***
Két!
“Chúng tôi bắt được rồi! Kẻ đột nhập ở đây!”
Lante lập tức quay về hướng giọng nói của lính gác.
“Tìm thấy rồi sao?”
Ông ta sẵn sàng nhảy xổ vào con chuột Pedelian, nhưng thật đáng tiếc, đó là báo động giả.
“Ừm… thưa chủ nhân…”
Kíttt!
Cái bẫy đã bắt được một con carantul con.
Rõ ràng nó đã trốn thoát trong trận hỗn loạn gần đây sau bữa tiệc trà trước của Maria và đã lẩn trốn từ đó.
Dù nhỏ bé, sinh vật độc hại đó vẫn gắng hết sức để phun độc trong nỗ lực bất thành để thoát ra.
Vẻ mặt Lante cứng lại như đá.
“Có vẻ như con carantul này đã kích hoạt báo đột kẻ đột nhập ạ.”
Không chỉ vậy, không ai trong số các lính gác khác tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc đột nhập.
Việc một sinh vật nhỏ bé như vậy có thể gây ra sự hỗn loạn cỡ này vào đêm khuya không gì ngoài một sự thất vọng nhỏ.
“Bây giờ, cứ mang nó còn sống vào.”
Giọng của thủ lĩnh Agrece không giấu được sự khó chịu.
Cảm thấy diễn biến sự việc đã làm mất hứng của chủ nhân, các lính gác nhanh chóng tóm lấy con carantul con và ném nó vào trong một cái túi.
Để đảm bảo đó thực sự là thủ phạm, họ đặt sinh vật sống đó vào trong một vòng tròn ma thuật.
Theo chỉ dẫn, các lính gác mang cái túi vào trong và thả sinh vật non, nhưng to bằng người đó, trước bức tượng ở sảnh dinh thự.
Ngay khi làm như vậy, tất cả chuông báo động đều im lặng.
Trong suốt thời gian đó, Lante đã chửi thề không biết bao lần.
Rồi, không báo trước, Roxana đột nhiên xuất hiện trên cầu thang chính.
“Đó là kẻ đột nhập ạ?”
Vì không có ánh sáng ở tầng hai, Roxana gần như hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Trên thực tế, ánh trăng trắng chiếu qua cửa sổ phía sau cô chỉ làm nổi bật đường nét cơ thể cô.
Trong khi đó, Cassis đứng lùi lại một chút phía sau người trông coi của mình trên chiếu nghỉ.
“Ừ, một sự phiền toái nhỏ–”
Sột soạt!
Trước khi Lante kịp giải thích xong, sinh vật trong túi bắt đầu giãy giụa và lắc lư. Nó đang cố hết sức để thoát ra.
“Vậy thì con nghĩ chúng xứng đáng nhận được quà chào mừng.”
Roxana đột nhiên giật sợi dây xích quanh cổ Cassis về phía cái túi, rồi–
Phần phật!
Một đàn bướm xuất hiện từ hư không và bắt đầu tấn công hắn không thương tiếc.
Có hàng trăm con, nên chúng dường như nuốt chửng hoàn toàn Người Thừa Kế Xanh.
Nhai, nhai!
Rắc!
Khi những con quái vật đỏ thẫm nhỏ ngấu nghiến, những âm thanh kỳ lạ và rợn người vang vọng khắp dinh thự.
“A… Ááá…!”
Những con bướm kiên trì gặm nhấm con mồi đang giãy giụa của chúng.
Cuối cùng, tất ảa rnhững gì còn lại của Cassis Pedelian rơi xuống sàn với tiếng va dập đáng sợ.
Người trong sảnh đều chết lặng, dán mắt vào chỗ đó.
Rắc, rắc…
Khi tiếng la hét dừng lại, chỉ còn một đường nét mờ nhạt của một cái xác trên sàn.
Với hầu hết cơ thể đã biến mất, còn rất ít dấu vết cho thấy những con bướm đã ăn thịt người ngoài một vài mảnh vụn.
Đó là cảnh tượng tàn khốc và gây sốc nhất – một cảnh tượng sẽ khó phai mờ trong ký ức của tất cả những người chứng kiến nó.
Tóc tách, tóc tách
Người ở tầng một vẫn tiếp tục nhìn trong choáng váng khi máu chảy xuống cầu thang.
Rồi chẳng bao lâu sau, ngay cả máu cũng mất tăm khi những con bướm tham lam liếm sạch chất lỏng đặc quánh đã thoát ra từ nạn nhân bị giết của chúng.
Quá trình của những sinh vật bay đó có thể được coi là gần như lâm sàng vì chúng không để lại dấu vết nào của nạn nhân con người.
“Ơ… Hoá ra không phải người Pedelian à?”
Giọng nói của Roxana, hay nhưng hơi khó chịu, là âm thanh đầu tiên phá vỡ sự im lặng trong sảnh.
Cùng lúc cô nói, mọi người dường như đồng loạt thở ra.
Ngay cả Lante cũng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Ông ta quay ánh mắt về phía nơi Roxana đang nhìn.
Con carantul con đã thành công thò đầu ra khỏi cái túi.
Roxana nhăn mặt trước khi nói lại.
“Chậc. Con đã định cho kẻ đột nhập chứng kiến cái chết của chủ nhân mình. Con rất vui sướng khi nghĩ đến việc hắn ta chứng kiến người mà gia tộc đang tìm chết ngay trước mặt hắn.”
Khi cô bày tỏ sự thất vọng, những con bướm lần lượt bay lên khỏi sàn.
Đôi cánh đỏ thẫm của chúng phản chiếu dưới ánh trăng trước khi biến mất theo lệnh của Roxana.
Người ban nãy còn sống và thở đứng sau cô chỉ vài khoảnh khắc trước cũng hoàn toàn biến mất.
Tuy nhiên, không có một chút hối hận hay tội lỗi nào trên nét mặt Roxana khi cô nhìn xuống hiện trường vụ án trống rỗng.
“Mà, thôi vậy… Bướm của con đã nài nỉ con cho chúng ăn đồ chơi, nên con đoán đằng nào cũng thế thôi.”
Khi một con bướm đậu lên ngón tay cô, Roxana nở nụ cười xinh đẹp nhưng chết người với đám đông bên dưới.
“Với những con vật cưng mới đáng yêu này, con cũng không cần thứ đồ chơi đáng thương đó nữa.”
Ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ chỉ tiếp tục làm thân hình mảnh mai của cô trông càng rõ nét hơn.
“Ha…”
Mặc dù gần như không bao giờ cạn lời, Lante không thể nói gì ngoài việc bắt đầu cười.
“Ha… Ahahaha!”
Tiếng cười của ông ta ngày càng lớn hơn cho đến khi ông ta dường như không thể kìm được.
“Đó thực sự là kết cục thích đáng nhất cho con chuột Pedelian đấy.”
Đôi mắt đỏ thẫm của ông ta lấp lánh vẻ đe doạ say sưa.
Cảnh tượng ghê rợn ông ta vừa chứng kiến cách đây vài giây đã khắc sâu vào tâm trí ông ta và đang lặp đi lặp lại không ngừng.
“Ta thực sự phải khen ngợi con, Roxana. Thực sự rất tài tình!”
Lante có vẻ rất vui khi con trai của Roussel Pedelian đã gặp phải cái chết bi thảm như vậy, bị ăn sống đến tận xương tuỷ.
Nhưng để thêm dầu vào lửa, xương của hắn cũng đã bị ăn hết.
“Điều hối tiếc duy nhất của ta là kẻ đột nhập không phải người Pedelian. Sẽ tuyệt vời đến mức nào nếu chúng ta giết hắn trước mặt tên Roussel đáng chết đó?! Ôi, tại sao ta không nghĩ ra điều này nhỉ?”
“Người nói đúng lắm, thưa cha. Nhưng vì con trai ông ta khá mạnh, con hy vọng những con bướm của con ít nhiều sẽ được lợi từ việc ăn thịt hắn. Thậm chí, đó là một cái chết khá vinh dự đối với một kẻ khốn cùng như hắn.”
“Ta hoàn toàn đồng tình với con, Roxana. Đó là cái chết quá vinh dự đối với một kẻ như hắn.”
Lante dường như đã quên béng sự khó chịu do báo động giả và thay vào đó, ông ta gật đầu với sự nhiệt tình tàn bạo trước từng lời nói của Roxana.
Đổi lại, cô vẫn tiếp tục mỉm cười.
“Nhưng trời ơi, nhìn đồng hồ kia. Sao cha không về phòng nghỉ ngơi nhỉ? Con nghĩ con cũng nên đi ngủ thôi. Con khá mệt rồi.”
“Tất nhiên. Đi ngủ đi.”
Roxana quay người đi lên lầu với nụ cười vẫn còn trên môi.
***
“Tiểu thư Roxana.”
Emily vừa trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà Roxana giao cho.
Cô ta mới là kẻ đã gây ra sự hỗn loạn của con carantul con.
“Làm tốt lắm, Emily.”
Emily khẽ gật đầu trước khi đáp lại.
“Theo lệnh của người, tôi sẽ đảm bảo tối nay không ai được vào phòng của người.”
Và với điều đó, Emily rời khỏi phòng trong im lặng.
Trước khi tiếng bước chân của hầu cận biến mất hoàn toàn, Roxana gục xuống sàn trong khi bám vào ghế sô pha.
“Ư… Oẹ.”
Không sai, máu đen bắt đầu trào ra từ giữa môi cô.
Cô biết ơn vì lần này mình đã không bất tỉnh, và thậm chí còn nghĩ có lẽ nhờ Cassis đã truyền thêm năng lượng cho cô.
Bàn tay tái nhợt đang nắm chặt tay cầm ghế sô pha bắt đầu run nhẹ.
Cô cố gắng hít thở giữa những lần nôn ra thêm máu.
Những con bướm mà cô vừa sử dụng không phải là tàn sát, mà là những con có đặc tính gây ảo giác mà cô đã ấp thành công trong lứa đầu tiên.
Cô đã thử nghiệm chúng trên Charlotte, nhưng kể từ ngày đó, cô vẫn tiếp tục tinh chỉnh hành vi của chúng cho đến khi cô có thể khiến chúng tuân theo mọi chỉ dẫn của mình.
Quá trình này đã chứng tỏ sự căng thẳng đối với Roxana.
Để thực hiện được những gì cô đã làm đêm đó, cô phải đảm bảo mọi người đều biết cô đang nuôi bướm tàn sát.
Trong khi đấy, cô tập trung mọi nỗ lực vào việc nhân giống và nhân lên những con bướm gây ảo giác.
Cô biết chúng sẽ rất cần thiết để dàn dựng cái chết của Cassis trước mặt tất cả những nhân chứng đó.
Điều quan trọng là không ai được nghi ngờ cái chết của hắn nếu hắn muốn trốn thoát đến Rừng Đen mà không sợ bị truy đuổi.
Hơn nữa, Roxana phải đảm bảo rằng cô sẽ không chịu bất kỳ hậu quả nào khi thả một tù nhân ra khi sự vắng mặt của hắn trở nên rõ ràng vào ngày hôm sau.
Cô không thể phủ nhận sự nhẹ nhõm khi những con bướm đã phát triển đúng như cô kỳ vọng.
Giờ Cassis đang ở đâu nhỉ? Hắn đã ra khỏi Rừng Đen chưa?
Khi cô suy nghĩ về món đồ chơi được giải thoát của mình, một cơn đau nhói dường như cào xé dạ dày cô và khiến cô nôn ra máu thêm.
Thực ra cô đã sắp xếp cho những con bướm sát thủ đi cùng nhóm tìm kiếm Pedelian cho đến khi Cassis đến gặp họ.
Cô thậm chí còn đặt chúng dọc theo các bức tường của lối đi bí mật dẫn đến Rừng Đen để hướng dẫn Cassis đến chỗ các trinh sát càng nhanh càng tốt.
Sau khi cho chúng ăn đủ quỷ vật, những người bạn có cánh của cô hơn cả sẵn lòng làm theo lệnh của cô.
Trước sự ngạc nhiên của chính mình, Roxana bỗng cười lớn.
Không ngờ, cô bắt đầu hồi tưởng về món đồ chơi cũ của mình – một chàng trai dường như không thể kìm nén bản chất tốt đẹp dù hắn muốn vậy.
Ngay cả trong cơn vội vã đó, hắn vẫn đảm bảo chữa lành bàn tay bị bỏng của cô mặc dù cô chẳng nghĩ đến việc làm điều đó.
Tâm trí cô cuối cùng dừng lại ở hình ảnh cuối mà cô có về hắn – đôi mắt vàng.
Tuy cô nghi ngờ rằng mình có thể chỉ cảm thấy quá hy vọng, nhưng cô cảm thấy tràn ngập niềm tin rằng Cassis sẽ không chết trong Rừng Đen.
“Ha… Haha…”
Tiếng cười tiếp tục thoát ra từ giữa đôi môi dính máu của cô.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới