Cassis nghiến răng khi giọng nói đè nặng lên hắn như một tấn rưỡi kim loại.
“Chúng ta là những thẩm phán liêm chính của gia tộc Pedelian. Tên củachúng ta và ý nghĩa của nó là hai điều ngươi không bao giờ được quên.”
Nhưng…
“Một người đàn ông thiếu phẩm giá chỉ đáng bị huỷ hoại thôi.”
Thế nhưng…
Hắn thực sự có thể để ai đó chết ngay trước mặt mình mà không hối hận về quyết định đó không?
Một tia sáng loé lên trong đôi mắt vàng của hắn khi chúng dường như sáng rực như mặt trời chói chang.
Câu trả lời của hắn đã được xác định.
“Từ giờ, sẽ có một phép kiềm chế trên người ngươi.”
Cassis bắt đầu vận dụng sức mạnh đã ngủ quên từ lâu của mình.
Rắc! Keng!
Không thể chịu được năng lượng tập trung mà Cassis đã vận, chiếc còng ma thuật vỡ vụn thành từng mảnh.
Đồng thời, những con bướm bay lượn quanh hắn biến thành bụi, rồi biến mất.
Khi chiếc còng được tháo ra, cảm giác chết chóc trong không khí càng nặng nề hơn.
Đúng như hắn đã nghi ngờ ngay khoảnh khắc nhìn thấy Roxana nôn ra máu đen, cô đang bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng.
Với tất cả những làn khói độc toả ra từ cô, gần như không thể thở được.
Cassis cúi đầu, rồi dứt khoát đặt môi mình lên môi cô.
Vù!
Trong chốc lát, một luồng sinh lực tươi mới truyền từ hắn sang Roxana.
Năng lượng thuần khiết, trong trẻo đi khắp cơ thể cô.
Khi hơi ấm lan toả khắp cơ thể cô, gương mặt xanh xao của cô từ từ bắt đầu lấy lại màu sắc.
Vì Cassis đang dùng cơ thể mình để bảo vệ cô, những con bướm không dám kiếm ăn trên cô nữa.
Rồi cuối cùng, chúng biến mất từng con một.
Chẳng bao lâu sau, hắn bắt đầu cảm thấy cô cựa quậy.
Mãi đến lúc đó hắn mới rời môi khỏi môi cô.
Khi nhìn kỹ vào mắt cô, hắn nhận thấy chúng vẫn còn mờ ảo.
Hắn nghi ngờ có lẽ cô vẫn còn hơi choáng váng vì cô đã ở trong trạng thái bất tỉnh giống như mơ.
Không nhận thức được điều gì đang xảy ra, Roxana hơi hé môi với vẻ bối rối.
Cassis không cố gắng giải thích, mà thay vào đó lại đặt môi mình lên môi cô một lần nữa.
Vì vết thương là nội thương, đó là cách tốt nhất để hắn chữa lành cho cô.
Không lâu sau, hắn có thể cảm thấy Roxana dường như hít thở lại như thể cô cuối cùng cũng cảm nhận được điều gì đã xảy ra.
Giống như cô đã làm trước khi bất tỉnh, cô nắm lấy áo hắn. Tuy nhiên, lần này cô ít chống cự hơn.
Cassis cho rằng đây là bằng chứng cho việc cô nhận ra hắn đang cố chữa lành cho cô.
Năng lượng mà hắn đang truyền khắp cơ thể cô bắt đầu biến đổi thành giai đoạn tiếp theo của việc giải độc đã ăn vào máu cô.
Không báo trước, Roxana lập tức đẩy hắn ra.
Cassis bối rối, nhưng vẫn rút lui mà không tranh cãi với cô.
“Dừng lại.”
Giọng cô vẫn còn quá yếu khi nó thoát ra từ môi cô.
Ánh mắt cô hướng về Cassis đủ kiên quyết, nhưng rõ ràng là cô không chỉ phản đối việc môi cô dính vào môi hắn.
“Sao ta phải làm vậy? Cô không biết mình đang trong tình trạng tồi tệ đến mức nào à?”
Hắn đã suy luận rằng cơ thể Roxana về cơ bản là một vũng thuốc độc sống, và thuốc độc đó đang ăn mòn cô suốt ngày đêm.
Sau sự trao đổi thân mật của họ, hắn càng chắc chắn hơn bao giờ hết.
Trước sự ngạc nhiên của hắn, cô đáp lại không chút do dự.
“Ta biết. Đó là lý do ta bảo ngươi dừng lại.”
Cassis không thúc ép cô giải thích, mà thay vào đó nắm bắt và giữ ánh mắt cô.
Hắn nhận thức rõ ý nghĩa đằng sau ánh mắt mà đôi mắt đỏ thẫm của cô đang chứa đựng.
Đó là một ánh nhìn như thể nói, “Mỗi khoảnh khắc ta đều sẵn sàng đón nhận cái chết”.
Cassis nhận ra lý do hắn lo lắng cho cô rất nhiều cả ý thức lẫn vô thức cùng việc hắn không thể bỏ qua sự đau khổ của cô là do quyết tâm chết chóc của cô.
Hắn không biết khi nào một dòng điện như vậy đã dâng trào trong tim hắn, nhưng cái chấn động nhẹ đó cuối cùng sẽ làm hắn rung chuyển đến tận xương tuỷ trong tương lai gần.
***
Khả năng của Cassis thực sự rất ấn tượng.
Cơn đau nhức nhối khiến tôi gập người lại vài khoảnh khắc trước đó đã mất tăm.
Hô hấp của tôi cũng trở nên ít khó khăn hơn nhiều.
Mặc dù tất cả máu tôi đã ho ra khiến quần áo và tóc tôi dính bết, nhưng mùi tanh không quá tệ nhờ hệ thống thông gió của căn phòng.
Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng thở của tôi.
Thật khó tin rằng Cassis đang ôm tôi trong lòng trong khi chúng tôi nằm duỗi dài trên giường của hắn.
Chỉ cần nằm cạnh hắn như vậy dường như đang chữa lành cho tôi.
Nguồn gốc sức mạnh kỳ lạ của hắn là gì?
Tôi không thể hiểu chuyện đang xảy ra, nhưng dù là gì đi nữa, cảm giác giải độc đã khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.
Tất cả nỗ lực tôi đã bỏ ra để tích luỹ độc tố trong cơ thể suýt nữa gần như vô ích.
Bỗng tôi nhớ ra rằng trong tiểu thuyết, em gái của Cassis, Sylvia cũng sở hữu một sức mạnh đặc biệt.
Ngay cả bây giờ tôi vẫn không thể tin làm sao mình có thể quên một điều như vậy được.
Nhưng rồi, tôi có lý do chính đáng.
Nó đã trôi tuột khỏi tâm trí tôi vì sức mạnh đặc biệt của cô ấy là một sức mạnh hạng R được tạo ra để phù hợp với chủ đề lãng mạn gothic của câu chuyện, và một chi tiết như vậy hầu như không có ý nghĩa gì đối với tôi khi đối phó với anh trai cô ấy.
Khi tôi nằm đó, một số chi tiết dần trở lại với tôi là nụ hôn của cô ấy có thể giúp một người lấy lại năng lượng, nhưng những hành động xác thịt hơn nhiều sẽ làm tăng hiệu quả sức mạnh của cô ấy đến mức thậm chí có thể chữa lành những vết thương nghiêm trọng.
Khi tôi bắt đầu nhớ lại điều đó, càng nhiều chi tiết bắt đầu hiện lên, chẳng hạn như thực tế là sức mạnh đặc biệt của cô ấy là một trong những lý do cô ấy bị các nhân vật nam khác nhau trong tiểu thuyết giam cầm.
Điều tôi không thể nhớ lại là bất kỳ đề cập nào trong nguyên tác về những sức mạnh như vậy di truyền trong gia tộc họ.
Hơn nữa, sức mạnh của Cassis dường như hoạt động khác với những gì tôi nhớ về sức mạnh của cô ấy.
Điều tôi muốn nói ở đây là ý tưởng của nhà văn về một tài năng phù hợp cho nữ chính của cuốn tiểu thuyết hạng R là làm cho sức mạnh của Sylvia chỉ có hiệu lực sau khi trao đổi dịch cơ thể với người khác.
Trong khi tôi có thể cảm thấy sức mạnh chữa lành của Cassis có hiệu lực chỉ từ việc ôm tôi.
Có lẽ sức mạnh của hắn tiên tiến hơn của em gái hắn, điều này cũng có thể giải thích khả năng phát hiện cây độc của hắn.
Khi tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ ngẫu nhiên của mình để ngước lên, tôi bắt gặp Cassis đang nhìn xuống tôi.
Đến lúc đó, máu của tôi đã vương khắp người hắn, nhưng hắn có vẻ không để ý đến những vết bẩn đáng lo ngại đó.
Hắn trông vẫn hơi căng thẳng, nên tôi cố gắng nói lại.
“Ngươi có thể ngừng lo lắng. Ta sẽ không chết dễ như vậy đâu.”
Gần như ngay sau khi những lời đó thốt ra khỏi miệng, tôi nhận ra việc nhìn thấy tôi ho ra gần một xô máu cách đây vài khoảnh khắc khó có thể trấn an hắn.
“Hơn nữa, ta đã nói với ngươi rằng ta phải ở đây để bảo vệ ngươi cho đến khi ngươi an toàn trốn thoát.”
Sau một lúc hắn mới nói.
“Tại sao cô lại nói những điều như vậy?”
Lúc đầu tôi chỉ đơn giản nhìn lên hắn, nhưng những lời tiếp theo của hắn lại khiến tôi bất ngờ.
“Cô biết ta không phải anh trai cô mà.”
Hắn nói điều đó để làm gì?
Dĩ nhiên, hắn không phải anh trai tôi mà.
Khi tôi suy nghĩ về những gì hắn vừa nói, tôi chợt nhận ra hắn có thể đã hiểu sai hoàn toàn về mối quan hệ của chúng tôi.
Ý tôi là, chắc chắn, tôi thừa nhận mình đã nói vài điều sướt mướt về việc hắn gợi cho tôi nhớ về Achille và mấy điều tương tự, nhưng điều đó đơn giản là để xây dựng quan hệ thôi.
Tôi không thể tin hắn đang nhầm lẫn hành động của tôi với một loại nỗ lực ảo tưởng để bù đắp cho việc nhớ người anh trai đã mất của tôi.
Làm như có ấy!
Hai người thậm chí không hề giống nhau một chút nào.
Mục tiêu duy nhất của tôi là tránh cái chết khủng khiếp mà tôi bị định phải đối mặt do Cassis chết.
Tôi thực sự đã phải cắn môi để không nói với quý ngài “Ta không phải anh trai cô” rằng hãy tự kiểm điểm lại đi.
“Ta biết.”
Đó là một câu trả lời đơn giản, nhưng không hiểu sao tôi không thể thốt ra những gì tôi muốn nói tiếp theo.
Tôi muốn nói rõ rằng tôi chưa bao giờ nghĩ dù chỉ một giây– không! Thậm chí chưa một nano giây nào hắn là anh trai tôi.
Nếu có, ý kiến đó đã làm tôi khó chịu rồi.
“Ngươi chẳng giống anh ấy chút nào, nên…”
Sao tôi lại buột miệng nói ra những lời đó thì tôi cũng chịu, vì ngay cả tôi cũng biết mình đã cố gần gũi với hắn sau khi gieo ý tưởng rằng hắn giống anh trai tôi phần nào.
Tôi đang hành động như một võ sĩ quyền anh giơ găng lên mặc dù chân tôi đang khuỵu xuống vì một cú đấm vào bụng.
“... Đừng có giả định bất cứ điều gì.”
Có lẽ cứ để Cassis tiếp tục lo lắng cho tôi như hắn đã bắt đầu làm là tốt nhất, nhưng vì lý do nào đó tôi không thể làm vậy.
Đầu tiên là Deon, rồi từ hư không Cassis cũng hành động như thể Achille thực sự là gót chân Achilles của tôi.
Cả hai người họ đều khiến tôi nghĩ về anh trai và cách anh ấy thường nói “Anh sẽ bảo vệ em” mọi lúc khi chúng tôi còn nhỏ.
Điều đó chưa bao giờ khiến tôi hài lòng vì tôi chưa bao giờ thực sự coi anh ấy là anh trai hay người bảo vệ của mình.
Nhưng mà nói thật, sao tôi có thể chứ?
Kể cả những trải nghiệm từ kiếp trước, tôi lớn hơn Achille nhiều.
Tôi thực sự thường nghĩ về anh ấy như em trai của mình.
“Thật là… Ai mới là người sẽ bảo vệ ai đây?”
Những lời đã ẩn mình trong một góc tâm trí tôi chợt thoát ra từ môi tôi trong tiếng thì thầm.
Chúng hướng đến Achille đã khuất hay chính tôi thì vẫn chưa chắc chắn.
Cassis chỉ im lặng nhìn tôi khi tôi tiếp tục màn độc thoại mơ màng.
Có lẽ đó là phiên bản chân thật nhất của chính tôi.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới