Tôi nhanh chóng nhận ra mình đã trở nên ít cẩn trọng hơn với Cassis do cơn bệnh đột ngột.
Tôi cũng chợt nhận ra mình chưa bao giờ cho phép bản thân ốm đau đúng nghĩa vì tôi luôn lo lắng việc bị coi là yếu đuối.
Đó thực sự là lần đầu tiên tôi để bất kỳ ai thấy mình trong tình trạng tồi tệ như vậy.
Có lẽ điều đấy có thể vì đó là Cassis và hắn là một người ngoài cuộc, cách xa thế giới độc ác của Agrece.
Tôi hình dung có lẽ bản năng đã cho phép tôi hạ thấp cảnh giác đủ để lộ ra con người mệt mỏi của mình cho hắn.
Hơn nữa, tôi cảm thấy rất được bảo vệ khi nằm trong vòng tay hắn.
Có hơi ấm của người khác truyền sang cơ thể tôi quả thực là điều xa lạ, nhưng tôi không cảm thấy khao khát bức bách nào muốn ngăn hắn lại.
“Thật… ấm áp…”
Tôi tình cờ nói ra khi thở nhẹ.
Giống như tôi đã làm cho hắn trong phòng ảo giác, lần này Cassis dùng tay che mắt tôi.
“Cô nên ngủ cho đến khi hoàn toàn bình phục.”
Rồi gần như có phép thuật, giọng nói êm dịu của hắn thực sự làm cả cơ thể tôi thư giãn.
Đó là lần đầu tiên kể từ thời thơ ấu tôi cảm thấy bình yên khi có ai đó bên cạnh lúc tôi chìm vào giấc ngủ.
Như thường lệ, tôi mơ thấy Achille.
Tuy nhiên, không giống những giấc mơ lặp đi lặp lại về anh ấy trong nước mắt máu, lần này anh ấy đang trao cho tôi một vòng hoa mà anh ấy đã làm.
Tôi thường sợ những lần Achille ghé thăm trong mơ, đặc biệt vì tôi sợ sẽ thấy bản thân gây ra cái chết của anh ấy và thức dậy với cảm giác mình đáng bị đổ lỗi cho điều đó.
Tuy nhiên, lần này, tôi cảm thấy thoải mái khi anh ấy mỉm cười với tôi.
Mặc dù là em gái và đã cao bằng anh ấy, Achille 15 tuổi vẫn đặt vòng hoa lên đầu tôi.
Nụ cười rạng rỡ của anh ấy càng rộng hơn, nên tôi cố gắng làm điều tương tự… nhưng tôi không thể.
Thay vào đó, tôi bật khóc.
Achille bắt đầu lau mắt tôi trong khi vẫn tiếp tục mỉm cười.
Tôi gần như có thể nghe thấy anh ấy nói, “Ngoan nào, ngoan nào”.
Khi thức dậy, tôi thấy mình vẫn còn nước mắt.
Tôi cảm thấy một đầu ngón tay chắc chắn lướt trên má và mí mắt ướt đẫm của tôi.
Cảm nhận hơi ấm khi nó lướt qua má tôi lần thứ hai và hơi mạnh hơn, tôi nhắm mắt lại.
Trong tình trạng như vậy, mọi thứ đều cho cảm giác như là một phần của giấc mơ.
Dù mắt đã nhắm nghiền, tôi không thể ngủ lại, nên tôi lặng lẽ nằm đó và để Cassis tiếp tục lau đi nước mắt của tôi.
***
Sau ngày đó, mọi thứ trở nên gượng gạo mỗi khi tôi đến gặp Cassis.
Nhưng điều đó là đương nhiên. Làm sao có thể không ngượng sau khi hắn nhìn thấy tôi như vậy chứ?
May mắn thay, cả hai chúng tôi đều không bao giờ nhắc lại sự cố đó nữa.
Cassis rõ ràng không muốn thảo luận về sức mạnh đặc biệt của hắn, và tôi cũng miễn cưỡng không kém – nếu không muốn nói là hơn – khi nói về việc tôi trông thảm hại như nào trước mặt hắn.
Thành ra, dường như chúng tôi đã đạt được một thoả thuận ngầm để tránh và bỏ qua vấn đề đó hoàn toàn.
“Đêm nay rất đẹp.”
Tôi cố gắng lẩm bẩm điều ngớ ngẩn đầu tiên tôi có thể nghĩ ra khi bước vào phòng hắn, nhưng điều đó chỉ càng chứng tỏ tôi vẫn cảm thấy ngượng đến mức nào.
Tôi muốn rút lại lời gần như ngay sau khi tôi nói, nhưng đã quá muộn.
Haa… Tôi vẫn không thể giải thích tại sao tôi lại cảm thấy lúc đó cần phải lịch sự như thế.
Đó thậm chí không phải lần đầu tiên tôi đến thăm hắn trong ngày hôm đấy.
“Có vẻ vậy. Mặc dù ta không thể nói ta biết rõ thời gian.”
Khi hắn nói, mắt hắn bình tĩnh lướt qua tôi.
Tôi thầm cảm ơn trời rằng hắn giữ giọng điệu ổn định để khiến tôi cảm thấy bớt tự ti hơn một chút.
Hắn cũng đeo một bộ còng mới mà tôi đã nhờ Emily đánh cắp.
Tuy nhiên, mức độ hiệu quả của chúng vẫn chưa chắc chắn vì hắn rõ ràng không gặp vấn đề gì khi phá vỡ những chiếc còng khác.
Cơ mà, hắn đã để tôi đeo những chiếc còng mới cho hắn mà không làm ầm gì.
Cứ như thể việc trốn thoát đã trở thành điều xa vời nhất trong tâm trí hắn.
“Đây. Ta đến để đưa cho ngươi cái này.”
Tôi đưa cho hắn một mảnh vải nhỏ có một mật mã được viết trên đó.
Tôi đã nhận nó từ một trong những trinh sát Pedelian, nhưng nội dung của nó là một bí ẩn đối với tôi.
Tuy nhiên, Cassis dường như biết ý nghĩa của nó gần như ngay lập tức vì tôi thoáng thấy một tia nhẹ nhõm trong đôi mắt vàng của hắn.
Rồi hắn bỗng dưng chuyển sự chú ý sang tôi.
“Đó có phải là bướm độc không?”
Tôi đã không nhận ra, nhưng một vài con bướm của tôi đang bay lượn xung quanh.
Tôi thầm rùng mình vì tôi không hề ra hiệu cho chúng.
Nhưng, điều tôi thấy kỳ lạ hơn là một vài con đã chọn đậu trên vai Cassis, chính xác tại vị trí hắn bị thương.
Như thể chúng khao khát máu của hắn.
Ngay khi nhận thấy chúng, tôi xua chúng đi.
Đây không phải lần đầu tiên chúng hành xử như vậy.
Chúng đột nhiên xuất hiện và đến gần Cassis khi tôi gục xuống sau khi ho ra máu.
Tôi không thể hiểu lý do chúng lại tìm kiếm máu của hắn.
May mắn thay, chúng không phải là những con tôi đã nuôi để phục vụ như bướm tàn sát, mà là những con từ đợt đầu tiên bí mật mà tôi dùng cho nhiều mục đích khác nhau.
Cassis nhanh chóng quan sát những sinh vật đó, rồi nói mà không chút lo lắng.
“Ta nghĩ chúng thèm khát máu của ta.”
Hắn quả thực quá sắc sảo, và quá… dễ thương.
“Không biết nữa. Chúng chỉ uống máu của ta.”
Tôi thấy không có lý do gì để giả vờ chúng không độc, đặc biệt khi Cassis đã hồi sinh tôi khỏi tình trạng bệnh tật do nhiễm độc trong khi chúng ở trên đầu suốt thời gian đó.
Hắn tiếp tục nhìn những con bướm của tôi với cái nhìn hiểu biết.
Tôi không khỏi tự hỏi làm sao hắn biết về chúng vì sự tồn tại của chúng lẽ ra chỉ được biết đến bởi những người trong giới chú thuật.
Nhưng mà, tôi đã cử chúng ra biên giới đủ thường xuyên để chúng có thể đã bị phát giác.
Cảm thấy ánh mắt của hắn trên người mình, tôi cũng chuyển sự chú ý từ những con bướm trở lại Cassis.
Có vẻ như hắn đang nhìn tôi với cùng sự lo lắng không cần thiết và có lẽ cùng những suy nghĩ vô ích như trước đây.
Khi mãi mới mở miệng, những gì hắn nói hầu như không có gì quan trọng.
“Tình trạng của cô… quá không ổn định.” Hắn nói, gần như một câu ngoài lề.
Tôi định hỏi ý hắn là gì, nhưng hắn đã tiếp tục trước khi tôi kịp nói.
“Chuyện gì sẽ xảy ra với cô sau khi ta rời đi?”
Hắn thực sự lo lắng cho TÔI?!
Ý tôi là, chắc chắn, hắn không biết toàn bộ kế hoạch trốn thoát cuối cùng là để cứu chính tôi, nhưng hắn thực sự nghĩ tôi đang lên kế hoạch trở thành một người chết vì đạo vì lợi ích của hắn á?!
Tôi ư?! Chính cái người đã đứng đầu trong việc gây mọi rắc rối mà hắn phải đối mặt kể từ khi vào dinh thự Agrece…?
Chợt, tôi cảm thấy một điều gì đó dâng trào trong lòng.
“Để ta hỏi ngươi một câu. Ngươi không nhầm lẫn ta với em gái ngươi đấy chứ?”
Khi tôi luôn cố gắng phớt lờ vẻ lo lắng của hắn mỗi khi chúng tôi gặp nhau đã đủ khó khăn rồi.
Và phải thừa nhận, tôi thực sự muốn nói “Lo lắng cho em gái anh đi”.
Đã có lúc tôi nghĩ cái chết của Sylvia trong tiểu thuyết có thể không chỉ kết thúc bằng việc tên tôi bị bôi nhọ.
Với thể loại truyện dành cho người lớn, tôi có thể cũng sẽ buộc phải tham gia vào một số cảnh bị trói buộc với những kẻ thua cuộc lớn nhất thế giới này.
“Ta lo lắng cho cô là sai à?”
Hắn hoàn toàn lảng tránh câu hỏi của tôi.
Không thể đưa ra một lời đáp trả thích đáng, tôi chỉ cắn môi.
Tôi đã mắc lỗi.
Không những tôi nên tránh ánh mắt của hắn, mà cả giọng nói của hắn nữa.
Nhưng cuối cùng, tôi lặng lẽ đối mặt với ánh mắt của hắn.
Đôi mắt vàng nhìn chăm chăm vào tôi với sự chính xác như lazer, khiến tôi phải quay mặt đi trước.
Cuối cùng tôi đáp lại với giọng điệu ít khó chịu hơn nhiều.
“Cho ngươi biết, ta đã tự lên kế hoạch dự phòng rồi.”
Một điều tôi bắt đầu tự hỏi là Cassis không có khả năng tự mình thoát khỏi khuôn viên sao.
Hắn rõ ràng có thể phá còng, và hình như còn có những sức mạnh đặc biệt khác mà tôi chưa biết.
Hoặc có lẽ hắn không vội vã vì hắn tự tin rằng tất cả những gì cần làm để trốn thoát là quyết tâm thực hiện.
Nhớ lại cách hắn đã cứu mẹ khỏi nguy hiểm, ý tưởng đó không quá xa vời.
Khi nghĩ đến việc vai trò của chúng tôi bằng cách nào đó đã đảo ngược mà tôi không hề hay biết, khiến hắn dường như đột nhiên chiếm thế thượng phong, tôi cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ len lỏi dọc sống lưng.
Hôm trước tôi thậm chí đã hỏi hắn về những sức mạnh đặc biệt của hắn, nhưng hắn không trả lời tôi.
Còn về lý do hắn không đơn giản phá còng sớm hơn, hắn bình thản giải thích tình hình không cho phép.
Ngoài ra, tôi không nhận được thêm lời giải thích nào.
“Nhân tiện, ta không nghĩ mình đã chia sẻ đầy đủ chi tiết kế hoạch của ta với ngươi, nên bây giờ chúng ta xem lại nó đi.”
Tôi đã hơi khó chịu khi đổi chủ đề, nhưng bắt đầu nghiêm túc xem xét kế hoạch với hắn.
Mặt Cassis đã cứng đờ trong khoảnh khắc.
Đến lượt hắn trải qua việc bị chặn đứng dòng câu hỏi, nhưng hắn phải tập trung vào kế hoạch trốn thoát vì nó quan trọng hơn nhiều.
“Ta đã đảm bảo những trinh sát đó được hướng dẫn đến một địa điểm an toàn, nên một khi ngươi trốn thoát, ngươi nên đến đó hội ngộ với họ.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới