***
Vwooooong!
Đêm tĩnh lặng đột nhiên rung chuyển khi tiếng còi báo động vang khắp dinh thự.
Một kẻ đột nhập đã kích hoạt báo động.
Gần 10 năm rồi kể từ khi gia tộc Agrece được hưởng niềm vui có kẻ đột nhập, điều này khiến tiếng ồn hoàn toàn xa lạ đối với một số thành viên trẻ hơn của Agrece.
Chẳng mấy chốc, địa ngục đã bùng nổ trong khu phức hợp.
“Tất cả thức dậy và tập trung ở ngoài! Có kẻ đột nhập!”
“Phải lục soát kỹ mọi nơi!”
Khi các lính gác thức dậy từ khu nhà của họ, họ nhanh chóng hành động.
Một số đứa em cùng cha khác mẹ của Roxana chọn cách lợi dụng vụ đột nhập này làm cơ hội để tự giải trí và tham gia vào cuộc săn lùng.
“Là một trong những chó săn của Pedelian sao!”
Lante hưng phấn thấy rõ khi ông ta sải bước xuống hành lang dẫn từ phòng mình.
Ông ta đã chuẩn bị cho một dịp như vậy vì ông ta cho rằng Roussel Pedelian sẽ không bao giờ chỉ ngồi yên và chờ đợi khi tung tích của người thừa kế vẫn chưa rõ.
Lần cuối hai thủ lĩnh gặp nhau, Roussel dường như khá chắc rằng Lante đứng sau sự biến mất đột ngột của con trai mình.
Hơn nữa, Pedelian đã cử hết nhóm tìm kiếm này đến nhóm tìm kiếm khác đến biên giới Agrece, nhưng Lante bắt đầu thấy việc tiêu diệt họ đơn thuần đã trở thành một công việc vặt.
Vậy nên, sau khi xem xét tất cả những điều đó, thủ lĩnh Agrece xác định vụ đột nhập phải là do người Pedelian gây ra.
Lũ chuột hèn nhát đó rất giỏi luồn lách qua các khe nứt.
“Cha, chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?”
Roxana bước ra khỏi phòng như thể cô vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ yên bình.
“Roxana, con nên đảm bảo con chó lai của con đang ở đúng chỗ của nó.”
Roxana gật đầu với cha cô trước khi liều mình hỏi một câu tiết lộ nhiều hơn.
“Kẻ đột nhập là người Pedelian ạ?”
“Rất có thể.”
Khi nghe câu trả lời của ông ta, cô quay đi để làm theo lời cha mình.
Lante nhìn cô với niềm tự hào khi ông ta nghĩ tính cách nhạy bén và hành động nhanh nhẹn của cô chắc hẳn là những phẩm chất mà cô đã thừa hưởng từ ông ta.
Rồi ông ta quay lại, tiếp tục hành trình của mình vì đã đến lúc bắt và giết con chuột.
***
Roxana đi thẳng đến phòng Cassis.
“Đi thôi.”
Theo lệnh của cô, Cassis đứng dậy mà không nói một lời.
Họ cùng bước qua ngưỡng cửa khi tiếng còi báo động lớn tiếp tục hú vang khắp hành lang.
“Ôi! Tiểu thư Roxana!”
Họ chưa đi được vài bước thì đã gặp một số lính canh vũ trang đang đi từ hướng ngược lại.
Khi nghe tiếng kêu của họ, cả hai dừng lại.
Họ nhìn cả Roxana và Cassis, người đang ngoan ngoãn đứng ngay bên cạnh cô.
Người ta đồn hắn đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều sau thời gian ở trong phòng ảo giác, và như để nhấn mạnh điều đó, Người Thừa Kế Xanh chỉ đứng yên lặng bên cạnh cô với tất cả ràng buộc vẫn còn nguyên.
Lante đã cảnh báo các lính gác phải cảnh giác hơn vì kẻ đột nhập có thể là một Pedelian khác, nên họ không thể cho phép cô thoải mái diễu hành món đồ chơi giữa sự hỗn loạn như vậy.
“Tiểu thư, người đang làm gì thế ạ? Xin hãy đưa món đồ chơi về phòng của nó. Tình hình có thể trở nên nguy hiểm đó ạ.”
“Vâng, xin hãy làm vậy. Chủ nhân đã truyền tin cho người chưa ạ? Kẻ đột nhập bị nghi ngờ là từ–”
Nhưng Roxana cắt lời lính gác thứ hai trước khi anh ta có thể nói thêm.
“Ta đã biết rồi.”
Rồi sau khi đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, cô tiếp tục.
“Đó là lý do ta định có một chút vui vẻ. Đừng đi nói lung tung, hoặc ngươi sẽ làm hỏng chuyện đấy.”
Đồng thời, cô nháy mắt về phía đồ chơi của mình, ra hiệu cho các lính gác rằng cô muốn giữ bí mật danh tính của kẻ đột nhập với hắn.
Thật nhẹ nhõm, các lính gác nhanh chóng hiểu rằng Roxana không muốn món đồ chơi phát hiện kẻ đột nhập có thể là một người Pedelian.
“Ta rất cảm kích sự hợp tác của các ngươi.”
Nụ cười rạng rỡ của cô đột nhiên làm loá mắt đám đông, trong khi giọng nói ngọt ngào và yêu kiều của cô khiến họ choáng váng vì hạnh phúc.
Như một đàn cừu, họ gật đầu đồng thanh.
“Ta thực sự rất cảm kích. Nhân tiện, cha có nói các ngươi đưa kẻ đột nhập đến đâu sau khi bắt được chúng không?”
“Đến bức tượng ở sảnh tầng một ạ.”
“Rất tốt. Tiếp tục làm tốt nhé.”
Roxana bước đi như thể cô đang đưa món đồ chơi đi dã ngoại, trong khi tay cô nắm chặt cuối sợi dây xích gắn vào cổ nó.
Trong khi đấy, các lính gác bị quyến rũ trong chốc lát tỉnh lại từ cơn mê tập thể và tiếp tục cuộc hành trình săn lùng nguồn gốc của sự quấy rối.
“Thật ngu ngốc. Họ thực sự không biết phải làm gì với chính mình khi đứng trước cô sao?”
Cassis không hề cố gắng che giấu giọng điệu khinh thường.
“Đừng trách họ. Ngươi mới là kẻ bất thường vì không giống họ hơn.”
Cassis nhìn Roxana một lúc, đôi mắt cố gắng tìm hiểu làm sao cô có thể lay động tất cả những người đàn ông đó chỉ bằng vài lời.
Cuối cùng, hắn quyết định không nói thêm lời nào vì hắn thực sự hiểu phản ứng của họ.
Tiếng bước chân vội vã của những người đi qua đi lại nhanh chóng mờ dần khỏi họ.
Roxana và Cassis thực ra đang di chuyển về phía trung tâm dinh thự.
Rồi cuối cùng họ dừng lại.
“Đây rồi.”
Roxana chỉ vào một hành lang trông rùng rợn, rõ ràng đã không còn được sử dụng từ lâu.
Những ngọn nến trên tường xung quanh nó khiến sự tương phản giữa những gì được chiếu sáng và những gì chìm trong bóng tối trở nên rõ rệt hơn nhiều.
Ngọn lửa của cây nến gần nhất lung lay như một làn gió nhẹ đã lướt qua nó.
Không báo trước, Roxana đưa tay ra nắm lấy cái chân nến vàng.
“Chờ đã!”
Nhưng trước khi Cassis kịp cảnh báo cô cẩn thận với ngọn lửa, tay cô đã ở trên ánh sáng.
Roxana nắm chặt chân nến bằng tay trần, rồi xoay nó cho đến khi bức tường phía sau nó mở ra.
Vù.
Có gió, và nó đến từ lối đi bí mật trong tường.
“Có một phép yêu cầu nến phải sáng trong khi xoay chấn nến để mở lối đi này trong bức tường.”
Giọng cô không hề run rẩy khi cô tháo chân nến nóng ra khỏi bức tường.
Thay vào đó, cô trông điềm tĩnh và tự chủ khi nhìn về phía Cassis.
“Ta sẽ phải thực hiện hành động tương tự để đóng nó lại, nên đừng để ý đến vết bỏng nhỏ này.”
Biểu cảm của Roxana không hề cho thấy cô vừa bị bỏng tay. Cassis cau mày khi nhìn cô.
“Cô thực sự…”
Nhưng hắn dừng lại.
Rồi hắn nhìn cô với vẻ gần như là tức giận bị kìm nén trước khi từ từ nhắm mắt lại.
Vù
Từ phía bên kia bức tường, Cassis có thể nghe thấy tiếng gió như đang thúc giục hắn nhanh lên.
Hắn biết không có thời gian để lãng phí.
Khi hắn mở mắt trở lại, hắn đã lấy lại quyết tâm.
Hắn bước vào bóng tối.
Keng.
Chiếc còng ma thuật rơi xuống sàn.
“Chỉ có một con đường, đi thẳng là được.”
Vì cô đã cung cấp cho hắn tất cả các chi tiết cần thiết từ nhiều ngày trước, Roxana không bận tâm giải thích thêm.
Hơn nữa, họ thực sự không có thời gian.
Cô hít một hơi thật sâu trước khi nói lại.
“Cẩn thận.”
Rồi mắt họ đột nhiên chạm nhau.
Ngay trước khi Roxana kịp đóng lối đi trong tường, Cassis lại đưa tay về phía cô.
“Roxana.”
Khi nghe tiếng hắn gọi, cô cảm thấy hơi ấm từ cái chạm của hắn truyền qua các ngón tay mình.
“Ta không nghĩ đây là kết thúc, nên hãy để lời tạm biệt của chúng ta cho lần sau.”
Cô nhìn thẳng vào ánh sáng toả ra từ đôi mắt hắn khi hắn nói.
Đó là một ánh sáng không chịu tắt ngay cả bởi bóng tối xung quanh.
Khi Roxana nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt Cassis, cô bỗng cảm thấy mình như một người xa lạ.
“Giữ an toàn cho đến lúc đó, được chứ?”
Khi Cassis chào tạm biệt, cô chỉ đáp lại hắn bằng một tiếng cười nhỏ.
Tay hắn cuối cùng cũng buông ra, rồi hắn biến mất sau bức tường.
“Tạm biệt, Cassis. Rất vui được gặp anh.”
Và thế là, sau khi dành rất nhiều thời gian bên nhau trong khoảng thời gian ngắn kể từ khi hắn bị bắt, cả hai đã chia tay.
Lúc này, đó thực sự là lời tạm biệt.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới