc đó, sự hỗn loạn vẫn đang hoành hành ở đằng xa mới lọt vào tầm nhìn của họ.
Kính vỡ, vũ khí bị bỏ lại, và xác chết đẫm máu của những con quỷ và con người rải rác khắp nơi.
Một vài người vẫn có thể chiến đấu đang cố hết sức để chống lại những con thú.
Và ngay phía sau họ là mái vòm nhà kính nơi một con carantul đã chết nằm vắt vẻo trên một trong những bức tường đổ nát.
Xác một con khác cũng có thể được nhìn thấy bên trong nhà kính, và bên cạnh nó là một hàng lồng kim loại dường như chứa vài người.
Họ đang la hét trong cơn hoảng loạn điên cuồng, không mạch lạc. Mặc dù hoàn cảnh của họ rất nghiêm trọng, nhưng hành vi chung của họ lại tỏ ra đặc biệt kỳ quái.
Cassis dán mắt vào người phụ nữ đang đi lang thang một mình giữa sự hỗn loạn.
“Xanaaaa!”
Bà ấy đang nhìn xung quanh một cách cuồng nhiệt.
Sự giống nhau quá kỳ lạ khiến người quan sát không thể nhầm bà ấy với bất kỳ ai khác ngoài mẹ của Roxana.
“Đứa trẻ đó... nó chưa chết, đúng không?”
“Ta nghe rằng Xana có đồ chơi mới nên ta tự hỏi liệu mình có thể xem thử không.”
“A... Achille!”
Giọng của bà ấy giống hệt giọng nói hắn đã nghe thấy vào ngày hắn bị đưa ra khỏi hầm ngục.
Khi nhìn thấy Deon và Cassis, người phụ nữ đứng bất động.
Đó là lúc Cassis nhớ lại rằng tiệc trà được cho là diễn ra trong nhà kính.
Thế nên bà ấy mới tìm Roxana quanh đó?
Kítttt!
Con quỷ cuối cùng lao vào Deon từ phía sau.
Cassis quyết định nên rời đi và để chàng trai Agrece lo liệu, nhưng hắn đã đánh giá sai kẻ thù của mình.
Thay vì giết sinh vật quỷ đó, Deon lại dụ nó về hướng nơi người phụ nữ đang đứng một mình.
“Ngươi đang–?!”
Cassis bắt đầu gào lên, nhưng im lặng vì sốc.
Deon, ngược lại, lặng lẽ dán mắt vào Người Thừa Kế Xanh với cùng một kiểu mong đợi mà ánh mắt của Jeremy dường như đã có trước đấy.
Đó là một cái nhìn như thể nói, “Thách ngươi đấy.”
Sự khác biệt duy nhất là bây giờ đôi mắt của Deon chứa đựng một sức nặng độc ác hơn nhiều.
Con quỷ bắt đầu nặng nề tiến về phía nhà kính nơi mẹ của Roxana đứng bất lực.
Kítttt!
Deon không có dấu hiệu di chuyển. Cứ như thể anh ta không quan tâm chuyện gì xảy ra với bà ấy.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tâm trí Cassis dường như chạy nhanh gấp trăm lần khi hắn cố gắng quyết định phải làm gì.
Đó là một cái bẫy quá rõ ràng đến nỗi sập bẫy sẽ hoàn toàn là ngu ngốc.
Nhưng không làm gì sẽ đảm bảo cái chết của người phụ nữ bởi con quỷ.
Tuy nhiên, điều đó không quan trọng đối với hắn.
Nhưng…
“Ngươi làm ta nhớ đến người anh đã mất của ta.”
Cassis không thể giải thích tại sao gương mặt Roxana đột nhiên xâm chiếm tâm trí hắn.
“... Ngày nào ta cũng điều trị cho anh trai ta mà.”
Tất cả những gì cô đã nói với hắn trong những lần ghé thăm dường như đang tràn ngập trong suy nghĩ của hắn.
“Ta sẽ đảm bảo ngươi sống sót rời khỏi nơi này.”
“... Cảm ơn.”
“Cassis, mau chóng khoẻ lại đi.”
Cuối cùng, Cassis nghiến răng và cố hết sức để đuổi kịp con quái vật.
“Deon! Ngươi đang cố làm cái quái gì vậy?!”
Jeremy vội vàng chạy đến và thực sự đang sủa vào gáy Deon.
Cậu cũng đã thấy Deon điều khiển con thú hung dữ về phía mẹ của Roxana.
Trong khi cậu bé Agrece tiếp tục mắng anh trai cùng cha khác mẹ, Cassis đang áp sát con quái vật.
“Ta luôn biết ngươi hơi bị khùng, nhưng ngươi thực sự mất trí rồi hả?! Hay ngươi thực sự muốn giết mẹ của Roxana?!”
Jeremy không hề che giấu sự hoài nghi khi cậu hét vào mặt Deon.
Thay vì trả lời cậu, Deon bắt đầu đi về phía con quái vật.
“Đúng là một kẻ tâm thần…”
Giống như giọng điệu hoài nghi, Jeremy không thèm che giấu sự ghê tởm mà cậu dành cho người anh cùng cha khác mẹ khi cậu nhìn anh ta bỏ đi.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới