Kítttt!
Sau khi Cassis giết chết con thú, Deon bắt đầu áp sát hắn.
Để bảo vệ mẹ của Roxana, Cassis đã lao đầu vào con quái vật.
Tuy nhiên, khi làm vậy, hắn cũng bị vòi độc của carantul đâm trúng.Vết thương đã cản trở cử động của hắn nhiều hơn.
Mẹ của Roxana thở hổn hển khi mắt bà nhìn thấy con quỷ đã chết nằm dưới chân, trước khi bà cũng ngã khuỵu xuống đất. Mặt bà tái mét như tro.
Trong khi đó, sự tập trung của Deon không hề rời khỏi Cassis khi anh ta di chuyển thẳng về phía hắn.
Rầm.
“Kegh!”
Cassis loạng choạng khi cú đánh của Deon trúng trực diện vào thái dương hắn. Hắn định dùng cây giáo để chống đỡ, nhưng trước khi hắn kịp thử, chân của Deon đã đá vào cằm hắn.
“D… Deon Agrece!”
Cassis nhổ tên kẻ thù của mình ra như nọc độc.
Tách, tách.
Máu lan khắp trán hắn, rồi nhỏ giọt xuống bãi cỏ dưới hắn.
Deon sau đó đẩy đầu cây giáo mà anh ta đang cầm vào một trong những chiếc còng ma thuật của Cassis.
Không báo trước, một cơn đau kinh khủng, sắc nhọn xuyên qua cơ thể Người Thừa Kế Xanh.
Deon đã buộc những chiếc còng kích hoạt mức độ kiềm chế cấp năm.
Cassis co giật không kiểm soát khi cơn đau tột độ dường như đang thiêu đốt ruột gan hắn.
Khi hắn quằn quại trên mặt đất, Deon nhấc chân lên lơ lửng trên người hắn.
Tầm nhìn của mẹ Roxana về hai thanh niên có phần mờ nhạt vì bà vẫn còn sốc bởi những gì suýt xảy ra với bà để có thể hoàn toàn tiếp nhận trận chiến mới.
Rồi, như thể bà đang tỉnh dậy, mắt bà mở to khi bà nhìn xung quanh.
Môi bà bắt đầu run rẩy khi hơi thở của bà càng nhanh hơn.
“Dì Sierrra, dì có bị thương không?” Jeremy bất an hỏi.
“K–Không… L–Làm ơn đừng…”
Bà dường như đang lẩm bẩm một mình.
“Dừng lại. Dừng lại đi mà. Đừng giết thằng bé.”
“Ư… Dì bình tĩnh. Con cũng có vui vẻ gì đâu.”
“Làm ơn… Đừng giết Achille mà.”
Trời ạ…
Jeremy sớm nhận ra ánh mắt đờ đẫn của Sierra là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cậu không thể mong bà tỉnh táo lại.
Tuy nhiên, bà vẫn cố gắng giữ ánh mắt dán vào Cassis đang nằm dài trên đất với Deon đứng trên người hắn. Toàn thân bà run rẩy dữ dội.
Deon sau đó chuyển ánh mắt lạnh lùng của mình về phía Sierra.
Cách anh ta nhìn bà dường như khiến Jeremy tức giận trở lại.
“Ngươi bị cái quỷ gì vậy hả?!”
Nhưng trước khi cậu có thể tiếp tục quở trách anh trai cùng cha khác mẹ, người duy nhất có thể lặp lại trật tự giữa cảnh hỗn loạn đó đột nhiên xuất hiện.
“Chị!”
Jeremy vui vẻ chào Roxana.
Không biểu lộ cảm xúc nào, Roxana đến cùng Emily bên cạnh.
Ánh mắt cô chuyển từ mẹ cô đến Jeremy, rồi đến con carantul đã chết tới Deon, trước khi dừng lại ở Cassis đang bị Deon dùng chân đè xuống.
“Emily, lo liệu lũ quỷ còn lại.”
Sau khi ra lệnh, Roxana bắt đầu bước tới.
Đến lúc đó, chỉ còn vài con quái vật còn lại trong khu vực xung quanh.
Chất nhờn và mật mà Roxana dính đầy trên người chứng tỏ những trận chiến của cô khi cố gắng đến sân.
“Mẹ làm gì ở đây?”
Cô bình tĩnh hỏi trong khi nhìn về phía mẹ mình.
Jeremy tận dụng cơ hội để đáp lời chị gái.
“Em nghĩ dì lo lắng và quyết định đi tìm chị.”
Roxana chỉ đáp lại bằng một cái cau mày ngắn.
“Bà ấy có bị thương không?”
“K–Không ạ.”
“Để bà ấy ở đây vẫn còn quá nguy hiểm, em hãy đưa mẹ chị về phòng đi, Jeremy.”
Cậu bé đang chuẩn bị phản đối nhưng cảm thấy có điều gì đó trong tâm trạng của Roxana hơn những gì cô thể hiện, nên cậu chỉ đơn giản gật đầu.
“Vâng.”
Tuy nhiên, trước khi cậu kịp đến chỗ mẹ chị gái, một giọng chói tai gần như tiếng cười rùng rợn bỗng xé toạc không khí từ phía sau họ.
“Sierra!”
Maria gần như gào khóc. Rõ ràng bà ta đã đi theo Roxana ra khỏi nhà kính, nhưng sau khi thấy Sierra, bà ta đã lao nhanh về phía trước.
“Sierra à, có sao không?! Chuyện gì đã xảy ra thế? Ta tưởng cô ở trong phòng cơ mà! Đừng nói là lũ quái vật đó đã tấn công cô đấy!”
Maria bắt đầu điên cuồng tìm kiếm vết thương trên cơ thể Sierra.
Mãi cho đến khi tự mình xác nhận rằng mẹ của Roxana không bị tổn hại gì, bà ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi tất cả dấu hiệu lo lắng biến mất khỏi mặt, bà ta mới thấy con trai mình.
“Deon, con là đứa đã giết con thú đó hả? Giỏi lắm! Giỏi lắm! Người mẹ này chưa bao giờ tự hào về con đến thế!”
Khi Maria vui vẻ khen ngợi con trai mình, Jeremy thấy khó mà nuốt trôi sự ghê tởm.
“Bà phun cái đéo gì thế, bà giả?! Thằng chó đó chính là kẻ đã điều khiển con quái vật lao thẳng vào mẹ của Roxana!”
“Hể, gì cơ?!”
Mắt Maria tròn xoe vì không tin.
“K–Không, đừng mà…”
Mọi người quay về phía tiếng rên rỉ yếu ớt.
“Đừng mà. Cầu xin cậu…”
Tay Sierra đang che mặt, nhưng đôi mắt sợ hãi của bà đang lấp ló giữa những ngón tay thon thả.
Bà dường như bị mắc kẹt trong vòng lặp của những lời lảm nhảm.
Quá đau khổ, mẹ của Roxana dán đôi mắt xanh của bà vào Deon. Chẳng mấy chốc, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má bà.
“Làm ơn… Đừng giết Achille của tôi!”
Lời kêu gọi đó dường như khiến Maria bất ngờ. Bà ta ngừng chăm sóc Sierra để trừng mắt nhìn con trai mình một cách khá xấu xí.
“Sao lúc đó con lại giết Achille hả, Deon?!”
Nhưng câu hỏi của bà ta chỉ khiến Sierra càng tuyệt vọng.
Maria tiếp tục an ủi người phụ nữ đang nức nở.
“Sierra à, bình tĩnh lại nhé. Đó không phải Achille đâu. Thấy chưa? Nhìn kỹ đi. Nó chẳng giống Achille của cô chút nào.”
Trong chớp mắt, Roxana sải bước tới trong khi Deon có vẻ mong cô đến gần.
Rồi ngay khoảnh khắc cô bước đến đủ gần…
Chát!
Roxana tát mạnh vào mặt anh ta.
Khi đầu Deon quay đi do lực tác động, mái tóc đen của anh ta bay trong không trung.
Khi anh ta quay lại nhìn kẻ tấn công, đôi mắt đỏ của anh ta khoá chặt vào đôi con ngươi đỏ tươi giống hệt đang nhìn lại anh ta.
Deon trừng mắt nhìn Roxana với cường độ như tia laser, nhưng ánh mắt lạnh lùng mà cô đáp lại cho thấy cô không hề sợ chút nào.
“Làm phiền đồ chơi của tôi chưa đủ nên anh quyết định đặt mẹ tôi vào nguy hiểm à? Anh dám làm như vậy sao?!”
Deon lười biếng nhìn Roxana khi anh ta đưa tay vuốt ve bên má mà cô vừa tát. Lúc này, nó đang hơi hồng lên.
Anh ta từ từ mở miệng để trả lời cô.
“Đây là lời cảm ơn ta nhận được vì đã bắt giữ đồ chơi bỏ trốn của em à?”
“Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh làm vậy.”
Maria và Jeremy nín thở nhìn hai người.
“Hơn nữa, bất cứ điều gì anh đang làm ở đây đều cho thấy anh đã vượt quá giới hạn.”
Rồi cô hạ ánh mắt lạnh lùng xuống nơi Cassis đang nằm.
Hắn chưa ngất, nhưng với mức độ kiềm chế của còng ma thuật ở cấp năm, hắn không thể làm gì Deon.
Tầm nhìn của hắn mờ đi từng giây, và máu chảy ra từ đầu hắn đang nhuộm đỏ bãi cỏ xung quanh hắn.
“Thứ này là của tôi. Nếu cần phải thi hành bất kỳ hình phạt nào, tôi sẽ chịu trách nhiệm về điều đó.”
Roxana nhìn thẳng vào mắt Deon lần nữa trước khi ra lệnh một cách mạnh mẽ.
“Bây giờ tránh ra!”
Deon nhìn xuống cô với một ánh mắt sâu thẳm và điềm tĩnh.
Sau khi hai người đứng yên như vậy một lúc, anh ta nở một nụ cười méo mó, rồi cuối cùng đặt chân xuống cỏ.
“Chà, ta đoán hôm nay ta đã vui đủ rồi, nên dừng ở đây thôi.”
Trái với mọi dự đoán, anh ta đột nhiên vươn tay về phía Roxana.
Jeremy chợt căng thẳng như một lò xo cuộn lại, nhưng bàn tay duỗi ra dường như không có ý định tấn công.
“Nhiều năm rồi mới thấy em giận dữ như thế này. Ta phải nói đây là một cảnh tượng đáng được chào đón.”
Deon vuốt ve má Roxana khi anh ta nói. Những ngón tay lạnh giá của anh ta khiến cô rùng mình.
“Tuy nhiên, sẽ vui hơn…”
Roxana không nhúc nhích một cơ bắp nào khi cô bình tĩnh chờ Deon kết thúc hành động đe doạ.
Nhưng, anh ta tiếp tục nhìn cô với một nụ cười khẩy.
“... nếu em khóc như em đã làm hồi đó.”
Hắn thì thầm phần cuối để chỉ Roxana và Cassis – người chỉ đủ gần vì hắn vẫn còn nằm dưới đất – có thể nghe thấy.
Roxana bỗng thấy nhói ở nơi tay Deon đã chạm vào má cô.
Một vệt nhỏ máu đỏ như sợi chỉ bắt đầu rỉ ra trên làn da trắng.
Khi chúng bắt đầu lăn dài trên má cô, những hạt đỏ li ti giống như những giọt nước mắt đỏ tươi.
Sau khi nhìn cô thêm một lúc, Deon rút tay lại.
Lúc đó, Jeremy đang buông ra một loại lời chửi rủa vào Deon. Cậu thậm chí còn tỏ ra sẵn sàng tấn công người anh cùng cha khác mẹ nếu cần thiết.
Tuy nhiên, giống như trước đây, Deon chỉ đơn giản phớt lờ em trai mình.
Roxana tiếp tục lạnh lẽo dõi theo Deon khi anh ta rời đi, rồi một lúc sau cô cũng rời khỏi sân.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới